• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn có "nhốt mình trong nhà" không?

    2013-03-11 16:53:57     CRIonline

    ....chào....

    M: Thưa các bạn, hôm nay mời các bạn cùng Nam Dương và Mẫn Linh tìm hiểu một hiện tượng xuất hiện trong những năm gần đây ở Trung Quốc: "Nhốt mình trong nhà". Cụm từ "Nhốt mình trong nhà" tiếng Hán là "Trạch" này đã trở thành phương thức sống mới của rất nhiều bạn trẻ Trung Quốc hiện nay.

    N: Vâng. Cách đây 5 năm, Báo Thanh niên Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra, kết quả cho thấy trong hơn 4 nghìn người được hỏi, có hơn 56% cho rằng những người xung quanh mình thuộc nhóm những người "nhốt mình trong nhà", hơn 40% người được hỏi dự kiến mình sẽ trở thành một trong những người thích "nhốt mình trong nhà" trước 40 tuổi.

    M: Vậy, "nhốt mình trong nhà" là một phương thức sống như thế nào? Mời các bạn tìm hiểu sơ qua thông qua đoạn băng ghi âm sau đây:

    " 'Trạch' là một từ bắt nguồn từ tiếng Nhật, vốn là chỉ những người "ngự trạch", trong tiếng Nhật gọi là Ô-ta-ku, ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam là chỉ những người hâm mộ hoạt hình, truyện tranh. Còn ở Trung Quốc hiện nay từ "trạch" này được dùng để chỉ những người "nhốt mình trong nhà" để làm một việc gì đó mà mình thích như lên mạng, xem truyện tranh, hoạt hình, chơi trò chơi điện tử, đọc sách, xem phim ảnh v.v. Chữ "trạch" còn được ghép với nhiều chữ để tạo thành từ ngữ khác. Ví dụ như "trạch nam", "trạch nữ" để chỉ những người chàng trai cô gái thích "nhốt mình trong nhà"... "nhốt mình trong nhà" hiện đã trở thành một phương thức sống mới ở Trung Quốc".

    N: Thưa các bạn, tham gia thảo luận chương trình hôm nay còn có chị Thu Huyền đến từ Việt Nam.

    H: ..

    M: Trước đây chị có nghe qua từ "trạch" không ạ? Chị hiểu thế nào về hiện tượng "nhốt mình trong nhà" ở Trung Quốc hiện nay ạ?

    H:....

    M: Đánh giá một người có thích "nhốt mình trong nhà" hay không có mấy dấu hiệu như: Không tích cực tham gia các hoạt động xã giao, thích làm việc một mình, buổi tối thích ở nhà chứ không ra ngoài, thường xuyên ở nhà lên mạng, sử dụng mạng In-tơ-nét 10 tiếng đồng hồ/tuần trở lên. Chị có tự đánh giá mình là thích "nhốt mình trong nhà" không ạ?

    H:....

    N: Vậy chúng ta hãy thử phân tích xem vì sao bạn trẻ Trung Quốc bây giờ lại thích "nhốt mình trong nhà". Thực ra, một nhân tố quan trọng là sự phát triển của mạng In-tơ-nét.

    M: Mẫn Linh cho rằng một nguyên nhân nữa mà các bạn trẻ thích "nhốt mình trong nhà" là vì họ không có nhiều tiền. Bởi vì, nếu ví lép kẹp thì dù có ra ngoài chơi cũng vô vị. Xã giao cần phải tiêu tiền, chi phí dành để duy trì các mối quan hệ xã hội cũng không hề nhỏ...

    N: Thực ra, nhiều bạn trẻ chọn "nhốt mình trong nhà" đồng nghĩa với việc muốn "yên tĩnh". Ở nhà, họ có thể rất tự do, có thể giao lưu với bất cứ người nào, có thể lựa chọn tham gia, cũng có thể chỉ xem thôi; họ có thể trở thành "lãnh tụ ý kiến", cũng có thể trầm mặc. Đây cũng niềm vui khi trở thành một cư dân mạng.

    Các nguyên nhân khác:

    M: Tất nhiên, chẳng có cha mẹ nào lại ủng hộ cách sống chỉ thích "nhốt mình trong nhà" của con cái mình. Sau đây mời các bạn giải lao một lúc, mời các bạn thưởng thức một bài hát Trung Quốc cũ, "十年", "Thập Niên", hy vọng rằng các bạn sẽ không "nhốt mình trong nhà" tới 10 năm, kết thúc bài hát mời các bạn tiếp tục đến với chương trình "Chung quanh chúng ta".

    N: Các bạn đang nghe là chương trình "Chung quanh chúng ta" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay, Nam Dương và Mẫn Linh, chị Thu Huyền cùng các bạn tìm hiệu về cách sống "nhốt mình trong nhà" của một số bạn trẻ Trung Quốc hiện nay.

    M: Thựa ra, nói đến "nhốt mình trong nhà" thì có lẽ mọi người đều "nhốt mình trong nhà" ở các mức độ khác nhau, có người ngồi lỳ trong nhà hai ngày, có người thậm chí ba tháng không ra ngoài, chỉ là mức độ khác nhau thôi, nghe nói khẩu hiệu của những người "nhốt mình trong nhà" là "có thể không ra ngoài thì không ra ngoài". Chị lâu nhất đã từng có bao nhiêu ngày không ra ngoài ạ?

    H:...

    N: Nếu ở nhà quá lâu thì chị có thấy khó chịu không?

    H:...

    M: Đây cũng là nguyên nhân mà một số phụ huynh rất lo con cái họ "nhốt mình trong nhà". Ví dụ như lo cho khả năng giao tiếp của con cái mình sẽ kém dần, thậm chí mất đi.

    H/M/N: các nguyên nhân khác: sức khoẻ, mất đi sức sống, thoát ly xã hội...

    N: Thưa các bạn, chúng ta đề xướng một cuộc sống lành mạnh. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể "nhốt mình trong nhà", như vậy vừa có thể nghỉ ngơi lại có thể dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

    M: Vâng. Chương trình hôm nay xin...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>