• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những vấn đề được quan tâm tại Hai kỳ họp; Tấm ảnh "Hiếu tử địu mẹ" cảm động vô vàn cư dân mạng

    2012-03-14 17:07:51     CRIonline

    Nghe Online-I        Nghe Online-II

    Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Hải Vân xin kính chào quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục hướng ánh mắt về Hai kỳ họp, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 và Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 11. Có thể nói, Hai kỳ họp năm nay đã thu hút sự quan tâm cao độ của dư luận trong và ngoài nước, người dân Trung Quốc quan tâm là bởi vì Hai kỳ họp là mặt bằng quan trọng để tham gia quản lý công việc nhà nước, nước ngoài quan tâm là bởi vì Hai kỳ họp là cửa sổ quan trọng để tìm hiểu tình hình phát triển của Trung Quốc.

    Hải Vân: Vâng, hôm nay chúng ta sẽ thông qua cửa sổ này để tìm hiểu xem các Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính Hiệp quan tâm những vấn đề gì, thực ra đây cũng chính là mối quan tâm của người dân Trung Quốc.

    Hùng Anh: Trước thềm Hai kỳ họp, Mạng Nhân dân và Phòng Chính trị văn hóa Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã triển khai một cuộc điều tra trên mạng nhằm mục đích tìm hiểu những vấn đề gì được cư dân mạng quan tâm nhiều nhất, kết quả là những vấn đề "an sinh xã hội", "phân phối thu nhập", "An toàn vệ sinh thực phẩm" v.v được quan tâm nhiều nhất. Từ đó có thể hiểu rằng là người dân Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay vẫn phải quan tâm vấn đề dân sinh, tức "ăn, ở, đi, lại" v.v.

    Hải Vân: Trong đó, "an toàn vệ sinh thực phẩm" được đặt vào vị trí khá nổi bật. Điều tra riêng về "an toàn vệ sinh thực phẩm" cho thấy, 53.7% cư dân mạng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra dồn dập là bởi vì công tác giám sát quản lý của cơ quan hành pháp thiếu chặt chẽ, hành pháp không nghiêm; 26,6% cư dân mạng cho rằng luật pháp liên quan chưa kiện toàn, sức răn đe chưa mạnh. Ngoài ra, điều đáng chú ý là 62,1% cư dân cho rằng, đã gặp phải vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng không biết khiếu nại ở đâu, rốt cuộc cũng phải chấp nhận thôi.

    Hùng Anh: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề không thể coi nhẹ, tại sao về vấn đề căn bản của dân sinh này lại thường xuyên xảy ra vấn đề? Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh thực phẩm nhà nước Trần Quân Thạch cho rằng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không hoàn toàn là do sơ hở về giám sát quản lý, số lượng doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm rất nhiều, điều kiện cơ sở của những doanh nghiệp này không đồng đều, quy trình thao tác vệ sinh lại rất khó giám sát, cho nên thỉnh thoảng xuất hiện một số vấn đề cũng là "dễ hiểu". Thực phẩm an toàn không phải do khâu giám sát quản lý, mà là do khâu sản xuất dẫn đến.

    Hải Vân: An toàn vệ sinh thực phẩm đúng là việc lớn liên quan đến sức khỏe, nhưng hiện giờ nhà nước lại chưa đủ điều kiện để giám sát quản lý tốt 100%, theo Hải Vân nếu muốn ăn thức ăn sạch, an toàn, yên tâm, có lẽ phải cố gắng chọn những thực phẩm ít qua gia công chế biến, như vậy sẽ đỡ rủi ro hơn.

    Hùng Anh: Đây cũng coi là một sự bất đắc dĩ. Trong Hai kỳ họp năm nay, vấn đề lao động nông dân vào thành phố làm công cũng được quan tâm cao, có 7 đảng dân chủ đã tiến hành điều tra nghiên cứu xoay quanh vấn đề này, đã nộp 180 đề án. Về vấn đề này, 8 bộ ngành Trung ương đã có câu trả lời.

    Hải Vân: Quan chức Ủy ban Cải cách nhà nước tập trung nêu ra vấn đề giá thành cải cách, Ủy ban này cho rằng "Lấy quyền khoán và kinh doanh đất đổi lấy bảo hiểm xã hội, quyền sử dụng đất xây nhà đổi nhà ở đều không hợp lý, giá thành không thể hoàn toàn do nông dân gánh vác". Quan chức Bộ Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội cho rằng, đối với những nông dân làm công trong thành phố phải thực hiện: Vào thành phố có việc làm, lao động phải có hợp đồng, làm việc phải qua đào tạo, tiền lương có đảm bảo, có thể tham gia bảo hiểm xã hội, có kênh bảo vệ quyền lợi, nhà ở được cải thiện.

    Hùng Anh: Quan chức Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang khởi thảo "Biện pháp quản lý giấy cư trú" nhằm giải quyết những vấn đề cần phải giải quyết cấp bách cho những nông dân vào thành phố làm công, tức là cấp một chứng nhận, giải quyết vấn đề cư trú cho nông dân làm công. Hiện nay đã hình thành dự thảo, đang trưng cầu ý kiến của cơ quan hữu quan, sẽ trình Quốc vụ viện xem xét trong năm nay.

    Hải Vân: Nông dân làm công là một nhóm người đặc thù trong thành phố, họ đã đóng góp to lớn cho xây dựng đô thị, mang lại tiện lợi cho người dân đô thị, các nhà quản lý và người dân đô thị nên tiếp nhận họ với thái độ cởi mở, đảm bảo cuộc sống của họ bằng chế độ hoàn thiện.

    Hùng Anh: Đúng đấy. Trong Hai kỳ họp năm nay, có rất nhiều điểm nóng được các Đại biểu và Ủy viên cùng quan tâm. Trong đó có vấn đề tài chính và cải cách thuế. Có 25 đại biểu, ủy viên cùng đứng tên đề nghị "Trung quốc nên giảm thuế mang tính kết cấu để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp", có người cho rằng "nâng khởi điểm mức thuế thu nhập cá nhân lên 3500 tệ vẫn chưa hợp lý", có người đề nghị nâng mức này tới 5000 tệ.

    Hải Vân: Có Ủy viên đề nghị mức khởi điểm thu thuế nên gắn với CPI, cho rằng thuế thu nhập cá nhân không cần thiết phải quy định mức khởi điểm cụ thể, mức này nên thay đổi theo CPI, có sự điều chỉnh kịp thời, với tiêu chuẩn là khởi điểm mức thuế thu nhập cá nhân vào khoảng 2-3 lần mức tăng CPI là hợp lý.

    Hùng Anh: Vâng, ngoài những vấn đề nêu trên, vấn đề giá nhà cũng được đề cập nhiều. Chẳng hạn như quan chức Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị và nông thôn cho biết, nếu giá nhà của 8 thành phố lớn cứ tăng ở mức hai con số như hiện nay thì hậu quả sẽ khó lường được một khi bong bóng xà phòng bị vỡ. Sẽ tác động lớn đến nền kinh tế và xã hội. Hiện nay hạ quyết tâm, chí ít gía nhà của 8 thành phố lớn này nhất định phải giảm xuống.

    Hải Vân: Còn về vấn đề kích cầu trong nước, có đại biểu Quốc hội đề nghị dùng lợi nhuận hai năm của doanh nghiệp nhà nước chia cho toàn dân, cấp phát phiếu mua hàng trị giá 4000 tỷ, nếu tính dân số cả nước là 1,3 tỷ, thì bình quân đầu người vào khoảng 3000 nhân dân tệ. Có Đại biểu đề nghị tăng thêm 4 kỳ nghỉ, như tết Nguyên Tiêu để kích thích tiêu dùng. Cũng có ủy viên đề xuất, cấp phát phiếu mua hàng cho nhóm người có thu nhập thấp.

    Hùng Anh: Ngoài những cụm từ an sinh xã hội được đề cập nhiều ra, một số cụm từ mới cũng xuất hiện trong hai kỳ họp năm nay, chẳng hạn như là "khủng hoảng con trai".

    Hải Vân: "Khủng hoảng con trai", Hải Vân cũng lần đầu tiên được nghe cụm từ này.

    Hùng Anh: Có một số ủy viên Chính Hiệp cho biết, xã hội ngày nay "con trai ế vợ" ngày một nhiều, khi một số người đang độ tuổi kết hôn nằm ngoài cuộc cuộc sống hôn nhân, thì có thể sẽ dẫn đến hiện tượng ngoại tình tăng, từ đó sẽ tăng nhân tố bất ổn định xã hội; có Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề kết quả học tập của con trai không bằng con gái ngày càng nổi cộm, hơn nữa con trai ngày càng thiếu khí chất mạnh mẽ, cứng rắn, kêu gọi xã hội quan tâm "khủng hoảng con trai", nên xây dựng quan niệm bình đẳng giáo dục "giáo dục theo giới tính".

    Hải Vân: Giáo sư khoa xã hội Trường Đại học Bắc Kinh Lý Kiến Tân cũng nói, "con gái ế chồng là hiện tượng giả, con trai ế vợ mới là vấn đề lớn". Con gái ế chồng là kết quả lựa chọn chủ động, phần lớn con trai ế vợ là kết quả bị động bởi sự hạn chế của điều kiện. Nam giới đang ở độ tuổi kết hôn đã dư thừa tuyệt đối, họ có nhu cầu sinh lý mạnh nhưng lại không được đáp ứng qua kênh bình thường, một nhóm người bị xã hội lãng quên này, nếu không có "van an toàn" tất yếu, chắc chắn sẽ đem lại tác động tiêu cực to lớn. Trên thực tế, đằng sau những sự kiện bạo lực quần chúng xảy ra trong những năm qua, thường có hình dáng của những "con trai ế vợ".

    Hùng Anh: Hơn nữa, vấn đề sức khỏe của thanh thiếu niên cũng được đề cập nhiều. Không ít đại biểu và ủy viên kêu gọi, hiện nay thể chất của thanh thiếu niên bị giảm sút không còn là tình huống cá biệt, cần phải nhanh chóng xoay chuyển tình trạng này. "Trẻ con hiện nay cao hơn trước nhiều, nhưng có nhiều em chưa chạy đến 20 phút đã thở hổn hển. Cuộc sống vật chất ngày càng khá giả, nhưng thể chất trẻ em lại có xu thế đi xuống, những thể hình thiếu cân đối như 'trẻ em béo phì', 'trẻ em giá đỗ' thường xuất hiện trong các trường trung tiểu học".

    Hải Vân: Cuộc điều tra mới nhất của Bộ Giáo dục cho thấy: "mỗi em học sinh một ngày tập luyện một tiếng đồng hồ", cả nước chỉ có 21,95% trường thực hiện. Các nhà phân tích cho rằng, học tập của thanh thiếu niên quá nặng, thiếu không khí tập luyện, môn thể dục thường xuyên "nhường đường" cho tỷ lệ lên lớp, nhà trường lo ngại vấn đề an toàn v.v, là "gốc" đằng sau thể chất thanh thiếu niên bị giảm sút.

    Hùng Anh: Có đại biểu cho rằng, không giải quyết vấn đề mang tính thể chế của giáo dục thi cử, tăng cường rèn luyện, nâng cao tố chất sức khỏe, có lẽ sẽ chỉ là nói suông mà thôi. Còn có đại biểu nói, không nên để cho thanh thiếu niên say mê những bài hát nhạc trẻ tình yêu, các giới xã hội cần phải quan tâm và thúc đẩy sáng tác ca khúc thích hợp độ tuổi của thanh thiếu niên.

    Hải Vân: Tại Hai kỳ họp năm nay, xây dựng văn hóa, đạo đức công dân cũng là điểm nóng được các đại biểu và ủy viên bàn luận nhiều. Đối với những vụ việc thiếu đạo đức xảy ra trong một năm qua như "dầu cống, rãnh", sữa độc v.v, đại biểu quốc hội Tần Thiệu Đức cho rằng, những vấn đề về mặt đạo đức thời kỳ chuyển đổi mô hình xã hội đều có nguyên nhân, công chúng nên nhìn nhận một cách tỉnh táo.

    Hùng Anh: Ông Tần Thiệu Đức cho rằng, trong quá trình chuyển đổi mô hình xã hội từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, nguyên tắc trao đổi được thịnh hành trên thị trường đã ảnh hướng đến giá trị quan của nhân dân. Ngoài ra, cùng với xã hội Trung Quốc ngày càng mở rộng, hệ thống giá trị đa nguyên từng bước thay thế giá trị quan đơn nhất, cho nên cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề đạo đức. Cùng với toàn xã hội đều coi trọng xây dựng đạo đức, trình độ đạo đức xã hội sẽ xuất hiện tiến hóa theo hình xoáy trôn ốc.

    Hải Vân: Các đại biểu cho rằng, sự phẫn nộ trước những hiện tượng thiếu đạo đức, sự cảm động trước những gương người tốt việc tốt nói lên dòng chảy chính của đạo đức xã hội là hướng thiện. Đối với làm thế nào để triển khai xây dựng đạo đức, có đại biểu cho rằng nên bắt tay từ giáo dục công dân, đề nghị chính phủ, nhà trường và xã hội cùng nhau thúc đẩy giáo dục công dân, các trường từ mẫu giáo cho đến đại học đều nên căn cứ tình hình thực tế của mình xây dựng giáo trình giáo dục công dân.

    Hùng Anh: Có đại biểu cho rằng cần phải xây dựng quan niệm giáo dục chú trọng đạo đức, các thầy cô giáo nên làm gương cho học sinh, "muốn học tri thức, trước tiên phải học làm người". Còn có đại biểu cho rằng, cải thiện tình trạng đạo đức xã hội, vừa phải tăng cường giáo dục, vừa phải tăng cường xây dựng chế độ và pháp luật.

    Hải Vân: Ngoài ra cũng có đại biểu kêu gọi trưng cầu tên gọi "tinh thần Trung Quốc", cho rằng, mỗi tỉnh đều có tinh thần của tỉnh, thành phố có tinh thần thành phố, một quốc gia cũng phải có tinh thần của quốc gia, kêu gọi các bộ ngành hữu quan tuyên truyền trong toàn xã hội, nhanh chóng tổ chức chuyên gia học giả tăng cường nghiên cứu, trưng cầu, khai thác, cô đọng "tinh thần Trung Quốc", hình thành tài sản tinh thần quý báu của người dân Trung Quốc.

    Hùng Anh: Còn có rất nhiều ủy viên đóng góp ý kiến cho xây dựng văn hóa, kêu gọi đối xử đúng đắn với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Có ủy viên cho rằng, xây dựng nước mạnh về văn hóa nên đối xử tốt với truyền thống, cần phải phá vỡ tư duy đối lập hai nguyên không phải tinh hoa thì là rác đối với văn hóa truyền thống, nên sống hài hòa với truyền thống.

    Hải Vân: Có đại biểu đề nghị lấy tết Trùng Dương tức mồng 9 tháng 9 âm làm tết người cha, đề nghị lấy ngày sinh nhật của Mạnh Tử tức mồng 2 tháng 4 âm làm tết người mẹ. Bởi vì cổ nhân lấy số lẻ làm số dương, số chẵn là số âm. Thiên là dương, địa là âm, nam là dương, nữ là âm. 9 là số dương lớn nhất. Dương khí của tết Trùng Dương thịnh nhất, mang ý nghĩa sang sủa, mạnh mẽ, thịnh vượng, cho nên thích hợp làm tết người cha.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>