• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn về quê ăn Tết bằng phương tiện gì?

    2012-01-18 16:49:31     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau, Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    N: Các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, chắc các bạn đã về đến quê rồi, nhưng không biết các bạn về quê bằng phương tiện gì, đi tàu, xe buýt đường dài, tự lái xe ô tô hay xe máy? Ngày 8/1, công tác vận chuyển hành khách nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm ở Trung Quốc đã chính thức khởi động, dự kiến trong 40 ngày, tổng cộng sẽ có tới 3,158 tỷ lượt người đi lại bằng các phương tiện giao thông, đây là lần đầu tiên tổng số người đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán của Trung Quốc vượt qua 3 tỷ lượt người.

    H: Vâng, năm nay, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã lần đầu tiên thực hiện các chính sách mới đối với việc mua vé tàu như đăng ký tên thật, mua vé trên mạng ..., tuy nhiên, vẫn có nhiều người không mua được vé về quê, vì vậy, họ đã nghĩ ra các "chiêu đặc biệt" để về quê ăn Tết.

    N: Vâng, chị Huyền có biết không, thực ra năm ngoái, đã có một cách về quê khá ấn tượng khiến chính quyền, phương tiện truyền thông và cư dân mạng rất quan tâm, đó là đội ngũ nông dân làm công đã đi xe máy về quê. Do mua vé tàu quá khó, hơn nữa lại muốn tiết kiệm tiền, nên họ đã chọn cách đi xe máy về quê. Tuy chính quyền các nơi đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho họ trên các tuyến đường như cung cấp nước uống nóng miễn phí..., nhưng họ vẫn phải khắc phục rất nhiều khó khăn và vất vả mới về đến quê.

    H: Vâng, do Trung Quốc quá rộng lớn, vì vậy, cứ đến cuối năm, đề tài về quê bằng phương tiện gì lại trở nên sôi động. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn trên "những nẻo đường về quê" của những người lao động ngoại tỉnh nhé.

    Nhạc

    N: Đi đường vòng về quê

    Có một thanh niên giới cổ cồn làm việc tại Bắc Kinh muốn về quê ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là bạn này đã mua vé máy bay quốc tế tới Băng Cốc, rồi từ Băng Cốc bay về Côn Minh. Ngày 6/1, có một cư dân mạng viết lưu ký trên tiểu blog của mình rằng, đồng nghiệp của bạn này về quê bằng cách "đi đường vòng". Lưu ký này vừa đưa lên mạng đã gây xôn xao trong cư dân mạng Trung Quốc, hiện nay, "đi đường vòng" về quê đã trở thành chủ đề hot nhất trên In-tơ-nét. Rất nhiều cư dân mạng không mua được vé tàu đều đang tính xem có thể tham khảo cách về quê của bạn này hay không, "nếu giá vé bay thẳng và giá vé phải chuyển máy bay ở một điểm thứ hai bằng nhau, hơn nữa chuyển máy bay lại dễ mua vé hơn thì tại sao chúng ta lại không làm theo cách này".

    H: Vâng, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu hành trình về quê của bạn này nhé. Ngày 6/1, có một lưu ký rất hot trên tiểu blog viết rằng "Thật quá bất ngờ! Tôi có một đồng nghiệp quê ở Côn Minh, do không mua được vé máy bay và vé tàu về Côn Minh, nên bạn này đã chọn cách đi đường vòng ra nước ngoài để về quê. Hành trình bay như sau: ngày 19, Thâm Quyến- Băng Cốc, tối 20 Băng Cốc-Côn Minh, giá vé 2200 Nhân dân tệ, trong khi đó vé bay thẳng từ Bắc Kinh tới Côn Minh là 2300 Nhân dân tệ. Cách này đã giúp các bạn có thêm một sự lựa chọn để quê ăn Tết nhé".

    N: Vâng, không ngờ đoạn lưu ký tưởng như rất bình thường này lại có hiệu quả đến vậy. Các cư dân mạng đã nhanh chóng truyền nhau đoạn lưu ký này qua tiểu blog và bổ sung thêm khá nhiều "dấu chấm than".

    H: Vâng, nhiều bạn tâm sự "đây quả là một sáng kiến hay, về quê bằng cách này, vừa có thể mua quà lưu niệm tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay, lại được biết đến nước ngoài, đúng là nhất cử lưỡng tiện".

    N: Một cư dân mạng có ních name là "người quét rác B" viết, "có thể du lịch Băng Cốc trước, rồi mới về quê, quả là một công đôi việc".

    H: Vâng, thực ra, có một số cư dân mạng nói, cách "đi đường vòng" này đã có từ lâu rồi, nhưng là đi vòng trong nước. Bạn cư dân mạng này nói, 3 năm trước, tôi từng từ Thượng Hải về Ninh Ba, vé máy bay là 540 Nhân dân tệ, nhưng nếu từ Thượng Hải tới Thẩm Dương, rồi dừng lại vài tiếng sau mới bay về Ninh Ba thì chỉ mất 280 Nhân dân tệ, vì vậy, đã có rất nhiều người về quê kiểu "du lịch một ngày" này.

    N: Đi chung xe về quê.

    Mới đây, các diễn đàn và trang mạng In-tơ-nét Trung Quốc đã dấy lên phong trào tổ chức "đi chung xe về quê", thực ra, cách này đã có từ vài năm trước. Vài người cùng đi chung một ô tô vừa bảo vệ môi trường, phù hợp trào lưu cuộc sống các-bon thấp, vừa tiết kiệm sức người và thời gian mua vé, đã dần dần nhận được sự chấp nhận và ưa chuộng của các bạn trẻ trong các thành phố lớn ở Trung Quốc. Hiện nay, vài người cùng đi chung một ô tô đã trở thành trào lưu khá thịnh hành ở Trung Quốc.

    H: Vâng, Tết năm ngoái, bạn Xa Hướng Tiền đang làm việc ở Trường Sa đưa bạn gái về quê ăn Tết. Tuy phải trải qua hàng nghìn cây số, nhưng hành trình này không hề khiến họ cảm thấy quá vất vả, bởi vì họ đã chọn cách đi chung xe với người khác. Sáng ngày 25/1/2011, đôi bạn trẻ này xuất phát từ Trường Sa, qua ba lần đi chung xe với người khác, chiều 30/1, họ đã về đến quê. Sau khi cộng các khoản chi phí ăn, ở dọc đường, cả hai người chỉ mất khoảng 450 Nhân dân tệ, vừa tiết kiệm được tiền, vừa làm quen được nhiều bạn.

    N: Vâng, nhưng đi chung xe dễ phát sinh mâu thuẫn và sự cố do thiếu sự bảo đảm về pháp luật hữu quan, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đi chung xe khó phát triển. Hiện nay rất cần có một mặt bằng giao lưu hiệu quả và cập nhật thông tin giữa những người đi chung xe và người lái xe cũng như các công ty cho thuê xe.

    H: Chạy về quê.

    Cách về quê này quả là khác thường. Nhóm chọn cách này là 11 người yêu thích chạy đường dài, họ dự định chạy từ Bắc Kinh về thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, tổng chiều dài 123 km. Người đề xướng cách này tên là "Nôm Nôm", do không mua được vé về quê, nên bạn đã đề xuất "chạy về quê", họ dự kiến sẽ chạy hai ngày sẽ về tới nhà.

    N: Vâng, cách này thật là thú vị, nhưng những người lựa chọn cách này cần phải đáp ứng được một số điều kiện. Một là, phải là những người có sức khoẻ tốt và thường xuyên chạy ma-ta-tông, vì nếu là người bình thường, thì rất có thể chưa chạy đến nhà đã phải vào bệnh viện trước; hai là, người già và trẻ em không nên tham gia, vì đây là trò chơi của giới trẻ; ba là, những người tham gia phải không có hành lý, bởi vì như chúng ta đã biết, không ai xách va-li chạy ma-ra-tông; bốn là, đảm bảo cự ly chạy từ điểm A đến điểm B không quá dài, ví dụ như từ Bắc Kinh tới Bảo Định khoảng 123 km, nhưng nếu chạy sang các tỉnh khác thì sẽ phải tính lại.

    H: Đi hành trình ngược lại với mọi người.

    Sau nhiều lần không đặt được vé máy bay về Vũ Hán, bạn Trần Quốc Lượng làm việc cho một công ty ở Thâm Quyến đã quyết định đón bố mẹ đến Thâm Quyến ăn Tết. Thực ra, hiện nay ngày càng nhiều người giống như bạn Lượng đón bố mẹ đến thành phố mình làm việc ăn Tết, đi hành trình ngược lại với mọi người. Điều đáng nói là, không ít Hãng hàng không Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại dành cho loại vé máy bay này. Tiền mua một chiếc vé máy bay của mình đủ để mua hai chiếc vé máy bay đón bố mẹ đến thành phố bạn làm việc ăn Tết.

    N: "Thực ra, điều quan trọng là các thành viên trong gia đình được đoàn tụ, còn ăn Tết ở đâu cũng như nhau". Bạn Lượng cho biết, sau khi liên hệ với Hãng hàng không được biết, vé từ Vũ Hán bay tới Thâm Quyến được giảm giá 53%, tức là chỉ 470 Nhân dân tệ. "Tiền mua một chiếc vé của tôi về quê bằng tiền mua hai chiếc vé cho bố mẹ đến Thâm Quyến".

    H: Nhân sĩ hữu quan của Hãng hàng không Thâm Quyến cho biết, đón bố mẹ đến thành phố làm việc ăn Tết, sau Tết bố mẹ lại trở về quê, vừa tiết kiệm lại không phải chịu cảnh chờ đợi ở sân bay. Được biết, Hãng hàng không Thâm Quyến bắt đầu từ năm 2005 đã đưa ra sản phẩm "đi lại dễ dàng" mang tính sáng tạo, nhằm khuyến khích người dân chọn hành trình ngược với nhu cầu chung, đón người nhà đến ăn Tết với mình. Đến năm nay đã là năm thứ 7, sản phẩm này đã giúp cho hàng trăm nghìn gia đình thực hiện được nguyện vọng đoàn tụ gia đình.

    N: Giống như bạn Lượng vừa nói, miễn là cả gia đình đoàn tụ, đâu cũng là nhà, đâu cũng có thể ăn Tết". Ngày càng nhiều người quyết định đón bố mẹ đến thành phố làm việc ăn Tết, đi ngược lại với hành trình của mọi người trong dịp Tết đã dần dần trở thành sự lựa chọn đầu tiên của giới trẻ..

    Nhạc

    N: Tết Nguyên đán là một ngày lễ tết truyền thống quan trọng nhất của người dân Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc cũng đang không ngừng nâng cao năng lực vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân trong dịp Tết.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>