• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thầy trò 10 năm thu gom vỏ chai bán được 160 nghìn Nhân dân tệ

    2012-11-16 16:34:31     CRIonline

    Một cái vỏ chai chỉ đáng giá vài xu, liệu khi gom lại sức mạnh của nó sẽ lớn đến mức nào? Thầy trò Trường Trung học Gang Đô, quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã đưa ra đáp án: Kể từ năm 2003, các thầy cô và học sinh nhà trường đã thu gom tất cả vỏ chai để đem đi bán, tổng cộng bán được 160 nghìn Nhân dân tệ, trong đó 140 nghìn Nhân dân tệ được dùng để hỗ trợ cho các học sinh nghèo.

    Bí thư Đoàn trường Trần Khiết cho biết, một ngày năm 2003, trong một cuộc họp, mọi người nhắc đến hiện tượng rất nhiều học sinh vứt vỏ chai bừa bãi. Sau khi thảo luận, mọi người đưa ra một biện pháp: Đặt một thùng giấy trong các lớp học, chuyên dùng để đựng vỏ chai nước uống đã qua sử dụng, hàng tháng thu gom lại bán cho người thu phế liệu, số tiền bán vỏ chai dùng để hỗ trợ học sinh nghèo.

    Trong 9 năm, "kế vỏ chai" này được nhà trường áp dụng như một cơ chế, cho đến năm nay, tổng cộng đã bán được 160 nghìn Nhân dân tệ, trong đó 140 nghìn Nhân dân tệ đã được dùng để hỗ trợ học sinh nghèo.

    Chủ nhiệm Phòng Giáo dục chính trị Hồng Trung Nguyên cho biết, tháng 11 hàng năm, các học sinh nghèo có thể thông qua các trình tự thủ tục như nộp đơn xin có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của thầy cô và nhà trường v.v, mỗi học sinh có thể được lĩnh tiền trợ cấp từ 300-500 Nhân dân tệ.

    Bạn Đồng Chân Gia Tử hiện đang theo học nghiên cứu sinh tại Úc, là học sinh của trường Trung học Gang Đô từ năm 2003 đến năm 2006, hai năm học lớp 11 và 12 bạn được nhận hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Khuyến học này. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp đại học, bạn học tiếp tại nước ngoài bằng chính nỗ lực của mình. Bạn nói: "Cho dù tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng số tiền đó đã thể hiện sự quan tâm của các thầy cô dành cho học sinh, sự hỗ trợ về mặt tinh thần này quan trọng hơn tất cả".

    Phó Hiệu trưởng Hoàng Xuân Linh cho biết, 9 năm qua, mọi người đều chỉ làm mà không nói, bên ngoài không hề biết đến"kế vỏ chai". Hoạt động khuyến học này sẽ được kiên trì áp dụng lâu dài trong tương lai.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>