• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc Bạch Nham Tùng: "Ủy viên Chính hiệp bận rộn nhất"?

    2013-03-10 16:42:32     CRIonline

    21 giờ 23 phút ngày 7/3, Bạch Nham Tùng trầm từ trong chương trình "Hai kỳ họp 1+1" của CCTV. Đối với ông, đây là chường trình đầy thách thức, cả chương trình không có một văn bản sẵn nào, phải tự mình phát huy trước ống kính.

     Hơn 8 giờ tối ngày 7/3, Bạch Nham Tùng và Âu Dương Hạ Đơn thảo luận lời thoại trong chương trình.

    Bạch Nham Tùng trình đề án lên Ban Đề án của Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp Trung Quốc khóa XII.

     Bạch Nham Tùng phát biểu tại cuộc thảo luận Tổ của Đoàn Báo chí và Xuất bản Chính hiệp toàn quốc.

    Bạch Nham Tùng chạy bộ lúc chập tối. Với ông, vận động là một hình thức sinh hoạt.

    Bạch Nham Tùng xuống gác để chạy bộ lúc 18 giờ 05 phút ngày 7/3.

    Đúng 20 giờ có mặt tại chương trình "Thời sự 1+1" của CCTV, cùng với Âu Dương Hạ Đơn trao đổi lời thoại; 21 giờ 30 phút chương trình chính thức phát sóng; 22 giờ kết thúc chương trình và tham gia thêm một chương trình đàm thoại nữa, khoảng 23 giờ rời cơ quan, lái xe tới Trung tâm Hội nghị Bắc Kinh ở vành đai 5.

    Sáng hôm sau, tham gia các chương trình nghị sự của kỳ họp. "Thầy Tùng là ủy viên Chính hiệp bận rộn nhất". Đồng sự của ông cho biết.

    Bạch Nham Tùng sinh năm 1968, trông ông trẻ hơn tuổi rất nhiều, cũng khá điển trai trên màn hình nhỏ. Ông cho biết, năm nay ông nêu 4 đề án, đã nộp hai đề án, lần lượt là: Kiến nghị các bộ, ngành của Quốc vụ viện, Chính quyền các tỉnh thành cả nước mỗi tháng tổ chức họp báo một lần; Kiến nghị tất cả các công viên tại các thành phố trong cả nước phá bỏ tường rào, mở cửa miễn phí với người dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>