• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lựa chọn mới khi đi du lịch trong kỳ nghỉ 1/5

    2012-04-27 14:21:42     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau, Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    N: Các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 1/5, ở Trung Quốc năm nay vẫn được nghỉ 3 ngày, tức từ ngày 29/4 đến 1/5.

    H: Vâng, ở Việt Nam dịp này sẽ được nghỉ dài hơn vì đón thêm ngày 30/4.

    N: Vâng, vì vậy, có rất nhiều bạn Trung Quốc và Việt Nam đã lên kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ này.

    H: Vâng, ngày lễ là dịp để bạn và gia đình có thời gian đi du lịch nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng vất vả.

    N: Vâng, chị nói rất đúng. Tuy nhiên vào những ngày này, hầu hết các điểm du lịch, vui chơi giải trí đều quá tải vì lượng khách đông gấp 3, 4 lần so với ngày thường.

    H: Vâng, chính vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số kinh nghiệm đi du lịch trong ngày nghỉ.

    N: Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số lựa chọn mới của các bạn trẻ Trung Quốc trong kỳ nghỉ dài, hoan nghênh các bạn đón nghe.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, như vừa rồi đã giới thiệu, du lịch vào những ngày lễ tết, hầu hết các điểm du lịch, vui chơi giải trí đều quá tải vì lượng khách đông gấp 3, 4 lần so với ngày thường. Vì vậy, tốt nhất các bạn không nên đi vào những ngày này. Nhưng, nếu thật sự có nhu cầu, các bạn nên gọi điện đặt trước càng sớm càng tốt, đông thời hỏi kỹ các dịch vụ.

    H: Vâng, mọi người cần "chọn mặt gửi vàng", xem kỹ chương trình và dịch vụ để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Mỗi công ty đều có những thế mạnh riêng, có các tour đặc biệt để thu hút khách du lịch. Khách hàng nên tham khảo nhiều công ty để so sánh giá vàlựa chọn dịch vụ tốt nhất.

    N: Vâng, không ít các công ty còn có nhiều "chiêu" khuyến mãi như giảm chỗ này, tăng chỗ khác, có khi giảm 1 nhưng lại tăng 2,… vì vậy các bạn cần cân nhắc kỹ để không bị "tiền mất tật mang". Bên cạnh đó, khi chọn công ty đặt tour, các bạn nên tham khảo kinh nghiệm những người đã đi trước, nên so sánh chế độ ưu tiên quyền lợi cho khách hàng khi có sự cố của các công ty du lịch khác nhau.

    H: Vâng, thực ra, nếu ai thích đi du lịch nhưng túi tiền lại hạn hẹp thì nên chọn mùa thấp điểm.

    N: Vâng, thời điểm này vắng khách, các bạn nên tận dụng các chương trình giảm giá của các công ty du lịch.

    H: Vâng, còn đối với các bạn trẻ mà nói, các bạn có thể tự thiết kế tour, tự đặt dịch vụ và chỉ thuê hướng dẫn viên. Tùy túi tiền mà các bạn lựa chọn hình thức, phương tiện, thời gian và điểm đến. Một tour du lịch luôn hứa hẹn những hành trình hấp dẫn.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã giới thiệu một số kinh nghiệm đi du lịch trong ngày lễ. Riêng đối với ngày 1/5 năm nay, đã có không ít bạn Trung Quốc lựa chọn phương thức du lịch đặc biệt, sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu những phương thức du lịch này nhé.

    H: Vâng, theo Huyền được biết, tuy chưa đến ngày 1/5, nhưng có nhiều bạn Trung Quốc đã lên kế hoạch đi du lịch nhân dịp kỳ nghỉ này. Qua tìm hiểu, Huyền được biết, có một số bạn đã ghép ngày nghỉ để có được một kỳ nghỉ dài hơn, như vậy thì có thể đi du lịch xa hơn.

    N: Vâng, Nam Dương có một số đồng nghiệp, họ xin phép cơ quan nghỉ 3 ngày, rồi cộng thêm 3 ngày nghỉ 1/5 và 2 ngày thứ bảy, chủ nhật, tổng cộng có được 8 ngày nghỉ.

    H: Phóng viên từ các hãng du lịch của thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc được biết, do không ít người lựa chọn phương thức "nghỉ ghép" này, thị trường du lịch "dài ngày" năm nay hết sức sôi động.

    N: Vâng, ngoài phương thức "nghỉ ghép" này, cũng có rất nhiều người lựa chọn "thuê ô tô" để tự lái xe du lịch.

    H: Vâng, thực ra, ở Việt Nam cũng có rất nhiều người lựa chọn tự lái xe đi du lịch. Phương thức này rất tiện lợi đối với những người thích du lịch. Bạn có thể tự mình bố trí thời gian và điểm du lịch theo nhu cầu và sở thích của mình.

    N: Vâng, nhưng người trong ngành cũng cho rằng, nếu các bạn đã lựa chọn thuê xe đi du lịch thì phải kiểm tra trước độ an toàn của chiếc xe mà bạn định thuê, đảm bảo có giấy tờ đầy đủ và máy móc tốt, để tránh xảy ra trục trặc trên đường.

    H: Vâng, ngoài hai phương thức du lịch này, hiện nay, cũng có một số bạn lựa chọn du lịch qua mạng In-tơ-nét.

    N: Vâng, đây thật là một hình thức du lịch mới mẻ, hình thức này chỉ du khách thực hiện chuyến du lịch qua các trang web du lịch.

    H: Vâng, những người không muốn quá mệt mỏi vì những chuyến du lịch dài ngày thì có thể ngồi ở nhà, bật máy vi tính, thực hiện một chuyến du lịch trên mạng.

    N: Vâng, đặc biệt là hiện nay có rất nhiều trang web đều đã xây dựng nội dung riêng dành cho những người thích du lịch qua mạng.

    H: Vâng, theo Thu Huyền được biết, bây giờ còn có một số trang web đã cung cấp dịch vụ du lịch 3D, tức là người truy cập có thể xem những hình ảnh và bản đồ 3D trên trang web này.

    N: Vâng, tuy du lịch trên mạng không phải như đi du lịch thật, không có được những cảm nhận sâu sắc trong quá trình du lịch, nhưng hình thức này đã cung cấp một phương thức du lịch mới mẻ cho những người không có thời gian hoặc không muốn mệt mỏi trên đường.

    H: Vâng, các bạn thấn mến, trên đây chúng tôi đã giới thiệu một số phương thức du lịch mới của các bạn trẻ Trung Quốc. Sau đây mời các bạn thưởng thức một bài hát, sau bài hát này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ý kiến tham khảo khi đi du lịch trong những ngày nghỉ.

    N: Bài hát này tên "Khởi hành" do ban nhạc "Thủy Mộc Niên Hoa" trình bày. Mới đây, ban nhạc "Thuỷ Mộc Niên Hoa" đã chính thức nhận lời đảm nhận vai trò sứ giả thương hiệu cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt năm 2012. Sâu đây, mời các bạn thưởng thức bài hát này.

    Thả bài hát...

    N: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại chương trình "Chung quanh chúng ta", sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ý kiến tham khảo khi đi du lịch trong những ngày nghỉ.

    H: Các bạn thân mến, làm thế nào để có được những chuyến du lịch ấn tượng trong các dịp lễ tết như 1/5 sắp tới mà vẫn tránh được tình trạng các điểm du lịch, các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí quá tải, xe cộ đông đúc khan hiếm?

    N: Vâng, sau đây, chúng tôi xin mời chị Lệ Quyên chia sẻ một số kinh nghiệm khi đi du lịch trong những ngày nghỉ, bạn có thể tham khảo vài lời khuyên dưới đây nhé:

    "Bạn có thể chọn đến các vùng biển khi mà thời tiết không còn hấp dẫn du khách đi biển, hoặc có thể ra các hòn đảo nguyên sơ, các địa danh chưa được nhiều người biết đến. Cũng có thể đến một vùng nông thôn, trung du nơi bạn có thể nghỉ ngơi trong một chái nhà sàn, thưởng thức các món ăn địa phương, tham gia các sinh hoạt đời thường của cư dân.

    1 - Nên chọn địa điểm du lịch "hot" trong các dịp lễ tết. Ví dụ không nên đi Sa Pa nếu chưa đặt được dịch vụ cần thiết vì tàu hoả, buồng phòng khách sạn đều có hạn. Bạn cũng sẽ phải đi chợ phiên vùng cao với toàn người miền xuôi, sự thú vị khi khám phá văn hóa vùng cao sẽ giảm đi nhiều.

    2 - Chọn địa điểm du lịch và thời gian cho chuyến du lịch trong dịp nghỉ lễ trước kỳ nghỉ ít nhất 2 tháng; sau đó lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch phù hợp với yêu cầu, khả năng chi tiêu của bạn và tiến hành sắp xếp cho chuyến đi. Mọi việc sắp xếp cho chuyến đi phải hoàn thành trước ngày khởi hành ít nhất là 1 tháng.

    3 - Bạn có thể chọn các địa danh du lịch nước ngoài với những chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không hay của các công ty du lịch. Vào dịp lễ tết, các chuyến bay tới các điểm du lịch nổi tiếng ở các nước trong khu vực thường tăng thêm chuyến. Có nhiều mức giá để bạn lựa chọn, đồng thời các công ty du lịch cũng chuẩn bị giữ sẵn phòng tại các khách sạn đạt tiêu chuẩn nên bạn không phải lo lắng về việc có phòng ở và có vé máy bay hay không. Tuy nhiên vì là giá khuyến mãi tour du lịch trong dịp nghỉ lễ, nên bạn phải chấp nhận mức chất lượng dịch vụ không ổn định và phục vụ không được chu đáo như ngày thường.

    4 - Cố gắng thay đổi lịch trình tham quan khác với các đoàn du lịch thông thường khác để tránh việc chen chúc hoặc ồn ào quá mức không thể nghe được tiếng thuyết minh của người hướng dẫn. Ví dụ bạn có thể thức dậy sớm hơn để xuất phát trước, hoặc đi lệch tuyến thay vì đến điểm A trước như thông lệ thì chúng ta tới điểm B trước rồi mới đến điểm A.

    5 - Đừng mang đồ đạc lỉnh kỉnh trong quá trình di chuyển để tránh thất lạc hoặc bỏ quên. Hành lý gọn gàng với trọng lượng phù hợp sức mang vác của bạn, sử dụng các loại túi và vali phù hợp với đồ đạc mà bạn mang theo.

    6 - Chỉ nên mang theo số tiền mặt vừa đủ chi tiêu trong hành trình du lịch, nếu có thể dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM là tốt nhất. Không nên mang quá nhiều tiền mặt theo người và tránh để tiền, các loại giấy tờ quan trọng, đồ trang sức trong hành lý không mang theo người.

    7 - Trước khi khởi hành nên liên lạc lại với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho chuyến đi của bạn để khẳng định về loại dịch vụ bạn đã đặt; yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết về loại dịch vụ đã đặt và có xác nhận cụ thể.

    8 - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, quần áo, thực phẩm, thuốc men cho số ngày dự kiến đi nghỉ nếu bạn không muốn phải mua với giá "cắt cổ" tại các điểm du lịch.

    9 - Không nên "check in" khách sạn quá sớm khi số phòng dành cho đoàn chúng ta chưa sẵn sàng. Nếu thời gian tàu hoả hoặc chuyến bay tới quá sớm, nên sắp xếp gửi hành lý tại khách sạn, sau đó đi tham quan trước rồi về nhận phòng. Bạn cũng nên "check out" đúng giờ để tạo thuận lợi cho đoàn khách đến sau."

    Thả bài hát.

    N: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là bài hát "Lữ hành" do ca sĩ Hứa Vi trình bày.

    N: Các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã giới thiệu một số kinh nghiệm du lịch trong ngày nghỉ, do thời gian có hạn, chương trình hôm nay xin khép lại tại đây, nếu các bạn có cảm nghĩ gì về nội dung hôm nay nói riêng hoặc chương trình "Chung quanh chúng ta" nói chung, hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: vie@cri.com.cn. Xin chào và tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>