• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sức quyến rũ độc đáo của nền Văn hóa Trung Quốc ngày càng nổi bật, nhịp bước hội nhập thế giới vững chắc

    2012-12-12 18:15:43     CRIonline

    Nghe Online-I                  Nghe Online-II

    10 năm qua là mười năm vàng son phát triển Văn hóa Trung Quốc, những Văn hóa truyền thống quí báu của Trung Quốc như: Tương Thanh, Kinh kịch, Kịch Thiểm Tây, Xiếc,Võ thuật v.v... dần dần bước ra khỏi đáy vực, một lần nữa bừng lên sức sống mới. Mười năm qua, ngày càng nhiều người đến rạp, nhà hát xem biểu diễn, thưởng thức buổi hòa nhạc, nghe Tương Thanh, nhiều người trong họ là người nước ngoài từ xa xôi vạn dặm đến theo đuổi Văn hóa Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhịp bước đi ra nước ngoài của Văn hóa Trung Quốc cũng ngày càng nhanh và vững vàng. Nền Văn hóa Trung Quốc đang "Chinh phục" Thế giới bằng sức quyến rũ độc đáo của mình. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nhịp bước đi ra nước ngoài của văn hóa Trung Quốc.

    Hùng Anh: "Trung Quốc ngày nay", giới thiệu một Trung Quốc chân thực, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình "Trung Quốc ngày nay", tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Hải Vân xin kính chào quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, Hùng Anh và Hải Vân sẽ cùng quý vị và các bạn cảm nhận sức quyến rũ độc đáo của văn hóa Trung Quốc.

    Hải Vân: Văn hóa Trung Quốc là một khái niệm hết sức rộng lớn bao la, hôm nay chúng ta chủ yếu tìm hiểu về loại hình nghệ thuật sân khấu như Tương Thanh và nhịp bước đi ra nước ngoài của những sản phẩm văn hóa nghệ thuật mang đặc sắc Trung Quốc.

    Hùng Anh: Các bạn vừa nghe là Tương Thanh Trung Quốc, gọi nôm na là người tung người hứng, là loại hình nghệ thuật độc đáo trong bảo tàng văn hóa Trung Quốc.

    Hải Vân: Không biết Hùng Anh có nghe ra được không, đoạn Tương Thanh vừa rồi là do hai người nước ngoài thực hiện đấy.

    Hùng Anh: Vậy à, Hải Vân không nói thì Hùng Anh không thể nào tưởng tượng được đó là hai người nước ngoài đang biểu diễn, tiếng Trung của họ giỏi quá, không những phát âm chuẩn, mà trình độ biểu diễn cũng rất chuyên nghiệp.

    Hải Vân: Vâng, Hải Vân thấy phát âm tiếng Trung và trình độ nói tiếng Trung của họ còn giỏi hơn rất nhiều người Trung Quốc.

    Hùng Anh: Đúng là phải công nhận như vậy.

    Hải Vân: Anh Hùng Anh có biết không, trong đó có anh Zhu-li-an, người Pháp, anh còn là đồng nghiệp của mình đấy, đang làm chuyên gia ở ban tiếng Pháp.

    Hùng Anh: Vậy à, đồng nghiệp của mình giỏi nhỉ. Hùng Anh cũng thỉnh thoảng thấy Anh Zhu-li-an xuất hiện trên màn hình TV, anh ấy rất năng động, và thường xuyên tham gia một số chương trình của đài truyền hình.

    Hải Vân: Vâng, bây giờ chúng ta hãy làm quen với anh Zhu-li-an và tìm hiểu cái duyên giữa anh Zhu-li-an với Tương Thanh Trung Quốc.

    Hùng Anh: Anh Zhu-li-an cao 1 mét 87 trông rất "Châu Âu", mũi cao mắt sâu, tóc vàng hơi quăn, nhưng "giọng đặc Bắc Kinh" của anh khó gắn với khuôn mặt của anh. Anh đã sống ở Trung Quốc 10 năm, anh nói hồi mới đến Bắc Kinh là vì anh rất tò mò về văn hóa Trung Quốc. Anh nói:

    "Lúc đó tôi rất thích lịch sử Trung Quốc, sau đó vì muốn đọc một số sách về lịch sử Trung Quốc nên tôi cố gắng học Hán ngữ, sau đó tôi cũng thấy có hứng thú về văn hóa Trung Quốc. Tôi nhớ cuốn băng Tương Thanh đầu tiên tôi mua là Toàn tập Tương Thanh độc thoại của thầy Lưu Bảo Thụy, sau đó lại mua băng của thầy Hầu Bảo Lâm, Mã Tam Lập. Lúc đó tôi thường xuyên nghe băng trên đường đi hoặc tàu điện ngầm của Pa-ri, hồi đầu là do tò mò về văn hóa. Năm 2002 tôi quyết định đến Trung Quốc, sau đó ở lại đây."

    Hải Vân: Khi mới đến Trung Quốc, anh Zhu-li-an từng làm giáo viên dạy tiếng Anh, từng làm nhân viên tìm tài trợ quảng cáo cho tòa báo, hiện nay anh đã trở thành người dẫn chương trình có tiếng tăm tại Trung Quốc.

    Hùng Anh: Mặc dù anh thường xuyên phải đổi công việc, nhưng niềm đam mê đối với Tương Thanh của anh chưa hề giảm, 6 năm trước, anh đã tìm đến Nhà biểu diễn nghệ thuật Tương Thanh nổi tiếng Trung Quốc Đinh Quảng Tuyền và xin làm đệ tử của thầy.

    Hải Vân: Ông Đinh nhận học trò chắc là nghiêm khắc lắm đấy, được làm học trò của thầy cũng không dễ đâu.

    Hùng Anh: Vâng, lúc đầu anh tìm đến thầy Đinh Quảng Tuyền, thầy Đinh không thích "đệ tử Tây" này lắm.

    Hải Vân: Sao lại thế?

    Hùng Anh: Do sự khác biệt về văn hóa phương Tây và phương Đông. Thầy Đinh Quảng Tuyền nói:

    "Ấn tượng đầu tiên mà anh ấy để lại cho tôi không được tốt lắm, tôi nêu một câu hỏi, anh cứ thao thao bất tuyệt, kiểu như là muốn thể hiện trình độ Hán ngữ của mình rất cao, tôi nói học sinh này tôi vĩnh viễn không thể nhận, vì sẽ không biết ai dạy ai. Sau đó anh ấy chuyển về Bắc Kinh làm, lại đến tìm tôi, lúc đó tôi bảo anh ấy dự thính trong lớp học. Sau đó phát hiện phẩm chất của anh ấy tương đối khá, thích đọc sách, chăm học, kiến thức rộng, thông qua không ngừng học hỏi, đọc sách và thực tiễn, cũng như tìm hiểu các mặt về văn hóa, phong tục, đất nước, con người Trung Quốc qua Tương Thanh, sự hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc của anh ấy cũng ngày một sâu. Anh ấy cũng tương đối xuất sắc trong đám đệ tử Tây của tôi".

    Hùng Anh: Vâng, với niềm đam mê và chăm chỉ học với thầy trong suốt 6 năm, nay anh Zhu-li-an đã trở thành một trong những "Đồ đệ Tây" xuất sắc nhất của thầy giáo Đinh Quảng Tuyền, từng được cùng biểu diễn với các nghệ sĩ Tương Thanh nổi tiếng của Trung Quốc.

    Hải Vân: Tại sao anh Zhu-li-an lại có tình cảm sâu sắc với Tương Thanh như vậy?

    Hùng Anh: Anh Zhu-li-an nói, học Tương Thanh không những luyện tập nói tiếng Phổ thông Trung Quốc, mà còn thông qua: Nói, học, hài, hát thể nghiệm vẻ đẹp kỳ diệu của nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Anh Zhu-li-an nói:

    "Không chỉ học Tương Thanh với thầy, Tôi còn học được từ thầy Đinh cách đối nhân xử thế sâu sắc về văn hóa Trung Quốc không thể tìm thấy trên sách vở, đây là điều hết sức đáng quý. Tôi thấy người Phương Tây cần học hỏi nhiều từ văn hóa Trung Quốc, chẳng hạn như trong tư tưởng của Trung Quốc rất chú trọng suy nghĩ cân nhắc chín chắn rồi mới hành động, trong văn hóa truyền thống khá chú trọng bao dung, tấm lòng bao dung như biển cả hội nhập trăm sông ngòi."

    Hải Vân: Dù Tương Thanh chỉ là một bông hoa nghệ thuật nho nhỏ trong kho tàng văn hóa Trung Hoa, nhưng thông qua niềm đam mê đối với Tương Thanh của một người nước ngoài cũng biết được rằng văn hóa Trung Hoa tràn đầy sức sống và sức quyến rũ kỳ lạ.

    Hùng Anh: Vâng. Có người nói Tương Thanh thì có người nghe Tương Thanh. Những năm gần đây, các đoàn thể biểu diễn Tương thanh chuyên nghiệp mà đại diện là Đức Vân Xã.v.v... đang ngày càng lớn mạnh, họ tiến hành cải tiến và đổi mới trên cơ sở kế thừa truyền thống, đồng thời khai thác lại nhiều tác phẩm Tương thanh đứng trước nguy cơ bị mai một.

    Hải Vân: Vâng, hiện nay, người đến rạp nghe Tương Thanh ngày càng đông, trong đó số người cao tuổi ngày càng ít, thanh niên và giới cổ cồn chiếm đa số, họ thường kéo nhau đến rạp nghe Tương Thanh sau khi tan tầm cuối tuần. Có khán thính giả, Tương thanh lại quay trở về rạp biểu diễn.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay" do Hải Vân và Hùng Anh chủ trì, vừa rồi chúng ta đã làm quen với anh Zhu-li-an, người Pháp và cùng cảm nhận sức quyến rũ của Tương Thanh, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về nhịp bước đi ra nước ngoài của văn hoá Trung Hoa.

    Hải Vân: Vâng. Trong khi sức quyến rũ của văn hóa truyền thống Trung Quốc không ngừng được chú ý đến và tiếp nhận, văn hóa Trung Quốc cũng đẩy nhanh nhịp bước hội nhập thế giới với sức quyến rũ độc đáo của mình.

    Hùng Anh: Các bạn vừa nghe là bài hát mang tên "Hoa Nhài" do ca sĩ Tống Tổ Anh trình bầy tại Nhà hát vàng Viên, sân khấu nổi tiếng thế giới.

    Hải Vân: Không biết anh Hùng Anh phát hiện chưa, những năm gần đây, trên những sân khấu chữ T biểu diễn thời trang thể hiện phương hướng trào lưu thế giới, nguyên tố Kỳ bào, tượng trưng vẻ đẹp uyển chuyển kín đáo của phụ nữ Trung Quốc đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của việc đặt may áo đầm cao cấp.

    Hùng Anh: Vâng, không những thế, nếu các bạn thích xem phim Hollywood trong những năm qua ắt sẽ không khó nhận thấy, những bộ phim lớn như "Hoa Mộc Lan", "Công phu gấu mèo".v.v... đều đồng loạt sử dụng nguyên tố Trung Quốc. Chuyến lưu diễn Thế giới của ca sĩ Tống Tổ Anh đã đưa Dân ca Trung Quốc ra khỏi miền núi, đi ra nước ngoài, đi ra toàn thế giới, được biết bao Fan âm nhạc ca tụng.

    Hải Vân: Vâng, hơn nữa, Những Công ty biểu diễn Văn hóa đối ngoại của Trung Quốc cũng không bỏ lỡ thời cơ mạnh dạn mày mò để Văn hóa Trung Quốc đi ra nước ngoài. Phó Tổng Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Công ty biểu diễn đối ngoại Trung Quốc Vương Tu Cần cho biết:

    "Mười năm trước, về biểu diễn đi ra nước ngoài, kênh chủ yếu là 'mượn thuyền đi biển', tức dựa vào công ty giới thiệu quảng bá nước ngoài, dựa vào kênh tiếp thị và kênh quảng bá tuyên truyền của người nước ngoài mới có thể đi ra nước ngoài. Bắt đầu từ vài năm trước, chúng tôi đã từ 'mượn thuyền đi biển' chuyển sang 'tạo thuyền đi biển'. Bởi vì chúng tôi có cơ sở kinh tế, thông qua quan hệ với các công ty giới thiệu quảng bá và phương tiện truyền thông nước ngoài nhiều năm qua chúng tôi cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Hiện nay chúng tôi có thể trực tiếp quan hệ với thị trường nước ngoài, chẳng hạn như ở Mỹ, vài năm trước chúng tôi đã trực tiếp diễn xuất tại Trung tâm Lin-ken và Trung tâm Ken-nơ-đi nổi tiếng nhất của Mỹ, chúng tôi tự thuê nhà hát kịch, tự giới thiệu quảng bá, tự tiếp thị. Về phía chúng tôi mà nói là đã giành được quyền tự chủ xuất khẩu sản phẩm văn hóa."

    Hùng Anh: Thông qua các mặt bằng và thể tải như nghệ thuật sân khấu, Học viện Khổng Tử, Trung tâm Văn hóa hải ngoại..., các loại hình văn hóa truyền thống như xiếc, võ thuật, thư pháp, kinh kịch, Thái cực quyền... đồng loạt đi lên sân khấu quốc tế. Giám đốc Báo chí Công ty Tập đoàn văn hóa đối ngoại Trung Quốc Vương Hồng Ba nói, sản phẩm văn hóa Trung Quốc những năm gần đây đã nâng cao rõ rệt từ số lượng đến chất lượng.

    "Hiện nay quy mô mở rộng hơn trước, điều này không cần nghi ngờ, chẳng hạn như công ty chúng tôi, những năm qua số lần biểu diễn tại hải ngoại trung bình hàng năm đều là 5 đến 6 nghìn lần, với khoảng chục triệu khán giả, trước đây số lượng khán giả ít hơn. Còn một điều nữa là những năm gần đây chúng tôi có ý thức đi vào nhà hát dòng chính, hàng năm chúng tôi đều sắp xếp một số sản phẩm văn hóa đến biểu diễn trên sân khấu mang tính đại diện cao nhất của thế giới, hơn nữa là mang tính thị trường".

    Hải Vân: Từ năm 2004 đến năm 2010, Công ty tập đoàn Văn hóa đối ngoại Trung Quốc tổng cộng đã cử hơn 630 đoàn biểu diễn đi gần 80 nước và vùng lãnh thổ, biểu diễn hơn 33 nghìn buổi, hơn 70 triệu lượt người đến xem biểu diễn tại hiện trường, trong đó hơn 60 % là biểu diễn có tính chất thương mại, giành được thu nhập khả quan.

    Hùng Anh: Tại Quảng trường Thời Đại Niu-oóc, những khuôn mặt người phương Đông trong phim tuyên truyền hình ảnh Trung Quốc đã làm sáng ngời màu sắc của Trung Quốc; tại nhà hát Lâu đài Vienna đã trình diễn Kinh kịch Quốc túy, âm thanh réo rắt không ngớt; tại Nhà hát Nhà Trắng Mỹ, buổi trình diễn qui mô lớn gồm xiếc, múa và võ thuật đã thể hiện giấc mơ công phu lộng lẫy. Có thể nói, 10 năm qua, văn hóa đi ra ngoài đã trở thành mặt bằng và cửa sổ của Trung Quốc hướng ra Thế giới, trở thành xúc giác và ăng ten cảm nhận thế giới của thế giới.

    Hải Vân: Phó giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa thuộc Công ty biểu diễn đối ngoại Trung Quốc Vương Tu Cần nói, theo đà vị thế Trung Quốc trên trường quốc tế không ngừng nâng cao, tác phẩm đề tài Trung Quốc được nước ngoài chú ý, công ty cũng không ngừng mày mò chuyển mô hình sản phẩm từ đơn nhất trước kia sang hệ thống hóa và thương hiệu, để giúp khán giả nước ngoài có thể tìm hiểu toàn diện Trung Quốc và Nền văn hóa Trung Quốc tiến cùng thời đại từ nhiều góc độ.

    "Trước đây chỉ là cử từng đoàn một đi nước ngoài, chẳng hạn như chúng tôi cử Đoàn ca múa Phương Đông đi thăm nước nào thì biểu diễn ba đến bốn buổi. Kể từ năm 2005, hoạt động ngày càng nhiều, Bộ Văn hóa đã gây dựng một thương hiệu tết Nguyên Đán, tức trong thời gian tết Nguyên Đán, sẽ cử rất nhiều đoàn đi biểu diễn ở các nước khác trên thế giới. Công ty Biểu diễn Trung Quốc trong những năm gần đây cũng đưa ra thương hiệu 'hương sắc Trung Hoa', chuyên nhằm vào nhà hát kịch và khán giả dòng chính nước ngoài, để mở rộng sản phẩm văn hóa Trung Quốc, chẳng hạn như kịch múa, dàn nhạc giao hưởng... những năm gần đây, liên hoan nghệ thuật tổ chức tại nước ngoài cũng ngày càng nhiều, tại Ô-xtrây-li-a, Nga, Thụy Sĩ, I-ta-li-a, Bỉ đều tổ chức liên hoan văn hóa Trung Quốc. Năm 2010, chúng tôi tổ chức một liên quan văn hóa Trung Quốc tại Trung tâm Ken-nơ-đi, gồm Đoàn múa Ba-lê Trung ương, Nhà hát kịch nói Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh, Đoàn múa hiện đại, Nhà hát kịch Côn Khúc Bắc Kinh, cả thảy đi 8 đoàn".

    Hùng Anh: Nhân sĩ trong ngành cho rằng, muốn để cho nhiều khán thính giả nước ngoài hiểu biết và tiếp nhận sản phẩm Văn hóa Trung Quốc, thì phải kể "Câu chuyện" Trung Quốc cho khán thính giả nước ngoài nghe bằng hình thức quốc tế hóa.

    Hải Vân: Nhà bình luận Văn hóa nổi tiếng Đàm Phi cho rằng, Văn hóa Trung Quốc hết sức quyến rũ, trong quá trình Văn hóa Trung Quốc "Đi ra nước ngoài" với bước nhảy vọt tương lai cần phải tràn đầy niềm tin, phải thể hiện nổi bật ý nghĩa Văn hóa của mình trên trường quốc tế, tìm tòi chuyển biến tính sáng tạo của truyền thống, không đánh mất bản thân, lại ăn khớp với hội nhập quốc tế, Văn hóa Trung Quốc mới có thể biểu hiện vẻ quyến rũ và tràn đầy sức sống trên vũ đài quốc tế.

    "Cái gì mang đặc sắc dân tộc mới là của thế giới, vẫn phải có đặc sắc của mình, chứ không phải hoàn toàn mô phỏng, tham khảo, thậm chí "sao chép". Đừng vội vã muốn để thế giới 'nghe' tiếng nói của Trung Quốc mà là luyện tốt nội công của mình, phải để càng nhiều người hiểu biết về nội dung của văn hóa Trung Quốc rồi mới đưa ra nước ngoài".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>