• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc không thay đổi lập trường chủ trương các nước liên quan trực tiếp tiến hành đàm phán giải quyết tranh chấp

    2013-02-21 17:45:31     cri
    Theo CRI Online: Khi đề cập "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", ông Âu Dương Ngọc Tĩnh, Phó vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tôn chỉ của "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" là tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác chứ không phải là giải quyết tranh chấp chủ quyền và quyền chủ quyền. Tranh chấp Nam Hải không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, cần phải do các nước chủ quyền có liên quan trực tiếp giải quyết hoà bình tranh chấp lãnh thổ và quyền chủ quyền thông qua thương lượng hữu nghị và đàm phán. ASEAN là một tổ chức khu vực, không thể đề xuất chủ trương lãnh thổ và quyền chủ quyền về biển, dĩ nhiên cũng không thể tham gia đàm phán với tư cách là bên đương sự tranh chấp.

    Ngoài ra, về việc Mỹ đóng vai trò gì trong vấn đề Nam Hải, ông Âu Dương Ngọc Tĩnh chỉ rõ, tranh chấp Nam Hải cần phải do nước đương sự trực tiệp giải quyết thông qua đàm phán và hiệp thương song phương. Mỹ không phải là nước đương sự trong tranh chấp Nam Hải, cũng nhiều lần bày tỏ không có lập trường trong tranh chấp liên quan. Là hai nước lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc và Mỹ có rất nhiều lợi ích chung, cần phải nỗ lực thực hiện sự tương tác lành tính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc hoan nghênh Mỹ phát huy vai trò tích cực mang tính xây dựng vì hoà bình, ổn định và phồn thịnh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng mong Mỹ tôn trọng và chiếu cố đầy đủ tới các lợi ích quan trọng và mối quan tâm hợp lý của các nước châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Trung Quốc, bằng hành động thực tế thực hiện các cam kết liên quan, nỗ lực xứng đáng cho giữ gìn hoà bình và ổn định của khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>