• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mặt bằng Tiểu blog hỗ trợ sự giao lưu giữa Chính quyền với nhân dân

    2012-02-02 14:20:57     cri

    Nghe Online-I               Nghe Online-II

    Các bạn thân mến, Tiểu blog Bộ Ngoại giao Trung Quốc "Waijiao Xiaolingtong" là trang mạng xã hội được mở đầu tiên trong các cơ quan cấp Bộ của Chính phủ Trung Quốc, hiện nay cơ quan Chính quyền các cấp Trung Quốc đã ngày càng coi trọng tận dụng mặt bằng trang mạng xã hội để trao đổi với nhân dân, có cư dân mạng bình luận rằng: "Chính phủ của chúng ta ngày càng coi trọng ứng dụng Tiểu blog, Tiểu blog đã được coi là một loại phương tiện truyền thông."

    Các nhà hoạt động chính trị thế giới cũng tích cực chiếm lĩnh mặt bằng trang mạng xã hội, đánh bóng mình, tuyên truyền quan niệm của đảng phái, chính sách và phương châm ngoại giao của quốc gia. Mặt bằng trang mạng xã hội được coi là đã "đưa dân thường và đại văn hào Sếch-xpia ở vào cùng một trình độ".

    ************

    LQ: Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Lăng Kính cuộc sống" đầu tiên sau tết Nguyên đán.

    SH: Sảnh Hoa xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh lại gặp quý vị và các bạn trong chương trình Lăng kính cuộc sống hôm nay.

    LQ: Tiểu Blog là phương thức biểu đạt nhanh nhất có thể thực hiện mọi nơi mọi lúc. Bắt đầu từ năm 2010, mở Blog đã trở thành phương thức trao đổi ý kiến thịnh hành nhất giữa các cơ quan Chính quyền với quần chúng nhân dân. Trong 31 tỉnh thành và khu tự trị của Trung Quốc đã có trên một nửa cơ quan công an mở trang tiểu Blog.

    SH: "Tiểu blog thạo tin Ngoại giao"---tên tiểu blog của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, là tiểu blog đầu tiên của cơ quan Chính phủ Trung Quốc chính thức khai trương từ ngày 13 tháng 4 năm 2011, Bộ Ngoại giao đã công bố hơn 2000 thông tin lên tiểu blog, nội dung liên quan tới các hoạt động ngoại giao, tin tức quốc tế, câu chuyện lịch sử ngoại giao, những điều cần lưu ý khi ra nước ngoài v.v. Điều này đã thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng. Một số fan hâm mộ nhiệt tình còn mở một tiểu blog riêng mang tên "Túi khôn---Tiểu blog thạo tin Ngoại giao".

    LQ: Đúng vậy, "Tiểu Blog thạo tin ngoại giao" đã kiến tạo một hình ảnh thân thiện như "cô gái hàng xóm" cho cư dân mạng. Thường dùng những từ ngữ rất nhẹ nhàng và hóm hỉnh để trao đổi với cư dân mạng, khiến cư dân mạng hết lời ca ngợi là hết sức dễ thương. Trong đó, những tin tức tuyển chọn nhân viên được vận dụng qua những ngôn ngữ thịnh hành trên mạng lại càng khiến mọi người bàn luận sôi nổi. Sau đây, chúng ta cùng nghe xem đoạn tiểu Blog này viết thế nào ?

    **************

    Tiểu Blog của Bộ Ngoại giao Trung Quốc "Waijiao Xiaolingtong"

    "Ngày 1 tháng 8, Waijiao Xiaolingtong công bố Tiểu blog 'Bạn thân mến, bạn đã có bằng tốt nghiệp Đại học khoa chính quy chưa? Bạn có biết sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng không? Giao tiếp tiếng Anh có vấn đề gì không? Có bằng lái xe không? Mau đến xem, Ban Thư ký Hợp tác ba nước Trung-Nhật-Hàn đang tuyển chọn người làm việc đấy. Đây là một tổ chức quốc tế, sẽ chuẩn bị thành lập tại Hàn Quốc, quê hương của các ngôi sao điện ảnh Bae Yong Joon, Lee Yong-Ae, Song Hye Kyo, Lee Jun Ki, Kim Hyun Joong, Rain, lần này sẽ tuyển chọn 6 người đến làm công việc nghiên cứu và quy hoạch, quan hệ công chúng và tuyên truyền đối ngoại, nếu có ý tư vấn thì điện thoại 65962175-- không chịu trách nhiệm gửi qua bưu điện."

    **************

    Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều đã mở trang tiểu blog của mình.

    LQ: Tin tức vừa công bố, thì đường dây điện thoại tư vấn đã liên tiếp nhận được điện thoại của cư dân mạng, cuối cùng đoạn tiểu Blog này đã được cư dân mạng truyền phát tới hơn 7000 lần, và có hơn 1500 cư dân mạng đưa ra bình luận khen ngợi là "bình dị, tiếp sức". Ngoài việc chau chuốt sử dụng ngôn ngữ mạng thể hiện sự đáng yêu ra, "Tiểu Blog thạo tin ngoại giao" vẫn không quên nhiệm vụ tương tác với tiểu Blog của Liên Hợp Quốc và các cơ quan chính phủ.

    SH: Vâng, so với và tiểu blog của Liên Hợp Quốc, tiểu blog Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trở thành một điểm sáng của ngoại giao tiểu blog. Bộ Ngoại giao cho biết, số lượng fan hâm mộ truy cập tiểu bolg đã lên tới con số 1 triệu, đây là cột mốc của ngoại giao tiểu blog. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời anh Thanh Long, người "mê" dùng tiểu blog tham gia chương trình hôm nay. Hoan nghênh anh Thanh Long.

    TL: Vâng, xin chào chị Lệ Quyên, xin chào chị Sảnh Hoa, xin chào các bạn thính giả nghe Đài.

    LQ: Như chúng ta đã biết, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua tiểu Blog để duy trì việc trao đổi ý kiến với quần chúng nhân dân, vậy làm thế nào để tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người dân là một việc đáng để mọi người mong đợi. Vậy anh Thanh Long có nhìn nhận như thế nào đối với vấn đề này ?

    TL: Ngày 17 tháng 11 năm 2011, Văn phòng Báo chí thành phố Bắc Kinh chính thức mở trang "Tiểu blog Bắc Kinh". Là mặt bằng mới thể hiện hình ảnh của cơ quan Chính quyền, "Tiểu blog Bắc Kinh" đã tập trung hàng trăm "Phát ngôn viên thành phố" của Bắc Kinh, phát huy vai trò quan trọng về ba mặt truyền đạt thông tin, trao đổi tìm hiểu ý dân và phát động động viên. Ngoài kịp thời truyền đạt mệnh lệnh hành chính thẩm quyền mới nhất ra, "Tiểu blog Bắc Kinh" còn có thể giới thiệu một cách trực quan với người dân thành phố tiến độ công tác và hiệu quả trong giai đoạn; tiện cho việc triển khai công tác thu thập, điều tra ý dân; có thể động viên hữu hiệu quần chúng tích cực tham gia sự nghiệp công ích, tuyên truyền phổ biến toàn diện hoạt động của thành phố, giao lưu gần gũi hơn với quần chúng, công bố kịp thời và toàn diện hơn các thông tin mệnh lệnh hành chính mới nhất, trở thành mặt trận tuyến đầu mạng in-tơ-nét đi sâu quán triệt, truyền bá thi hành "Bắc Kinh nhân văn, khoa học công nghệ, xanh".

    SH: "Tiểu blog về quản lý nhà nước" đã trở thành kênh và mặt bằng quan trọng kiểu mới nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa Chính phủ và người dân. Theo thống kê, hiện nay, số lượng fan hôm mộ truy cập tiểu blog của 15 cơ quan chính phủ và 9 quan chức đã vượt quá con số 1 triệu. Anh có nhận xét gì về vấn đề này?

    TL: Tiểu blog đang trở thành mặt bằng quan trọng của quan chức và cơ quan Chính quyền các địa phương Trung Quốc kịp thời công bố thông tin, nâng cao trình độ dịch vụ xã hội, đổi mới quản lý xã hội. "Tiểu blog Bắc Kinh" hội tụ tất cả các cơ quan chức năng quan trọng của thành phố vào một chỗ, không những phá vỡ mô hình và bố cục dịch vụ Chính phủ truyền thống, mà còn trở thành tiên phong dịch vụ văn phòng Chính phủ mạng lưới, trở thành phát triển Tiểu blog Chính phủ sau này, để Tiểu blog có nhiều chức năng phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân hơn. Việc thành lập Sảnh công bố báo chí thành phố đánh dấu Sina-Tiểu blog không ngừng đẩy cũ ra mới về mặt thúc đẩy đổi mới quản lý xã hội và xây dựng mặt bằng trao đổi trực tuyến dân chính, cơ cấu lại tài nguyên của nhiều cơ quan chức năng thành phố, sâu sắc và mở rộng sự trao đổi trực tuyến dân chính, cung cấp mặt bằng giao lưu trực tiếp hơn, hữu hiệu hơn cho Chính quyền các địa phương Trung Quốc.

    LQ: Qua đó chúng ta có thể thấy, mặt bằng của mạng xã hội cũng giống như những phương tiện truyền thông truyền thống khác đã trở thành mặt bằng quan trọng để "đánh bóng" hay "tô điểm" bản thân cũng như tuyên truyền lý luận các đảng phái, chính sách ngoại giao và đường lối quốc gia của các chính khách quốc tế, là con đường tắt và tiện lợi nhất của phần lớn các chính khách nước ngoài xây dựng hình ảnh của mình ở trong nước và thực hiện việc trao đổi ý kiến trực tiếp với người dân. Anh Thanh Long có nhận xét như thế nào đối với việc này ?

    TL: Trang mạng xã hội ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu, Nguyên thủ nhiều nước cũng đã đồng loạt tham gia mặt trận mới này, ví như Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn, Tổng thống Nga Mét-vê-đép, ngoài là lãnh đạo quốc gia, họ còn có một tư cách giống nhau, đó là chủ nhân Tiểu blog. Theo Nhật báo Phố Uôn Mỹ đầu năm 2011 thống kê, đã có hơn 60 vị Nguyên thủ quốc gia trên thế giới sử dụng Tiểu blog. Từ "ngoại giao Tiểu blog" đã xuất hiện đúng lúc, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma từng nói đùa, 'nếu mọi người đều dùng Tiểu blog, sau này điện thoại đỏ điện đàm với Nhà lãnh đạo các nước khác ở Nhà Trắng có thể không cần dùng.'

    SH: Vâng, chúng ta hãy nghỉ một lúc, cùng thưởng thức bài hát "Tiểu blog kong", tạm dịch là "Nghiện tiểu blog", chủ yếu chỉ những người "nghiện" dùng tiểu blog xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội hiện nay. Do tiểu blog ngày càng trở nên thịnh hành và trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nên hiện nay câu nói cửa miệng khi mọi người gặp nhau là: Hôm nay bạn đã viết tiểu blog chưa?

    LQ: Đại ý lời ca như sau: Bạn lại truy cập tiểu Blog của bạn, để chia sẻ cuộc sống hiện thực của bạn. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát này.

    SH: Hoan nghênh quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày nay. Nói đến đây, Sảnh Hoa nhớ lại ngày 17 tháng 11 năm ngoái, nhóm tiểu blog gồm 21 ban ngành liên quan của Chính quyền thành phố Bắc Kinh do Văn phòng Báo chí thành phố Bắc kinh khởi xướng thành lập đã chính thức khai trương trên các trang web nổi tiếng. Ngày 28 tháng 11, tiểu blog "Chính quyền thành phố Thượng Hải"---tiểu blog của Văn phòng báo chí Chính quyền thành phố Thượng Hải đã chính thức khai trương trên nhiều trang web.

    Tuy nhiên, có một tình huống khó xử là, chỉ một tuần sau, số fan hâm mộ truy cập tiểu blog "Chính quyền thành phố Thượng Hải" lên tới 350 nghìn, nhưng tiểu blog "Chính quyền thành phố Bắc Kinh" chỉ có hơn 70 nghìn. So với tiểu blog "Chính quyền thành phố Thượng Hải", các tiểu blog về quản lý nhà nước khác thường ít có phát biểu thậm chí không có sự tương tác giữa cơ quan quản lý và người dân, do vậy đã bị chỉ trích là "hình thức hoá". Không biết chị có chú ý đến thông tin này không?

    LQ: Ngày 3 tháng 12 năm 2011, tiểu Blog "Chính quyền Bắc Kinh" chỉ đưa một tin ngắn tiểu Blog về Đại hội Thể thao Người khuyết tật thế giới năm 2011 tổ chức tại Bắc Kinh, mà không viết nội dung chi tiết, chỉ cho biết "Đại hội Thể thao diễn ra trong 9 ngày, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của thành phố Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích người khuyết tật quốc tế sẽ tham dự." Cũng vào giờ này cùng ngày, tiểu Blog "Chính quyền Thượng Hải" đã đưa 8 tin tiểu Blog với những nội dung, như thời tiết, tình hình thi đấu, người tình nguyện ... Mỗi tin tiểu blog đều có mấy chục, thậm chí mấy trăm cư dân mạng tham gia bình luận hoặc truyền phát cho nhau.

    Cho đến 11 giờ đêm ngày 4 tháng 12 tiểu Blog "Chính quyền Bắc Kinh" của Văn phòng Báo chí thành phố Bắc Kinh vẫn không đưa thêm thông tin gì mới mẻ.

    Những tin tiểu Blog trên mạng "Chính quyền Thượng Hải", ngoài những nội dung như, dự báo thời tiết và những tin tức hàng ngày của Thượng Hải ra, còn hướng dẫn cách đề phòng bị lừa gạt, giới thiệu những sách báo hay, những chương trình văn nghệ đặc sắc ... Trong ngày 3, tiểu Blog "Chính quyền Thượng Hải" còn kêu gọi cư dân đến ngày cuối tuần tham gia hoạt động mua bắp cải hỗ trợ nông dân và đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo cư dân mạng. Vậy anh Thanh Long có chú ý tới thông tin này không ạ ?  

    TL:Tôi cũng đã xem tin Tiểu blog này, tôi cho rằng "Tiểu blog Thượng Hải" không chỉ công bố nhiều thông tin, kịp thời, có tính thời hiệu mạnh, tính thích dụng cao, hơn nữa ngữ khí ấm áp, gần gũi với người dân. Sau khi khai thông "Tiểu blog Bắc Kinh" bao gồm 21 Tiểu blog Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Bắc Kinh Vương Huệ Tăng cam kết, "tuyệt đối không chỉ là chuyện nhiệt tình trong 3 phút, trong 'Tiểu blog Bắc Kinh' cũng quyết không cho phép Tiểu blog 'không lên tiếng' tồn tại, "không được im lặng cũng không được gây dư luận". 21 trang Tiểu blog Chính phủ Bắc Kinh quả thực đã thực hiện được việc đều 'lên tiếng', nhưng rất nhiều cơ quan đổi mới thông tin còn chậm, có trang mạng mấy ngày mới đưa một tin, nội dung đưa tin có lúc đã lỗi thời, thậm chí là phiên bản thu hẹp của trang tin thời sự.

    LQ: Anh cho rằng, tiểu Blog về quản lý công việc nhà nước nên làm thế nào để tránh trở thành một tiểu Blog hình thức ? những tiểu blog của cư dân mạng muốn tìm hiểu về công việc quản lý nhà nước đáp ứng được mong mỏi của người dân trong khi chỉ giới hạn ở thông tin ngắn 140 chữ để trả lời một cách thành khẩn những câu hỏi, giải quyết những khó khăn của người dân, thậm chí thúc đẩy sự chuyển đổi của chính quyền ?

    TL: Tôi cho rằng, con đường tư vấn chính phủ gồm 140 chữ của Tiểu blog chủ yếu là ở vấn đề "vận hành', tư vấn Chính phủ không chỉ là ở chỗ đã trả lời như thế nào, điều quan trọng hơn là làm thế nào thúc đẩy và cải tiến công việc, làm thế nào giải quyết mạnh mẽ nhanh chóng những mâu thuẫn, vấn đề mà quần chúng phản ánh, đó mới là ý nghĩa quan trọng của tư vấn chính phủ qua mạng in-tơ-nét.

    Tiểu blog của Chính phủ không phải là truyền bá đơn phương, nó có yêu cầu cao hơn đối với ứng phó và năng lực của bản thân Chính quyền, chỉ dựa vào mô hình ứng phó trước đây là không thể được. "Tiểu blog mang lại cho chúng ta không chỉ là một cách giao lưu mới, mà còn là sự thay đổi của cả quan hệ xã hội, quy tắc trò chơi, sinh thái xã hội. Chính phủ cần thay đổi quan niệm, thích ứng với quy tắc trò chơi mới mang lại". Nếu Tiểu blog Chính phủ chỉ là công bố một số nhắc nhở tóm tắt thời sự trang web, chỉ nhận thức rằng Tiểu blog chỉ là truyền bá thông tin, đó là nhận thức rất nông cạn, hoàn toàn mất đi ý nghĩa bản chất của Tiểu blog.

    Ý kiến của anh rất hay. Tiểu blog về quản lý công việc nhà nước sẽ là một xu hướng phát triển, thông qua sức mạnh của tiểu Blog có thể làm thay đổi quan niệm điều hành trong thực thi chính sách của chính phủ và quan chức, phương pháp thực thi chính sách càng coi trọng việc lấy con người làm gốc, trong khi thúc đẩy việc thi hành công vụ công khai và minh bạch một cách có hiệu quả ra cũng có thể thúc đẩy nhân viên công tác trong các cơ quan công quyền phải chú ý hành vi của mình, cố gắng chặn đứng hiện tượng tham nhũng. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, viết tiểu Blog là một việc mới mẻ, vận hành tiểu Blog về quản lý công việc nhà nước còn chưa hoàn thiện, vậy làm thế nào để tiến hành hàng loạt công việc, như: Thu tập ý kiến của người dân, rồi phân loại, xem xét, giải quyết, trả lời ... còn đang trong quá trình tìm tòi, đối với chính quyền mà nói, đây là một thách thức lớn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>