• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thời đại miễn phí tải nhạc trực tuyến ở Trung Quốc sắp kết thúc? Trăn trở của "Quê hương trống đồng thế giới" về kế thừa văn hoá trống đồng nghìn năm

    2012-11-14 17:25:05     CRIonline

    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1/11 năm nay, 15 trang web chia sẻ nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam đã chính thức thu phí tải nhạc từ điện thoại di động và mạng In-tơ-nét. Điều này được đánh giá là động thái kiên quyết của các ngành hữu quan trong nỗ lực ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền âm nhạc đang diễn ra phổ biến.

    Hoa: Ở Trung Quốc, cuối tháng 10, nhiều trang mạng lớn đưa ra một thông tin, các công ty đĩa hát cùng các trang mạng chia sẻ nhạc của Trung Quốc đang thương thảo đưa ra chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến.

    Quyên: Nhiều năm qua, cư dân mạng Trung Quốc đã hình thành thói quen, nghe thấy bài hát nào hay, thì lên mạng tìm, sau khi tìm thấy thì miễn phí tải nhạc về máy tính hoặc điện thoại di động. Vậy thì, chế độ thu phí tải nhạc có thực hiện thành công hay không vẫn là một ẩn số.

    Hoa: Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của các giới, người ta suy đoán rằng, điều này liệu có phải là thời đại miễn phí tải nhạc trực tuyến ở Trung Quốc sắp kết thúc?

    Quyên: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn thông tin tường tận về mặt này.

    Hoa: Trong phần hai của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Nguyễn Thanh sẽ giới thiệu với các bạn về những trăn trở của "Quê hương trống đồng thế giới"—thành phố Hà Trì, Quảng Tây về kế thừa văn hóa trống đồng nghìn năm.

    Quyên: Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, cư dân mạng của Trung Quốc đã lên tới hơn 500 triệu người, đối với đa số cư dân mạng của Trung Quốc, miễn phí tải nhạc mình yêu thích qua mạng In-tơ-nét về máy tính hoặc điện thoại di động của mình đã là một thói quen.

    Quyên: Vâng. Chẳng hạn, trang mạng mp3.baidu.com là một trang mạng chia sẻ nhạc nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, nhiều cư dân mạng Trung Quốc thường lên mạng này tìm nhạc, nghe nhạc và miễn phí tải nhạc.

    Hoa: Nhưng, cuối tháng 10, trang mạng Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc đưa tin cho biết, ba công ty đĩa hát quốc tế gồm Warner, Universal và Sony đang thương thảo với các trang mạng chia sẻ nhạc Trung Quốc đưa ra chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến.

    Quyên: Tuy các công ty đĩa hát chưa xác nhận thông tin này, nhưng tin này đã dẫn đến những bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội tiểu blog Sina Weibo, có hơn 5,9 triệu bình luận liên quan tới thông tin này.

    Hoa: Nhiều cư dân mạng mong đừng đưa ra chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến. Chẳng hạn, một cư dân mạng ở Thiên Tân viết rằng, miễn phí tải nhạc trực tuyến và nghe nhạc là phương thức làm dịu áp lực duy nhất, nếu thực thi chế độ thu phí tải nhạc, thì sẽ không được nghe nhạc miễn phí, cảm thấy rất buồn.

    Quyên: Một lao động nông dân thế hệ 8X cho phóng viên biết, nhiều người trẻ làm thuê ở ngoại tỉnh đều thích dùng điện thoại di động giá rẻ nghe những bài hát thịnh hành được tải xuống miễn phí, coi đây là phương thức thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. Vì vậy, họ không muốn thực thi chế độ thu phí tải nhạc.

    Hoa: Bên cạnh đó, cũng có những cư dân mạng bày tỏ thông cảm đối với thu phí tải nhạc. Một cư dân mạng viết rằng, thời đại In-tơ-nét khiến ngành đĩa hát cất bước gian nan, mình sẵn sàng trả tiền khi tải nhạc trực tuyến. Phải tôn trọng sức lao động của những người làm công tác âm nhạc, cũng phải khiến lao động của họ thể hiện giá trị, như vậy chúng ta mới có cơ hội nghe được tác phẩm âm nhạc hay hơn.

    Quyên: Vâng, đúng là phải làm cho lao động của những người làm công tác âm nhạc thể hiện giá trị của nó, nếu không sẽ không ai tiếp tục làm công tác âm nhạc nữa. Nhưng, về thu phí tải nhạc trực tuyến còn có một vấn đề là phí đắt hay rẻ. Nếu thu phí quá cao, ít người chịu nổi, thì chế độ này cũng khó tiếp tục hoạt động.

    Hoa: Đúng vậy, một nhân viên cổ cồn trắng trẻ tuổi đã mua nhà ở Bắc Kinh cho phóng viên biết, nếu phí tải nhạc trực tuyến rẻ, thì chấp nhận được, vì điện thoại di động iPhone của mình không thể thiếu được âm nhạc. Nếu gặp phải những tác phẩm âm nhạc mình đặc biệt yêu thích, thì cân nhắc việc trực tiếp mua đĩa để cất giữ.

    Quyên: Những năm qua, mạng In-tơ-nét Trung Quốc phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đứng trước thách thức nghiêm trọng trong vấn đề làm thế nào cân đối công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét, bên sở hữu bản quyền và lợi ích công chúng.

    Hoa: Làm thế nào xây dựng mô hình kiếm lợi nhuận phù hợp với hiện thực và xu thế tương lai, đã là một vấn đề khó xử đặt ra cho làng nhạc trực tuyến.

    Quyên: Những năm qua, tại Trung Quốc, những công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét đều mở dịch vụ miễn phí tải nhạc bản quyền. Chẳng hạn, năm 2009, công ty Google từng đưa ra dịch vụ miễn phí tải nhạc bản quyền tại Trung Quốc, sau hơn 3 năm hoạt động, dịch vụ này đã bị xoá bỏ vào tháng 9 năm nay vì lượng truy cập và quảng cáo giảm thiểu.

    Hoa: Công ty Baidu từng nhiều lần bị công ty đĩa hát kiện xâm phạm bản quyền vì dịch vụ tìm kiếm và tải nhạc, sau đó công ty Baidu đã trả chi phí xây dựng kho dữ liệu âm nhạc bản quyền, cho phép công chúng miễn phí tải nhạc.

    Quyên: Vậy thì lần này tại sao các công ty đĩa hát dự định đưa ra chế độ thu phí tải nhạc? Chế độ thu phí tải nhạc này đứng trước những vấn đề hiện thực gì? Có triển vọng như thế nào? Phóng viên Tân Hoa xã đã gọi điện hỏi công ty đĩa hát Universal, một người phát ngôn trả lời đã biết thông tin liên quan, nhưng từ chối bình luận việc này.

    Hoa: Ông Tạ Văn là nhà bình luận ngành công nghệ thông tin nổi tiếng của Trung Quốc. Ông cho biết, mô hình thu phí tải nhạc trực tuyến ở nước ngoài rất thành công, và rất phổ biến. Những năm qua, cùng với sự phát triển của công nghệ In-tơ-nét Trung Quốc cũng như sự cải tổ và cải cách của ngành khai thác dịch vụ In-tơ-nét và ngành đĩa hát, tính khả thi thực hiện chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến ở Trung Quốc đã được nâng cao nhiều.

    Quyên: Chuyên gia về ngành khai thác dịch vụ In-tơ-nét Phương Hưng Đông cho rằng, hành động này của các công ty đĩa hát là nhằm thúc đẩy dịch vụ thu phí, vì cung cấp nhạc trên mạng đã gây tác động mạnh tới mô hình tiêu dùng truyền thống của ngành đĩa hát, tức là lượng tiêu thụ của đĩa hát.

    Hoa: Ông Tạ Văn cho biết, thực thi chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến là hợp pháp và hợp lý, nhưng các công ty đĩa hát và công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét phải xem xét liệu chế độ này có được người tiêu dùng chấp nhận hay không, liệu có mang lại giá trị thương mại thực tế hay không.

    Quyên: Nếu sau khi thực thi chế độ thu phí tải nhạc, lợi nhuận quá thấp, mô hình kiếm lợi nhuận và sản phẩm đơn nhất, không có thu nhập đủ để thu hút công ty đĩa hát và trang mạng tiếp tục đầu tư vào, hoặc chế độ thu phí chỉ hạn chế trong một vài công ty đĩa hát lớn hoặc trang mạng lớn, thì chế độ thu phí sẽ rất khó tiếp tục hoạt động.

    Hoa: Ngoài ra, còn phải xem xét tới chế độ bảo vệ tác phẩm âm nhạc mà người tiêu dùng đã mua qua mạng, và tăng cường tấn công và trừng phạt hành vi ăn cắp bản quyền.

    Quyên: Theo ông Tạ Văn, chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến nếu được thực hiện với giá hợp lý, tức thu phí rẻ, thu hút được công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét tiến hành cải cách và thu hút được người tiêu dùng, còn giá thành phạm pháp lớn, tức nếu phạm pháp sẽ phải trả giá đắt, như vậy mới bảo vệ được thành quả cải cách, mô hình thu phí tải nhạc này mới có triển vọng thực hiện thành công.

    Hoa: Có người tán thành mô hình thu phí tải nhạc trực tuyến, cũng có người không đồng tình mô hình này. Ông Lưu Đức Lương, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật mạng In-tơ-nét châu Á—Thái Bình Dương cho rằng, mô hình thu phí nhằm vào cư dân mạng bình thường này không có tính khả thi, cũng không phải là xu thế phát triển tương lai của làng nhạc trực tuyến.

    Quyên: Vì ông Lưu Đức Lương cho rằng, so với châu Âu và Mỹ, cơ chế và ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc tương đối lạc hậu, chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến rất khó thực hiện được. Hơn nữa, trong thời đại mạng In-tơ-nét rất phát triển hiện nay, bắt cá nhân trả tiền không phải là mô hình tốt kiếm lợi nhuận.

    Hoa: Ông Lưu Đức Lương nêu ra, công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét và công ty đĩa hát nên xem xét làm thế nào kết hợp tốt hơn đặc điểm quảng bá trên mạng In-tơ-nét, đổi mới mô hình kiếm lợi nhuận, các trang mạng và công ty đĩa hát phân phối hợp lý thu nhập do lượng truy cập và quảng cáo mang lại bởi tác phẩm âm nhạc.

    Quyên: Chuyên gia về ngành khai thác dịch vụ In-tơ-nét Phương Hưng Đông cũng không đánh giá cao chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến. Một mặt, trong môi trường mạng In-tơ-nét Trung Quốc, rất khó chuyển cư dân mạng từ mô hình miễn phí sang mô hình trả tiền.

    Hoa: Mặt khác, thực thi chế độ thu phí tải nhạc có ngưỡng cửa khá cao, không chỉ liên quan tới phí cao hay thấp, còn liên quan tới cư dân mạng trả tiền như thế nào, giá thành giao dịch rất cao, như vậy thì có khả năng khiến chế độ thu phí tải nhạc không được đông đảo cư dân mạng chấp nhận.

    Quyên: Ông Phương Hưng Đông đề nghị, điều tốt nhất là vẫn dựa trên cơ sở miễn phí tải nhạc trực tuyến, các công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét và ngành đĩa hát Trung Quốc cố gắng khai thác một số sản phẩm và dịch vụ thu phí để thực hiện lợi nhuận.

    Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn công ty đĩa hát và trang mạng Trung Quốc dự định đưa ra chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến.

    Quyên: Sau đây Duy Hoa và Lệ Quyên mời các bạn nghe bài hát "Ca hát" do ca sĩ Hàn Hồng thể hiện.

    Hoa: Trên đây quý vị và các bạn đã nghe bài hát "Ca hát" do ca sĩ Hàn Hồng thể hiện.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>