• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phỏng vấn ông Trần Gia Thái Trưởng đoàn Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam

    2012-09-26 16:13:53     CRIonline

    Nghe Onlien-I        Nghe Onlien-II

    Ông Trần Gia Thái - Trưởng đoàn Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc tiết mục "Nối vòng hữu nghị" của CRI lại đến với quý vị và các bạn

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn.

    LQ - Các bạn thân mến, vừa qua Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam do Nhà báo, Nhà văn Trần Gia Thái, Tổng Biên tập, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trung Quốc.

    HA - Nhân dịp này, Thanh Long phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn đồng chí Trưởng đoàn Trần Gia Thái về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết HA và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bài phỏng vấn này

    HA – Sau đó là bài: Xác định Thành phố hấp dẫn của 11 nước tại Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 9

    -Phóng viên: Xin chào đồng chí Trưởng đoàn, xin đồng chí Trưởng đoàn cho biết ý nghĩa và mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần này của Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam được không ạ ?

    -Trưởng đoàn: Vâng, thưa đồng chí, như chúng ta đã biết, hai Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Trung Quốc đã có mối quan hệ rất lâu đời, hơn 30 năm nay, hai hội đã có những quan hệ gắn bó hết sức mật thiết và hết sức hữu nghị và trên tinh thần hợp tác anh em, hàng năm đều có những trao đổi đoàn định kỳ vì công việc chung phục vụ cho nghiệp vụ của mình. Chuyến đi thăm lần này của chúng tôi, ngoài những ý nghĩa trên, nó còn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, đó là tình hình hoạt động báo chí ở cả hai nước đều đang rất là sôi động. Ở Việt Nam, hoạt động báo chí hướng vào vấn đề lợi ích chính, đó là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 và trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như phản ánh thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam đạt được. Và các bạn báo chí Trung Quốc cũng như chúng tôi đều rất mong muốn và đang hướng tới chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là ý nghĩa đặc biệt. Một ý nghĩa cũng hết sức quan trọng và có chiều sâu, đó là việc tình hình xu thế phát triển hội nhập của thế giới đang ở giai đoạn cao, phát triển ở mức độ cao hơn, đòi hỏi các Nhà báo chúng ta cũng phải có những bước tiến tương ứng thích hợp để đáp ứng nhu cầu mới, chính vì lẽ đó chuyến đi lần này của chúng tôi đặt trọng tâm vào việc là trao đổi về nghiệp vụ cũng như trao đổi những vướng mắc, những khó khăn, đồng thời thông báo cho nhau kết quả, thành quả, để cùng nhau rút ra những kinh nghiệm, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của nhân dân hai nước, của hai Đảng chúng ta.

    -Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn, xin đồng chí Trưởng đoàn cho biết về hành trình chuyến thăm của đoàn. Đoàn đã đi thăm những nơi nào ở Trung Quốc và qua chuyến thăm đó Đoàn đã có những thành quả gì không ạ ?

    -Trưởng đoàn: Vâng, thưa đồng chí, đoàn chúng tôi đến Bắc Kinh ngày 5/9 vừa rồi, cuộc làm việc đầu tiên, cuộc viếng thăm đầu tiên của chúng tôi là với Hội Nhà báo Trung ương Trung Quốc, các đồng chí lãnh đạo ở đây đã tiếp đón chúng tôi hết sức nhiệt tình, thân cận như những người anh em ở xa về. Thông báo cho nhau những thành quả, những kết quả, những công việc đã đạt được của Hội Nhà báo Trung Quốc và chúng tôi cũng thông báo những kết quả của Hội Nhà báo Việt Nam. Cả hai bên chúng tôi đều vui mừng đánh giá là trong một năm qua, chúng tôi đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Sau buổi làm việc với Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, chúng tôi có đi cơ sở, chúng tôi thăm và làm việc với Báo Công an Nhân dân Trung Quốc, thăm và làm việc với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Sau đó đáp máy bay đi Thâm Quyến, thăm Đài Phát thanh-Truyền hình Thâm Quyến, làm việc với các cơ quan báo chí của Thâm Quyến, sau đó chúng tôi đi Quảng Châu, đến thăm và làm việc với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Quảng Đông, các đồng chí lãnh đạo của Hội Nhà Báo Quảng Đông, của Đài Phát thanh Quảng Đông, Đài Truyền hình Quảng Đông, trong đó chúng tôi có đi thăm khu lịch sử Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tiếp đó chúng tôi có đi thăm Tập đoàn Nhật báo Phương Nam, thăm Chính quyền Quảng Đông và tham quan một số di tích thắng cảnh của Quảng Châu. Có thể nói anh em trong toàn đoàn hết sức phấn khởi, vui mừng và xúc động trước những thành quả đạt được của nhân dân hai nước nói chung và của báo giới hai nước nói riêng. Cá nhân tôi đây cũng là lần thứ hai được trở lại sau 15 năm. Và quả thật tôi hết sức ngỡ ngàng, xúc động trước những thành quả cực kỳ to lớn của các bạn và tôi cũng rất vui mừng phấn khởi, phải nói rằng chính những kết quả các bạn đã đạt được trong thời kỳ cải cách mở cửa, nhất là đối với việc phát triển mạnh các phương tiện truyền thông để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của nhân dân Trung Quốc đã làm chúng tôi hết sức khâm phục. Đây chính là những bài học, những kinh nghiệm, những động lực giúp chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi để về phát triển báo chí truyền thông ở Việt Nam chúng tôi. Trong quá trình làm việc thì điều đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng hết sức sâu sắc là các đồng chí lãnh đạo Chính quyền các tỉnh, thành phố cũng như các Hội Nhà báo đã tiếp đón chúng tôi một cách rất ân cần, thân tình như những người anh em ở xa về. Và chúng tôi cởi mở trao đổi với nhau những thành tích đạt được, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình tác nghiệp của mình, và đồng thời cùng nhau suy nghĩ để tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ của công tác báo chí của cả nước. Có thể nói có rất nhiều những điểm tương đồng mà chúng tôi thấy phù hợp với nhau, và cả hai cùng phải quan tâm, chẳng hạn như tình trạng trước những sức ép, trước những phát triển của những phương tiện truyền thông mới như in-tơ-nét, báo điện tử, truyền hình phát triển, truyền hình độ phân giải cao v.v. Đứng trước những tình hình đó, những báo như báo giấy có những khó khăn và vậy thì phải tìm ra những cách nào để khắc phục. Bên cạnh những phương tiện truyền thông lớn mạnh như tôi vừa nói thì những phương tiện truyền thông truyền thống như phát thanh có những khó khăn gì, tìm cách tháo gỡ như thế nào, rồi vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng, đặc biệt là hai bên cũng rất quan tâm, là vấn đề mà chúng ta đều là hai nước Xã hội chủ nghĩa anh em, chúng ta đều thực hiện kiên trì đường lối xã hội xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và đã bước vào kinh tế thị trường, thì đòi hỏi chúng ta phải có những nét đặc thù, có những nét phát triển, vậy thì trong quá trình không còn bao cấp nữa phải tự lo hạch toán kinh tế, tự kiếm được các nguồn thu để mà hoạt động phát triển, vậy thì kinh nghiệm của những người đi trước là các bạn Trung Quốc cũng đã giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều, cho chúng tôi những bước phát triển sau này, và cả hai bên đều thấy rất hài lòng trong những chuyến đi của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn mở ra những hướng mà sau này hai Hội sẽ góp phần vào chỉ đạo cũng như tạo điều kiện để cho các cơ quan báo chí của hai nước gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau những thông tin, thông tin về nghề nghiệp, thông tin về quản lý báo chí cũng như những thông tin về định hướng trong công tác tư tưởng, để làm sao báo chí của chúng ta đồng tâm nhất trí làm hết sức mình phục vụ cho sự nghiệp cải cách mở cửa của nhân dân hai nước, của hai Đảng chúng ta.

    -Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Câu hỏi cuối cùng, xin đồng chí Trưởng đoàn cho biết những cảm nhận của đồng chí sau chuyến thăm lần này về sự giao lưu giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa Hội Nhà báo hai nước nói riêng ạ?

    -Trưởng đoàn: Tôi thì tôi có một suy nghĩ có lẽ cũng mang chút cá nhân là như thế này, tôi nghĩ rằng Việt Nam và Trung Hoa là hai nước anh em láng giềng, hai nước bè bạn thân hữu đã có truyền thống lâu đời gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mao Chủ tịch đã dầy công vun đắp. Và các đồng chí lãnh đạo qua các thế hệ, qua các thời kỳ cũng đã dầy công vun đắp, và nhân dân hai nước vừa là những người dũng cảm cần cù, truyền thống văn hoá tương đồng, trong quá trình đấu tranh chống Mỹ cứu nước, trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, chúng ta đều có những khó khăn và đều đã dựa vào nhau và đã vượt qua rất nhiều những khó khăn. Chúng tôi tin rằng là những khó khăn nào đó nó chỉ là tạm thời, là trước mắt và hướng tới tương lai thì cả hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ổn định, vì quyền lợi, vì ý nghĩa, vì chính quyền lợi của chính chúng ta, và chúng ta phải ổn định và phát triển. Và điều hết sức quan trọng mà tôi suy nghĩ là những người làm báo của cả hai nước, những công cụ tuyên truyền của Đảng, của nhân dân hai nước, phải ý thức được điều đó, chúng ta hãy đặt đại cục lên trên, vì sự đoàn kết, vì hữu nghị, vì sự ổn định chung của khu vực, và đặc biệt là của hai nước chúng ta, sẽ góp phần vào để làm tốt động viên nhân dân, để mà cùng nhau xây dựng đoàn kết, phát triển tới tương lai, và riêng đối với báo chí, thì chúng tôi thấy trách nhiệm này cũng là hết sức nặng nề và hết sức quan trọng, nhưng nó cũng hết sức là vẻ vang. Và là những người đàn anh đi trước, có nhiều những thành tựu hết sức quan trọng vĩ đại, chúng tôi rất mong muốn được học tập, chúng tôi đã học tập, đang học tập và sẽ tiếp tục học tập các bạn. Và về phía chúng tôi có những kinh nghiệm gì, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Và điều mong mỏi của chúng tôi là với truyền thống hợp tác gắn bó chặt chẽ với nhau trong hơn 30 năm qua giữa Hội Nhà báo hai nước sang một giai đoạn mới, chúng ta sẽ nâng lên một tầm cao mới và làm sao để nhanh chóng phát triển truyền thông hai nước để tương ứng tương đồng với vấn đề hội nhập quốc tế và xuất phát từ những tình cảm của mình, tôi muốn chúc cho nhân dân hai nước đoàn kết chặt chẽ phát triển và vươn lên, chúc cho các bạn đồng nghiệp báo chí của Trung Quốc có một sức khoẻ dồi dào, tinh thần phấn chấn, một bút lực mạnh, để chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình, và trước mắt thực hiện việc tuyên truyền cho nhiệm vụ chính trị quan trọng, tôi nghĩ là số một của nhân dân Trung Quốc, đó là Đại hội Đảng toàn quốc của Trung Quốc lần thứ 18.

    -Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn đã dành thời gian quý báu để trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi. Và ngày mai Đoàn sẽ lên đường về nước, tôi xin chúc Đoàn mọi người lên đường về nước thuận lợi, chúc mọi người đều mạnh khoẻ, sự nghiệp đều thuận lợi và gia đình đều hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí, xin chúc đồng chí sức khoẻ.

    -Trưởng đoàn: Vâng, rất cảm ơn đồng chí và chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo của Trung ương Hội Nhà báo Trung Quốc, Hội Nhà báo Quảng Đông, Hội Nhà báo Thâm Quyến, các đồng chí lãnh đạo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Báo Công an Nhân dân Trung Quốc, Tập đoàn Báo chí Phương Nam và các Tập đoàn báo chí khác mà các đồng chí đã tiếp chúng tôi trong quá trình làm việc. Các đồng chí đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi để hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm của mình, chúng tôi hết sức cảm ơn, và một lần nữa chân thành cảm ơn các đồng chí, và rất mong một ngày gần đây nhất chúng tôi được đón tiếp các đồng chí tại Việt Nam. Xin cảm ơn

    LQ – Trên đây HA và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn đồng chí Trưởng đoàn Trần Gia Thái về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

    HA – Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Người anh em thân thiết của tôi do Cao Tiến thể hiện

    LQ – Lời ca có đoạn: Khi anh cần đến tôi, tôi sẽ đến bên anh. Người anh em thân thiết của tôi, có khó khăn chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi, trong cuộc đời có lúc thăng trầm, nhưng có tôi luôn ở bên anh.

    LQ – Tiếp theo HA và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Xác định Thành phố hấp dẫn của 11 nước tại Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 9

    HA - Theo mạng Tân Hoa: Từ Ban Thư ký Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN phóng viên được biết, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 9 diễn ra vào cuối tháng 9 đã xác định thành phố hấp dẫn của Trung Quốc và 10 nước ASEAN, là một trong những điểm sáng của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 9, việc trù bị khu triển lãm chuyên đề thành phố hấp dẫn tiến triển thuận lợi.

    LQ - Các thành phố hấp dẫn của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 9 lần lượt là: thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, Vịnh Bandar Seri Begawan, Bru-nây, tỉnh Battambang, Cam-pu-chia, Bengkulu, In-đô-nê-xi-a, tỉnh Kham-mau-ne, Lào, Kuantan, Ma-lai-xi-a, Yadannabo, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Chiềng Mai, Thái Lan, Nha Trang, Việt Nam, thành San Fernando và Cảng Clark Phi-li-pin.

    HA - Tổng diện tích khu trưng bày thành phố hấp dẫn của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN là 2167 mét vuông, tăng 419 mét vuông so với năm 2011.

    LQ - Chủ đề trọng điểm của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 9 là "hợp tác khoa học công nghệ", xoay quanh chủ đề trọng điểm này, Trung Quốc và 10 nước ASEAN lựa chọn các thành phố có cơ hội thương mại to lớn và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ tham gia triển lãm, trưng bày tổng hợp hình ảnh thành phố và thành quả phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giới thiệu cơ hội hợp tác thương mại về các mặt thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ v.v.

    HA - Để thúc đẩy giao lưu kết nối giữa các thành phố, thành phố hấp dẫn của Hội chợ lần này sẽ tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng như: chủ đề thành phố, hội nghị giới thiệu thành phố, hoạt động giao lưu thành phố v.v.

    LQ - Quảng Châu, thành phố hấp dẫn Trung Quốc tổ chức hội nghị quảng bá chuyền đề, giới thiệu cơ hội thương mại vô tận và tiềm năng phát triển của Quảng Châu trong lĩnh kinh tế thương mại, khoa học công nghệ v.v.

    HA - Từ Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 2 bắt đầu mở chuyển đề thành phố hấp dẫn đến nay, nhận thức chung hợp tác của Trung Quốc và các nước ASEAN đã từ cấp bậc nhà nước mở rộng đến cấp thành phố, thúc đẩy thiết thực giao lưu hợp tác giữa các thành phố Trung Quốc--ASEAN. Theo thống kê, tính đến nay, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN tổng cộng đã triển lãm 81 lượt thành phố hấp dẫn.

    LQ - Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN là một Ngày hội giao lưu kinh tế thương mại cấp quốc gia và mang tính quốc tế do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xướng, do Ban ngành chủ quản kinh tế thương mại Trung Quốc và 10 nước ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức, Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thực hiện, mỗi năm tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

    HA - Với tôn chỉ "thúc đẩy xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển", Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc--ASEAN bao gồm ba nội dung lớn thương mại sản phẩm, hợp tác đầu tư và thương mại dịch vụ, là mặt bằng mới mở rộng hợp tác thương mại giữa Trung Quốc--ASEAN nói riêng và giữa các nước ASEAN nói chung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>