• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ghi nhận sự biến đổi - Thúc đẩy giao lưu-Hợp tác toàn diện

    2012-11-08 17:11:21     CRIonline

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ trả lời phỏng vấn của phóng viên CRI

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã khai mạc ngày 8/11 tại Bắc Kinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đang trải qua sự biến đổi về mọi mặt. Cùng với nhân dân Trung Quốc ghi nhận sự thay đổi của Trung Quốc còn có rất nhiều các bạn Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Trung Quốc. Họ là những người đã chứng kiến sự phát triển, biến đổi của Trung Quốc, trân trọng và vun đắp cho tình hữu nghị nồng thắm giữa hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt. Dưới đây mời các bạn nghe bài bài thứ hai trong loạt bài chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhan đề: Ghi nhận sự biến đổi, thúc đẩy giao lưu, hợp tác toàn diện.

    Nếu như nói những người đã chứng kiến sự phát triển của Trung Quốc, thì ông là người thuyết phục nhất trong số các bạn bè Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Trung Quốc. Ông đã để lại dấu chân tại rất nhiều tỉnh, thành Trung Quốc, giao lưu sâu sắc với người phụ trách của rất nhiều địa phương Trung Quốc. Nếu như nói những người đã nâng niu, vun đắp cho mối tình hữu nghị, thì ông sẽ là người có cảm nhận sâu sắc nhất. Ông không những là người giao lưu, tiếp xúc gần như hàng ngày với người Trung Quốc, mà còn không ngừng thúc đẩy các bạn bè Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Trung Quốc tăng cường giao lưu và vun đắp tình hữu nghị với người dân Trung Quốc sở tại. Ông là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ.

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lân thứ 18 ngày 8/11 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Bắc Kinh. Những ngày qua, nhân dân cả nước Trung Quốc vui mừng chào đón Đại hội khai mạc. Tại Đại sứ quán Việt Nam nằm trên đường Quang Hoa ở Bắc Kinh, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ luôn quan tâm theo dõi các thông tin liên quan của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hân hạnh biết bao một ngày trước thềm khai mạc Đại hội, Mẫn Linh đã được gặp và phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, một cán bộ Ngoại giao cấp cao của Việt Nam rất bình dị, điềm đạm và gần gũi. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, kể từ khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc năm 2008 đến nay, ông đã chứng kiến sự thay đổi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc.

    Trong khi chúc mừng nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cũng cho biết, Đại hội lần này không những là một sự kiện chính trị cực kỳ trọng đại của nhân dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và cả thế giới đều quan tâm theo dõi Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    'Việt Nam-Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông..."

    Tin chắc rằng rất nhiều người dân Trung Quốc và Việt Nam rất quen thuộc với bài hát "Việt Nam-Trung Hoa" vừa rồi. Đồng chí Tập Cận Bình, Ủy viên Thừơng vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từng nói rằng: "Hai nước Trung-Việt có chế độ xã hội tương đồng, lý tưởng tương thông, tiền đồ và vận mệnh tương liên". Trong buổi tiếp đồng chí Tập Cận Bình tại Hà Nội tháng 11 năm ngoái, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sảng Việt Nam cho biết, Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã chỉ rõ, phát triển hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc là phương châm chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về việc này, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã làm rất nhiều việc cho việc này: thúc đẩy tích cực sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; tăng cường hợp tác về các mặt kinh tế-thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hoá với Trung Quốc; thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đặc biệt nhấn mạnh về kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2011 đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ.

    Trong phần đầu chương trình chúng tôi có dẫn lời của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng: Hai nước Trung-Việt có chế độ xã hội tương đồng, lý tưởng tương thông, tiền đồ và vận mệnh tương liên. Như chúng ta đều biết, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Giao lưu giữa hai Đảng rất gắn bó, trong đó bao gồm giao lưu về kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng Trung Quốc-Việt Nam chính là minh chứng cho việc này. Hội thảo đã được tổ chức 8 kỳ diễn ra luân phiên tại hai nước, giao lưu kinh nghiệm quản lý Đảng và Nhà nước giữa hai nước không ngừng sâu sắc. Tháng 6 năm nay, tại Thành phố Hạ Long, Việt Nam đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 8 với chủ đề "Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc và chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam: Kinh nghiệm của Trung Quốc-Kinh nghiệm của Việt Nam". Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho rằng, trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, hai nước Trung-Việt có những mặt thuận lợi, cũng có lúc đứng trước thử thách, bởi vậy Hội thảo được tổ chức là cực kỳ cần thiết cho hai nước tiến hành giao lưu về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã từng tham gia các hội thảo cho biết:

    Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu ra tập thể lãnh đạo khóa mới của Đảng. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tin tưởng tập thể lãnh đao khoá mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu thu được trong những năm gần đây, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới phức tạp hiện nay, đặc biệt là chịu tác động của các nhân tố như cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, kinh tế rất nhiều nước xuất hiện suy thoái,...Đại sứ Nguyễn Văn Thư cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều đang đứng trước các thách thức về sâu sắc như thế nào cải cách mở cửa của Trung Quốc, và Đổi mới của Việt Nam, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Đại sứ mong hai nước Việt-Trung tăng cường hợp tác để ứng phó với thách thức chung.

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cũng đề xuất các kiến nghị, sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai nước Việt-Trung cần phải tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới; sâu sắc quan hệ kinh tế giữa hai nước, thực hiện tốt "Quy hoạch 5 năm về hợp tác kinh tế-thương mại" giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tăng cường giám sát dư luận; giải quyết các vấn đề do lịch sử để lại, thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", tiến tới xây dựng "Bộ Quy tắc ứng sử trên Nam Hải".

    Trước khi khép lại cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ bật mí với Mẫn Linh rằng, mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng Đại sứ vẫn kiên trì hàng ngày đi bạch bộ xung quanh khuôn viên Sứ quán, cảm nhận cuộc sống của người dân Bắc Kinh. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Bắc Kinh, thành phố cổ này ngày càng phát triển hiện đại, xứng đáng là thủ đô kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cũng thường xuyên đến thăm các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Bắc Kinh. Mẫn Linh nghĩ rằng, nếu như Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và các thế hệ lớp trước đã chứng kiến hạt giống hữu nghị Trung-Việt bén rễ, nẩy mầm, thì thế hệ trẻ hai nước Trung-Việt ngày nay đã chứng kiến "cây đại thụ hữu nghị Trung-Việt" đang vươn cao, cao mãi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>