• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tìm hiểu phong trào "đính ước cho bé" ở Trung Quốc

    2012-03-31 14:56:47     CRIonline

     

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau, Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, những năm qua, trên các Đài truyền hình ở Trung Quốc, chương trình giải trí "tìm người yêu" dành cho người lớn phát triển rất rầm rộ, được khán giả hết sức hoan nghênh, tuy nhiên, hiện nay phong trào "đính ước cho bé" trên mạng cũng đang bắt đầu trở nên sôi động.

    Kết thúc thời đại "chăn đơn gối chiếc" từ khi còn bé? Có chuyên gia nhắc nhở rằng, các bậc phụ huynh có thể tìm bạn cho các bé, nhưng phải cẩn thận đối với việc "đính ước cho bé".

    Trong chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay, Nam Dương và Thu Huyền xin giới thiệu phong trào "đính ước cho bé" đang trở nên khá sôi động ở Trung Quốc hiện nay, hoan nghênh các bạn đón nghe.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, mới đây, các phương tiện truyền thông đưa tin, tại một buổi gặp mặt, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hồng Công Trương Bá Chi – mẹ của hai cậu con trai và MC nổi tiếng Đài Loan Từ Hy Đệ – mẹ của hai cô con gái đã sôi nổi thảo luận chuyện "hôn nhân đại sự" của con cái mình, Từ Hy Đệ thậm chí "đính ước" cho con gái lớn của mình với con trai lớn của Trương Bá Chí. Thực ra, không chỉ hai người mẹ "hiện đại" này, mà hiện nay ở Trung Quốc, có rất nhiều ông bố bà mẹ đang rất quan tâm đến phong trào "đính ước" cho con của mình.

    H: Vâng, Huyền được biết, do các "buổi gặp mặt" dành cho người thành niên mọi lứa tuổi qua các mặt bằng như truyền hình, trang mạng và các buổi gặp mặt trực tiếp đang rất thịnh hành tại Trung Quốc, vì vậy, có nhiều bậc cha mẹ cũng đang suy nghĩ, nên chăng cũng tìm một người bạn cho con cái của mình để giúp trẻ tăng cường khả năng giao tiếp xã hội.

    N: Vâng, có một trang web đã mở chuyên mục "Bà mối cộng đồng", lời quảng cáo viết, để tăng cường tình cảm cho các bà mẹ, xây dựng nhịp cầu giao lưu cho các bé, chúng tôi đã long trọng đưa ra chuyên mục "Bà mối cộng đồng". Nếu bạn muốn tìm "nửa còn lại" cho bé yêu của mình, nếu bạn muốn thoả mãn nguyện vọng có thêm một con trai hoặc con gái, xin mời bạn tham gia chuyên mục "Bà mối cộng đồng", "đính ước" cho con mình, để bé đỡ cô đơn.

    H: Lời quảng cáo này quả thật rất hấp dẫn, tuy chỉ khoảng một trăm chữ, nhưng đã đánh trúng "tim đen" của các bậc cha mẹ hiện nay.

    N: Vâng, chính vì vậy, chỉ trong thời gian một tuần chuyên mục này đã thu hút được hơn 1000 người truy cập và có hơn 200 gia đình đăng ký tham gia hoạt động này. Cuối cùng, có hơn 40 đôi em bé đã "đính ước" thành công.

    H: Vâng, theo Huyền được biết, trong đó, bé gái ít tuổi nhất mới được 100 ngày, đã "đính ước" thành công với một bé trai mới 6 tháng.

    N: Vâng, hiện nay, những hoạt động "đính ước cho con" diễn ra rất sôi nổi trên các trang web về nuôi con và diễn đàn người mẹ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bậc cha mẹ.

    H: Vâng, Huyền nghe nói các bậc cha mẹ rất hào hứng tham gia những hoạt động này, thậm chí có một số người mẹ đăng ký thông tin của con mình trên nhiều trang web khác nhau.

    N: Vâng, thực ra, các bậc cha mẹ trẻ tuy rất hào hứng "đính ước cho con", nhưng họ cũng công nhận, họ không phải muốn "đính ước" thực sự cho con cái của mình, mong muốn thực sự của họ là thông qua hình thức thú vị này để tìm bạn cho con cái của mình. Các bạn thân mến, sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Bảo bối" do ca sĩ Mạc Văn Úy trình bày. Sau bài hát này, chúng ta cùng tìm hiểu một số trường hợp cụ thể tham gia phong trào "đính ước cho con" của mình.

    Thả bài hát

    N: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại chương trình "Chung quanh chúng ta". Chủ đề hôm nay là phong trào "đính ước cho bé" đang diễn ra khá sôi động ở Trung Quốc.

    H: Vâng, như phần trên đã giới thiệu, nhiều phụ huynh tham gia hoạt động "đính ước cho bé" trên thực tế không phải là để tìm "một nửa còn lại" cho con cái, mà chỉ muốn tìm bạn cho con, thế nhưng, nếu hai con bé được "đính ước", sau này trưởng thành vẫn có tình cảm tốt với nhau thì quả là "một giấc mơ đẹp, rất lãng mạn".

    N: Vâng, ngoài những nguyên nhân trên, các bậc cha mẹ cũng có một số lý do khác để tham gia hoạt động "đính ước" này. Ví dụ như một người mẹ họ Tưởng làm nghề bác sĩ đã "đính ước" cho con mình với con của người mẹ họ Bình làm nghề biên tập viên tại Đài Truyền hình, nhà hai gia đình ở gần nhau, hai bé đều đã 5 tuổi. Hai người mẹ cho rằng, "đính ước" cho hai con sẽ giúp họ thực hiện ước mơ nhà "có nếp có tể".

    H: Vâng, khi nói đến lý do khiến hai người mẹ này "đính ước cho con", chị Bình cho biết, hai em bé này bằng tuổi nhau, hai bên gia đình thường xuyên qua lại. Chị Bình đã sinh một con trai nhưng lại rất thích con gái, còn chị Tưởng đã có một con gái nhưng lại thích con trai. Vì vậy, hai bên gia đình đã nảy ra ý tưởng "đính ước cho con".

    N: Vâng, sau khi "đính ước", khi đi mua sắm, gia đình này có thể mua một số quần áo cho con của gia đình kia, khiến họ cảm giác như mình có đủ cả con trai và con gái.

    H: Vâng, chị Tưởng cho biết, sau khi "đính ước" cho hai con, chúng rất thân nhau, nếu con trai của chị Bình không muốn dậy đi học chỉ cần một cú điện thoại của con gái chị Tưởng, cậu con trai sẽ dậy ngay, điều này khiến cả hai gia đình đều rất vui.

    N: Vâng. Còn có một số phụ huynh "đính ước cho con" là vì muốn có một "người thân" sống ở thành phố khác để tiện cho việc đi du lịch.

    H: Vâng, bố mẹ em Hạo "đính ước" cho em chính là vì lý do này. Em Hạo năm nay 3 tuổi, học mẫu giáo tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, nhưng em Hạo đã được cha mẹ "đính ước" với em Khả Nhi cũng 3 tuổi sống tại thành phố Thiên Tân.

    N: Vâng, tuy cách hơn 500 cây và chưa gặp mặt lần nào, nhưng qua nói chuyện trực tuyến trên In-tơ-nét hai bé có vẻ rất hợp nhau, hai bé cũng đã "lên kế hoạch" thăm lẫn nhau và cả lịch trình du lịch thành phố của nhau nữa.

    H: Vâng, hai bên phụ huynh cho biết, hai gia đình làm quen với nhau qua một trang web nuôi con, trong mấy chục tấm ảnh mà mẹ đưa ra, hai bé đều tự mình chọn đúng đối phương là "bạn thích nhất", "duyên phận" này khiến hai người mẹ rất ngạc nhiên, thế là họ bèn "đính ước" cho hai con.

    N: Vâng, hiện nay, em Hạo và em Khả Nhi đã lên kế hoạch, ngày 1/5 năm nay tới Thiên Tân ngắm biển, ngày 1/10 đến Hà Nam leo núi. Hai gia đình còn quyết định, sau này, mỗi năm đều sẽ đi thăm lẫn nhau để tạo càng nhiều cơ hội tiếp xúc cho con.

    H: Vâng, mặc dù vậy, nhưng mẹ của em Hạo cũng cho biết, thực ra sau khi lớn lên, các cháu chắc chắn sẽ có ý tưởng riêng của mình, nhưng trước mắt có được "người thân" ở thành phố khác, coi như có thêm một nơi để đi du lịch, như vậy cũng rất tốt.

    N: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghỉ ít phút thưởng thức bài hát cũng mang tên "Bảo bối" do ca sĩ Trương Huyền trình bày, sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình hôm nay.

    Thả bài hát.

    N: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay với chủ đề phong trào "đính ước cho bé" đang trở nên sôi động ở Trung Quốc. Các bạn thân mến, ngoài những nguyên nhân trên ra, còn có không ít cha mẹ muốn tạo điều kiện cho con giao tiếp với bạn khác giới.

    H: Vâng, một số phụ huynh cho biết, "đính ước cho con" chủ yếu là muốn mở rộng giao tiếp xã hội của con, để con cái có thể sớm tích lũy kinh nghiệm về tiếp xúc với bạn khác giới.

    N: Vâng, Chị Tiết người đưa ra quan điểm này cho biết, từ bé bố mẹ chị đã rất nghiêm khắc đối với chị, cấm chị tiếp xúc với con trai, thậm chí gửi chị vào học trường nữ sinh. Cách làm này đã khiến chị từ nhỏ đã rất ngại tiếp xúc với con trai. Vì vậy, sau khi ra trường đi làm được 5 năm chị mới có bạn trai qua người khác giới thiệu.

    H: Vâng, chị Tiết cho biết, do thiếu kiến thức về tình yêu đôi lứa và giới tính, nên sau khi kết hôn, chị mới phát hiện giữa hai vợ chồng tồn tại rất nhiều vấn đề, tuy đã có con, nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định ly hôn.

    N: Chị Tiết quyết định không để con đi theo lối mòn của mình, nên từ bé đã giành nhiều cơ hội để con tiếp xúc với bạn khác giới, để con học cách ứng xử với bạn khác giới.

    H: Vâng, chị Tiết đã "đính ước" cho con mình với con của một bạn thân, tuy hai gia đình ở cách nhau hơi xa, nhưng cứ đến cuối tuần, hai gia đình đều sẽ bố trí thời gian gặp nhau để con cái chơi với nhau.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, phong trào "đính ước cho con" đã thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc, những người ủng hộ cho rằng, bây giờ ngay cả các "minh tinh" đều đã gia nhập đội ngũ "đính ước cho con", chúng ta nên tham gia phong trào này. Có người cho rằng, "đính ước cho con" bây giờ đã khác với ý nghĩa truyền thống, các bậc cha mẹ chủ yếu là mong thông qua hình thức này tìm bạn cho con.

    H: Cũng có bạn phản đối cách làm này, họ cho rằng, việc "đính ước cho con" không cần thiết, vì bây giờ trẻ em có thể kết bạn ở trường mẫu giáo. Hơn nữa, trẻ em không có quan niệm về hôn nhân, những trò chơi của người lớn có thể sẽ để lại ấn tượng tiêu cực cho các bé.

    N: Chuyên gia cũng đưa ra kiến nghị về hiện tượng này. Chuyên gia cho rằng, tìm bạn cho con qua phương thức "đính ước cho con" có thể giải quyết được một phần sự cô đơn của trẻ em hiện nay, giúp các bé trưởng thành lành mạnh.

    H: Thế nhưng, cũng có chuyên gia cho rằng, không nên áp dụng cách làm này cho những trẻ em trên 8 tuổi, bởi vì vào độ tuổi này, trẻ em đã có ý thức giới tính, nếu làm như vậy rất dễ dẫn đến hiện tượng yêu sớm.

    N: Vâng, sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Hôn bảo bối của tôi" do ca sĩ Chu Hoa Kiện trình bày.

    Thả bài hát

    N: Các bạn thân mến, trên đây Thu Huyền và Nam Dương đã thảo luận cùng các bạn phong trào "đính ước cho bé" đang khá sôi động tại Trung Quốc, mong những nội dung này sẽ là thông tin bổ ích cho các bạn, cũng mong các bạn viết thư cho chương trình "Chung quanh chúng ta" trao đổi cảm nghĩ và nhận xét của các bạn theo địa chỉ: vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ trích đọc trên chương trình. Do thời gian có hạn, chương trình hôm nay xin khép lại tại đây, xin chào và tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>