• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống và sự nghiệp gắn bó với đồ gỗ quý

    2013-03-27 16:47:35     CRIonline
    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Cuộc sống và sự nghiệp gắn bó với đồ gỗ quý

    LT – Sau đó là bài: Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN dốc sức xây dựng bố cục của ngành du lịch khu vực

    < nhạc cắt >

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc bình bầu và lựa chọn công khai đối với chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Đồ gỗ quý thị xã Bằng Tường, Quảng Tây, trung Quốc, bà Mã Diễm một doanh nhân quê ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, nay làm Giám đốc Công ty Đồ dùng gỗ quý Dũng Khang, Bằng Tường đã nổi bật lên trong 3 ứng viên và cuối cùng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội

    LT – Một người thuộc "Phái yếu" nhờ vào sự vật lộn cuối cùng đã trở thành con chim đầu đàn trong thương hội đồ gỗ quý, một trong những ngành nghề mang tính trụ cột của thị xã Bằng Tường, có thể nói bà Diễm đã có những từng trải không bình thường.

    LQ – Các bạn thân mến, Bằng Tường là một thị trấn cổ cũng là nơi tập trung và phân tán hàng hóa thương mại quan trọng, đồng thờí cũng là cái vựa hội tụ của báu trên dải biên cương miền Nam Trung Quốc.

    LT – Năm 1992, qua sự phê chuẩn của Quốc Vụ Viện Trung Quốc, Bằng Tường đã trở thành một trong những đô thị mở cửa ven biên giới, vô số thương khách từ khắp mọi miền đổ về đây tìm kiếm cơ hội làm ăn trên các chợ biên giới, như: Pò Chài và Lũng Dìu

    LQ – Một buổi tối vào thời điểm trước Tết xuân năm 2002, trong khi cùng với mọi người trong gia đình xem ti vi, một hàng tin truyền hình về sự phát triển biên mậu tại Pò Chài đã gây sự chú ý của bà Mã Diễm.

    LT – Khung cảnh mua bán tập nập cùng những lô hàng hóa như rau quả không ngừng xuất nhập qua chợ biên mậu đã gây sự hứng thú lớn đối với bà.

    LQ – Thế là vào giữa mùa xuân về hoa nở, bà Diễm đã cùng chồng và hai đồng hương xuất phát từ An Huy đến Phò Chài.

    LT – Buổi đầu đến Bằng Tường, bà Diễm đã bắt đầu hành trình thương mại của mình trong trạng thái tâm lý rụt rè.

    LQ – Bà bắt tay kinh doanh từ những sản phẩm đồ ngọc và đá quý ở Pò Chài. Thế nhưng vật lộn suốt mấy năm trời rồi một người "Non tay ngoài nghề" như bà đã phải chấp nhận kết quả cuối cùng là "Hết vốn".

    LT – Trải qua buổi đầu khởi nghiệp gian truân, bà Diễm đã quyết định cần phải dày công sắp xếp lại cơ nghiệp,

    LQ – Trong lúc bà đang mày mò, tìm kiếm một con đường khác thì trên thị trường đã xuất hiện một ngành nghề mới trỗi dậy, đó chính là nghề thu mua và sưu tầm gỗ quý đang dấy lên tại TQ.

    LT - Lúc bấy giờ khi mà giới thương mại còn chưa có sự coi trọng đầy đủ về sản phẩm cũng như ngành nghề này, thì với sự nhạy bén của mình, bà Diễm đã nắm bắt được cơ hội thương mại, can đảm ra tay trở thành một trong những người đầu tiên bắt tay vào nghề kinh doanh đồ gỗ quý tại Bằng Tường.

    LQ – Bà Diễm thường nói về cái duyên của mình với đồ gỗ quý. Bà ưa thích đồ gỗ quý có lẽ bắt nguồn từ những đồ mỹ nghệ điêu khắc sinh động hấp dẫn.

    LT – Năm 2006, bà Diễm đã bỏ nghề kinh doanh đồ ngọc và đá quý, bắt đầu kinh doanh thử đồ mỹ nghệ gỗ quý.

    LQ - Trong giai đoạn đầu tiến hành tìm hiểu thị trường, bà Diễm đã nắm được tình hình đại đa số những sản phẩm nhập vào rồi tiêu thụ vào thị trường trong nước của Bằng Tường lúc bấy giờ là bán thành phẩm, một bộ đồ 6 chiếc vật liệu gỗ sưa mà lúc đó chỉ bán với giá vài nghìn tệ, dường như là bán theo trọng lượng.

    LT – Lúc đó một ý nghĩ đã léo lên trong đầu bà, nếu là thành phẩm thì thì giá bán là bao nhiêu nhỉ ? Nếu tiến hành gia công tinh sảo đối với bán thành phẩm rồi mới bán ra Bằng Tường thì liệu khoản lợi nhuận sẽ là bao nhiêu ?

    LQ – Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng bà quyết định đưa khâu sản xuất và tiêu thụ vào với sản phẩm đồ gỗ quý.

    LT – Bà Diễm cùng với các bạn hợp tác của mình gom vốn rồi tổ chức gia công bán thành phẩm ngay tại Việt Nam rồi mới đưa về công ty ở Pò Chài để bày bán.

    LQ – Tuy giá có thấp hơn so với thị trường nội địa, nhưng bà rất mừng vì nguồn hàng bán rất chạy, mức doanh thu hàng tháng cũng rất khá.

    LT – Khi giải quyết được vấn đề kinh doanh thì nguồn hàng lại gặp khó khăn về cung ứng.

    LQ – Vậy là bà Diễm lại thay đổi sách lược kinh doanh, quyết định mời những người thợ "Cao tay" rồi lập xưởng gia công, mở hiệu chuyên doanh lớn và cơ sở tập trung cả việc gia công và tiêu thụ này đã được đặt ngay trong Khu vườn Công nghiệp Nam Sơn, thuộc Khu Hợp tác Kinh tế biên giới Bằng Tường.

    LT – Bà Diễm cũng từng là doanh nhân sản xuất và tiêu thụ đồ gỗ sưa Hải Nam và đồ gỗ quý lớn nhất tại đây.

    LQ - Giờ đây, bà đã thuê cửa hàng chuyên kinh doanh thành phẩm đồ gỗ quý ngay tại Nam Sơn với diện tích trên 10 nghìn mét vuông, vượt xa so với các cửa hiệu kinh doanh khác tại Bằng Tường

    LT – Khoản tiền thuê bao cửa hàng mà hàng năm vượt trên 1 triệu tệ, quy mô kinh doanh cũng không ngừng mở rộng.

    LQ – Bà Diễm luôn ứng xử công việc với thái độ khiêm nhường, bà không thích khoa trương, xuất đầu lộ diện. Theo lời bà thì mấy năm nay công việc tương đối suôn sẻ, thuận lợi.

    LT – Cách thức miêu tả như vậy đem lại cho người ta cảm giác tất cả những thăng trầm trên bước đường đã qua dường như chưa hề xẩy ra.

    LQ –Bà nhấn mạnh là bà không thích hợp với chuyện "Làm quan", bà mong làm tốt công việc kinh doanh của mình.

    LT – Thế nhưng, tháng 8 năm 2011, sau khi được đề cử chức vụ Ủy viên Chính hiệp khoá 8 của thị xã Bằng Tường bà đã không chút chần chừ trong việc thực thi nghĩa vụ của mình, bà luôn sốt sắng, chủ động với công tác tham gia bàn bạc công việc chính trị.

    LQ – Điều gì đã làm bà thay đổi thái độ đối với dân sinh của bà ? Bà Diễm cho biết: Đó chính là tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

    LT – Tại phiên họp lần thứ hai khóa 8 Hội nghị Hiệp thương Chính trị thị xã Bằng Tường, bà Diễm đã nêu ra đề án "Kiến nghị tăng cường xây dựng cơ sở sản xuất gia công đồ gỗ quý thị xã Bằng Tường"

    LQ – Đề án này đã được coi là đề án số 1 của cơ quan Chính hiệp thị xã và nhận được sự coi trọng cao độ của Thị ủy và Chính quyền Nhân dân thị xã, các ngành hữu quan đã dốc sức thúc đẩy công việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời Chính quyền thị xã còn tổ chức những buổi làm việc hiện trường, tiến hành phê duyệt liên ngành, tổ chức các cơ quan phê duyệt cung cấp tiện lợi về mặt làm thủ tục để các doanh nghiệp nhanh chóng vào trú chân và triển khai công việc của mình.

    LT – Bà Diễm lại dùng sức ảnh hưởng của mình tổ chức việc xúc tiến cho các doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ quý vào trú chân và triển khai nghiệp vụ trong khu gia công.

    LQ – Sau ngày trở thành một doanh nghiệp xuất sắc và nổi tiếng, bà Diễm đã không quên việc đền ơn, đáp nghĩa đối với địa phương và toàn xã hội.

    LT – Tuy vậy, nhưng mỗi khi có người xin bà cho biết về nhữgn hoạt động công ích mà bà từng tham gia thì bà luôn mỉn cười khiêm tốn nói: "Tôi bận quá, nên quên rồi".

    LQ –Bà nói: "Thế mạnh độc hậu của Bằng Tường đã khiến cho doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, đây cũng chính là kết quả của sự ủng hộ to lớn của Chính quyền địa phương và cũng là sự nỗ lực chung của các giới trong toàn xã hội.

    LT – Bởi vậy, mà cần phải tích cực hưởng ứng và sốt sắng tham gia hoạt động công ích, đóng góp sức mình cho sự nghiệp trong các mặt của Bằng Tường

    LQ – Đã nhiều năm, bà Diễm tham gia nhiều hoạt động công ích cỡ lớn tại địa phương. Trong hành động "Chọn ước nguyện" thuộc công trình hy vọng của Bằng Tường cá nhân bà đã quyên góp 60 nghìn tệ

    LT – Bà còn tài trợ cho các em học sinh nghèo khó ở địa phương. Hiện nay, bà vẫn tài trợ cho 2 sinh viên diện nghèo khó, mỗi em mỗi năm 4600 tệ.

    LQ – Vào dịp Tết trồng cây, bà cùng với các doanh nhân trong Thương hội đã mua về mấy nghìn cây giống gỗ quý quyên tặng cho những người dân biên giới hai nước Trung – Việt và cùng mọi người vun trồng những cây giống này, để mai sau sẽ trở thành vật liệu gỗ quý làm giàu cho mảnh đất này.

    LT – Trên đây, LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bạn bài: Cuộc sống và sự nghiệp gắn bó với đồ gỗ quý

    LQ – Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Lòng biết ơn do Âu Dương Phi Phi thể hiện.

    < thả bài hát >

    LT – Mời các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị".

    LQ - Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN dốc sức xây dựng bố cục của ngành du lịch khu vực

    LT – Thưa quý vị và các bạn, các nước Đông Nam Á là điểm đến du lịch "nóng hổi" truyền thống của du khách Trung Quốc, cho nên, Trung Quốc và ASEAN duy trì quan hệ hợp tác gắn bó về thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

    LQ - Trung Quốc là một trong những nguồn khách du lịch chủ yếu nhất của ASEAN, trong khi đó, Trung Quốc còn viện trợ và ủng hộ một số nước thành viên ASEAN có ngành du lịch đang trong giai đoạn cấp bước, từ đó thúc đẩy phồn thịnh chung của thị trường du lịch Trung Quốc--ASEAN, tiến tới xây dựng bố cục lớn của ngành du lịch khu vực.

    LT - Cùng với kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, quy mô thị trường du lịch của Trung Quốc không ngừng mở rộng, bóng dáng số du khách Trung Quốc tại nước ngoài cũng ngày càng nhiều.

    LQ - Theo thông kê của Cơ quan du lịch quốc tế Trung Quốc, năm 2012, số người Trung Quốc đi du lịch xuất cảnh lên tới 83,18 triệu lượt người, tăng 18.4% so với cùng kỳ. Các nước Đông Nam Á là thị trường du lịch nước ngoài mở cửa sớm nhất với du khách Trung Quốc, cũng được hưởng lợi rất lớn trong sự tăng trưởng này.

    LT - Theo thông kê, số du khách Trung Quốc lựa chọn các nước ASEAN là điểm đến du lịch đầu tiên lên tới 9,69 triệu, tăng 20% so với cùng kỳ.

    LQ - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Vương Chí Phát cho biết, số du khách Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng, điều này nói lên hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và ASEAN vẫn có tiềm năng to lớn: "Từ khi công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, có thể nhiều nhất là đến các nước Đông Nam Á, những năm qua luôn duy trì xu thế này, tôi cho rằng sau này còn sẽ duy trì trong một thời gian rất dài, cho nên, sau này không gian hợp tác du lịch Trung Quốc—ASEAN còn rất rộng lớn, Đông Nam Á sẽ là thị trường chủ yếu du lịch nghỉ dưỡng của công dân Trung Quốc."

    LT - Ông Vương Chí Phát cho biết, cơ chế đối thoại Trung Quốc—ASEAN cũng như Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 10+3 đã tạo mặt bằng hợp tác cùng thắng cho phát triển du lịch của khu vực, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân văn, cung ứng phó khủng hoảng, giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực, tăng cường hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa các nước, hơn thế nữa đã thu được thành quả rực rỡ.

    LQ - Tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc kết thúc mới đây, Trung Quốc đề nghị trong khuôn khổ cơ chế hợp tác 10+3, các bên cần phải tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch và cung cấp nguồn du khách lẫn nhau, tích cực kiến tạo mặt bằng hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch các nước, cùng xây dựng sản phẩm du lịch một chặng nhiều nơi, xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng bố cục lớn của ngành du lịch khu vực.

    LT - Giám đốc Ban châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức Du lịch thế giới Từ Kinh cho rằng, Trung Quốc và các nước ASEAN đều có tài nguyên dồi dào và kinh nghiệm phát triển du lịch, là thị trường du lịch khả quan của nhau, đã đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài của ngành du lịch Trung Quốc và ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>