• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thu hút ánh mắt của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước

    2013-03-27 16:34:44     CRIonline

    Nghe Online-I                Nghe Online-II

    Bộ trang phục và túi xách tay của Phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình thuộc thương hiệu Trung Quốc

    Chiều 22/3 giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Nga, Phu nhân Bành Lệ Viên tháp tùng. Khi Chủ tịch và Phu nhân bước xuống cầu thang máy bay, Phu nhân Bành Lệ Viên trong bộ trang phục xanh thẫm phối chiếc khăn màu xanh da trời đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Bộ trang phục và túi xách tay của bà thuộc thương hiệu nào? Cư dân mạng Trung Quốc đoán già đoán non. Sau đó, trên mạng đồn bộ áo và túi xách tay màu đen của bà do thương hiệu Quảng Châu "EXCEPTION" đặt may đặc biệt.

    Ngày 23/3, phóng viên từ cửa hàng trang phục "EXCEPTION" Thành Đô được biết, túi xách của bà Bành Lệ Viên được đặt may tại Công ty "EXCEPTION", Công ty có bán dòng túi này, nhưng Thành Đô đã hết hàng, ở cửa hàng chuyên bán túi Quảng Châu vẫn còn vài chiếc, nếu muốn mua thì phải đặt hàng, sớm nhất cũng phải chờ đến tuần sau.

    Ngày 24/3, Cục Giám sát chất lượng thành phố Quảng Châu xác nhận trên tiểu blog chính thức của mình rằng, trang phục và túi xách của bà Bành Lệ Viên đi thăm nước ngoài đều do doanh nghiệp này đặt may, nhà máy sản xuất tại Quận Hải Châu.

    Túi xách của bà Bành Lệ Viên sao lại thu hút sự quan tâm rộng rãi như vậy

    Là Phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc, lời ăn tiếng nói cho đến cả quần áo thậm chí túi xách của bà khi tháp tùng Chủ tịch đã trở thành "tiêu điểm" quan tâm của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Từ những tấm ảnh được các phương tiện truyền thông công bố, mọi người phát hiện túi xách của bà lại là thương hiệu sản xuất trong nước, chính chiếc túi sản xuất tại Trung Quốc này một lần nữa dấy lên phong trào quan tâm thương hiệu trong nước của người Trung Quốc.

    Trung Quốc luôn được tôn vinh là nhà máy lớn nhất thế giới, thế nhưng đằng sau ánh hào quang "nhà máy lớn nhất thế giới" này, lại là sự tiếc nuối vì luôn phải làm "áo cưới" cho người khác trong thời gian dài: chất lượng sản phẩm mà Trung Quốc gia công cho những thương hiệu cấp cao thế giới không thua kém gì so với bất kỳ nhà máy nào ở nước ngoài, nhưng lợi nhuận mà Trung Quốc giành được chỉ là một phần nhỏ nhất trong đó, xét từ gốc, chính là vì Trung Quốc không có "thương hiệu thế giới" về quyền sở hữu trí tuệ riêng của mình.

    Làm thế nào rút ngắn khoảng cách giữa thương hiệu Trung Quốc với thương hiệu thế giới, làm thế nào thay đổi cảnh "khốn quẫn" phải làm áo cưới cho thương hiệu quốc tế, ngoài cần sự sáng tạo đổi mới của các doanh nghiệp sản xuất về mặt thiết kế thương hiệu và tiếp thị, mỗi người Trung Quốc, đặc biệt là nhân vật công chúng, với tiền đề không gây ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng nhiều trường hợp, sử dụng thương hiệu trong nước, nếu có thể toàn dân sử dụng, toàn dân quảng bá, thì việc xây dựng thương hiệu Trung Quốc ắt sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

    Phương tiện truyền thông cho biết, bà Bành Lệ Viên xách túi sản xuất trong nước chứ không phải hàng xa xỉ là thực hiện tác phong tiết kiệm

    Tại sao túi xách của bà Bành Lệ Viên lại được quan tâm rộng khắp như vậy? Một, dĩ nhiên là bởi vì đó là "hàng trong nước". Hiện nay rất nhiều người Trung Quốc mê hàng nước ngoài, thậm chí kỳ thị thương hiệu dân tộc. Cho dù trong việc mua sắm chính phủ, việc ưa chuộng thương hiệu nước ngoài, hầu như cũng trở thành quy tắc ngầm. Chẳng hạn như Cục Tài nguyên Đất đai thành phố Hợp Phì quy định bắt buộc phải mua thương hiệu nhập khẩu khi mua sắm máy chủ điều hòa nhiệt độ, Cục quản lý đường bộ cấp cao tỉnh Giang Tây từ chối sử dụng hàng trong nước khi mời thầu thiết bị, tuy nhiều lần bị phương tiện truyền thông phơi trần, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự cám dỗ của hàng ngoại. Do vậy, bà Bành Lệ Viên sử dụng túi da sản xuất trong nước, khiến mọi người cảm thấy rất mới mẻ, có vai trò định hướng to lớn trong việc ủng hộ công nghiệp dân tộc, thương hiệu trong nước.

    Hai là vì không thuộc hàng xa xỉ. Trước đây, e rằng ít khi có người được nghe tên thương hiệu "EXCEPTION". Hiện nay đối với người Trung Quốc mà nói, tiêu dùng hàng xa xỉ đã trở thành mốt thời thượng, "khoe của" càng trở nên mốt hơn, tiêu dùng hàng xa xỉ của Trung Quốc đã chiếm 25% thị phần toàn cầu kể từ năm 2009, vượt Mỹ trở thành nước tiêu dùng hàng xa xỉ lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, mặc dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần nay, nhưng chưa phải là một nước mạnh về kinh tế. Chẳng hạn như, ở Thượng Hải, kinh tế phát triển nhất Trung Quốc, nhưng GDP bình quần đầu người thực ra cũng xếp sau ngôi thứ 50 trên thế giới. Trong khi đó ở Quý Châu, khu vực kém phát triển, còn xếp sau thứ 133 trên thế giới. Túi xách của bà Bành Lệ Viên, không khác một liều thuốc lấy lại sự tỉnh táo cho không ít người Trung Quốc đeo đuổi hàng xa xỉ.

    Ba, đã thể hiện tác phong chú trọng thực tế, làm từ bản thân mình. Sau Đại hội 18, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất 8 quy định cải tiến tác phong làm việc và nhấn mạnh, yêu cầu người khác làm thì mình phải làm trước, yêu cầu người khác không làm thì mình kiên quyết không làm. Túi xách của bà Bành Lệ Viên, không nghi ngờ gì là một chi tiết thực hiện tiết kiệm, đề xướng nếp sống giản dị, càng là một gương mẫu làm từ bản thân, việc này được sự quan tâm rộng rãi đã thể hiện sự quy tụ của lòng dân đối với tác phong mới mẻ chú trọng thực tế.

     

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>