CRIonline: Mới đây, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson cho biết, trong số 7 tỷ người sinh sống trên thế giới hiện nay có tới 6 tỷ người có điện thoại di động, nhưng chỉ có 4 tỷ 500 triệu người có nhà vệ sinh trong nhà hoặc có thể đi nhà vệ sinh công cộng.

Tin cho biết, Liên Hợp Quốc đang dấy lên một phong trào cải thiện điều kiện vệ sinh tối thiểu cho 2 tỷ 500 triệu người "không có nhà vệ sinh mà đi". Ông Eliasson cho biết, cảnh khốn đốn mà nhóm người này đứng trước là "thảm họa không tiếng", điều này cũng nói lên thế giới hiện nay vẫn tồn tại tình trạng nghèo cùng cực và không bình đẳng.
Ông nói với báo giới rằng, thế giới cần ứng phó nhanh chóng trước vấn đề "không có nhà vệ sinh mà đi" để thực hiện mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ dân số không được bảo đảm vệ sinh môi trường tối thiểu trước năm 2015 của Liên Hợp Quốc. Ông nói: "Mặc dù đại đa số người không muốn bàn luận vấn đề này, nhưng nhà vệ sinh là vấn đề hết sức cốt lõi trong việc bảo đảm sức khoẻ, môi trường sạch sẽ và bảo vệ lòng tự trọng tối thiểu cho con người".
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, mặc dù số người tiểu tiện bừa bãi đã giảm 270 triệu người từ năm 1990 đến nay, nhưng vẫn còn 1 tỷ 100 triệu người vẫn chưa thoát khỏi hành vi này, gây đe doạ nghiêm trọng đối với sức khoẻ của loài người, nhóm người này chiếm 15% dân số thế giới.