• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp dân doanh; Tiểu blog hot nhất trong tuần

    2012-04-17 15:57:24     cri

    Nghe Online-I           Nghe Online-II  

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Tháng 12 năm 2009, Đại diện pháp nhân Công ty TNHH Tập đoàn nắm cổ phần chi phối Bản Sắc Chiết Giang Ngô Anh bị tuyên án tử hình ngay trong phiên sơ thẩm vì tội danh huy động trái phép tiền gửi của công chúng. Ngay lập tức, vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp dân doanh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã trở thành tiêu điểm thu hút sự quan tâm của các giới xã hội.

    Hải Vân: Không chỉ ở Trung Quốc, vấn đề huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. "Báo Sài Gòn Giải phóng" Việt Nam đưa tin: Quý 1 năm nay, Việt Nam có 2200 doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể, 9700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng thực hiện nghĩa vụ thuế.

    Hùng Anh: Vâng, có thể nói là các doanh nghiệp nhỏ của hai nước Trung-Việt đều đang đứng trước vấn đề khó khăn tương tự là khó huy động vốn. Vậy nguyên nhân ở chỗ nào? Lối thoát ở đâu? Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy hướng tầm mắt về vấn đề huy động vốn của các doanh nghiệp dân doanh.

    Hải Vân: Tại buổi họp báo của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 diễn ra vào ngày 14/3, khi trả lời về vụ án Ngô Anh bị tuyên án tử hình vì tội danh huy động trái phép tiền gửi của công chúng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã chỉ rõ điều then chốt của vấn đề này. Thủ tướng nói:

    Tiếng động 1

    "Vụ việc này phản ánh sự phát triển của tài chính dân gian chưa thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Vấn đề hiện nay là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đòi hỏi tiền vốn lớn, trong khi đó ngân hàng lại không đáp ứng được, đồng thời vẫn có dòng vốn lớn trong dân."

    Hùng Anh: Vâng, vấn đề mâu thuẫn là ở chỗ các doanh nghiệp nhỏ cần vốn, nhưng ngân hàng lại không thể đáp ứng được. Ở Việt Nam cũng vậy, báo Sài Gòn Giải phóng phân tích về nguyên nhân các doanh nghiệp nhỏ huy động vốn khó ở Việt Nam là do quy mô doanh nghiệp nhỏ, lãi suất ngân hàng cao, khó tiếp cận vốn ngân hàng. Vậy ở Trung Quốc, tại sao các ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu về vốn của doanh nghiệp dân doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ? Vốn dân gian nên đi vào lĩnh vực tài chính với hình thức hợp lý như thế nào?

    Hải Vân: Về vấn đề này, ông Trương Kiếm Tinh, đại biểu Quốc hội, thành viên điều hành Hội đồng quản trị Công ty Xi măng Phương Nam cho biết, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ khó vay vốn ngân hàng, trước tiên thể hiện ở khâu bảo lãnh và phê duyệt. Ông nói:

    Tiếng động 2

    "Nếu doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ vay vốn ngân hàng quốc gia hoặc ngân hàng thương mại chính quy, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề về bảo lãnh, trình tự phê duyệt và thời gian. Muốn nhận được vốn cho vay của ngân hàng quốc gia phải chờ rất lâu, chi bằng huy động vốn dân gian với lãi suất cao hơn. Điều này đã ràng buộc và kiềm chế rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ."

    Hùng Anh: Doanh nghiệp quy mô nhỏ, cơ sở không chắc, cung cấp sự bảo lãnh khiến ngân hàng hài lòng là chuyện rất khó, nếu nhờ công ty bảo lãnh chuyên nghiệp cung cấp sự bảo lãnh, thì chắc chắn sẽ tăng thêm giá thành huy động vốn. Sự không tín nhiệm và điều kiện khắc nghiệt của ngân hàng khiến khâu bảo lãnh trở thành một vấn đề trong việc khó huy động vốn.

    Hải Vân: Nhưng, ngân hàng cũng có lý do của ngân hàng. Ông Dương Tử Cường, đại biểu Quốc hội, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Tế Nam của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nói, hiện nay người ta có ý kiến về tổ chức tài chính "tham giàu chê nghèo", nhưng doanh nghiệp thương mại cũng là doanh nghiệp, cũng có rủi ro, cũng phải kiếm tiền. Cộng thêm một số doanh nghiệp không quy phạm về tài vụ, ngân hàng phải gánh chịu rủi ro rất lớn, vì vậy khi cấp khoản vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ngân hàng có yêu cầu rất nghiêm khắc.

    Hùng Anh: Vâng. Ông Khưu Kế Bảo, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phi Dược, Chiết Giang cũng cho biết, ngân hàng chạy theo lợi nhuận tối đa là hợp lý, không thể một mực chỉ trích. Ông đồng thời đề nghị, nhà nước cần phải thành lập ngân hàng chính sách dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện nay đã có đủ thời cơ và khả năng. Ông nói:

    Tiếng động 3

    "Tôi cho rằng Trung Quốc hiện nay có khả năng và thực lực này. Ba ngân hàng chính sách đã đóng góp to lớn cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của nhà nước. Nhất là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc khiến cơ sở hạ tầng của đô thị có sự biến đổi long trời lở đất. Nhà nước thành lập Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, khiến Trung Quốc hình thành nông nghiệp hiện đại hóa và quy mô hóa. Hiện nay nhà nước có khả năng và thực lực sớm thành lập ngân hàng dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, không nhằm mục đích lợi nhuận, ủng hộ, thúc đẩy và hướng dẫn doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển lớn mạnh."

    Hải Vân: Ý kiến của ông Khưu Kế Bảo là nhà nước nên thành lập ngân hàng dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Trước kiến nghị này, đại biểu Quốc hội, Giáo sư Học viện quản lý kinh tế trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang Trình Tuệ Phương bày tỏ tán thành, đồng thời đề xuất phải phát triển ngân hàng khoa học-công nghệ, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ loại hình đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ, thoả mãn nhu cầu thị trường. Bà nói:

    Tiếng động 4

    "Tôi tán thành thành lập ngân hàng dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tôi cũng đề xuất phải phát triển ngân hàng khoa học-công nghệ. Vì chúng ta đang ở vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ loại hình khoa học-công nghệ. Trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải có chính sách khác biệt. Một số doanh nghiệp có năng lực sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm nghiêm trọng, phải đào thải; một số doanh nghiệp loại hình sáng tạo đổi mới, khoa học-công nghệ, hoặc một số doanh nghiệp cải tạo ngành nghề truyền thống, thị trường có nhu cầu, thì phải chú trọng hỗ trợ."

    Hùng Anh: Dù thành lập ngân hàng chính sách dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay phát triển ngân hàng khoa học-công nghệ, đều nhằm vào vấn đề khó huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Làm thế nào giải quyết căn bản môi trường khó khăn và vấn đề khó huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ?

    Hải Vân: Về vấn đề này, ông Vương Văn Kinh, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phần mềm Dụng Hữu cho biết, hiện nay gánh nặng thuế và phí tổng hợp quá nặng là một trong những nhân tố quan trọng hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phải giảm thiểu tỷ lệ nộp phí Quỹ An sinh xã hội của doanh nghiệp, tăng thêm tỷ trọng đầu tư về chính sách. Ông nói:

    Tiếng động 5

    "Một là, tăng cường giảm thuế; Hai là, giảm thiểu tỷ lệ nộp phí Quỹ An sinh xã hội của doanh nghiệp; Ba là, ngoài những lệ phí cần thiết, phải kiểm soát những lệ phí khác; Bốn là, nhanh chóng đổi mới tài chính, giúp các tổ chức tài chính tăng cường đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, bao gồm kiểm soát giá thành lãi suất vốn cho vay, mức lãi suất, kiểm soát giá thành huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Năm là, toàn xã hội cần phải tích cực đề xướng và khuyến khích lập nghiệp, khuyến khích người ta lập nghiệp, thành lập doanh nghiệp sản xuất."

    Hùng Anh: Về vấn đề khó huy động vốn, đại biểu Quốc hội Trình Tuệ Phương cho biết, điều căn bản là phải giải quyết các vấn đề như cung cấp cơ hội dịch vụ tài chính đồng đều cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, muốn vậy cần phải tiến hành cải cách thể chế tài chính, cung cấp sự đảm bảo về pháp lý và chế độ. Bà nói:

    Tiếng động 6

    "Doanh nghiệp hiện nay khó huy động vốn, huy động vốn phải chịu giá thành cao, buộc phải vay vốn dân gian, điều then chốt là công cuộc cải cách thể chế tài chính trì trệ, hiện nay đã đến thời điểm tăng cường cải cách thể chế tài chính. Muốn giải quyết vấn đề này ở cấp độ chuyên môn sâu, phải giải quyết từ mặt pháp lý và chế độ, như vậy mới đảm bảo được cơ chế có hiệu quả lâu dài."

    Hải Vân: Tại buổi họp báo Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 diễn ra ngày 14/3, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, hiện nay cơ quan hữu quan đang tích cực xem xét đưa tài chính dân gian Ôn Châu vào một trong những thí điểm cải cách tổng hợp, vốn dân gian đi vào lĩnh vực tài chính chỉ là vấn đề thời gian. Thủ tướng nói:

    Tiếng động 7

    "Chúng ta cần phải hướng dẫn, cho phép vốn dân gian đi vào lĩnh vực tài chính, khiến nó quy phạm hóa, công khai hóa, vừa khuyến khích phát triển, vừa tăng cường giám sát quản lý. Tôi có thể cho mọi người biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Giám sát ngân hàng Trung Quốc đang tích cực xem xét đưa tài chính dân gian Ôn Châu vào một trong những thí điểm cải cách tổng hợp."

    Hùng Anh: Sau đó không lâu, Thủ tướng Ôn Gia Bảo ngày 28/3 chủ trì Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện, quyết định thành lập khu thí điểm cải cách tổng hợp tài chính thành phố Ôn Châu. Về việc này, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đầu tư ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh cho rằng, việc làm này là một sự đột phá và sáng tạo mới của Trung Quốc dám nhìn thẳng vào vấn đề trong tiến trình cải cách, là một dấu hiệu tích cực đối với Ôn Châu, có lợi cho khôi phục niềm tin, có hiệu ứng và ảnh hưởng thí điểm tích cực trong cả nước, cũng tỏ rõ lập trường và thái độ mở cửa và cải cách tài chính của Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế.

    Hải Vân: Viện trưởng Đàm Nhã Linh cho rằng, trong các nhiệm vụ cải cách tổng hợp tài chính Ôn Châu, một trong những nhiệm vụ là "nghiên cứu triển khai thí điểm đầu tư trực tiếp cá nhân nước ngoài, tìm kiếm xây dựng kênh đầu tư trực tiếp quy phạm, tiện lợi". Đây là một dấu hiệu tích cực cho chấn chỉnh tình trạng tài chính hỗn loạn và ngăn chặn hành vi tài chính không tỉnh táo, bất kể đối với các nhà đầu tư Trung Quốc hay là môi trường đầu tư đối ngoại đều là dấu hiệu tích cực.

    Hùng Anh: Vâng. Cho phép cá nhân đầu tư trực tiếp ở hải ngoại, có nghĩa là cá nhân công dân có thể mang vốn tài chính của mình tiến hành đầu tư ở hải ngoại. Mặc dù đây chỉ mang tính chất "thí điểm", nhưng ý nghĩa của nó hết sức tích cực, là sự đột phá của chế độ quản lý ngoại hối hiện hành.

    Hải Vân: Vâng, chính phủ hai nước Trung-Việt đều có những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề khó huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Tài chính Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác đặc biệt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ cho biết, cùng với việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ huy động vốn, Bộ Tài chính sẽ tiến hành cải cách nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, áp dụng các biện pháp như thực hiện chính sách giãn thuế..., giúp các doanh nghiệp tăng thu giảm chi, vượt qua khó khăn.

    Hùng Anh: Vâng. Mong rằng dưới sự hỗ trợ của chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc và Việt Nam đều có thể sớm vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển lớn mạnh.

    Hải Vân: Bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một bài hát về mùa xuân.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay do Hải Vân và Hùng Anh chủ trì.

    Hải Vân: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu một số tiểu blog hot nhất trong tuần của cư dân mạng Trung Quốc.

    1. Động thái tăng giá dầu khiến phương tiện công cộng ở Trung Quốc trở nên hấp dẫn

    Hùng Anh: Trong vòng 6 tuần, Chính phủ Trung Quốc tăng giá nhiên liệu bán lẻ 2 lần. Động thái này đã khiến phương tiện công cộng ở Trung Quốc trở nên hấp dẫn.

    Hải Vân: Chị Lưu Giai, cư dân mạng tiểu blog cho biết, chỉ cách đây 6 tuần, luôn cảm thấy sung sướng mỗi khi ngồi trên chiếc xe của mình. Thế nhưng, chị đang xem xét đến khả năng đi tàu điện ngầm. Sau khi tăng giá 2 lần, xăng ở Trung Quốc hiện nay là hơn 8 đồng Nhân dân tệ/lít, tương đương 1,3 USD/lít. Đây là biện pháp mà chính phủ Trung Quốc áp dụng để giảm trợ giá xăng dầu và hạn chế nhu cầu sử dụng nhiên liệu.

    Hùng Anh: Một số cư dân mạng cho biết, họ đã giảm đi lại bằng xe riêng nhưng đa số chỉ giảm phần nào. Cư dân mạng tên Yến cho biết: "Tôi không thể không đi xe đi làm kể cả khi giá xăng tăng. Tuy nhiên, tôi sẽ không lái xe đi chơi nữa, chỉ dùng để đi làm thôi".

    2. Facebook mua lại Instagram với giá 1 tỷ đô-la Mỹ

    Hải Vân: Rạng sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh, Giám đốc Điều hành Facebook Zuckerberg tuyên bố trên trang web cá nhân cho biết, Facebook sẽ chi 1 tỷ đô-la Mỹ để mua lại dịch vụ chia sẻ hình ảnh Instagram. Facebook đã ký thoả thuận với Instagram, thanh toán bằng tiền mặt và cổ phiếu, các thành viên Instagram cũng sẽ gia nhập Facebook. Chỉ là một nhóm gồm vài người, chỉ mất hơn một năm, mạng cung cấp dịch vụ chia sẻ hình ảnh qua điện thoại di động đã được bán với giá 1 tỷ đô-la Mỹ, rất nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên trước những giá trị do mạng In-tơ-nét, đặc biệt là mạng in-tơ-nét điện thoại di động tạo ra.

    Hùng Anh: Instagram là ứng dụng dịch vụ ảnh trên in-tơ-net cho các máy di động qua mặt bằng iOS và Android, giúp người sử dụng có thể chụp ảnh vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, đồng thời có thể chia sẻ hình ảnh qua các mặt bằng Facebook, Twitter, Sina, .... Facebook đã mua lại Instagram với giá 1 tỷ đô-la Mỹ, bạn có nhận xét thế nào về việc này?

    3. Bộ phim Titanic phiên bản 3D ra mắt khán giả Trung Quốc

    Hải Vân: Ngày 10 tháng 4 năm 1912, con tàu khổng lồ Titanic được mệnh danh là "con tàu không bao giờ chìm" đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên từ Nam Ampton Anh. Thế nhưng, ngày 14 tháng 4, con tàu này đã đâm vào núi băng ở Bắc Đại Tây Dương, và chìm vào rạng sáng 15 tháng 4, hơn 1500 người trên tàu đã thiệt mạng.

    Hùng Anh: Bộ phim "Titanic" được dựng lại theo vụ tai nạn trên biển có thật, trong đó, câu chuyện tình giữa Jack và Rose đã trở thành kinh điển trong lòng biết bao người hâm mộ các thế hệ. Năm nay, bộ phim Titanic phiên bản 3D của đạo diễn Cameron lại trình làng sau 15 năm bộ phim "Titanic" lần đầu tiên ra mắt khán giả thế giới, và ngày công chiếu bộ phim này ở Trung Quốc cũng chính là ngày kỷ niệm 100 năm con tàu định mệnh ra khơi lần đầu.

    4. Lương bảo mẫu tại các thành phố lớn Trung Quốc lên tới 15 nghìn Nhân dân tệ/tháng

    Hải Vân: Năm con Rồng có ngụ ý may mắn, nên nhiều cặp vợ chồng đều có ý định sinh con trong năm nay, mức lương của bảo mẫu tại các địa phương đang ngày càng leo thang. Theo các phương tiện truyền thông, mức lương bảo mẫu ở thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải là cao nhất, lên tới hơn 15 nghìn Nhân dân tệ/tháng. Mức lương này còn cao hơn cả lương một tiến sỹ y khoa được đào tạo chuyên nghiệp nhiều năm. Theo bạn, với mức lương cao như vậy, bạn có dám thuê bảo mẫu không? Bạn có thuê nổi không?

    Hùng Anh: Tại sao lương bảo mẫu lại cao như vậy? Sau khi điều tra và phỏng vấn nhiều phụ nữ có thai, bảo mẫu, cũng như chuyên gia, phóng viên phát hiện có hai nguyên nhân. Một là, chị em phụ nữ có thai hiện nay thiếu kiến thức nuôi con, và tin một cách mù quáng những thông tin về tính chuyên nghiệp của các bảo mẫu. Hai là, công ty giới thiệu bảo mẫu đã phóng đại tính chuyên nghiệp của dịch vụ bảo mẫu, họ đã tạo ra "ngành nghề mới" để kiếm tiền thông qua việc dùng "Giấy chứng nhận bảo mẫu", đào tạo bảo mẫu đơn giản,...

    Hải Vân: Chương trình Trung Quốc ngày nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, Hùng Anh và Hải Vân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong giờ này tuần sau.

    Hùng Anh: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>