• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiến sĩ nông dân 8X mang theo ngô tham dự "Hai kỳ họp"

    2013-03-05 15:34:42     cri

    "Ngô của anh có gì khác với ngô người khác?"

    "Của tôi là 'ngô trái cây', ăn sống cũng được."

    Đại biểu Quốc hội Mã Thụy Cường vừa đến nơi ở đã bị bao vây vòng trong, vòng ngoài. Người nông dân có học vị Tiến sĩ "Vi sinh học nông nghiệp" Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã trở thành "sao" của Đoàn đại biểu Quốc quốc Nội Mông.

    Mọi người rất hiếu kỳ với những bắp ngô của anh, "không những có hàm lượng đường cao hơn các loại ngô bình thường, mà A-xít A-min và sinh tố cũng cao". Đại biểu Mã Thụy Cường chưa tới 30 tuổi rất tự hào nói.

    Năm 2010, Mã Thụy Cường tốt nghiệp Tiến sĩ, làm công tác nghiên cứu tại một doanh nghiệp Trung ương với mức lương tháng hơn 10.000 Nhân dân tệ. Thế nhưng, không bao lâu anh xin thôi việc để về quê "trồng ngô trái cây".

    Cuối năm 2010, "Hợp tác xã Ngô trái cây Mã Thụy Cường" chính thức thành lập. Tuy nhiên dân làng không mặn mà với "sự việc mới mẻ" này, chẳng ai muốn tham gia vào hợp tác xã của anh.

    "Muốn thuyết phục bà con nông dân thì phải lấy hiệu quả làm minh chứng. Ngô trái cây cho thu nhập cao hơn 200-300 tệ/mẫu <660m2> so với ngô bình thường." Anh Cường đã động viên cha, mẹ mình trồng loại ngô này và còn không ngừng đến 18 thôn làng làm công tác bà con, và còn xin được tiền trợ cấp phát triển nông nghiệp nổng hợp và phổ biến khoa học-kỹ thuật cho bà con nông dân, bản thân anh còn hỗ trợ miễn phí cho bà con về giống, phân bón, màng ni-lông...

    Số bà con nông dân tham gia vào hợp tác xã ngày càng nhiều.

    "Có phấn khởi không?"

    "Dĩ nhiên là phấn khởi, nhưng điều mà tôi phấn khởi nhất là có thể giúp bà con quê nhà làm giàu. Hiện nay trung bình mỗi hộ có 10 mẫu đất <6600 m2>, mỗi năm có thể tăng thu nhập 2-3 nghìn tệ."

    "Anh sẽ phát huy như thế nào vai trò của một đại biểu Quốc hội?"

    Trước câu hỏi bất ngờ này của phóng viên, anh Cường suy nghí một lát rồi nói: "Tôi là lính mới, không có kinh nghiệm gì, nhưng tôi đến từ nông thôn, đại diện cho nông dân, tôi rất am hiểu nhu cầu của họ. Tôi đã ghi chép đầy đủ những phản ánh của họ..."

    Xem ra, anh Cường không chỉ mang ngôn đến hội nghị, mà còn mang theo những tâm tư, tình cảm, sự tín nhiệm và trách nhiệm được bà con quê nhà gửi gắm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>