• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chứng kiến sự đổi thay của Trung Quốc trong 10 năm qua

    2012-11-21 17:21:50     CRIonline

    Nghe Online-I         Nghe Online-II

    Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thắng lợi

    Tuần vừa rồi, Trung Quốc đã đón chào sự kiện chính trị to lớn, đó là Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thắng lợi và thực hiện sự chuyển giao suôn sẻ giữa Tập thể ban lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũ và mới. Những sự kiện trên không những thu hút sự quan tâm của cả nước Trung Quốc mà còn thu hút ánh mắt của toàn thế giới, vì Đại hội 18 là cửa sổ trực tiếp để tìm hiểu và hiểu biết thêm về Trung Quốc. Vậy Trung Quốc đã có những đổi thay gì trong 10 năm kể từ Đại hội 17 đến nay? Trung Quốc đã để lại những hình ảnh gì và ấn tượng gì cho những người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc cũng như các nhà quan sát nước ngoài? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, cùng Hùng Anh và Hải Vân tìm hiểu về những đổi thay của Trung Quốc trong 10 năm qua...

    Hùng Anh: "Trung Quốc ngày nay", giới thiệu một Trung Quốc chân thực, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay", tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Hải Vân xin kính chào quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những đổi thay của Trung Quốc trong 10 năm qua qua con mắt của người nước ngoài và các nhà quan sát nước ngoài.

    Hải Vân: Vâng, trước hết, xin mời quý vị và các bạn làm quen với anh Đô-mi-ních, quốc tịch Anh, chủ cửa hàng "băng dán vết thương 8" ở Bắc Kinh.

    Hùng Anh: Anh Đô-mi-ních Giôn-sơn Hin, 40 tuổi, sống ở Bắc Kinh 20 năm, người thiết kế áo phông, chủ cửa hàng "băng dán vết thương 8" phố cổ Nam La Cổ Bắc Kinh, anh cảm thấy sống ở Trung Quốc rất tuyệt vời, anh nói:

    "Tôi thấy sống ở Trung Quốc rất tuyệt vời. Tôi có nhà riêng, có 4 cô con gái rượu, có công ty của mình, còn có rất nhiều người bạn Bắc Kinh rất thân, rất tự do, tôi cho rằng đây là cuộc sống Bắc Kinh đã dành cho tôi, tôi rất cảm ơn Bắc Kinh. Thoạt nghe tưởng như một tuyên truyền quảng cáo, nhưng thực sự không phải".

    Hải Vân: Có thể nói, hiện nay anh Đô-mi-ních đã có gia đình khá giả và sự nghiệp khá thành công tại Bắc Kinh, mọi việc đều rất suôn sẻ, vậy tại sao anh Đô-mi-ních lại đến Bắc Kinh, làm thế nào một người nước ngoài lại có thể có được cuộc sống thành công như vậy tại Bắc Kinh?

    Hùng Anh: Năm 1993, chàng thanh niên người Anh Đô-mi-ních đến Bắc Kinh, đi du ngoạn Vạn Lý Trường Thành, Di Hoà Viên, sau khi tiêu hết tiền anh bắt đầu tìm việc làm.

    "Không ngờ mình lại ở lại Bắc Kinh 20 năm, lúc đó tôi không có kế hoạch gì, chỉ muốn đi chơi thoải mái, tự do thế thôi."

    Anh Đô-mi-ních nói, Bắc Kinh lúc đó hầu như không có "người phiêu bạc nước ngoài", người nước ngoài rất được hoan nghênh, có rất nhiều cơ hội, rất nhiều người mời anh đi dạy tiếng Anh".

    Hải Vân: Vâng, đúng rồi, vào những năm đầu của thập niên 90, Trung Quốc còn chưa được mở cửa như hiện nay, người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc cũng không nhiều, người Trung Quốc lại có nhu cầu học tiếng Anh, cho nên người nước ngoài rất được hoan nghênh tại Trung Quốc, cho nên tìm việc dạy tiếng Anh chắc tương đối dễ.

    Hùng Anh: Vâng, đúng thế đấy. Trong quá trình dạy tiếng Anh cho người Trung Quốc, anh Đô-mi-ních cũng học biết một ít tiếng Trung và tiếng Bắc Kinh, làm quen với một số bạn bè, bắt đầu tìm hiểu lịch sử và văn hóa xung quanh mình, dần dần yêu Bắc Kinh. Anh Đô-mi-ních nói:

    "Trước đây, tôi chỉ biết đường đại lộ Cổ Lâu có một ngôi lầu rất cao, có bậc thang rất dốc, tầng ba có một đại sảnh chơi bóng bi-a, chơi một tiếng chỉ mất 5 hào, một chai bia 8 hào; về sau mới biết, đây là Cổ Lâu, rất quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Lúc đó, lịch sử cứ nằm đấy, không ai để ý".

    Hải Vân: Năm 2003, anh Đô-mi-ních làm quen với một cô gái Ca-na-đa Lao-la, người vợ hiện nay, cả nhà anh dọn vào ở ngõ Nam La Cổ, đồng thời thuê một cửa hàng làm ăn buôn bán. Ánh mắt độc đáo của anh đã giúp anh gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Anh nói:

    "Lúc đó kiểu dáng áo phông văn hóa Bắc Kinh rất ít, hơn nữa kiểu rất đơn giản, không có một nhãn hiệu áo phông riêng của Bắc Kinh, trong khi đó rất nhiều thành phố quốc tế lớn như Luân Đôn, Niu-oóc và Pa-ri.. đều có nhãn hiệu áo phông của mình. Tôi muốn tận dụng từng trải cuộc sống nhiều năm ở Bắc Kinh, với ánh mắt một người nước ngoài nhìn nhận Bắc Kinh, nhìn nhận biến đổi của Bắc Kinh. Tôi không dám nói áo phông của tôi có thể đại diện cho Bắc Kinh, nhưng đã đại diện ánh mắt của một người nước ngoài nhìn nhận Trung Quốc, tôi tin rằng quan điểm này sẽ khác với người Trung Quốc".

    Hùng Anh: Anh Đô-mi-ních nói, đối với người Trung Quốc, rất nhiều thứ đã quen như cơm bữa, chẳng hạn như kịch mẫu, tranh Tết, ống nhổ đờm, số nhà, vé tàu điện ngầm, số điện thoại làm các giấy tờ giả..., nhưng trong con mắt người nước ngoài, những thứ này đều rất thú vị, rất cổ kính, cũng rất mới lạ. Anh nói:

    "Năm 2006, Tạp chí Bắc Kinh bình chọn "sản phẩm sành điệu" nhất, trong đó có sản phẩm của công ty tôi, sau đó không lâu, doanh thu hàng tháng của tôi đã lên tới hơn 60 nghìn Nhân dân tệ".

    Hải Vân: Anh còn tổ chức biểu diễn người mẫu trong ngõ, tìm các cô bác của ủy ban khu chung cư nhảy ương ca trước cửa hàng... sự nghiệp của anh Đô-mi-ních tại phố Nam La Cổ rất sôi động.

    Hùng Anh: Dần dần, người nước ngoài sống tại Bắc Kinh chẳng khác nào như cá gặp nước này đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông và công chúng. Trả lời phỏng vấn, diễn thuyết ở các trường đại học, làm khách mời của đài truyền hình... anh Đô-mi-ních đã trở thành một người nước ngoài nổi tiếng của Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung. Anh Đô-mi-ních nói:

    "Tôi đã sống 8 năm ở tứ hợp viện, anh không thể tưởng tượng cuộc sống ở Bắc Kinh của tôi tuyệt vời như thế nào, các con tôi được ăn cơm của bách gia trăm họ, xung quanh có hàng xóm tốt như vậy, có cửa hàng của mình, có văn hóa phố cổ, tôi thích cảm giác quen biết nhau, quan tâm nhau giữa con người, rất thân thiết".

    Hải Vân: Nhưng điều khiến anh Đô-mi-ních cảm thấy đau đầu là giáo dục của trẻ con. Con gái lớn của anh Đô-mi-ních học cấp hai, các môn học đều được hơn 90 điểm, tương đương loại A của giáo dục Anh, nhưng cuối tuần cả nhà đi chơi, con gái thường nghĩ đến việc phải về nhà làm bài tập. Anh Đô-mi-ních thấy rất thương con, anh nói:

    "Tôi nói với con gái, thực ra con chỉ cần xếp vào loại B là được rồi, không cần suốt ngày nghĩ đến bài tập, cần phải thư giãn, tự do. Tôi không muốn con gái tôi có sức ép, không muốn các con về nhà phải làm 3 tiếng đồng hồ bài tập, cuối tuần đi học các lớp. Tôi mong các con trưởng thành khỏe mạnh, làm việc mình thích".

    Hùng Anh: Vâng, quan niệm giáo dục của Trung Quốc và Anh cũng như các nước phương Tây đúng là có khác, trẻ con nước ngoài không như trẻ con Trung Quốc phải học hành chăm chỉ, vất vả, hàng ngày đeo cặp sách nặng đi học, làm bao nhiêu là bài tập, cuối tuần cũng phải đi học thêm, nhiều lúc cũng thấy thương, trong khi đó trẻ con nước ngoài hình như không cần học hành gì nhiều, họ nhấn mạnh là học trong lúc chơi.

    Hải Vân: Đúng là trẻ con Trung Quốc vất vả hơn trẻ con nước ngoài, anh Đô-mi-ních thương con cũng có lý, bây giờ chưa thấy nói là ai hơn ai kém, ai đúng ai sai, nhưng sống ở Bắc Kinh, chắc cũng phải nhập gia tùy tục thôi.

    Hùng Anh: Vâng. Đúng đấy.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay" do Hải Vân và Hùng Anh chủ trì, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự đổi thay của Trung Quốc trong 10 năm qua con mắt của người nước ngoài và các nhà quan sát nước nước ngoài.

    Hải Vân: Vâng, là người nước ngoài sống ở Bắc Kinh 20 năm, đối với Đại hội Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh Đô-mi-ních cũng có hiểu biết riêng của mình. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn về "Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

    Hỏi: Anh nghe nói "Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc" bao giờ chưa?

    Đáp: Nghe qua.

    Hỏi: Anh biết đến "Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc" qua kênh nào?

    Đáp: Từ bà con, phương tiện truyền thông, đều nghe qua.

    Hỏi: Anh biết "Đại hội 18" có ý nghĩa gì không?

    Đáp: Không biết nhiều, chỉ biết là sẽ có một quy hoạch 5 năm mới, có lãnh đạo mới.

    Hỏi: Anh cho rằng "Đại hội 18" sẽ có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống và công việc của anh không?

    Đáp: Nói thật là không.

    Hỏi: 10 năm qua, đối với anh, việc quan trọng nhất là gì?

    Đáp: Làm quen với vợ Lao-la, dọn vào ở phố Nam La Cổ, mở cửa hàng đầu tiên. 10 năm trước, tôi không một xu dính túi, là một người ly dị, phải ở nhờ nhà hầm của bạn, còn có một con gái hai tuổi. 10 năm sau, tôi đã mở cửa hàng "Băng dán vết thương 8", trở thành người có tiếng tăm, có bốn cô con gái, còn có một người vợ rất xinh đẹp. Có thể nói, bắt đầu từ thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tôi bắt đầu gặp may mắn, mong rằng người lãnh đạo mới sẽ mang lại may mắn và tốt lành cho tôi.

    Hỏi: Theo anh, 10 năm qua, thay đổi lớn nhất của Trung Quốc là gì?

    Đáp: Người Trung Quốc càng yêu nước hơn, tự tin hơn, nhưng tình cảm giữa con người trở nên tẻ nhạt hơn. Thay đổi bên ngoài là đã xây rất nhiều nhà mới.

    Hỏi: Theo anh, 10 năm qua, thay đổi lớn nhất của môi trường thị trường của Trung Quốc là gì?

    Đáp: Trước đây, người Trung Quốc làm ăn với người nước ngoài đều nghĩ người nước ngoài giàu có, làm thế nào kiếm tiền của người nước nogài. Hiện nay, bạn bè người Anh của tôi thường nói, người Trung Quốc rất giàu, cho dù chỉ chiếm được 1% thị trường thì có thể kiếm được hàng trăm triệu Nhân dân tệ.

    Hỏi: 10 năm qua, ấn tượng của người Anh đối với người Trung Quốc có những thay đổi gì?

    Đáp: 10 năm trước, tôi nói tôi sống ở Trung Quốc, phản ứng của họ là: Ôi trời, có thật không đấy? Hai năm trước, tôi và vợ tôi về Anh, có lần đi thuê xe, sau khi lái xe biết tôi sống ở Trung Quốc đã trò chuyện với tôi rất lâu về Trung Quốc.

    Hỏi: Anh có nguyện vọng cụ thể gì đối với tương lai?

    Đáp: Tôi làm về ngành sáng tạo đổi mới, cho nên không thể đưa ra quy hoạch hoàn chỉnh, điều này sẽ khiến tôi cảm thấy không tự do. Không có quy hoạch sẽ khiến tôi có được nhiều bất ngờ. Tôi và vợ tôi đều thích bất ngờ, cho rằng như vậy rất lãng mạn.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay" do Hải Vân và Hùng Anh chủ trì, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự đổi thay của Trung Quốc trong 10 năm qua con mắt của người nước ngoài và các nhà quan sát nước nước ngoài.

    Hải Vân: Vâng, vừa rồi chúng ta đã làm quen với anh Đô-mi-ních, người Anh sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh 20 năm và cùng chia sẻ những cảm nghĩ của anh đối với sự đổi thay của Trung Quốc. Sau đây, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự đổi thay của Trung Quốc qua con mắt của các nhà quan sát nước ngoài.

    Dư luận quốc tế cho rằng, 10 năm qua, những thành tựu mang tính tiêu chí của Trung Quốc khiến cả thế giới phải kinh ngạc

    Năm 2003, Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái, đánh dấu Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới độc lập tự chủ nắm bắt hoàn chỉnh công nghệ tàu vũ trụ có người lái;

    Năm 2006, đường sắt Thanh Tạng Trung Quốc khánh thành và thông xe, lập kỳ tích trong lịch sử xây dựng đường sắt thế giới;

    Năm 2008 và năm 2010, Trung Quốc lần lượt tổ chức thành công Ô-lim-pích Bắc Kinh và Triển lãm Thế giới Thượng Hải;

    Năm 2010, Trung Quốc trở thành nước cổ đông lớn thứ ba của Ngân hàng Thế giới và nước đóng góp thị phần lớn thứ ba của Quỹ Tiền tệ quốc tế, có quyền phát ngôn hơn trong hai cơ quan lớn này;

    Năm 2011, tổng lượng kinh tế Trung Quốc vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

    Hùng Anh: Các nhà quan sát nước ngoài có những quan điểm như sau:

    Đây là 10 năm các sự nghiệp như kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa phát triển nhanh chóng

    Hải Vân: Nguyên Phó Thị trưởng Luân-Đôn Anh John Ross cho rằng, qua nghiên cứu ông phát hiện, 10 năm qua, mức tăng GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã vượt mức tăng GDP bình quân đầu người của bất kỳ một chủ thể kinh tế chủ chốt nào trong lịch sử loài người có thể khảo chứng.

    Hùng Anh: Trong khi đó nhà đầu tư Mỹ Ku-ơn cho rằng, giáo dục là một trong những công cụ quan trọng nhất giúp Trung Quốc thực hiện công bằng xã hội, 10 năm qua, Trung Quốc thông qua tăng cường đầu tư, không ngừng rút ngắn khoảng cách giáo dục thành thị và nông thôn, miền đông và miền tây.

    Hải Vân: Ông Ku-ơn nêu rõ, năm 2009, Trung Quốc đã khởi động cải cách bảo hiểm y tế, trong ba năm, bảo hiểm y tế cơ bản che phủ 1,3 tỷ dân, chiếm 95% tổng dân số Trung Quốc, hơn nữa Trung Quốc đã xây dựng hệ thống y tế hợp tác nông thôn, đã cung cấp bảo hiểm y tế cơ bản cho nông dân.

    Hùng Anh: Ông Ku-ơn nói "về mặt đem lợi ích lớn nhất cho quần chúng đông đảo nhất, cải cách bảo hiểm y tế là thành tựu lớn nhất trong 10 năm qua".

    Hải Vân: Ông Ku-ơn cho rằng, Trung Quốc trong 10 năm qua cực kỳ coi trọng khoa học công nghệ và đổi mới, không ngừng tăng cường đầu tư, đồng thời nâng cao địa vị xã hội của nhân viên khoa học nghiên cứu.

    Đây là 10 năm việc xây dựng dân chủ Trung Quốc thu được tiến bộ lớn hơn

    Hùng Anh: Nguyên Trưởng phóng viên thường trú Bắc Kinh của Hãng Interfax Nga Koshev từng làm việc 18 năm tại Trung Quốc nói với phóng viên rằng, các nước phương Tây thường xuyên chỉ trích Trung Quốc chưa giải quyết tốt vấn đề dân chủ và nhân quyền, nói Trung Quốc không cho phép phê bình chính phủ, nhưng theo những từng trải đích thân tham gia đưa tin về hội nghị quan trọng tại Trung Quốc của ông, đại biểu hai kỳ họp và hội nghị Đảng đều có thể nêu ra ý kiến phê bình đối với vấn đề tồn tại trong công tác của chính phủ và đảng.

    Hải Vân: Ông Koshev nói: "nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nói thẳng thắn còn có những vấn đề chưa được giải quyết. Phóng viên nêu vấn đề gì đều được, không có bất cứ hạn chế gì".

    Hùng Anh: Ông Ku-ơn thì cho rằng, dân chủ trong đảng Cộng sản Trung Quốc được tăng cường hơn nữa là một trong những thành tựu để lại ấn tượng sâu sắc trong 10 năm qua.

    Đây là 10 năm con đường phát triển Trung Quốc nhận được khẳng định nhiều hơn, sức ảnh hưởng của Trung Quốc được nâng cao hơn.

    Hải Vân: "Kinh nghiệm độc đáo và thành tựu giành được của Trung Quốc khiến cả thế giới kinh ngạc", Nguyên Đại sứ Ai Cập tại Trung Quốc A-lam nói như trên. Ông cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổng hợp quan niệm nhân văn, xã hội và kinh tế đã xây dựng một mô hình phát triển thành công, tràn đầy sức sống.

    Hùng Anh: Giám đốc Sở nghiên cứu quan sát tài nguyên châu Phi miền nam Nam Phi Ka-ben-ba nói, Trung Quốc đã đi một "con đường Trung Quốc" được cả thế giới khen ngợi, con đường này khiến Trung Quốc trở nên lớn mạnh hơn, nhân dân giàu có hơn, đồng thời đã "làm mẫu mực cho các nước đang phát triển, nhất là các nước châu Phi".

    Hải Vân: Cựu Thủ tướng Pháp Ra-pha-ranh cho rằng, cùng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, Trung Quốc ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc quốc tế. Ông cho rằng, sự biểu hiện của Trung Quốc tại nhóm G20 và các hệ thống tổ chức quốc tế khác trong những năm gần đây đáng ghi nhận, ngày càng thể hiện hình ảnh nước lớn có trách nhiệm trên trường quốc tế.

    Dư luận quốc tế cho rằng, tuy Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong và ngoài nước, nhưng Trung Quốc có năng lực ứng phó thách thức này, tương lai phát triển Trung Quốc rất rộng mở

    Hùng Anh: Tổng Thư ký Hiệp hội thương mại Đan Mạch-Trung Quốc Tom Jensen cho rằng, kinh tế Trung Quốc trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng với tốc độ nhanh, bởi vì Trung Quốc đã xây dựng một cơ sở phát triển kinh tế tốt đẹp, kích cầu trong nước Trung Quốc sẽ tăng trưởng từng bước, mức tăng kinh tế khiến sự phụ thuộc vào xuất khẩu giảm. Quy hoạch "5 năm lần thứ 12" sẽ bước vào giai đoạn thực thi toàn diện.

    Hải Vân: Ông Tom Jensen nói, ngoài ra, Trung Quốc coi trọng bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền vững, kiến tạo xã hội hài hòa, hệ thống phúc lợi xã hội của quần chúng nhân dân ngày một hoàn thiện. Nhân dân Trung Quốc tràn đầy niềm tin đối với tương lai.

    Hùng Anh: Tiến sĩ địa chính trị học Pháp Pi-ê-ơ cho rằng, Trung Quốc sẽ mang lại một mô hình phát triển hoàn toàn mới mẻ cho thế giới, càng hài hòa hơn, càng hòa bình hơn, tư tưởng triết học của Trung Quốc có thể khiến quan hệ các nước trên thế giới cân bằng hơn, văn hóa Trung Quốc còn có thể cung cấp một góc nhìn khác cho thế giới.

    Hải Vân: Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về những đổi thay của Trung Quốc trong 10 năm qua qua con mắt của người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc và các nhà quan sát nước ngoài. Nếu các bạn có những cảm nghĩ gì hoặc thắc mắc gì xin mời quý vị và các bạn trao đổi với chúng tôi qua địa chỉ email:vie@cri.cn hoặc gửi thư đến Số 46, phố Hoàng Diệu, Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Hùng Anh: Vâng, hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi. Chương trình "Trung Quốc ngày nay" xin tạm dừng tại đây, Hải Vân và Hùng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>