• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một phụ nữ bình thường trên con đường kinh doanh biên mậu

    2012-07-04 18:09:31     CRIonline

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, 20 năm về trước chị Vinh là một phụ nữ bình thường như bao người có công ăn việc làm ổn định tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Thế rồi, sau chuyến đi thăm và khảo sát thị trường Việt Nam, quỹ tích cuộc sống của chị đã có sự thay đổi hoàn toàn. Một doanh nhân Việt Nam mà trước đó chị không hề quen biết đã là người chỉ dẫn cho chị con đường kinh doanh tại khu vực ASEAN. 20 nghìn Nhân dân tệ tiền đặt cọc sẽ khiến chị trắng tay hay là trở thành món lời đầu tiên trong hoạt động kinh doanh biên mậu của chị ?

    LT – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LQ sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Một phụ nữ bình thường trên con đường kinh doanh biên mậu

    LQ – Sau đó là bài: Phòng Thành Cảng Quảng Tây đẩy nhanh xây dựng khu thí điểm Đông Hưng, xây dựng mặt bằng hợp tác Trung Quốc—ASEAN

    LQ – Năm 1992, chị Trương Tiểu Vinh còn là một viên chức làm việc trong một đơn vị thuộc quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Tháng 10 cùng năm chị Vinh tham gia một đoàn đi thăm tìm hiểu tình hình kinh doanh thương mại tại Việt Nam. Khi ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Vinh tình cờ làm quen với một Hoa kiều Việt Nam, người đó cho biết, ông đang có một lô hàng than dừa. "Và chỉ cần khoản tiền đặt cọc 20 nghìn nhân dân tệ, rồi khoảng 10 ngày sau là lô hàng này sẽ được giao tại Pò Chài, thị xã Bằng Tường. Nghe vậy, tôi muốn mạo hiểm một phen."

    Chị Vinh được biết, quận Giang Nam, Nam Ninh có một xưởng sản xuất than hoạt tính, mà sản phẩm than dừa Việt Nam lại có thế mạnh cạnh tranh, vậy là chị đã can đảm nhận lô hàng này.

    Lần đầu tiên giao nhận hàng tuy gặp trắc trở, nhưng rồi công việc lại đâu vào đấy. Sau đó hai bên triển khai hợp tác khá thuận lợi, chị Vinh quyết định từ chức để chuyên tâm vào việc kinh doanh. Chị hàng tháng nhập khẩu từ Việt Nam vài trăm tấn tham dừa cung cấp cho thị trường trong nước Trung Quốc. Thế nhưng, khi dịch vụ kinh doanh được mở rộng thì chị Vinh lại càng dè dặt và do dự. Chị nghĩ: "Kinh doanh mặt hàng này không thể làm lâu dài, vì mình làm được thì người khác cũng làm được, một ngày nào đó người ta sẽ thế chân mình. Vậy là tôi đã tìm kiếm những dự án khác."

    Mùa hè nóng nực ở Việt Nam kéo dài và thừơng phát sinh dịch cúm, mà thuốc chống cúm lại rất thiếu trên thị trường. Sự nhạy cảm đã giúp chị Vinh nắm bắt được thông tin này. Sau đó, chị nhập lô hàng thuốc Song Hàng Liên về biên mậu Bằng Tường bán.

    Luôn giữ chữ tín, làm việc thận trọng, tỉ mỉ, chị Vinh đã dịch bản thuyết trình cách sử dụng thuốc ra tiếng Việt để tiện cho người sử dụng. Thế là rất nhiều người đã tìm đến nhập thuốc của chị và dịch vụ kinh doanh này ngày càng được mở rộng.

    Dần dà nhiều bạn hàng Việt Nam đã biết đến chị Vinh là một doanh nhân năng nổ trong lĩnh vực kinh doanh thuốc. Năm 1997, một dịp làm ăn lớn lại đến với chị Vinh: Công ty Dược Hải Phòng, Việt Nam nêu ra phương án hợp tác xây dựng một nhà máy chế biến thuốc, đây là một cơ hội kinh doanh rất tốt. Sau khi mời một số chuyên gia trong nước tiến hành khảo sát, tìm hiểu được khả năng tiềm tàng của thị trường và qua đàm phán chị Vinh đã ký hợp đồng liên doanh với đối tác Việt Nam.

    Năm 2003, nhà máy chế biến thuốc của chị Vinh tại Việt Nam đã thông qua nhận chứng GMP ASEAN, tháng 10 năm 2004, bắt đầu đệ đơn xin sản xuất và chính thức triển khai đi vào sản xuất vào năm 2005. Hiện nay, sản phẩm chủ yếu của nhà máy là thuốc Trung dược và sản phẩm bảo vệ sức khỏe với 24 chủng loại khác nhau, rất được hoan nghênh trên thị trường Việt Nam.

    LT – Trên đây các bạn vừa nghe bài: Một phụ nữ bình thường trên con đường kinh doanh biên mậu

    LQ – Sau đây chúng tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: bay càng cao hơn do Uông Phong thể hiện.

    LT – Tiếp LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Phòng Thành Cảng Quảng Tây đẩy nhanh xây dựng khu thí điểm Đông Hưng, xây dựng mặt bằng hợp tác Trung Quốc--ASEAN

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, cửa hàng của doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh, một doanh nhân Việt Nam trong Trung tâm bán buôn quần áo quốc tế Vạn Chúng Phòng Thành Cảng, chuyên kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ trắc Việt Nam.

    LT - Cửa hàng cô Nguyễn Thị Quỳnh thuê chỉ rộng có 10 mét vuông, tất cả sản phẩm đều là sản phẩm làm bằng gỗ trắc, với đủ các hình dáng khác nhau rất được khách hàng hoan nghênh.

    LQ - Cô Nguyễn Thị Quỳnh giới thiệu, số du khách đến Đông Hưng rất đông, kinh doanh rất khá, doanh thu trung bình hơn 3000 Nhân dân tệ/ngày.

    LT - Sau mấy năm kinh doanh, cô Nguyễn Thị Quỳnh không những kiếm được khá nhiều tiền, mà còn biết nói tiếng phổ thông Trung Quốc, cũng như một số tiếng địa phương.

    LQ - Cô Nguyễn Thị Quỳnh nói: "trật tự kinh doanh của thị trường tốt, khách hàng mua sắm văn minh, nhà kinh doanh Trung Quốc và Việt Nam đều rất thân thiện, chúng tôi rất yên tâm. Hiện nay, doanh thu mỗi ngày của tôi ít nhất là mấy trăm tệ, lúc nhiều lên tới hơn 10 nghìn Nhân dân tệ."

    LT - Cô Nguyễn Thị Quỳnh là hình ảnh thu nhỏ của đông đảo số người làm giàu qua thương mại biên giới. Phòng Thành Cảng vừa là ven biển vừa là biên giới, vị trí độc đáo, ưu thế rõ nét.

    LQ - Nhiều năm qua, Phòng Thành Cảng đưa phát triển vào bố cục Quốc gia cũng như Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN để quy hoạch, trọng điểm mở cửa đổi mới phát triển cơ chế thể chế trong lĩnh vực hợp tác ngành nghề, đầu tư và huy động vốn, đất đai v.v. tìm tòi con đường mới và mô hình mới cho mở cửa phát triển biên giới.

    LT - Là cửa khẩu cấp I Quốc gia, ngay từ năm 1992, Văn phòng Đặc khu Quốc vụ viện đã phê chuẩn Đông Hưng thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới với diện tích 4,07 km vuông.

    LQ - Tháng 6 năm 2010, một vài ý kiến do Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc vụ viện Trung Quốc đề xuất về đi sâu thực thi chiến lược phát triển miền Tây đã xác định đưa Đông Hưng vào khu thí điểm trọng điểm mở cửa phát triển Quốc gia, việc mở cửa phát triển khu thí điểm Đông Hưng chính thức nâng cấp thành chiến lược phát triển Quốc gia.

    LT - Ngày 20/2, "Quy hoạch phát triển '5 năm lần thứ 12' phát triển miền Tây" được Quốc vụ viện phê duyệt và chính thức công bố, yêu cầu đẩy nhanh xây dựng khu thí điểm trọng điểm mở cửa phát triển như Đông Hưng, Quảng Tây, đề xuất khái niệm "cao điểm hợp tác ASEAN", tức "Quảng Tây là cốt lõi, xây dựng và hoàn thiện mặt bằng hợp tác với ASEAN, phát huy vai trò lớn hơn trong Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, tăng cường khả năng tham gia hợp tác và cạnh tranh trong kinh tế quốc tế".

    LQ - Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng Lưu Chính Đông cho biết, năm nay, Phòng Thành Cảng sẽ đặt mục tiêu xây dựng "đặc khu biên giới, Thâm Quyến miền Tây", phấn đấu hoàn thành xây dựng đường cao tốc Nam Ninh đến cửa khẩu Đông Hưng và đường sắt Nam Ninh đến Phòng Thành Cảng trong năm nay, dốc sức cải thiện môi trường thông quan, xây dựng cảng lớn cấp 100 triệu tấn hiện đại miền Tây và con đường lớn quốc tế, tiếp tục sâu sắc hợp tác với các nước ASEAN, nhất là với Việt Nam, khuyến khích và hướng dẫn càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng tại ASEAN.

    LT - Hiện nay, dự án cây cầu số 2 trên sông Bắc Luân kết nối Đông Hưng, Trung Quốc và Móng Cái, Việt Nam đã được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn và sắp khởi công xây dựng

    LQ - Ba dự án "đi trước và thí điểm trước" của Khu thí điểm như Trung tâm thương mại quốc tế sông Bắc Luân, Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng--Móng Cái, Đảo du lịch quốc tế Kim Than đang khẩn trương xây dựng, Khu chợ phiên thương mại biên giới lớn nhất Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>