Quán cà phê Starbucks
Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình "Trung Quốc ngày nay", tôi là Hùng Anh.
Hải Vân: Hải Vân xin kính chào quý vị và các bạn.
Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nội dung như Starbucks được yêu chuộng tại Trung Quốc; Người đưa thư khuyết tật câm điếc miền núi hẻo lánh; Tiểu blog hót của Trung Quốc trong thời gian qua.
Hải Vân: Vâng. Nội dung hôm nay khá phong phú đấy, mong quý vị và các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi. Trước hết xin giới thiệu về Starbucks tại Trung Quốc.
Hùng Anh: Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng của Mỹ, được thành lập vào năm 1971, đến nay đã là quán cà phê lớn nhất thế giới, với gần 18000 quán ở 49 quốc gia.
Hải Vân: Starbucks đi vào thị trường Trung Quốc từ từ năm 1999, cùng với mức sống của người dân Trung Quốc không ngừng được nâng cao và trình độ hội nhập với thế giới của Trung Quốc ngày càng sâu sắc, văn hóa cà phê nói chung và Starbucks nói riêng đã nhận được sự hoan nghênh và yêu chuộng của người dân Trung Quốc.
Hùng Anh: Hải Vân đã từng đến quán cà phê Starbucks ở Bắc Kinh chưa?
Hải Vân: Có đến vài lần, nhưng không thường xuyên. Cảm nhận của Hải Vân là môi trường quán cà phê rất lý tưởng, những quán cà phê được đặt ở trong các Trung tâm thương mại trong khu phố hoặc toà nhà công sở, thường thích hợp cho giới cổ cồn nghỉ giải lao sau giờ làm việc hoặc đi dạo phố.
Hùng Anh: Vậy giá cả có phải chăng không?
Hải Vân: Vâng, khoảng vài chục tệ đến vài trăm tệ.
Hùng Anh: Vậy nếu tăng giá, Hải Vân còn đến thưởng thức cà-phê nữa không?
Hải Vân: Phải xem tăng bao nhiêu, nếu tăng giá vừa phải thì vẫn chấp nhận, nếu tăng nhiều quá thì thôi.
Hùng Anh: Công ty Starbucks Trung Quốc ngày 31/1 thông qua tiểu blog tuyên bố tăng giá, cà phê cô đặc và cà phê tươi tăng 2 tệ, sữa và sữa đậu nành tăng 1 tệ, chỉ riêng đồ uống sô-cô-la tăng 3 tệ.
Hải Vân: Vâng, theo Hải Vân, mức độ tăng giá cũng vừa phải, không phải quá đáng.
Hùng Anh: Trong tuyên bố, Starbucks giải thích rằng, nguyên nhân tăng giá chủ yếu là vì sự thay đổi của giá thành kinh doanh như nguyên liệu, tiền thuê nhà, tiền lương. Tuy nhiên, theo báo cáo quý công bố ngày 1 tháng 1, doanh thu của Starbucks đạt mức kỷ lục 3,4 tỷ đô-la Mỹ. Doanh thu và lợi nhuận tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần lượt tăng 38,4% và 25,7%, cao hơn các khu vực khác, châu Á-Thái Bình Dương vẫn là thị trường béo bở nhất của Starbucks trên toàn cầu.
Hải Vân: Vâng. Hơn nữa, tại một số nước phát triển, giá bán của Starbucks chẳng những không cao hơn, mà thậm chí còn thấp hơn nhiều so với giá bán ở Trung Quốc, so sánh sự khác biệt về mặt bằng giá, giá thành lao động, nguyên liệu và tiền thuê mặt bằng giữa các khu vực, có thể nhận thấy ly cà phê Starbucks ở Trung Quốc là "đắt nhất" trên thế giới.
Hùng Anh: Mặc dù tiền vào ào ạt như nước, nhưng tại thị trường Trung Quốc, Starbucks muốn tăng giá lúc nào thì tăng, bởi vì người tiêu dùng Trung Quốc chấp nhận và yêu chuộng thương hiệu này, cho dù tăng giá, cũng không tác động tới tiêu thụ.
Hải Vân: Trên thực tế, sau khi tăng giá, Starbucks vẫn rất được yêu chuộng tại Trung Quốc. Trưa 31/1, ngày đầu tiên sau khi tăng giá, phóng viên ghi nhận tại nhà hàng Starbucks ở Quảng trường Cảng Hối, Thượng Hải. Nhà hàng này chỉ có rộng chừng 20 mét vuông, chỉ có 3 nhân viên phục vụ, nhưng trong 30 phút ngắn ngủi, đã tiếp đón tới 40 vị khách. Những khách hàng này ít cũng tiêu 30 tệ, nhiều thì lên tới trên 200 tệ.
Hùng Anh: Nhân sĩ trong ngành phân tích rằng, cái mà Starbucks cung cấp không chỉ là một ly cà phê, quan trọng hơn là một bầu không khí, cà phê chỉ là thể tải. Ông La Bưu, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Cao học Quản trị Kinh doanh (EMBA), Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc cho biết: "Ở Trung Quốc có rất nhiều chỗ ăn, nhưng chỗ nghỉ ngơi thì rất ít, chính Starbucks đã đáp ứng nhu cầu này của mọi người, trong khi thương hiệu nội có thể thay thế lại không nhiều, cho nên mặc dù Starbucks có giá bán cao ngất ngưởng nhưng vẫn rất được hoan nghênh."
Hải Vân: Starbuck sau khi tăng giá nhưng vẫn được yêu chuộng, đã làm nhức nhối các chuỗi cửa hàng ăn uống của Trung Quốc. Bởi vì, ở Trung Quốc hiện nay vẫn chưa có doanh nghiệp bản xứ nào có thể sánh được với Starbucks.
Hùng Anh: Giáo sư trường Đại học Trung Văn Hồng Công Giả Kiến Dân cho biết, trong tương lai số người giàu và tầng lớp trung lưu sẽ ngày càng lớn mạnh, những người này cũng sẽ theo đuổi cuộc sống chất lượng cao hơn. So với các công ty xuyên quốc gia như Starbucks, công ty Trung Quốc chưa coi trọng đúng mức văn hóa dịch vụ, doanh nghiệp bản xứ nên tìm được định vị có đặc sắc bản xứ hơn, Công ty Vương Lão Cát chính là dựa vào định vị độc đáo mới nổi lên trên thị trường.
Hải Vân: Đặc sắc của Starbucks không chỉ là ở cà phê, mà là sự trải nghiệm đặc biệt của khách hàng được cấu thành bởi logo, văn hóa nghỉ dưỡng và sản phẩm đặc sắc, hơn nữa, sự trải nghiệm này không ngừng được phiên bản tại 13 nghìn nhà hàng khắp thế giới.
Hùng Anh: Ông Vương Vĩnh, Tổng Thư ký Liên minh thương hiệu Trung Quốc chỉ rõ, tuy việc Starbucks tăng giá liên quan tới giá thành lưu thông phân phối, giá thành thuế và giá thành quản lý tăng cao, nhưng cũng liên quan tới giai đoạn tiêu dùng của Trung Quốc và tâm lý tiêu dùng của đại chúng. Những sản phẩm bình thường của các nước phát triển khi đi vào thị trường các nước đang phát triển liền trở thành sản phẩm trung cao cấp, hiện tượng này không phải là hiếm thấy, đại chúng ít nhiều vẫn có tâm lý "sùng ngoại".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |