Theo Mạng Tân Hoa: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quý Châu Lương Văn Đồng cho biết: "Sau khi được bầu làm đại biểu Quốc hội ngày 21/2, tôi bắt đầu suy nghĩ mình sẽ giúp bà con nông dân nói gì tại "Hai kỳ họp". Cảm nhận được gánh nặng trên vai."
Đại biểu Lương Văn Đồng bày tỏ mong Chính phủ giúp Quý Châu xây dựng đường hành lang tới Quảng Châu, thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng miền đông Quý Châu. "Như vậy, từ huyện chúng tôi đến Quảng Châu chỉ mất 4 giờ đồng hồ, rau-củ-quả tưới rói của chúng tôi chỉ một ngày là có mặt trên bàn ăn của người dân Quảng Châu."
Ông Lương Văn Đồng còn kiến nghị, Chính phủ tăng thêm đầu tư để giúp các bản làng vùng sâu, vùng xa đều có đường ô-tô, đây không những là "con đường thoát nghèo đi lên làm giàu" của bà con nông dân, mà còn là "con đường đến tường" của các em học sinh nông thôn. Do đi lại khó khăn, nhiều em học sinh ở những bản làng xa xôi không muốn đến trường.
Ngoài ra, ông Lương Văn Đồng còn mong Nhà nước tăng thêm đầu tư cho xây dựng cơ sở điện lực nông thôn, giúp đỡ các hộ nghèo tham gia bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn, tăng cường giữ gìn trật tự trị an xã hội, tăng cường quản lý quán nét nông thôn nhằm đề phòng giới trẻ nghiện nét, v.v.
Trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp", ngoài hội họp, dùng bữa và trả lời phỏng vấn ra, ông Lương Văn Đồng đã dùng tất cả thời gian còn lại để viết kiến nghị, ngày nào cũng đến rạng sáng mới nghỉ. Ông cho biết, do trình độ văn hoá có hạn, không biết vào mạng, nên ông chỉ viết tay, có kiến nghị phải sửa đi sửa lại đến 3-4 lần. "Trong mấy hôm đến Bắc Kinh, tôi đã chuẩn bị được 5 kiến nghị, tuy nhiên bản thân cũng gầy mật 5 cân, cũng có nghĩa là mối kiến nghị sụt mất một cân."