• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Kết hôn trong mùa tốt nghiệp" đã trở thành thời thượng?

    2012-06-29 15:07:18     cri

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ". Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay.

    M: Mẫn Linh xin chào quý vị và các bạn.

    N: Thưa các bạn, mới đây, Hiệu trưởng trường Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc Cát Thế Vinh đã gửi một số lời lưu ký trên trang mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, bày tỏ sẵn sàng làm người chủ hôn cho các cặp tình nhân là sinh viên sắp tốt nghiệp. Mẫn Linh có biết tin này không?

    M: Vâng, Mẫn Linh biết tin này, tin này vừa tung lên mạng, đã gây xôn xao trong giới sinh viên của các trường đại học và cao đẳng. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng, vị hiệu trưởng này quả là đầy lòng nhân ái, cởi mở, trong khi đó, cũng có rất nhiều người cho rằng, cách làm của ông không đúng chức vị của mình, ông làm vậy chẳng qua chỉ muốn trở nên nổi tiếng. Còn đối với các bậc phụ huynh mà nói, nhiều người lo cách làm ông này sẽ tác động tiêu cực đối với con cái mình.

    N: Vâng, còn một lưu ký cầu hôn của một sinh viên trường Sư phạm cũng đã gây xôn xao dư luận. Lưu ký này viết, "kể từ hôm nay quan hệ của chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn mới. Nhưng, tốt nghiệp không có nghĩa là chia tay, em hãy chuẩn bị cùng vượt khó khăn với anh, hãy đồng ý lấy anh".

    M: Vâng, "kết hôn trong mùa tốt nghiệp" đã trở thành thời thượng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận chủ đề này.

    Nhạc

    M: Trước hết chúng tôi xin giới thiệu khách mời hôm nay, Thành Trung, Nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, hiện đang công tác tại Ban tiếng Việt, xin chào Thành Trung.

    T: Xin chào quý vị và các bạn, xin chào Mẫn Linh, xin chào Nam Dương.

    N: Xin chào Trung, Trung cũng là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, thế Trung gặp trường hợp này bao giờ chưa, Trung có bạn nào kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, hoặc Trung có kế hoạch như vậy không?

    T: Trước kia hồi còn học đại học, mình gặp trường hợp này rất nhiều rồi và cũng đã từng rất nhiều lần tham dự đám cưới của các bạn cùng lớp. Về kế hoạch kết hôn sau khi ra trường thì mình cũng có, nhưng khổ nỗi là vẫn chưa có đối tượng, nên kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch mà thôi chứ chưa thực hiện được.

    M: Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với nội dung lưu ký của Hiệu trưởng Cát Thế Vinh, ông cho biết, "là một thầy giáo, tôi mong thông qua hình thức này, chứng kiến tình yêu chân thành và trong sáng của thế hệ trẻ, chia sẻ giờ phút hạnh phúc với các sinh viên. Hơn nữa, cũng mong các sinh viên biết trân trọng tình yêu của họ, đồng thời, thể hiện chủ trương giáo dục lấy sinh viên làm gốc của trường".

    N: Vâng, theo Nam Dương được biết, năm nay, trường Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc có 4 cặp sinh viên đăng ký kết hôn trước khi tốt nghiệp.

    T: Vâng, nghe nói, việc hiệu trưởng làm người chủ hôn đã gây xôn xao dư luận.

    M: Vâng, Trung có nhận xét gì đối với việc này?

    T: Mình thấy đây là một việc hết sức bình thường, vì tuổi sinh viên là đang trong thời kỳ thanh xuân tuổi trẻ và yêu đương mà, và các bạn sinh viên khi kết hôn cũng cảm thấy rất vinh dự khi được thầy Hiệu trưởng đứng ra làm chủ hôn, đồng thời cũng thấy mình thật là hạnh phúc vì vừa có được tấm bằng đại học, lại vừa có được một mái ấm gia đình của riêng mình, quả là tiện lợi trong tình hình hiện nay, khi các bạn sinh viên sau khi ra trường cặm cụi làm việc mà quên đi việc yêu đương, tìm hiểu, rồi dẫn đến tình trạng thặng nam thặng nữ, không tìm kiếm nổi đối tượng của mình và đành phải "ế chỏng trơ", cho nên mình thấy việc này cũng rất hợp lý.

    N: Vâng, có một số sinh viên viết lưu ký ủng hộ cách làm của Hiệu trưởng Cát Thế Vinh. Một sinh viên của trường Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc nick name là "woerte" viết, "Thưa thầy Hiệu trưởng, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhưng tiếc là em không có cơ hội được mời thầy làm người chủ hôn, nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng cảm thấy rất ấm áp".

    M: Vâng, còn bạn Nhi Minh Long cũng là sinh viên của trường này cho biết, "cách làm của thầy Hiệu trưởng đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ của sinh viên, bây giờ, có nhiều bạn sinh viên trong trường gọi thầy một cách rất thân mật là 'chú Cát', 'bác Cát' hoặc là 'anh Cát'.

    N: Một bạn sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Nam Kinh Lý Nam tâm sự, "Được thầy Hiệu trưởng làm người chủ hôn, ảnh kết hôn được chụp tại nhà trường..., điều này sẽ trở thành kỷ niệm đặc biệt nhất trong đời. Xã hội hiện nay đã xuất hiện nhiều chàng trai và cô gái không tìm được một nửa của mình, việc các cặp tình nhân tiến tới hôn nhân khi rời ghế nhà trường thật tốt đẹp và vô cùng lãng mạn".

    T: Vâng, nhưng Thành Trung được biết, cùng với sự hoan nghênh của nhiều bạn sinh viên, nhiều bậc phụ huynh lại tỏ ra lo ngại đối với việc này.

    M: Trung nói rất đúng. Ông cao có con gái đang học năm thứ 2 Học viện Hiểu Trang Nam Kinh, ông cho biết, ông kiên quyết phản đối cách làm của Hiệu trưởng Cát. Ông nói, "tuy việc yêu đương và đi đến kết hôn của các bạn sinh viên khi còng học đại học không trái pháp luật, nhưng nhà trường cũng không nên ủng hộ và khuyến kihích các em làm theo cách này.

    N: Vâng, quan điểm của ông Cao là sợ cách làm của Hiệu trưởng Cát sẽ khiến mọi người hiểu rằng nhà trường lại khuyến khích các bạn sinh viên yêu sớm, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với việc học hành.

    M: Vâng, thậm chí có phụ huynh cho rằng, Hiệu trưởng Cát đã "không làm đúng chức trách của mình". Thế Trung có đồng ý cách nói như vậy không?

    T: Mình không đồng tình với cách nói này lắm. Vì dù sao các bậc phụ huynh cũng phải cảm thấy vinh dự khi được đích thân thầy Hiệu trưởng làm chủ hôn cho đám cưới của con cái họ. Ngoài ra thầy Hiệu trưởng không những làm tròn trách nhiệm "trồng người" của mình khi đào tạo nên các tân cử nhân, mà còn góp phần mang lại niềm vui cho các bạn sinh viên khi đứng ra làm chủ hôn cho họ, điều đó có ý nghĩa là thầy hiệu trưởng cũng góp phần rất lớn cho việc xây dựng mái ấm hạnh phúc của họ.

    N: Vâng, liệu việc Hiệu trưởng làm người chủ hôn cho sinh viên có gây ảnh hưởng tiêu cực hay không? Phó Giáo sư Xã hội học của trường Đại học Công nghệ Nam Kinh Vương Lan Phương cho rằng, cách làm này của Hiệu trưởng Cát quả thật đã ám thị cho các bạn sinh viên rằng nhà trường ủng hộ họ yêu nhau trong khi đang theo học đại học. Nhưng Phó Giáo sư cũng cho biết, "điều này cũng không có gì quá đáng, bởi vì các bạn sinh viên cũng đang trong lứa tuổi yêu đương mà".

    M: Các bạn thân mến, sau đây, mời các bạn nghỉ ít phúc, thưởng thức một bài hát, sau bài hát này, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp một số quan điểm của các chuyên gia về việc làm người chủ hôn của hiệu trưởng trường Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc Cát Thế Vinh.

    N: Vâng, trong chương trình tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số hiện tượng tương tự tại các trường học học trên thế giới. Bài hát này tên là "Bởi vì tình yêu" do ca sĩ nổi tiếng Vương Phi và Trần Dịch Tấn trình bày.

    N: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay, hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận việc kết hôn trong mùa tốt nghiệp đã trở thành thời thượng. Tham gia phần thảo luận hôm nay là Thành Trung, Nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, hiện đang làm việc tại Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    M: Các bạn thân mến, làm người chủ hôn vốn là một việc hết sức bình thường, nhưng nếu người chủ hôn là Hiệu trưởng trường Đại học thì việc này sẽ trở nên phức tạp. Nguyên nhân như sau: một, tính quan trọng của nhân vật này. Hiệu trưởng là "đại sứ" của một trường đại học, đại diện cho cả trường; hai, việc này rất nhạy cảm, bởi vì quan điểm của mọi người đối với những sinh viên chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn khá phức tạp; ba, tính mới mẻ của sự kiện này, vì vậy, tin này vừa được tung ra, lập tức thu hút rất nhiều người tham gia thảo luận sôi nổi xoay quanh vấn đề này.

    N: Vâng, bỏ qua sự ồn ào, chúng ta hãy trở lại sự kiện ban đầu. Trong lưu ký, Hiệu trưởng Cát đã đưa ra điều kiện rõ ràng cho việc làm người chủ hôn: Một là, cặp uyên ương này đều phải là sinh viên hoặc nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp năm nay của trường Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc; hai là, đã đăng ký kết hôn trước khi tốt nghiệp.

    M: Vâng, vì vậy, những người thoả mãn cả hai yêu cầu này sẽ rất ít. Cách làm này của Hiệu trưởng Cát mang tính tượng trưng nhiều hơn, chủ yếu là muốn giúp sinh viên sắp tốt nghiệp lưu giữ những ký ức tốt đẹp về nhà trường và cũng là dịp để họ thể hiện tình yêu trong sáng của mình.

    N: Vâng, thực ra, qua sự kiện này, chúng ta có thể thấy được sự chuyển biến về dịch vụ công của Trung Quốc. Giáo dục đại học và cao đẳng vừa là tài nguyên công, vừa cung cấp dịch vụ công cho các bạn sinh viên.

    M: Vâng, hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, những nhà quản lý giáo dục cần phải coi trọng hơn việc cung cấp dịch vụ chất lượng tốt cho các bạn sinh viên, từ quan tâm mang tính hình thức từng bước đi đến quan tâm mang lại lợi ích thực tế. Coi trọng hơn sự cảm nhận của mọi người, coi trọng hơn sự quan tâm đối với tập thể đặc biệt này.

    N: Vâng, trong bối cảnh như vậy, việc làm người chủ hôn của Hiệu trưởng Cát mới thu hút sự chú ý của nhà quản lý giáo dục.

    M: Vâng, tất cả những việc làm này đều vì khái niệm cùng nhau trao đổi của xã hội hiện nay. Cho dù là "bài phát biểu dân dã" của Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Hoa Trung Lý Bồi Gốc, hay việc Hiệu trưởng trường Đại học Nam Kinh Trần Tuấn Đăng hát bài hát "Câu chuyện của thành phố nhỏ", hoặc là nhiều lãnh đạo của trường tổ chức "bữa tiệc trưa giữa sinh viên với Hiệu trưởng", thì nhà trường tôn trọng đặc điểm phát triển tâm sinh lý của sinh viên, coi trọng đòi hỏi chính đáng của sinh viên, không ngừng thu hẹp lại khoảng cách xã hội, thì sẽ nhận được sự hoan nghênh nồng niệt của sinh viên.

    N: Vâng, thực ra, Hiệu trưởng Cát Thế Vinh đã tận dụng ưu thế mặt bằng mạng In-tơ-nét, tăng cường giao lưu và trao đổi với giáo viên và sinh viên trong trường. Trên blog của thầy, không những có tin mừng trong công việc, thông tin về lịch đi công tác, mà còn kêu gọi giáo viên và sinh viên trong trường quyên góp cho phụ huynh của một sinh viên nào đó đang ốm nặng..., tất nhiên là cũng không quên thường xuyên nhắc nhở các bạn sinh viên.

    M: Vì vậy, cách làm của Hiệu trưởng Cát không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là sự biểu hiện đầy đủ nhất quan niệm thường xuyên trao đổi với sinh viên.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, thực ra, cách làm của Hiệu trưởng Cát cũng khá phù hợp với quan niệm hôn nhân của các trường đại học Mỹ. Các trường đại học của Mỹ mong muốn các sinh viên của họ có thể tìm được người yêu cùng trường và đi đến hôn nhân. Bởi vì, nhà trường mong các cặp vợ chồng này có thể ghi nhớ gia đình của mình từ đâu mà có, như vậy họ sẽ coi trường đại học như là gia đình của mình vậy. Sau này họ cũng có thể sẽ quyên tặng cho trường hay đưa con cái của mình về trường học tập.

    M: Vâng, còn sự đa nguyên hoá xã hội cũng khiến việc sinh viên kết hôn trong mùa tốt nghiệp ngày càng tăng. Ở Nhật Bản, các bạn nữ sinh viên có thái độ rất cửa mở đối với việc kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, họ cho rằng nếu đàn ông có điều kiện kinh tế, họ sẽ chọn việc kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp để có thời gian chăm sóc con cái. Bởi vì, mẹ chính là cô giáo đầu tiên của con trẻ.

    N: Vâng, ở Trung Quốc, cũng có không ít nữ sinh viên cũng nghĩ như vậy. Một cuộc điều tra cho thấy, 30% nữ sinh viên cho biết, nếu điều kiện kinh tế cho phép, họ sẽ lựa chọn kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, hơn nữa, trước sức ép tìm việc làm hiện nay, kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cũng là một sự lựa chọn khá tốt cho các bạn nữ sinh viên.

    M: Vâng, tình hình thực tế cũng đã cho thấy, khi tuyển người, một số doanh nghiệp sẽ nghiêng về chọn những phụ nữ đã kết hôn hơn, vì những chị em này sẽ không bị chi phối bởi nhiều vấn đề tình yêu, hôn nhân..., quan trọng là sẽ không ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

    N: Vâng, các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu tình hình kết hôn trong mùa tốt nghiệp của các bạn sinh viên Trung Quốc, cuối cùng mời các bạn thưởng thức bài hát "Đợi anh yêu em" do ca sĩ Hồng Công nổi tiếng Trần Dịch Tấn trình bày, cảm ơn Thành Trung đã tham gia chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay.

    T: Xin chào và tạm biệt các bạn.

    M: Nếu bạn có cảm nghĩ gì đối với chương trình hôm nay nói riêng hoặc "Chung quanh chúng ta" nói chung, cũng hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn. Mẫn Linh, Nam Dương, xin chào và tạm biệt các bạn.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>