Bổng Bổng là một bé trai 2 tuổi, bé ra đi vì không may rơi từ tầng cao xuống. Cha mẹ bé quyết định quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể bé cho những người đang cần để tiếp nối sự sống. Quyến định này đã làm thay đổi số vận của 5 con người. Chị Trịnh Thục Ni-mẹ Bổng Bổng cho biết, chị lấy làm kiêu hãnh đối với Bổng Bổng: "Cháu chỉ sống trên thế giới này có hơn hai năm, nhưng lại có thể cứu sống được 5 con người, tôi cảm thấy cháu rất vĩ đại."
Bổng Bổng là trường hợp thứ 49 quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể ngời ở tỉnh Chiết Giang, cũng là người quyền tặng có độ tuổi nhỏ nhất. Ở Trung Quốc, do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, những người có dũng khí quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể người như cha mẹ của Bổng Bổng là rất ít.
Theo thống kê, Trung Quốc mỗi năm có 1,5 triệu người cần cấy ghép cơ quan tổ chức cơ thể người để cữu vãn sự sống, trong khi đó mỗi năm số cơ quan tổ chức cơ thể người được quyên tăng không tới 10 nghìn. Cũng có nghĩa là, tỷ lệ giữa số người chờ cấy ghép cơ quan tổ chức cơ thể người và người quyên tặng ở Trung Quốc là 150-1, trong khi tỷ lệ này ở Mỹ là 5-1, ở Anh là 3-1.
Để xoay chuyển tình hình này, từ năm 2010, Trung Quốc đã lần lượt khởi động thành lập các điểm quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể người tại 16 tỉnh thành, khuyến khích người dân quyên tặng với nguyên tắc tự nguyện không bồi thường. Gần ba năm qua, đã có hơn 600 người dân Chiết Giang quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể người sau khi qua đời, đã cứu sống trên 1.600 con người.
Ngoài ra, một số gia quyền của những người có ý định quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể người quan ngại rằng, một khi đồng ý quyền tặng sẽ khiến một số bệnh viện và bác sĩ buông lõng sự cứu chữa đối với người bệnh. Trên thực tế, để tránh rủi ro đạo đức này, tỉnh Chiết Giang đã dẫn đầu cả nước trong việc thành lập nhóm chuyên gia đánh giá gồm các chuyên gia lâm sàng thuộc các khoa: ngoại, thần kinh, giám hộ bệnh nặng...trong đó không bao gồm bác sĩ thực hiện các ca cấy ghép, nhiệm vụ chính của nhóm chuyên gia là tiến hành đánh giá độc lập về người đó có thích hợp quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể người hay không.
Chủ nhiệm phòng giám hộ bệnh nặng Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang Phương Cường là Trưởng nhóm chuyên gia đánh gia, cho biết tất cả các trường hợp quyên tặng đều do ông tiến hành xác nhận. Ông cho biết nội dung quan trọng nhất của nhóm chuyên gia là phán đoán người bệnh có phải là hết phường cứu chữa hay không.
Về chính sách quyền tặng cơ quan tổ chức cơ thể người, Trung Quốc đã có sự chuẩn bị từ lâu, nhưng muốn đột phá quan niệm truyền thống của mọi người vẫn cần một thời gian rất dài, thậm chí là mấy đời người. Được biết, hiện tỉnh Chiết Giang đã có hơn 1.400 người tình nguyện đăng ký sẽ quyên tặng cơ quan tổ chức cơ thể người. Tuy nhiên không phải những người đăng ký quyên tặng đều sẽ thực hiện được ước mơ này, rất nhiều người cả đời mình cũng không sao thực hiện được, song đây là một biểu hiện sinh động của văn minh, tiến bộ xã hội.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |