• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sinh viên nên vợ nên chồng

    2012-08-17 14:33:50     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ". Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Nam Dương xin chào mừng các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    M: Mẫn Linh xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, trước đây chúng tôi từng giới thiệu với các bạn về hiện tượng kết hôn trong mùa tốt nghiệp, thực ra ngay khi còn trên giảng đường đại học nhiều bạn sinh viên đã lựa chọn bước vào cuộc sống hôn nhân, tình cảnh tay bút sách, tay ẵm con là chuyện không hề lạ với một số đôi vợ chồng sinh viên. Hôm nay mời các bạn cùng đến với chủ đề "sinh viên nên vợ nên chồng".

    N: Vâng, nói đến hiện tượng sinh viên nên vợ nên chồng, chắc các bạn không lấy làm bỡ ngỡ, vì hiện tượng này không chỉ ở Trung Quốc có, mà Việt Nam cũng có nhiều vợ chồng sinh viên.

    M: Tham gia chương trình hôm nay có Thu Huyền, Thành Trung đến từ Việt Nam.

    H/T:....

    N: Ở Việt Nam, có bạn nào của chị Huyền và Trung kết hôn ngay khi còn trên giảng đường đại học không? Hoặc có bao giờ nghe nói hiện tượng này.

    H/T:...

    M: Vâng, riêng ở Trung Quốc, kể từ ngày 1/9/2005, Bộ Giáo dục Trung Quốc hủy bỏ hạn chế đối với việc kết hôn của sinh viên, miễn là phù hợp quy định của pháp luật, tức nam 22 tuổi, nữ 20 là có thể kết hôn.

    N: Nhưng Trung Quốc luôn đề xướng "kết hôn muộn sinh con muộn", cho nên hiện tượng sinh viên kết hôn hiện nay lại gây nhiều tranh cãi. Vấn đề này thoạt nghe như chuyện riêng tư, nhưng lại bao hàm rất nhiều vấn đề xã hội đáng được quan tâm.

    M: Vâng, trong gần 7 năm hủy bỏ quy định cấm sinh viên kết hôn, xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp sinh viên thành lập gia đình khi vẫn còn học trong trường. Cuối tháng 2/2012, một cặp sinh viên 22 tuổi và 20 tuổi khóa 2010 của Khoa Quản trị kinh doanh Học viện Khoa học – Tự Nhiên Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nên vợ nên chồng, tổ chức tiệc cưới gần 100 mâm ở quê; ngày 10/3, đám cưới của một sinh viên năm thứ ba của Học viên Văn Lý Hồ Bắc ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, cũng là chú rể 22 tuổi, cô dâu 20 tuổi.

    N: Trước hết mời các bạn theo dõi một câu chuyện về sinh viên Trung Quốc kết hôn trong khi còn học đại học.

    "Ngày 23/3/2012, Vũ Hán trong mưa.

    Án Hoán Nghĩa, sinh tháng 1/1987, Nghĩa mới 25 tuổi nhưng kết hôn đã được hai năm rưỡi, trong khi rất nhiều bạn học đại học của Nghĩa hiện vẫn chưa có người yêu. Ngày 2/10/2009, Án Hoán Nghĩa sinh viên năm thứ ba, 22 tuổi và Mai Hiểu Phân đã tổ chức tiệc cưới 17 mâm tại quê Hàm Ninh, Hồ Bắc, "là một lễ cưới mời khách nhiều nhất trong lịch sử của làng". Lúc đó, Mai Hiểu Phân còn vài tháng nữa mới đầy 20 tuổi. Là một sinh viên đại học, hành vi của Án Hoán Nghĩa thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người, mãi đến năm 2011 vẫn còn nhiều phóng viên đến phỏng vấn.

    Nghĩa cho biết, sở dĩ kết hôn là vì Phân đã mang bầu. "Quê chúng tôi không coi trọng việc đăng ký kết hôn, nhưng nhất định phải tổ chức tiệc cưới, nếu không con mình sau này sẽ danh không chính, ngôn không thuận, vợ cũng sẽ bị người ta nói này nói nọ".

    Kết hôn khi còn là sinh viên, liệu có quá sớm không? Bạn Án Hoán Nghĩa cũng cho rằng 22 tuổi lấy vợ quả thật hơn sớm, nhưng không phải chuyện hiếm thấy. Ở quê Nghĩa, đàn ông 22 tuổi lấy vợ là bình thường. "Hồi bạn bằng tuổi trong làng đều đã lấy vợ, sinh con, kiếm tiền nuôi gia đình, tôi không phải là trường hợp cá biệt, cũng không phải 'chín sớm' "..

    Thành lập gia đình khi còn là sinh viên, lấy gì để nuôi gia đình? Án Hoán Nghĩa cho biết, mặc dù có áp lực, nhưng cũng chẳng phải là "quá sức". Án Hoán Nghĩa là con em nông dân, ngay từ rất nhỏ đã biết kiếm tiền nuôi sống bản thân. Từ khi mới vào đại học, Nghĩa đã đi làm thêm trong dịp nghỉ hè. Hàng tháng đều có thu nhập. Hiện nay, Nghĩa đang làm việc tại một công ty tổ chức lễ cưới ở Vũ Hán, ngoài tiền lương cơ bản 2000 Nhân dân tệ/tháng ra, mỗi đám cưới được trả thêm 300 Nhân dân tệ, mùa cưới tháng 10 năm ngoái, thu nhập một tháng của Nghĩa lên tới chục nghìn Nhân dân tệ, gấp 4, 5 lần so với thu nhập bình quân của các bạn ở Vũ Hán. "Tất nhiên, ngành tổ chức lễ cưới cũng có mùa ít khách, như tháng 7, 8 năm ngoái, lương tháng của tôi chưa đến 3000 Nhân dân tệ. Nhưng nhìn chung, thu nhập là rất khá". Nghĩa cho biết như vậy".

    N: Vậy là nguyên nhân nào khiến các bạn sinh viên háo hức thành lập gia đình khi tuổi con non, hầu bao còn khiêm tốn?

    M: Như câu chuyện vừa rồi, một nguyên nhân rất dễ hiểu, đó là "Kết hôn vì đã mang bầu", phải vậy không chị Huyền và Trung.

    H/T:...

    N: Một cặp vợ chồng sinh viên không muốn tiết lộ họ tên cho biết, bỏ con thực ra không khó, sở dĩ lựa chọn lấy nhau, sinh con, là vì chân trọng người yêu.

    ...

    M: Qua theo dõi và phân tích đối với vài cặp sinh viên đã kết hôn, phóng viên phát hiện, họ thường có bốn đặc điểm chung: Quan hệ ổn định, không có hộ khẩu thành phố, không phải sinh viên trường trọng điểm, kết hôn vì đã mang bầu.

    N: Những sinh viên đã thành lập gia đình hầu như không có ai kết hôn khi vừa quen nhau. Họ yêu nhau thời gian ngắn cũng là một hai năm, lâu thì 5, 6 năm, quan hệ ổn định.

    M: Rất nhiều sinh viên đã kết hôn đều không có hộ khẩu thành phố, họ đến từ nông thôn hoặc thị trấn nhỏ, đều là những nơi có tập tục kết hôn sớm.

    N: Vậy, theo chị Huyền và Trung, sinh viên kết hôn có ảnh hưởng tới việc học không?

    H/T:

    N: Theo thống kê sơ bộ của phóng viên thì sinh viên kết hôn ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc học.

    M: Vâng, như nhân vật chính trong câu chuyện mở đầu chương trình cũng từng phải trả giá cho hành vi lấy vợ khi còn là sinh viên của mình. Do phải làm việc kiếm tiền trong những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ, đến nay Nghĩa vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học vì còn nợ... Còn cặp vợ chồng sinh viên khác, do vợ đã mang bầu, chồng nghỉ học luôn cùng vợ, về mặt khách quan việc này đã ảnh hưởng tới quá trình đến học tập của hai người.

    N: Vâng, như Mẫn Linh vừa nói, hiện tượng vợ chồng sinh viên ít khi xuất hiện trong các trường đại học trọng điểm.

    ......

    N: Một cặp vợ chồng sinh viên từng cho phóng viên biết: Họ yêu nhau 5, 6 năm, đều là người yêu đầu tiên và rất quý trọng mối tình này. Người khác tại sao không kết hôn sớm? Nói là không có cơ sở kinh tế chỉ là mượn cớ thoái thác, quan trọng là quan hệ tình cảm chưa đến mức kết hôn. Nếu tình cảm tốt, thì nhà, xe, tiền bạc đều không phải là trở ngại. Vậy, liệu có phải nhà, xe, tiền bạc quả thật không phải là trở ngại không? Theo chị Huyền và Trung.

    H/T: ...

    M: Chúng ta cứ coi các thứ đó không phải trở ngại, liệu kết hôn khi còn là sinh viên có bền không?

    N/H/T:..

    M: Tập hợp những nội dung vừa rồi, chúng tôi chủ yếu muốn tìm hiểu xem sinh viên nên vợ nên chồng có hạnh phúc?

    N/H/T:...

    N: Đây là quan điểm cá nhân của chúng tôi. Quan điểm của chuyên gia thì sao? Chúng tôi đã phỏng vấn phó Giáo sư Học viện Xã hội học và Nhân chủng học Đại học Trung Sơn, ông Bùi Dụ Tân. Ông cho rằng, kết hôn sớm không phải là nước lũ hay thú dữ, nhưng khách quan mà nói, kết hôn muộn sẽ gặp rủi ro ít hơn.

    M: Dư luận xã hội phổ biến lo lắng rằng, hai người chưa chín chắn, không thích hợp cuộc sống hôn nhân. Phó Giáo sư Bủi Dụ Tân cho rằng: Trong xã hội nông nghiệp thời cổ đại, các loại thông tin mà con người tiếp xúc rất ít, còn người hiện đại từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại thông tin, ở độ tuổi như nhau, IQ, EQ của người hiện đại chắc chắn cao hơn người cổ đại; người cổ đại 13, 14 tuổi coi như đã chín chắn, có thể kết hôn, người hiện đại 20, 22 tuổi thành lập gia đình, dựa vào đâu mà nói rằng họ "chưa chín chắn"? Tôi cho rằng, hiện nay có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn, trong đó quan trọng nhất là các sinh viên trẻ tuổi này luôn nằm trong sự quản lý của phụ huynh và xã hội, không muốn buông tay để họ trưởng thành nên người, nhưng đây không phải là lý do nói họ "chưa chín chắn".

    N: Còn đối với họ kết hôn vì đã mang bầu, ông cho rằng, đây là do báo giới đưa tin quá nhiều về điều này. Thực tế cũng có một số người có thể sắp xếp cuộc sống của mình rất ổn thoả, nhưng dư luận lại không muốn tin vào điều này. Do đương sự đã đi ngược lại với "sự tưởng tượng" của chúng ta, trong tiềm thức mọi người thậm chí lại mong cuộc sống của họ phải gian truân một chút . Đây là sự hiểu lầm.

    M: Mẫn Linh xin mượn một câu nói của Phó Giáo sư Bùi Dụ Tân để kết thúc chương trình hôm nay. Hiện tượng các bạn sinh viên kết hôn mới xuất hiện trong vài năm nay, đây là sự lựa chọn chủ động trên con đường đời của họ, họ là người đi trước, cũng có thể là "vật hy sinh", cung cấp kinh nghiệm hoặc bài học cho những người đi sau. Chúng ta hiện không thể đưa ra bất cứ đánh giá nào, bởi vì không ai biết tương lai rồi sẽ ra sao, không ai dám bảo đảm một điều gì cả, cũng chẳng ai có thể khẳng định là họ sẽ không hạnh phúc. Vậy, điều mà chúng ta có thể làm bây giờ đối với các bạn đã kết hôn chỉ là: Chúc họ hạnh phúc. Hãy kiên trì lựa chọn của mình.

    N: Trong phần cuối chương trình mời các bạn thưởng thức bài hát "Người bạn ngồi cùng bàn" do Lão Lang trình bày.

    ...

    M: Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây....

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>