• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chứng kiến Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012 và Giao lưu Hữu nghị sinh viên Trung-Việt

    2012-05-26 16:51:58     cri

    Ảnh: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng biểu diễn tại Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012

    Hải Vân: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hải Vân. Từ Bắc Kinh xa xôi, Hải Vân xin gửi tới quý vị và các bạn những lời chào chân trọng nhất. Hôm nay, trong phong thu có một vị khách mời Việt Nam đang ngồi bên cạnh Hải Vân, đó là ai, hãy để anh ấy tự giới thiệu.

    Thành Trung: Xin chào các bạn, tôi là Thành Trung, lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc.

    Hải Vân: Thực ra Thành Trung cũng thỉnh thoảng tham gia chương trình của Đài, tục ngữ có câu, trước lạ sau quen, Thành Trung nên tham gia chương trình của Đài nhiều hơn, để các bạn tìm hiểu và làm quen với Trung nhiều hơn.

    Thành Trung: Trung sẵn sàng tham gia chương trình và chia sẻ với quý vị và các bạn.

    Hải Vân: Cách đây vài hôm, tại đại sảnh của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đã diễn ra một sự kiện hết sức trọng thể, đó là Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012 và Giao lưu Hữu nghị sinh viên Trung-Việt. Thành Trung là một trong những khán giả trước sân khấu và đã chứng kiến Lễ khởi động và được thưởng thức biểu diễn của các bạn sinh viên Trung-Việt, cho nên hôm nay Hải Vân đặc biệt mời Thành Trung đến để giới thiệu với các bạn thính giả Việt Nam về Lễ khởi động cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt và Giao lưu hữu nghị sinh viên Trung-Việt.

    Thành Trung: Vâng, Thành Trung rất vinh dự được tham gia buổi lễ và được tận mắt chứng kiến lễ khởi động trọng thể cũng như giao lưu với các bạn sinh viên Trung Quốc và Việt Nam. Thành Trung cũng rất vui được giới thiệu với các bạn về vài nét của lễ khởi động.

    Ảnh: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng dự Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012

    Hải Vân: Vâng, thực ra hôm đấy Hải Vân cũng có mặt tại hiện trường, nhưng vì phải bận điều phối hiện trường, không được chăm chú theo dõi, cho nên cũng rất muốn cùng Trung ôn lại quang cảnh diễn ra lễ khởi động. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vài nét về cuộc thi Tiếng hát hữu nghị.

    Thành Trung: Vâng.

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài truyền hình VTC và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam phối hợp tổ chức là cuộc thi tiếng hát nổi tiếng xuyên quốc gia diễn ra hàng năm. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" đã diễn ra thành công tốt đẹp trong hai năm 2010 và 2011, gây nên sự quan tâm rộng khắp và tiếng vang mạnh mẽ trong nhân dân hai nước Trung-Việt, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2012 tập trung tổ chức tại khu vực học đường, đã mời ban nhạc nổi tiếng "Thủy Mộc Niên Hoa" làm sứ giả thân thiện. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" lần lượt diễn ra tại khu vực thi Trung Quốc, khu vực thi Việt Nam và khu vực thi trên mạng, qua tổ chức các cuộc thi từ tháng 5, ba khu vực thi kể trên lần lượt tuyển chọn 6 thí sinh xuất sắc để tham gia cuộc thi chung kết diễn ra vào tháng 11 tại Quế Lâm Quảng Tây.

    Hải Vân: Vâng, vừa rồi là vài nét về cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt, để tạo một sự mở đầu tốt đẹp cho cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt" 2012, ngày 19/5/2012, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây tổ chức Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" và Giao lưu sinh viên Trung-Việt nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một trong những khán giả trước sân khấu, Trung có ấn tượng gì đối với Lễ khởi động này.

    Thành Trung: Nhìn chung buổi lễ đã được tổ chức một cách công phu và thành công tốt đẹp. Buổi lễ thể hiện không khí ấm áp tình hữu nghị Việt – Trung và thu hút được sự quan tâm của đông đảo các vị quan khách tham dự như Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Mã Bác Huy, lãnh đạo các bộ ngành như Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng, Hội Hữu nghị Trung – Việt và các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cùng các bạn sinh viên Trung Quốc tại một số trường đại học trên địa bàn Bắc Kinh, tất cả khoảng 200 khách đã tham gia hoạt động, quang cảnh có thể nói là hết sức đông vui náo nhiệt, nội dung hoạt động hết sức phong phú, gồm 3 phần, phần 1 là Lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần 2 là Lễ khởi động Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt, phần 3 là Giao lưu sinh viên Trung Việt, còn về hình thức thì rất đa dạng, có kể truyện này, hát này, múa này, trò chơi tương tác này, có thể nói là phần lễ thì hết sức trang nghiêm, trọng thể, tất cả khách mời Trung-Việt đều chăm chú xem lại băng hình phản ảnh cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu những lịch sử chân thực về tình hữu nghị giữa hai đảng và hai nước Việt-Trung do các bậc cách mạng lão thành hai nước dày công vun đắp, còn lễ khởi động Tiếng hát hữu nghị thì do 5 vị lãnh đạo cấp cao hai nước như Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ và Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy, Phó Tổng giám đốc Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc Mã Bác Huy... cùng cắt băng khởi động.. Còn phần biểu diễn thì hết sức hoạt bát, nhất phần giao lưu sinh viên còn mời được cả nghệ sĩ Lục tiểu linh đồng, người sắm vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký đến giao lưu trực tiếp với các bạn sinh viên, các bạn sinh viên bất kể là Trung Quốc hay là Việt Nam đều được lên sân khấu giao lưu trực tiếp với ông Tôn Ngộ Không, được Tôn Ngộ Không dạy múa "gậy như ý", các bạn sinh viên đều rất hăng hái lên sân khấu và học theo, rất vui và rất phấn khởi, khi ông Tôn Ngộ Không múa gậy như ý, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, đã đẩy bầu không khí hoạt động lên cao trào. Nói chung là cả hoạt động đã để lại cho Trung những ấn tượng rất là sâu sắc.

    Hải Vân: Vâng, chỉ riêng nói về phần Giao lưu sinh viên thì quả thật là có rất nhiều tiết mục rất hay, có thể nói là các bạn sinh viên bất kể là sinh viên Việt Nam hay là Trung Quốc đều hát hay múa giỏi, vậy Trung thích tiết mục gì nhất?

    Thành Trung: Trung thấy tiết mục để lại cho mình ấn tượng sâu sắc là tiết mục múa áo dài của các bạn lưu học sinh Việt Nam. Trong tiết mục đó các bạn múa rất đẹp và đã thể hiện toát lên được vẻ đẹp duyên dáng của chiếc áo dài Việt Nam, đặc biệt khi tiết mục đó được kết hợp trên nền nhạc ca khúc "Một thoáng quê hương" thì nó càng gợi cho người xem một sự sâu lắng đậm chất truyền thống Việt Nam trong nỗi lòng mỗi người con Việt Nam xa xứ, đồng thời cũng gửi gắm và giới thiệu nét duyên dáng của tà áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

    Hải Vân: Vâng, Hải Vân cũng rất thích tiết mục ấy, vậy bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát "Một thoáng quê hương".

    "Một thoáng quê hương"

    Hải Vân: Đây là Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày này, tôi là Hải Vân, còn người ngồi bên cạnh cùng dẫn chương trình với Hải Vân là Thành Trung.

    Ảnh: Sinh viên hai nước Trung-Việt tham gia hoạt động

    Hải Vân: Khi thưởng thức "Một thoáng quê hương" , trong đầu óc Hải Vân lại hiện lên những điệu múa của các bạn sinh viên Việt Nam, những chiếc nón dịu dàng, những tà áo dài duyên dáng hình như lại lôi kéo Hải Vân về đến hiện trường Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" 2012 và Giao lưu hữu nghị sinh viên Trung-Việt. Vừa rồi Thành Trung cũng nói nội dung hoạt động rất là phong phú, gồm ba phần, hai phần lễ và một phần giao lưu văn nghệ, vậy theo Thành Trung, hoạt động Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" 2012 kết hợp với Giao lưu hữu nghị sinh viên Trung-Việt và lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa gì?

    Thành Trung : Trung thấy những hoạt động này rất có ý nghĩa thiết thực trong việc xây đắp tình hữu nghị Việt – Trung. Thông qua cuộc thi tiếng hát hữu nghị, khi người Trung Quốc hát bài hát Việt Nam và người Việt Nam hát bài hát Trung Quốc góp phần tăng cường sự giao lưu ngôn ngữ và trao đổi văn hóa, hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật.

    Đối với hoạt động giao lưu hữu nghị sinh viên sẽ làm thế hệ trẻ của hai nước hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, đặc biệt trong việc kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp do các bậc tiền bối tạo dựng nên và tiếp tục phát huy tinh thần đó trong tương lai.

    Đối với Lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có thể giúp chúng ta ôn lại những kỷ niệm trong thời kỳ hoạt động cách mạng của Bác, về tấm gương sáng ngời của Bác. Bên cạnh đó, thông qua những thước phim tư liệu giới thiệu về quãng thời gian hoạt động cách mạng của Bác tại Trung Quốc cho thấy tinh thần đoàn kết của Bác với các chiến sĩ cộng sản Trung Quốc và đậm sâu tình bạn bè thân thiết với người dân Trung Quốc. Có thể nói đó là một thứ tình cảm sâu đậm, gắn bó không dễ gì phai nhạt. Vì vậy, có thể thấy rằng, chúng ta cần phát huy hơn nữa truyền thống quý báu đã có trong lịch sử, để tình cảm đó ngày càng đậm sâu.

    Hải Vân: Vâng, có thể nói là ba phần nội dung trong hoạt động này đều nhấn mạnh về chủ đề hữu nghị, đều nhằm mục đích tăng thêm sự hiểu biệt và hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt. Có thể nói lãnh đạo hai nước Trung-Việt đều hết sức coi trọng hoạt động này và đều có lời phát biểu trong hoạt động và đánh giá cao vai trò của cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt.

    Thành Trung: Vâng, ngay trong phần 1 buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ nói: "Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng là tài sản vô giá của hai dân tộc". Tôi hoan nghênh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt-Trung hàng năm. Những bài hát, bản nhạc và tiếng hát của các bạn trẻ hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần đưa tình hữu nghị của hai nước chúng ta bay cao bay xa với sức lan tỏa rộng rãi hơn".

    Hải Vân: Vâng, Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy cũng đánh giá cao vai trò của cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" Trung-Việt. Ông nói, "Cùng với giao lưu hai nước ngày càng sâu sắc, tiếng Việt Nam ngày càng được hoan nghênh tại Trung Quốc đặc biệt là các tỉnh biên giới, ngày càng có nhiều người Việt Nam nô nức học nói tiếng Trung Quốc. Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt đã diễn ra thành công trong 2 năm, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của nhân dân hai nước, trở thành thương hiệu đặc sắc trong giao lưu văn hóa Trung-Việt, đóng vai trò tích cực tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt".

    Thành Trung: Đó là lời đánh giá rất cao đấy, thật mừng cho ban tiếng Việt mình, vì các bạn đã tổ chức một hoạt động rất có ý nghĩa.

    Ảnh: Sinh viên hai nước Trung-Việt biễn diễn tiết mục

    Hải Vân: Vâng, những lời đánh giá của các vị lãnh đạo như là tiếp thêm sức mạnh và động lực cho ban tổ chức cuộc thi tiếng hát hữu nghị trong đó có ban tiếng Việt. Song song với Lễ khởi động diễn ra ở Bắc Kinh, trong ngày hôm nay, hai đối tác hợp tác của chúng tôi là Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam và Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây cũng lần lượt tổ chức Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt tại khu vực thi Việt Nam và Quảng Tây. Vâng, cũng hoanh nghênh quý vị và các bạn nô nức tham gia, góp phần vào tăng thêm hiểu biết và giao lưu hữu nghị Trung-Việt.

    Thành Trung: Vâng, tiếng hát truyền hữu nghị, Thành Trung nghĩ đó là một cách rất tốt để cho các bạn Việt Nam tiếp cận với con người và văn hóa Trung Quốc, để các bạn Trung Quốc tiếp cận với con người và văn hóa Việt Nam, trong quá trình học hát những bài hát của nước đối phương, hai bên sẽ hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn.

    Hải Vân: Vâng, Trung nói rất đúng đấy, trong phần giao lưu sinh viên trong hoạt động, Hải Vân thấy các bạn sinh viên Trung Quốc và Việt Nam cùng lên sân khấu biểu diễn, hát chung những bài hát, khi mà các bạn hát, Hải Vân không thể nào phân biệt được ai là người Trung Quốc, ai là người Việt Nam nữa.

    Thành Trung: Thành Trung cũng công nhận điều đó. Các bạn sinh viên Việt Nam cũng nói giỏi tiếng Trung, các bạn Trung Quốc cũng nói giỏi tiếng Việt. Thật khó phân biệt ai là người nước nào. Trung thấy các bạn sinh viên Trung Quốc cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo cho tiết mục của mình và các bạn đã rất cố gắng khi thể hiện ca khúc làm sao cho đúng giai điệu và cách phát âm. Khi nghe các bạn hát mình thấy rằng cách phát âm tiếng Việt của các bạn cũng tương đối chuẩn, lúc đầu mình còn ngỡ là sinh viên Việt Nam, về sau mới biết là các bạn sinh viên Trung Quốc. Trong đó mình rất ấn tượng với phần trình diễn ca khúc "Bèo dạt mây trôi" của các bạn sinh viên Trung Quốc. Các bạn trình bày tương đối thuần thục và biểu diễn cũng rất có cảm xúc.

    Hải Vân: Vâng, bây giời xin quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Bèo dạt mây trôi của các bạn sinh viên Trung Quốc tại Lễ khởi động "Tiếng hát hữu nghị" 2012 và Giao lưu sinh viên Trung-Việt.

    Nhạc...Bèo dạt mây trôi

    Hải Vân: Trung ở trường đại học Nhân dân Trung Quốc, đại diện lưu học sinh Việt Nam của trường Trung có biểu diễn tiết mục gì không, phần trình diễn của họ như thế nào?

    Thành Trung: Các bạn lưu học sinh của Trường Đại học Nhân dân đã tham gia tiết mục tốp ca nam thể hiện ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", có thể nói, phần trình diễn của các bạn lưu học sinh Trường Đại học Nhân dân rất có khí thế, thể hiện được tinh thần hào hùng của bài hát.

    Hải Vân: Vâng, Hải Vân cũng khá ấn tượng với phần trình diễn của các bạn nam của trường Nhân dân. Vậy Thành Trung có đánh giá gì đối với ban tổ chức hoạt động lần này?

    Thành Trung: Vâng, Thành Trung mượn lời của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và phu nhân, "hoạt động này rất hoành tráng, rất tuyệt vời, rất sáng tạo, rất chuyên nghiệp". Có thể nói là các bạn trong ban Tổ chức trong đó có ban tiếng Việt, Đại sứ quán Việt Nam và Cục Phát thanh điện ảnh và truyền hình, trong đó ban tiếng Việt là người chủ chốt đứng ra tổ chức, phải nói là các bạn rất tận tâm rất cố gắng, đặc biệt các anh chị em trong ban tiếng Việt đã dày rất nhiều công sức để tổ chức tốt hoạt động này, vì Trung cũng tham gia công việc hàng ngày của ban, Trung đã tận mắt chứng kiến cái cảnh bận rộn tấp nập chuẩn bị dàn dựng chương trình buổi lễ và giao lưu, nào là chuẩn bị trang trí hội trường, nào là chuẩn bị phần âm thanh, băng hình dùng trong buổi lễ, nào là chuẩn bị chuyển dịch những tài liệu thành tiếng Việt hoặc tiếng Trung, trong khi đó còn phải đảm bảo khối lượng công việc phát thanh hàng ngày, Trung cũng thấy kính phục các bạn vì tinh thần trách nhiệm cao của các bạn, vì chuẩn bị tốt hoạt động này, nhiều anh chị quên cả ăn, quên cả ngủ, cứ đắm đuối vào công việc, qua đó cũng đủ biết rằng tinh thần làm việc của các bạn và sự đoàn kết hiệp tác của các bạn, như vậy, hoạt động này mới có được thành công rực rỡ như vậy.

    Hải Vân: Cảm ơn lời động viên của Trung, thực ra có được thành công cũng không thể tách khỏi với sự giúp đỡ tận tình của bên Đại sứ quán Việt Nam, Cục Phát thanh Điện ảnh và truyền hình Quảng Tây, tất cả mọi người tham gia hoạt động lần này đều đã cố gắng hết mình để có sự đóng góp xứng đáng của mình, vì chúng ta đều có chung một mục đích là tăng thêm hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt. Sau khi kết thúc hoạt động, Hải Vân có được nghe một câu chuyện khá thú vị là MC bên Trung Quốc Vương Khải và MC bên Việt Nam Phó Đức Dương đã trở thành bạn bè rất tốt, bạn Vương Khải nói, chỉ trong vài ngày tiếp xúc với các bạn Việt Nam, anh đã rất có tình cảm với người Việt Nam, thấy người Việt Nam rất hiền lành, vui tính và chất phác, anh nói khi sắp kết thúc dẫn chương trình, anh cảm thấy rất quyến luyến, không muốn chia tay với các bạn Việt Nam.

    Thành Trung: Vâng, có lẽ những câu chuyện này còn khá nhiều trong thanh niên hai nước, qua những câu chuyện nhỏ này cũng đủ thấy được những ý nghĩa của những hoạt động này, mong rằng sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như lần này để nhân dân hai nước có được mặt bằng nhiều hơn để giao lưu và tìm hiểu.

    Hải Vân: Vâng, ban tiếng Việt Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng, cũng mong quý vị và các bạn nô nức tham gia cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt", hát bài hát của nhau, tìm hiểu văn hóa của nhau, làm bạn tốt của nhau. Vâng, chương trình Trung Quốc ngày nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn Thành Trung, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

    Thành Trung: Xin chào quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>