• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đàn Cổ cầm Trung Quốc tỏ tâm tình -- Phỏng vấn thầy Thích Minh Đức hiện đang theo học Tiến sĩ ở trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán Trung Quốc

    2012-05-02 17:58:47     CRIonline

    Nghe Online-I             Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thể hiện.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục này hôm nay trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn Thầy Thích Minh Đức hiện đang theo học Tiến sĩ năm thứ tư về Văn học Cổ đại Trung Quốc ở trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán Trung Quốc

    LT – Sau đó là bài: Mở rộng hợp tác du lịch giữa Quảng Tây Trung Quốc và các nước ASEAN

    LQ – Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là bản nhạc được diễn tấu bằng cây đàn cổ cầm Trung Quốc do Thầy Thích Minh Đức diễn tấu

    LT – Thưa quý vị và các bạn, không chỉ các bạn lưu học sinh Việt Nam, mà ngay cả các giảng viên và sinh viên Trung Quốc của trường Đại học Sư Phạm Hoa Trung Vũ Hán Trung Quốc đều rất quen thuộc và hết lời khen ngợi sự miệt mài nghiên cứu và học tập của Thầy Thích Minh Đức

    LQ – Đúng vậy, thầy không những đạt thành tích rất tốt trong việc nghiên cứu và học tập Văn học Cổ đại Trung Quốc, mà còn hiểu biết sâu rộng về văn hóa Trung Quốc

    LT –Qua buổi trò chuyện giữa LQ và thầy Thích Minh Đức sau đây các bạn có thể cảm nhận được điều này.

    LQ – Giới thiệu với LQ về lòng đam mê và quá trình mò mẫm nghiên cứu cây đàn Cổ cầm, một loại đàn cổ có hơn 2000 năm lịch sử mà ngay người Trung Quốc cũng không nhiều biết đến Thầy cho biết:

    " Thầy sang Vũ Hán từ năm 2005, tuy chỉ học tập ở trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán, nhưng Thầy đã đi thăm rất nhiều nơi Trung Quốc.

    Từ nhỏ Thầy đã được học tiếng Trung và lớn lên thì học đại học khoa tiếng Trung ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sang Vũ Hán học Thạc sĩ và Tiến sĩ. Nhẽ ra thì tốt nghiệp rồi, nhưng do quá đam mê cây đàn Cổ cầm nên kéo dài thêm 1 năm để nghiên cứu và học tập loại đàn này.

    Đàn Cổ cầm là loại đàn rất cổ xưa của Trung Quốc có lịch sử hơn 2000 năm. Do đam mê loại đàn này, nên gần nửa năm nay Thầy đi tìm tài liệu cổ và tài liệu hiện đại mà hiện chỉ có 1 người viết thành sách còn lại là tài liệu cổ, rồi đi tìm mua công cụ và nguyên vật liệu để làm, rồi tự mày mò, nghiên cứu và qua 6 tháng thì cây đàn đầu tiên đã ra đời. Thời gian trước thầy có tham gia chương trình "Ngôi sao của Nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Thạc sĩ" của trường thì Thầy đã dùng cây đàn mà mình tự sản xuất diễn tấu và đọat giải nhất của cuộc thi này. Trường Đại học Vũ Hán cũng đã nhiều lần mời Thầy sang giảng về quá trình làm cây đàn này, vì hiện nay, ở Trung Quốc rất it́ người nghiên cứu một cách khoa học để đưa vào cây đàn này. Ví dụ như mình có thể áp dụng khoa học vào cây đàn, chẳng hạn, như âm thanh và cây gỗ, thì loại gỗ nào truyền âm thanh với tốc độ bao nhiêu và nguyên lý phát âm như thế nào ... mình phải nghiên cứu qua sự hình thành của bộ loa, mà bộ loa có rất nhiều giai đọan, thì mình phải ứng dụng vào để nâng cao chất lượng âm thanh.

    Lúc đầu Thầy đam mê cây đàn cho vui thôi, nhưng để chơi thì phải mua cây đàn với giá khoảng 30 nghìn, thậm chí là hàng triệu Nhân dân tệ, nên quyết định tự làm và cây đàn mà Thầy làm có âm thanh rất hay, được các cửa hàng bán nhạc cụ ở Bắc Kinh đặt làm với giá hơn 10 nghìn Nhân dân tệ, nhưng Thầy không bán. Hiện nay, Thầy đã làm xong một cái và còn 4 cái cũng sắp xong.

    Từ lâu Thầy đã rất thích nghe những bản nhạc được diễn tấu bằng loại đàn này, nhưng không biết gẩy, hồi làm luận văn Thạc sĩ thì Thầy đã nghe cả một năm dòng về nhạc cổ cầm này, qua đó cảm thấy đất đam mê cây đàn này và hình như ở Việt Nam chưa lưu hành và rất ít người biết đến, nên Thầy muốn học để mang về Việt Nam truyền bá và chia sẻ với mọi người. Hơn nữa khi gẩy loại đàn này phải thật tĩnh tâm, và người nghe có thể biết được tâm trạng của người gẩy đàn.

    Từ kỹ thuật làm đàn cho đến cách gẩy đàn đều do Thầy tự mò mẫm chứ không có thầy dạy, tự nghiên cứu nhạc phổ thời xưa, nhưng nhạc phổ thời xưa lại có cách ghi riêng, và hệ thống ngôn ngữ riêng. Để giải quyết khó khăn trong bước đầu, Thầy lên mạng và làm quen với những người làm đàn và bán gỗ. Sau khi được biết Thầy là người nước ngoài và đam mê cây đàn này thì họ rất nhiệt tình đã giới thiệu những nơi bán gỗ và nguyên vật liệu tốt. Khi Thầy làm cây đàn đầu tiên thực sự là không có kinh phí, Thầy thông qua mạng nói với người bán gỗ mà mình không hề quen biết là; "Tôi rất cần cây gỗ, nhưng hiện giờ chưa có tiền, anh gửi cho tôi, rồi bao giờ có tiền tôi sẽ gửi trả anh sau." Họ thấy mình là người nước ngoài mà quá đàm mê loại đàn mà ngay người Trung Quốc cũng ít ai biết đến, nên rất nhiệt tình và sẵn sàng gửi cho mình, sau đó còn giới thiệu những người làm đàn ở nơi khác để mình giao lưu trao đổi kinh nghiệm.

    Sau khi làm xong cây đàn đầu tiên Thầy mang lên Bắc Kinh cho một thầy giáo khá nổi tiếng xem giúp, và ông cho biết: "Cây đàn đầu tiên mà có được âm thành và màu sắc như vậy là quá tuyệt vời."

    Gần đây có một ông chuyên làm đàn ở Khai Phong tỉnh Hà Nam đã đến Vũ Hán tìm đến Thầy vì được biết Thầy làm đàn với kỹ thuật rất khó và đẹp nên đã đích thân đến thăm để học hỏi kỹ thuật và xem cây đàn. Ngoài ra, còn có nhiều người làm đàn cũng đến hỏi cách làm, vì họ chỉ làm theo công thức cổ ngày xưa, nhưng hiện nay có nhiều người họ thích đặt theo kích thước của họ, nên họ đã gọi điện thoại hỏi Thầy, vì Thầy sau khi xem nhiều tài liệu, và qua nghiên cứu tổng kết ra một công thức chung để mình có thể làm theo kích thước khác nhau."

    LT – Quý vị và các bạn thân mến, trên đây LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Thầy Thích Minh Tuấn đang theo học Tiến sĩ năm thứ tư về Văn học Cổ đại Trung Quốc ở trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán Trung Quốc

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" tuần tới LT và LQ sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về tình hình học tập và lòng đam mê cây đàn Cổ cầm Trung Quốc của Thầy Thích Minh Đức.

    LT – Sau đây LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Mở rộng hợp tác du lịch giữa Quảng Tây Trung Quốc và các nước ASEAN

    LQ - Theo Tân Hoa xã: "Nhật báo Quảng Tây" đưa tin, do núi sông liền một dải, văn hóa tương đồng, giao thông tiện lợi v.v. hiện nay, việc hợp tác du lịch giữa Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN chủ yếu tập trung với Việt Nam. Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam có tuyến đường du lịch tương đối chín muồi,

    LT - Cộng với hai bên thường xuyên mở thêm tuyến du lịch mới, du khách hai chiều không ngừng tăng lên. Chính vì vậy, có chuyên gia cho rằng, hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam nên xây dựng thành Trung tâm tập trung du lịch quốc tế mang tính khu vực.

    LQ - Khoảng 10 năm trở lại đây, hợp tác du lịch giữa Quảng Tây với các nước ASEAN đang nổi lên, nhất là thị trường du lịch giữa Quảng Tây và các nước ASEAN như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan đã ngày càng chín muồi.

    LT - Những năm qua, cùng với hợp tác kinh tế thương mại giữa Quảng Tây và các nước ASEAN không ngừng đi vào chiều sâu, đã tạo điều kiện tiện lợi cho việc đi sâu hợp tác du lịch song phương.

    LQ - Thị trường du lịch do ngành du lịch hai bên phối hợp khai thác cũng ngày càng chín muồi, chẳng hạn, những năm qua, mức tăng lượng khách quốc tế Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin đến du lịch Quảng Tây đều đạt trên 15%, lượng khách các nước ASEAN chiếm 49,53% tổng lượng du khách nhập cảnh Quảng Tây.

    LT - Trong khuôn khổ Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, việc xây dựng mặt bằng hợp tác du lịch giữa Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN không ngừng tăng cường, cơ chế hợp tác du lịch không ngừng hoàn thiện, đã thúc đẩy phát triển chung của ngành du lịch hai bên.

    LQ - Các nước ASEAN có ưu thế độc đáo về phát triển ngành du lịch. Xét về tài nguyên thiên nhiên mà nói, ASEAN là một trong ba khu vực nhiệt đới thế giới, địa hình và khí hậu khác thường đã tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên ASEAN phong phú đa dạng.

    LT - Về tài nguyên du lịch nhân văn, các nước ASEAN có rất nhiều di tích văn hóa lịch sử. Về cơ sở du lịch, các nước ASEAN đã xây dựng cơ sở giao thông, khách sạn hoàn thiện. LQ - Trong mấy chục năm qua, ngành du lịch ASEAN phát triển vượt bậc. Thập niên 70-80 thế kỷ trước, ngành du lịch các nước ASEAN đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, tốc độ phát triển cao hơn tỷ lệ tăng trưởng bình quân của thế giới.

    LT - Năm 2011, tại Diễn đàn chiến lược phát triển du lịch ASEAN tổ chức ở Cam-pu-chia, Bộ trưởng Du lịch 10 nước ASEAN đã ký "Chiến lược phát triển du lịch ASEAN 2011--2015", đánh dấu vành đai du lịch cộng đồng ASEAN ngày càng chín muồi.

    LQ - Cốt lõi của chiến lược phát triển du lịch này là dốc sức tăng cường tuyên truyển tổng hợp ngành du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch ASEAN, áp dụng nhiều biện pháp đào tạo nhân tài du lịch, sớm thức hiện tự do hàng không trong khu vực, giữ gìn an ninh du lịch, đến năm 2015, thực hiện các biện pháp như: công dân các nước ASEAN miễn thị thực trong khu vực ASEAN, du khách các nước ngoài khu vực thực hiện một thị thực ASEAN v.v. dốc sức phát triển du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, xây dựng cộng đồng ASEAN thành một điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

    LT - Hiện nay, các nước ASEAN mỗi năm đón khoảng 40% du khách ASEAN, có 20% du khách đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có 10% du khách đến từ các nước Âu-Mỹ.

    LQ - Trung Quốc có đông đảo du khách, thị trường du lịch ASEAN còn không gian phát triển to lớn về thu hút du khách Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>