
"Trịnh Hoà" là tàu huấn luyện viễn dương Hải quân đầu tiên do Trung Quốc thiết kế chế tạo, được đặt tên của Nhà hàng hải vĩ đại "Trịnh Hoà" đời Nhà Minh Trung Quốc, mang số hiệu "81", chính thực đi vào hoạt động tháng 4/1978, đến nay đã vượt qua hành chình 280 nghìn hải lý. Tàu "Trịnh Hoà" chủ yếu để cho học viên các trường Hải quân Trung Quốc tiến hành thực tập và huấn luyện trên biển, mỗi hành trình có thể để cho 30 giáo viên và 250 học viên tiến hành thực tập và huấn luyện, có thể cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và huấn luyện hơn 30 khoa mục thuộc 15 chuyên ngành như hàng hải, pháo hạm, quan trắc thông tin, ra đa xô-na, thao tác tàu chiến, v.v.
Tàu "Trịnh Hoà" là cánh cửa sổ giao lưu đối ngoại của Hải quân Trung Quốc, từng nhiều lần đi thăm nước ngoài kết hợp với thực tập viễn dương của học viên, hành trình trải khắp hơn 40 vùng biển và cảng biển của hơn 30 quốc gia trên thế giới. Hành trình vòng quanh thế giới lần này cũng là chuyến thăm nước ngoài lần thứ 10 của tàu "Trịnh Hoà".