• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giấc mộng ngôi sao quốc tế của thể thao Trung Quốc

    2012-05-22 15:08:20     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau, Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    Nhạc

    N: Thưa chị Huyền, Nam Dương cho rằng, một trong những điều có thể khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước của mọi người, chính là khi vận động viên đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất, giống như Lý Na năm ngoái đoạt chức vô địch Giải quần vợt Pháp mở rộng.

    H: Vâng, tầm quan trọng của chức vô địch giành được trong nhiều môn thể thao thế mạnh truyền thống có thể đang dần giảm xuống. Ý thức của người Trung Quốc hình như vẫn chỉ dừng lại ở việc giành huy chương vàng, mang lại vinh dự cho đất nước để mở rộng môn thể thao.

    N: Vâng, vừa qua khi trả lời phỏng vấn của Tạp chí "Cầu Lông", vận động viên cầu lông nổi tiếng Trung Quốc Lâm Đan đã nói lên lý giải mới của anh về thể thao thi đấu cũng như lo ngại của anh đối với nền thể thao Trung Quốc.

    H: Vâng, Anh Lâm Đan cho biết, đoạt huy chương vàng là việc đáng mừng, nhưng nếu không thể đưa môn thể thao mà mình theo đuổi lên trung tâm sàn đấu quốc tế, thì cho dù đoạt bao nhiêu huy chương vàng và vinh dự, vẫn tỏ ra thiếu sức sống.

    N: Vâng, quả thực, đúng như Lâm Đan đã nói, chức vô địch thế giới ở các môn thể thao có khác biệt rất lớn, chức vô địch thế giới và ngôi sao thể thao quốc tế còn có một khoảng cách khá lớn.

    H: Vâng, đối với sự khác biệt này, Lâm Đan – người hoạt hầu hết chức vô địch của tất cả các giải cầu lông quốc tế chắc chắn sẽ có những trải nghiệm sâu sắc hơn.

    N: Vâng, ý kiến của Lâm Đan chắc chắn có ý nghĩa khích lệ và nhắc nhở đối với đoàn thể thao Trung Quốc đang chuẩn bị cho Thế vận hội Luân Đôn, cũng như đối với thể thao Trung Quốc đang từ nước lớn thể thao tiến lên cường quốc thể thao.

    H: Vâng, xét cho cùng, ý nghĩa lớn nhất vẫn là ở việc nhắc nhở mọi người, thể thao Trung Quốc không thể không có các ngôi sao thể thao thực sự tầm cỡ thế giới.

    N: Vâng, thể thao Trung Quốc không thiếu chức vô địch thế giới, nhưng có bao nhiêu chức vô địch thế giới thực sự được cả thế giới biết đến? Các môn thể thao thế mạnh truyền thống như bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu v.v nhiều lần đoạt chức vô địch trong giải lớn thế giới, nhưng nó đã gây chấn động thế nào trên thế giới? Trung Quốc đoạt 51 tấm huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh, có bao nhiêu người chỉ sáng ngời trong chốc lát?

    H: Nam Dương nói rất đúng, không thể phủ nhận, để duy trì ưu thế của mình, các đội thể thao thế mạnh truyền thống Trung Quốc đã có những cố gắng gian khổ, nhưng sự đền đáp giành được lại kém hẳn so với các môn thể thao có trình độ chuyên nghiệp khá cao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, đua công thức một, v.v.

    N: Vâng, lấy Lâm Đan làm ví dụ, Lâm Đan đã giành được 15 chức vô địch thế giới, thành tích này có thể gọi là huy hoàng của bất cứ môn thể thao nào, nhưng tại Lễ trao giải thưởng Lawrence có ảnh hường nhất trong làng thể thao thế giới, anh chỉ sắm vai phụ, thậm chí ngay cả cơ hội nêu tên cũng không có.

    H: Vâng, so với các ngôi sao quốc tế như Djokovic, Messi v.v, cái tên Lâm Đan có thể nói là còn rất xa lạ đối với các phóng viên nước ngoài.

    N: Vâng, Trung Quốc năm nào cũng xuất hiện nhiều chức vô địch thế giới, nhưng vì sao chúng ta vẫn thiếu ngôi sao thể thao quốc tế?

    H: Theo Thu Huyền, nguyên nhân quan trọng nhất là các môn thể thao thế mạnh của Trung Quốc phần lớn là các môn thể thao không mấy được coi trọng trong làng thể thao quốc tế, thiếu "tính toàn cầu", khiến vận động viên của chúng ta bị thiệt thòi.

    N: Vâng, làm thế nào để các môn thế mạnh của Trung Quốc mở rộng ra cả thế giới? Lâm Đan khi trả lời phỏng vấn cho rằng, chỉ đặt trọng điểm "tuyên truyền" ở Thế vận hội bốn năm một lần, hiển nhiên là chưa đủ, cần phải tạo dựng văn hoá thể thao các môn thể thao của mình, nâng cao bề dày văn hoá của giải thi đấu, để có càng nhiều người tham gia.

    H: Còn bốn tháng nữa là khai mạc Thế vận hội Luân Đôn, có thể dự kiến, dựa vào thực lực lớn mạnh của môn thể thao thế mạnh, Trung Quốc vẫn có thể đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội. Song tại các môn cá nhân như điền kinh, bơi, môn tập thể như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, biểu hiện của vận động viên Trung Quốc sẽ ra sao? Nếu không giành được những tiến triển gì trong các môn này, thì bảng thành tích của cả đoàn thể thao Trung Quốc trên đấu trường Thế vận hội sẽ khó có thể làm mọi người hài lòng.

    N: Vâng, từ thực hiện sự đột phá trong các môn dòng chính của thể thao thế giới, đến nâng cao trình độ chuyên nghiệp hoá giải vô địch trong nước, chỉ có làm tốt những thứ đó, thể thao Trung Quốc mới có thể xuất hiện các ngôi sao thể thao quốc tế như Lưu Tường, Lý Na, Diêu Minh. Nếu không, giấc mộng ngôi sao quốc tế ôm ấp đã lâu, chung quy cũng chỉ là giấc mộng.

    H: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghỉ ít phút, thưởng thức một bài hát, sau bài hát này, Nam Dương và Thu Huyền sẽ mời chị Lệ Quyên giới thiệu câu chuyện của bạn Ngụy Mẫn Chi – một cô gái lập lên kỳ tích.

    N: Vâng, mời các bạn thưởng thức bài hát "Tôi muốn bay cao hơn"

    Thả bài hát...

    N: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay. Các bạn thân mến, năm 1999, do đóng bộ phim "Không thể thiếu một em nào" do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, Ngụy Mẫn Chi lúc đó mới 13 tuổi đã nổi tiếng trong và ngoài nước. 13 năm sau, cuộc sống của bạn Mẫn Chi thế nào, sau đây, mời các bạn nghe chị Lệ Quyên giới thiệu câu chuyện của Ngụy Mẫn Chi – một cô gái lập lên kỳ tích.

    ...

    H: Các bạn thân mến, sau khi nghe xong câu chuyện của bạn Ngụy Mẫn Chi, mời các bạn thưởng thức bài hát "Truyền kỳ" do ca sĩ Lý Kiện thể hiện.

    Thả bài hát...

    N: Các bạn thân mến, do thời gian có hạn, chương trình hôm nay xin khép lại tại đây, nếu các bạn có cảm nghĩ gì về nội dung hôm nay nói riêng hoặc chương trình "Chung quanh chúng ta" nói chung, hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: vie@cri.com.cn. Xin chào và tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>