• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lễ Giáng sinh "kiểu gia đình" đi vào đời sống người dân Trung Quốc; Mạng xã hội trở thành điểm sum họp mới của tuổi trẻ Trung Quốc nhân dịp Lễ Giáng sinh; Quê hương "ông già Nô-en", Thái Lan, Hồng Công và Mỹ trở thành điểm đến thu hút du khách Trung Quốc nhất trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch

    2012-12-26 15:02:21     CRIonline
    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, tuần này chúng ta vui mừng chào đón Lễ Giáng sinh phương Tây, không biết các bạn đã đón Lễ Giáng sinh như thế nào? Ở Trung Quốc, rất nhiều cửa hàng tổ chức hoạt động khuyến mại, nhiều đồ trang trí mang đậm đặc trưng Lễ Giáng sinh khiến người ta cảm nhận được bầu không khí hân hoan vui vẻ.

    Hoa: Vâng, tuy Lễ Giáng sinh là ngày lễ phương Tây, nhưng những năm qua ngày càng nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ đã chấp nhận ngày lễ phương Tây này.

    Quyên: Vâng. Trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn phương thức chào đón Lễ Giáng sinh của người dân Trung Quốc.

    Hoa: Tiết mục hôm này chia thành ba phần, trong nội dung phần đầu, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn Lễ Giáng sinh "kiểu gia đình" đi vào đời sống người dân Trung Quốc.

    Quyên: Trong nội dung phần hai, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn mạng xã hội trở thành điểm sum họp mới của tuổi trẻ Trung Quốc nhân dịp Lễ Giáng sinh.

    Hoa: Trong nội dung phần ba, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn Quê hương "ông già Nô-en", Thái Lan, Hồng Công và Mỹ trở thành điểm đến thu hút du khách Trung Quốc nhất trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

    Quyên: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    (Nhạc cắt)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, tuy Lễ Giáng sinh là ngày lễ phương Tây, nhưng những năm qua ngày càng nhiều người phương Đông chấp nhận và chào đón Lễ Giáng sinh, một số phương thức chào đón của người phương Đông cũng rất giống người phương Tây.

    Quyên: Vâng. Chẳng hạn, ở thị trấn Cáp Brê-tơn (Cape Breton), tỉnh Nô-va Xcô-ti-a (Nova Scotia) Ca-na-đa có một hòn đảo tên Cri-xmơ (Christmas), nghĩa là đảo Giáng sinh.

    Hoa: Do tên đặc biệt này, mỗi năm trước Lễ Giáng sinh một tháng đã bắt đầu nhận được hàng chục nghìn thiếp Giáng sinh đến từ khắp nơi trên toàn cầu, đều yêu cầu đóng dấu bưu điện đảo Cri-xmơ, để thêm độc đáo cho thiếp Giáng sinh.

    Quyên: Giám đốc Sở bưu điện đảo Cri-xmơ Mách-kin-nôn cho biết, trong thời kỳ cao điểm, mỗi ngày nhận được hơn 1000 thiếp Giáng sinh. Những thiếp Giáng sinh này đến từ khắp nơi châu Âu, châu Á, Ô-xtrây-li-a, thậm chí hòn đảo Ta-hi-ti ở Thái Bình Dương.

    Hoa: Trong những bức thư này tất nhiên cũng có thư đến từ Trung Quốc. Về Địa chỉ cụ thể của bưu điện này Lệ Quyên và Duy Hoa sẽ cung cấp trên mạng, để tiện cho các bạn thính giả Việt Nam có hứng thú sang năm cũng có thể gửi thư để có được con dấu bưu điện của hòn đảo đó.

    Quyên: Ngoài phương thức gửi thiếp Giáng sinh để có được con dấu của hòn đảo Cri-xmơ ra, nhiều người Trung Quốc đã lựa chọn phương thức hẹn bạn ăn cơm, dạo phố nhân dịp Lễ Giáng sinh.

    Hoa: Vâng, khi chưa có con thường hẹn bạn bè ăn cơm và dạo phố, sau khi có con thì phải chuẩn bị quà tặng cho con nhân dịp Lễ Giáng sinh.

    Quyên: Vì nhiều bố mẹ trẻ cho rằng, hiện nay Trung Quốc đã hội nhập thế giới, con tìm hiểu Lễ Giáng sinh cũng là điều cần thiết, trong tuổi thơ ấu của con nên có ông già Nô-en, họ cũng sẵn sàng chia sẻ niềm vui Lễ Giáng sinh với con cái.

    Hoa: Thực ra, không những có bố mẹ 8X sẵn sàng chia sẻ niềm vui Lễ Giáng sinh cùng con cái, mà còn có thanh niên 8X, 9X lựa chọn cùng bố mẹ ăn một bữa cơm ngon đêm Lễ Giáng sinh hoặc cùng bố mẹ tham gia tour du lịch nhân dịp Lễ Giáng sinh.

    Quyên: Chẳng hạn, anh Vương Nhất Minh sắp tròn 30 tuổi đã sớm đăng ký tour du lịch Hồng Công vào đêm Bình yên cho mình và bố mẹ.

    Hoa: Sở dĩ lựa chọn Hồng Công là vì Hồng Công có nhiều hoạt động đón Lễ Giáng sinh, có bầu không khí nhộn nhịp.

    Quyên: Anh Vương Nhất Minh còn cho biết, bố anh là một người thời thượng, tour lần này bao gồm các nội dung thăm sân đua xe, nhà hàng rượu nho và bảo tàng người sáp. Gia đình anh mong mở rộng tầm nhìn, vui mừng chào đón ngày lễ phương Tây.

    Hoa: Đây đúng là phương thức mốt đón chào Lễ Giáng sinh. Điều này cũng cho thấy, mặc dù ít người Trung Quốc biết phong tục và truyền thuyết về Lễ Giáng sinh, nhưng tuổi trẻ Trung Quốc sẵn sàng chào đón "Lễ Giáng sinh kiểu Trung Quốc" bằng phương thức của mình.

    Quyên: Vâng, nhiều tin và bài của phóng viên cho biết, nhiều người sống ở đô thị bận rộn đều tạm ngừng công việc nhân dịp ngày lễ, lựa chọn phương thức cùng bạn bè hoặc người nhà mua sắm, ăn cơm, hát ka-ra-ô-kê v.v.

    Hoa: Trong bầu không khí Lễ Giáng sinh nhộn nhịp, vấn đề bảo tồn và kế thừa ngày lễ truyền thống của Trung Quốc cũng khiến nhiều người suy ngẫm và lo ngại.

    Quyên: Trước vấn đề này, một số chuyên gia giữ thái độ bao dung, ông Chu Tiểu Kiện, Phó Giám đốc thường trực Viện nghiên cứu cao đẳng tôn giáo nhân văn trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh là một trong những chuyên gia trong đó.

    Hoa: Ông Chu Tiểu Kiện cho rằng, tuổi trẻ thích chào đón ngày lễ phương Tây, thậm chí xuất hiện xu thế "kiểu gia đình", điều này không nhất thiết là sự theo đuổi và yêu thích văn hoá nước ngoài, mà là một cớ, một lý do để người ta nhẹ nhàng thoải mái, vui mừng và giao lưu với nhau, điều này liên quan tới tình hình xã hội và mức sống của một nước.

    Quyên: Vâng, thực ra đến nay, tính chất tôn giáo của Lễ Giáng sinh đã nhạt đi ít nhiều, dù ở phương Tây cũng có sự thay đổi như vậy.

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn Lễ Giáng sinh "kiểu gia đình" đi vào đời sống của người dân Trung Quốc.

    Quyên: Tiếp theo Lệ Quyên và Duy Hoa mời các bạn thưởng thức bài hát "Đêm bình yên" do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện, để chúng ta cùng cảm nhận bầu không khí bình yên trong đêm Giáng sinh.

    (Bài hát: Đêm bình yên)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Đêm bình yên" do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.

    Quyên: Tiếp theo Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn mạng xã hội trở thành điểm sum họp mới của giới trẻ Trung Quốc nhân dịp Lễ Giáng sinh.

    Hoa: Trước thềm Lễ Giáng sinh, chị Triệu Sảnh, thanh niên độc thân, năm nay 25 tuổi, làm ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bắt đầu lên mạng tìm hoạt động hẹn gặp các bạn cùng một thành phố diễn ra vào đêm Nô-en, mục đích là "không để mình phải đón Lễ Giáng sinh với nỗi cô đơn".

    Quyên: Chị Triệu Sảnh cho biết, kể từ khi học đại học chị bắt đầu đón Lễ Giáng sinh, lúc đó phương thức đón Lễ Giáng sinh là cùng bạn học tổ chức liên hoan, cùng ăn cơm, hát ka-ra-ô-kê v.v.

    Hoa: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị một mình làm việc ở Tế Nam, vốn không có ý định đón Lễ Giáng sinh, nhưng bầu không khí nhộn nhịp xung quanh đã khiến chị cảm thấy không thể hoàn toàn bỏ qua ngày lễ này.

    Quyên: Vâng, vì toàn cầu hoá kinh tế, văn hoá Trung Quốc và phương Tây hoà quyện nhau và các nhà thương gia tích cực quảng cáo và thúc đẩy, Lễ Giáng sinh—ngày lễ phương Tây này được ngày càng nhiều giới trẻ Trung Quốc chấp nhận.

    Hoa: Vâng, theo giới trẻ, thà nói Lễ Giáng sinh là ngày lễ hiện đại hoá và quốc tế hoá còn hơn nói nó là ngày lễ phương Tây.

    Quyên: Trước một tuần Lễ Giáng sinh, Quảng trường Hằng Long—một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Tế Nam đã dựng lên một cây thông Nô-en rất cao và rất đẹp.

    Hoa: Các trung tâm mua sắm khác cũng trang trí lại để đón chào Lễ Giáng sinh, và tổ chức hoạt động khuyến mại.

    Quyên: Ca khúc Lễ Giáng sinh vang lên trên đường phố, các nhà hàng sớm đã đưa ra quảng cáo ưu đãi dịp Giáng sinh.

    Hoa: Bầu không khí mừng Lễ Giáng sinh nhộn nhịp khiến những người trẻ sinh sống và làm việc ở nơi đất khách quê người lại phải chịu đựng nỗi buồn "Mỗi phùng giai tiết bội tư thân".

    Quyên: Chị Triệu Sảnh cho biết, không muốn một mình đón Lễ Giáng sinh. Điều đáng mừng là các mạng xã hội cung cấp nhiều đầu mối về hoạt động mừng Lễ Giáng sinh.

    Hoa: Vâng, chỉ cần nhấn chuột thì có thể tìm thấy nhiều hoạt động với chủ đề Lễ Nô-en, chi phí tham gia hoạt động từ miễn phí đến hàng trăm tệ, hình thức hoạt động bao gồm cùng đi hát ka-ra-ô-kê, nhảy muá, xem phim, trao đổi quà tặng v.v.

    Quyên: Mạng xã hội đã trở thành mặt bằng hoạt động sôi nổi nhất của giới trẻ, công bố thông tin trên mạng xã hội, dễ dàng được những người có hứng thú như nhau nhìn thấy.

    Hoa: Nhờ các ngày lễ như Lễ Giáng sinh, các mạng xã hội khiến những người trẻ chưa từng gặp mặt làm quen nhau, cùng tham gia hoạt động trong cuộc sống hiện thực, tạo một không gian cho mọi người tạm chia tay với cương vị xã hội vốn có, đáp ứng nhu cầu giao lưu của mọi người.

    Quyên: Giáo sư Xã hội học trường Đại học Sơn Đông Vương Trung Vũ cho rằng, hoạt động sôi nổi trên mạng đã phản ánh cuộc sống thường ngày của giới trẻ sống ở đô thị rất cô đơn và lặng lẽ.

    Hoa: Vâng, vì ngày càng nhiều người trẻ sinh sống và làm việc ở đô thị hoàn toàn xa lạ không có người thân, mạng In-tơ-nét trở thành con đường tiện lợi làm quen và giao lưu với những người ở cùng một đô thị.

    Quyên: Cho nên, Giáo sư Vương Trung Vũ cho rằng, Lễ Giáng sinh rất được giới trẻ hoan nghênh không có nghĩa là giới trẻ Trung Quốc bị Tây hoá, chỉ là vì giới trẻ có sức ép lớn về việc làm và vòng tròn xã hội rất nhỏ, họ cần tìm một cớ để vui chơi.

    Hoa: Vâng, vì vậy Lễ Giáng sinh chỉ là một cớ để giới trẻ vui chơi giải trí mà thôi.

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn mạng xã hội trở thành điểm sum họp mới của giới trẻ Trung Quốc trong dịp Lễ Giáng sinh.

    Hoa: Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Chuông Ngân vang" do nhóm AC&M thể hiện.

    (Bài hát: Chuông Ngân vang)

    Quyên: Thưa các bạn, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Chuông Ngân vang".

    Hoa: Tiếp theo Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn quê hương "ông già Nô-en", Thái Lan, Hồng Công và Mỹ trở thành điểm đến thu hút du khách Trung Quốc nhất trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

    Quyên: Phần Lan—quê hương của "ông già Nô-en" có tuần lộc, khách sạn băng, thần thoại, Bắc cực quang v.v. Trong 4 năm qua, du khách Trung Quốc đi thăm quê hương ông già Nô-en vào mùa đông đã tăng gấp nhiều lần, còn số lượng thư từ Trung Quốc gửi đến ông già Nô-en xếp thứ sáu trên toàn cầu.

    Hoa: Thành phố miền bắc Phần Lan Rô-va-ni-ê-mi là quê hương của ông già Nô-en. Ở đó, ông già Nô-en có văn phòng riêng, 7 ngày trong tuần đều không nghỉ, hằng ngày không những phải tiếp đón khoảng 3000 du khách, còn phải mở thư mừng Nô-en và quà tặng.

    Quyên: Trong 1 tiếng đồng hồ phóng viên thăm văn phòng của ông già Nô-en, ông già Nô-en cả thảy tiếp đón mười mấy đoàn du khách, trong đó một nửa là người Trung Quốc, bao gồm du học sinh Trung Quốc và các tour du lịch đến từ Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan.

    Hoa: Năm ngoái ông già Nô-en cả thảy nhận được 550 nghìn bức thư đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 18 nghìn bức thư đến từ Trung Quốc đại lục và khu vực Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan, chỉ đứng sau Anh, I-ta-li-a, Ba Lan, Phần Lan và Nhật Bản.

    Quyên: Còn về quà tặng mừng Nô-en, mười mấy năm trước, quà tặng được trẻ em thích nhất là búp bê Barbie, trong hai năm nay, quà tặng được trẻ em thích nhất là máy tính bảng iPad, máy tính xách tay và chú chim nhỏ phẫn nộ.

    Hoa: Mỗi năm nội dung của thư đều có sự khác nhau. So với năm ngoái, năm nay nhiều thư đề cập tới thiên tai. Một số trẻ em trong thư viết rằng, mình không cần quà tặng cho mình, mong ông già Nô-en tặng cho những trẻ em bị thiên tai.

    Quyên: Còn về phong cách viết thư, trẻ em các nước cũng khác nhau. Chẳng hạn, trẻ em các nước châu Âu thường chỉ viết danh sách quà tặng mình muốn có, còn trẻ em Trung Quốc thích viết thư với những tranh vẽ có nhiều màu sắc, hơn nữa còn thích trò chuyện với ông già Nô-en.

    Hoa: Trong những bức thư đến từ trẻ em Trung Quốc, nhiều trẻ em mong gánh nặng học tập của mình được giảm bớt một phần, mong cuộc sống hạnh phúc hơn.

    Quyên: Trong thư gửi đến ông già Nô-en, một bé trai 15 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc viết rằng, "ước mơ của mình là không có bài tập".

    Hoa: Điều này cho thấy, có lẽ gánh nặng học tập của trẻ em Trung Quốc quá nặng, mong ông già Nô-en giúp mình thực hiện được nguyện vọng.

    Quyên: Ngoài Phần Lan ra, Thái Lan cũng là một điểm đến du lịch rất thu hút du khách Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, Thái Lan đã trở thành điểm đến du lịch được du khách tỉnh Sơn Tây lựa chọn đầu tiên.

    Hoa: Ngoài nguyên nhân mùa này có nhiều hoạt động khuyến mại, có thể mua được nhiều đồ giá rẻ ra, tháng 12 tỉnh Sơn Tây là mùa đông giá rét, còn Thái Lan có thời tiết ấm áp. Đây là một điều hấp dẫn đối với du khách sống ở nơi có thời tiết lạnh.

    Quyên: Ngoài hai nguyên nhân mua sắm và thời tiết ra, còn có một nguyên nhân nữa khiến Thái Lan trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nhất trong Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, đó là bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan".

    Hoa: Bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" có các tình tiết lễ Phật, tham quan chùa chiền, hưởng thụ SPA, xem biểu diễn của người chuyển giới, đánh quyền Thái Lan, cưỡi voi, đón Tết té nước..., được khán giả Trung Quốc coi là "phim hài hay nhất năm 2012".

    Quyên: Bộ phim này bắt đầu công chiếu từ ngày 12/12, chỉ 7 ngày sau, doanh thu phòng vé đã lên tới 400 triệu Nhân dân tệ, bộ phim này trở thành "ngựa ô" trong mùa phim tết.

    Hoa: 3 vai chính trong phim triển khai "tour đi lạc ở Thái Lan" là nhằm lợi ích thương mại, làm cho khán giả Trung Quốc vừa cười vỡ bụng, vừa cảm nhận được đặc sắc Thái Lan đậm đà.

    Quyên: Sau khi phim "Đi lạc ở Thái Lan" công chiếu, các tour du lịch Thái Lan rất nhanh đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều du khách Trung Quốc.

    Hoa: Số liệu thống kê cho thấy, tháng 12 số du khách Trung Quốc đăng ký tour du lịch Thái Lan đã lên tới hàng vạn người, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Quyên: Hiện nay vé máy bay đi Chiềng Mai Thái Lan đã kín chỗ, còn khách sạn 5 sao ở Chiềng Mai đã "cháy" phòng.

    Hoa: Ngoài Thái Lan ra, Mỹ và Hồng Công cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn trong thời gian Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

    Quyên: Nhân viên hãng du lịch cho biết, mua sắm luôn là nội dung quan trọng trong các tour du lịch ở nước ngoài trong thời gian Lễ Giáng sinh, đặc biệt là các tour du lịch tự do Hồng Công và Ma-cao.

    Hoa: Năm nay vì thủ tục xin thị thực Mỹ được đơn giản hoá, tỷ giá hối đoái của đồng đô-la Mỹ từng bước giảm, nên du khách sang Mỹ du lịch mua sắm đã tăng rõ rệt.

    Quyên: Có thể nói rằng, cùng với kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày càng được nâng cao, phương thức đón Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch của người Trung Quốc ngày càng hoà đồng với người dân của các nước phát triển.

    (Nhạc cắt)

    Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Quyên: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Hoa: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Duy Hoa, Lệ Quyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>