• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều phim thiếu nhi công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán, khán giả dần dần không hạn chế trong phạm vi thiếu nhi; Phim tài liệu Trung Quốc năm 2012 thu hút được khán giả nhưng vẫn "khát" vốn

    2013-02-20 19:46:47     CRIonline

    Nghe Online-I           Nghe Online-II

    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa các bạn, sau khi bước vào kỳ nghỉ đông, nhiều bộ phim thiếu nhi với phim hoạt hình là chính liên tiếp công chiếu, không những đã lập mức cao mới về số lượng phim công chiếu, mà còn nhận được doanh thu phòng vé rất đáng kể.

    Hoa: Vâng, trong dịp Tết Nguyên đán đã tập trung công chiếu nhiều bộ phim hoạt hình, trong đó bao gồm phim "Cừu non Hỷ Dương Dương và sói xám Khôi Thái Lang 5", phim "Thám hiểm rừng nhiệt đới", phim "Vương quốc Rô-cô 2", phim "Nàng tiên Ba-la-la" v.v. Về số lượng phim hoạt hình công chiếu vào dịp Tết, đúng là đã lập mức cao mới trong lịch sử.

    Quyên: Vâng, về doanh thu phòng vé, phim "Cừu non Hỷ Dương Dương và sói xám Khôi Thái Lang 5" vẫn có sự biểu hiện rất tốt như 4 năm qua, tính đến ngày 9/2, doanh thu phòng vé của phim "Cừu non và sói xám" lên tới 104 triệu Nhân dân tệ, xếp thứ 4 trong Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

    Hoa: Những phim thiếu nhi khác cũng nhận được doanh thu phòng vé khá, chẳng hạn, tính đến ngày 9/2, phim "Vương quốc Rô-cô 2" thực hiện doanh thu phòng vé 47,58 triệu Nhân dân tệ; còn phim "Nàng tiên Ba-la-la" thực hiện doanh thu phòng vé 27 triệu Nhân dân tệ chỉ sau 4 ngày công chiếu.

    Quyên: Theo nhân sĩ kỳ cựu phân tích giới điện ảnh, nhiều phim thiếu nhi tập trung công chiếu, vừa mang lại niềm vui cho trẻ em, vừa tạo điểm lợi nhuận mới cho các nhà đầu tư và hệ thống rạp chiếu phim, là một hiện tượng hết sức tích cực.

    Hoa: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Lệ Quyên sẽ giới thiệu với các bạn tình hình chi tiết về mặt này.

    Quyên: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn phim tài liệu Trung Quốc năm 2012 thu hút được khán giả nhưng vẫn "khát" vốn.

    Hoa: Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    (Nhạc cắt)

    Quyên: Thưa các bạn, năm 2009, lúc đó trong dịp Tết Nguyên đán, chỉ có duy nhất một bộ phim hoạt hình "Cừu non Hỷ Dương Dương và sói xám Khôi Thái Lang" do Trung Quốc sản xuất thực hiện được doanh thu phòng vé hơn 100 triệu Nhân dân tệ.

    Hoa: Vâng. Đến năm nay, tức 4 năm sau, đã có nhiều phim thiếu nhi cạnh tranh với phim "Cừu non và sói xám". Nguyên nhân đằng sau là, trên thị trường phim hoạt hình Trung Quốc đã xuất hiện xu thế đáng mừng là mô hình thương mại "trăm hoa đua nở".

    Quyên: Theo các nhà đầu tư và nhà sản xuất phim, cạnh tranh ngày càng gay gắt là một chuyện tốt đối với phim hoạt hình, thậm chí cả ngành hoạt hình Trung Quốc.

    Hoa: Công ty TNHH Truyền bá Văn hoá Nguyên Sáng Động Lực Quảng Đông là công ty sản xuất sê-ri phim hoạt hình "Cừu non và sói xám".

    Quyên: Ông Ngô Đôn, Giám đốc quan hệ công chúng của công ty cho biết, ban đầu sản xuất phim hoạt hình, công ty gặp phải khó khăn như khai hoang, nhưng sê-ri phim hoạt hình "Cừu non và sói xám" thực hiện doanh thu phòng vé vượt 100 triệu Nhân dân tệ trong 5 năm liền, đã chứng tỏ tiềm năng của thị trường, cũng mang lại cơ hội và triển vọng cho ngành hoạt hình.

    Hoa: Theo công ty này, thị trường phim hoạt hình còn chưa đạt đến điểm bão hoà, vì vậy, đối tác cạnh tranh cũng là đối tác cùng khai thác thị trường, hiện nay vẫn là giai đoạn cùng nỗ lực mở rộng thị trường.

    Quyên: Những ông trùm công ty xuyên quốc gia cũng đánh giá cao triển vọng thị trường phim hoạt hình ở Trung Quốc và đã "thâm nhập" thị trường Trung Quốc.

    Hoa: Vâng, chẳng hạn, Công ty Nguyên Sáng Động Lực Quảng Đông sớm đã "bắt tay" hợp tác với Công ty Walt Disney; Công ty Hoạt hình Alpha, công ty sản xuất phim "Nàng tiên Ba-la-la" cũng hợp tác với Công ty đồ chơi Hasbro nổi tiếng cuối năm ngoái.

    Quyên: Ông Tạ Khôn Trạch, người sản xuất phim "Nàng tiên Ba-la-la" cho biết, học tập quan niệm tiếp thị thương mại tiên tiến quốc tế, cùng khai thác thị trường đối phương sẽ là trọng điểm trong sự hợp tác giữa hai công ty.

    Hoa: Ông Tạ Khôn Trạch cho rằng, thị trường Trung Quốc hiện nay đang phát triển, nhưng khả năng sản xuất của Trung Quốc vẫn có khoảng cách rất lớn so với các ông trùm quốc tế. Thông qua hợp tác, mong một ngày nào đó trở thành một lực lượng mới sánh vai với họ.

    Quyên: Còn Công ty Nguyên Sáng Động Lực mong rằng, ngoài sê-ri phim "Cừu non và sói xám" ra, công ty sẽ khai thác những phim hoạt hình có đề tài, nội dung và hình thức khác nhau.

    Hoa: Mục tiêu là để khán giả ở các lứa tuổi đều có thể tìm thấy phim hoạt hình mà mình yêu thích trong các phim do công ty sản xuất.

    Quyên: Về nguyên nhân sê-ri phim hoạt hình "Cừu non và sói xám" luôn thực hiện được doanh thu phòng vé cao, đó là vì sê-ri phim này có một "độc chiêu" là phụ huỳnh dẫn con đi xem phim, dù một số phụ huỳnh không bằng lòng tự nguyện.

    Hoa: Vâng, một số phụ huỳnh hình dung việc cùng con xem phim "Cừu non và sói xám" như "bị tra tấn"; một số phụ huỳnh đã ngủ gục khi xem phim.

    Quyên: Đối với những trẻ em đã học tiểu học, phụ huỳnh dặn con hẹn bạn học cùng đi xem, bản thân mình thà chờ ở ngoài rạp hoặc dạo phố còn hơn đi xem phim bị coi là "ấu trĩ".

    Hoa: Thực ra, dù ở Trung Quốc hay ở các nước khác trên thế giới, khán giả của phim hoạt hình không bao giờ chỉ hạn chế trong phạm vi thiếu nhi.

    Quyên: Vâng. Kết quả của một cuộc điều tra cho thấy, ở Trung Quốc, 83% khán giả xem phim hoạt hình là người thành niên 18 tuổi trở lên. Ở Mỹ, Nhật, khán giả xem phim hoạt hình chính cũng là người thành niên.

    Hoa: Trong thập niên 50, 60, 70 và 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc từng sản xuất những phim hoạt hình xuất sắc và hấp dẫn, chẳng hạn phim "Apandi", phim "Cuộc đời phiêu bạt của Tam Mao" và phim "Cây bút thần Mã Lương" khiến khán giả nhớ như in.

    Quyên: Vâng, còn phim hoạt hình "Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung" sản xuất vào năm 1961 luôn được khán giả coi là phim hoạt hình kinh điển. Tuy kỹ thuật phim hoạt hình lúc đó không thể nào so sánh với công nghệ máy tính hiện nay, nhưng nó có thể làm cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trong gia đình đều cười ha hả.

    Hoa: Hiện nay, nhiều phim hoạt hình Trung Quốc coi tốc độ sản xuất và lợi nhuận là tiền đề, không theo đuổi về nghệ thuật, thiếu nội hàm, chỉ thích hợp cho trẻ em nhỏ tuổi. Vì vậy, người thành niên không thích xem những phim "ấu trĩ" này.

    Quyên: Điều đáng mừng là trong nhiều bộ phim hoạt hình Trung Quốc công chiếu vào dịp nghỉ đông năm nay đã có loại hình mới, về phạm vi khán giả thích hợp xem phim hoạt hình đã không hạn chế trong "độ tuổi mầm non" nữa.

    Hoa: Vâng, chẳng hạn, chú chim cánh cụt Pô-rô-rô là thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong kỳ nghỉ đông năm nay đã công chiếu bộ phim "Cuộc phiêu lưu trong vùng băng tuyết của chú chim cánh cụt Pô-rô-rô" do Trung Quốc và Hàn Quốc phối hợp sản xuất.

    Quyên: Bộ phim này kể lại câu chuyện chú chim cánh cụt Pô-rô-rô cùng bạn cứu giúp hai bạn khác trong khi tham gia cuộc đua xe trượt tuyết, chúng cùng bắt đầu hành trình phiêu lưu đầy tốc độ và nguy hiểm.

    Hoa: Tình tiết tuy đơn giản, nhưng bộ phim này thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, vì những phẩm chất như dũng cảm, lương thiện v.v của nhân vật trong phim khiến học sinh trung tiểu học suy nghĩ, còn "ước mơ trơ thành anh hùng" của chú chim cánh cụt Pô-rô-rô có khả năng khiến người thành niên rất xúc động.

    Quyên: Trong kỳ nghỉ đông năm nay, ngoài có phim hoạt hình ra, còn có một số phim thiếu nhi. Chẳng hạn, phim "Trẻ con tức giận" kể lại câu chuyện một bé trai 7 tuổi tên Tôn Tiểu Ngạo bỏ nhà ra đi, trên đường gặp bé gái Lan Lan bị những kẻ xấu đuổi bắt, hai đứa bé không muốn về nhà hợp tác đấu trí đấu dũng với những kẻ xấu.

    Hoa: Có người đánh giá bộ phim này như phim "Ở nhà một mình" của Mỹ. Tuy so với phim "Ở nhà một mình", phim "Trẻ con tức giận" còn có khoảng cách rất lớn về trình độ sản xuất, nhưng bộ phim thể hiện phong cách nhẹ nhàng, hài hước, có nhiều tình tiết khiến khán giả phải bật cười.

    Quyên: Điều đáng tiếc là phim này tuyên truyền quảng cáo không nhiều, tuy phim có cốt truyện hấp dẫn, lại tập trung nhiều ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc, nhưng phim này không nhận được sự phản ứng tích cực và mạnh mẽ từ khán giả.

    Hoa: Theo những nhà bình luận điện ảnh, phim "Trẻ con tức giận" là một bộ phim thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, nhưng vì thiếu tuyên truyền quảng cáo, bộ phim này không gây được phản ứng mạnh mẽ từ khán giả, đúng là rất đáng tiếc.

    Quyên: Hiện nay, Trung Quốc chưa có phim hoạt hình Hô-li-út như "Công phu gấu trúc", "Câu chuyện đồ chơi" v.v vừa thích hợp, vừa nhận được sự yêu thích của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

    Hoa: Mọi người làm phim hoạt hình Trung Quốc phải ý thức được, nếu muốn thu hút được người thành niên—những người có số lượng lớn nhất xem phim hoạt hình, thì phải thêm nhiều nguyên tố mà người thành niên thích vào phim hoạt hình trong tương lai.

    (Nhạc cắt)

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn: nhiều phim thiếu nhi công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán, khán giả dần dần không hạn chế trong phạm vi thiếu nhi.

    Hoa: Tiếp theo Duy Hoa và Lệ Quyên mời các bạn thưởng thức bài hát "Bảo vệ trái đất", bài hát chủ đề của phim "Cừu non Hỷ Dương Dương và sói xám Khôi Thái Lang 5" do ca sĩ Hồ Ngạn Bân thể hiện.

    (Bài hát "Bảo vệ trái đất")

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Bảo vệ trái đất", bài hát chủ đề của phim hoạt hình "Cừu non và xói xám 5" công chiếu vào kỳ nghỉ đông năm nay.

    Hoa: Thưa các bạn, những năm qua, ngoài phim hoạt hình Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn, thu hút được những khán giả người lớn, phim tài liệu Trung Quốc cũng giành được thành tích về thu hút khán giả.

    Quyên: Năm 2012, Trung Quốc đã xuất hiện những phim tài liệu xuất sắc như phim 7 tập "Các món ăn ngon Trung Quốc", phim "Chuyến tàu về quê" v.v.

    Hoa: Sự phát triển của phim tài liệu vào năm 2012 đã phá vỡ ấn tượng sâu sắc của mọi người đối với phim tài liệu là "không có người xem, không kiếm được tiền, không có sức cạnh tranh".

    Quyên: Tuy phim tài liệu Trung Quốc vẫn đứng trước rất nhiều vấn đề như "khát" vốn, nhưng ít nhất mọi người đã nhìn thấy sự chấp nhận và khẳng định của khán giả đối với thể loại phim này.

    Hoa: Sau đây, mời anh Hùng Anh giới thiệu cụ thể với chúng ta: Phim tài liệu Trung Quốc năm 2012 thu hút được khán giả nhưng vẫn "khát" vốn.

    Quyên: Xin mời anh Hùng Anh.

    (Bài: Phim tài liệu Trung Quốc năm 2012)

    Hoa: Cảm ơn anh Hùng Anh đã giới thiệu với chúng ta những thành tích của phim tài liệu Trung Quốc năm 2012 cũng như một số vấn đề và khó khăn đặt ra cho phim tài liệu Trung Quốc.

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Hoa: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Quyên: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Lệ Quyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Hoa: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>