• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội hiện nay

    2012-01-06 14:24:18     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình " Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau, Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    N: Các bạn thân mến, sau khi chính thức phát sóng chương trình "Chung quanh chúng ta" từ tháng 3 năm ngoái đến nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư và lưu ký trên mạng của các bạn thính giả.

    H: Vâng, những bức thư tay, thư điện tử và lưu ký của các bạn không những đã đóng góp những ý kiến quý báu và kiến nghị hay cho chương trình, thảo luận sôi nổi trên chuyên mục "Diễn đàn tuổi trẻ" của trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mà còn đưa ra rất nhiều chủ đề thảo luận hay.

    N: Vâng, vài tuần trước, bạn Trần Văn Thắng, thính giả trung thành của chương trình, người từng cung cấp chủ đề thảo luận "Cuộc sống của sinh viên ngoại tỉnh" đã viết thư cho chúng tôi. Trong bức thư mới này, bạn Thắng viết,

    "Em xin gửi tới anh chị những lời chúc tốt đẹp nhất, chương trình của anh chị luôn dành được sự quan tâm theo dõi và nhận được sự phản hồi tích cực của thính giả. Em rất vui báo cho anh chị một tin là năm học vừa qua em đã giành được danh hiệu sinh viên giỏi. Bên cạnh niềm vui nho nhỏ, em thấy mình sẽ phải tiếp tục cố gắng để đạt những thành tích cao hơn nữa trong học tập.

    Hiện nay, em đã có máy tính rồi nên công việc học tập và liên lạc cũng thuận tiện hơn nhiều, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thể liên lạc thường xuyên hơn với chương trình.

    Sau khi chủ đề em cung cấp: "Cuộc sống của sinh viên ngoại tỉnh" được anh chị dàn dựng và đưa lên làn sóng điện đã giúp em có cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc sống của các bạn sinh viên Trung Quốc. Đặc biệt, em rất thích cách học chủ động của các bạn ấy. Hiện nay, ở Việt Nam, vấn đề tự học của sinh viên chưa thực sự tốt, một phần vì phía thầy cô, một phần vì phía học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp em rút ra cho mình cách học tích cực và tự giác hơn.

    Em mong rằng thời gian tới chương trình "Chung quanh chúng ta" sẽ cùng thảo luận về chủ đề: ''Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội hiện nay".

    H: Vâng, bạn Thắng quả là rất nhiệt tình với chương trình, xin chúc mừng bạn Thắng đã giành được danh hiệu sinh viên giỏi, chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bạn Thắng nói riêng và đông đảo các bạn thính giả nói chung. Nam Dương ơi, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng thảo luận chủ đề "chênh lệch giàu nghèo trong xã hội hiện nay" nhé, được không?

    N: Đồng ý. Phải công nhận, chênh lệch giàu nghèo quả là một vấn đề nóng hổi luôn được xã hội quan tâm. Chị Huyền ơi, gần đây, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến của cư dân mạng về "Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2011", chị có biết kết quả thế nào không?

    H: À, chị có biết cuộc thăm dò ý kiến này, nhưng kết quả thật bất ngờ, có hơn 80% cư dân mạng được hỏi cho rằng "không hạnh phúc".

    N: Vâng, điều này thật đáng để mọi người suy nghĩ. Vì "hạnh phúc" chủ yếu là chỉ sự cảm nhận riêng của mỗi người dân về cuộc sống tinh thần và vật chất, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện sống và sự từng trải của mình. Nhưng nếu có nhiều người đều cảm thấy không hạnh phúc thì đã phản ánh phần nào hiện trạng thực tế của xã hội hiện nay.

    H: Nhưng vì sao người dân Trung Quốc lại cảm thấy không hạnh phúc?

    N: Nguyên nhân này cũng khá phúc tạp, bởi vì, mỗi một người, trong mỗi thời điểm khác nhau, sự cảm nhận về hạnh phúc cũng khác nhau. Ví dụ như trong thời kỳ Trung Quốc mới giải phóng, điều khiến người dân cảm thấy hạnh phúc nhất là có được cuộc sống yên bình.

    H: Vâng, theo tôi được biết, trong thập niên 60, 70 thế kỷ trước, người dân Trung Quốc nếu có công ăn việc làm ổn định thì đã hạnh phúc lắm rồi. Vào thời điểm đó, trong nhà có xe đạp, máy khâu, đồng hồ và Đài Ra-đi-ô là niềm mơ ước của rất nhiều người.

    N: Vâng, vì khi đó, Trung Quốc vẫn đang rất nghèo. Sau khi cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc được phát triển nhanh chóng, nhu cầu cuộc sống vật chất của người dân cũng ngày càng cao, không những phải có nhà, có ô tô, mà còn mong con cái được học ở trường học trọng điểm, v.v

    H: Vâng, theo tôi, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân cũng sẽ ngày càng tăng, đây là một quy luật. Sau khi Trung Quốc thi hành cải cách mở cửa, kinh tế-xã hội của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, đã cải thiện rất lớn cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân, điều này là một thực tế không thể phủ nhận.

    N: Vâng, thế nhưng trong khi công cuộc xây dựng toàn tiện xã hội khá giả ở Trung Quốc thu được tiến triển mới thì người dân lại cảm thấy không hạnh phúc. Theo Nam Dương, nguyên nhân chính là do sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Có điều tra cho thấy, điều kiến người dân Trung Quốc bất bình nhất hiện nay chủ yếu là "tham nhũng" và "giá nhà cao".

    H: Vâng, trước khi Trung Quốc thực thi cải cách mở cửa, chênh lệch giàu nghèo trong xã hội rất nhỏ, cũng ít có xảy ra hiện tượng tham nhũng, địa vị xã hội của đông đảo quần chúng nhân dân rất cao; ngược lại, hiện nay, kinh tế phát triển, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, giá nhà cao đến mức không chấp nhận được, tất nhiên sẽ khiến mọi người cảm thấy không hạnh phúc.

    N: Nhưng dù sao, so với trước kia, xã hội đã tiến bộ, nhà nước đã lớn mạnh, trên thực tế, phần đông người dân đã được chia sẻ thành quả do cải cách kinh tế mang lại.

    H: Vâng. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, còn phản ánh sự gắn kết xã hội và thể hiện sự bình đẳng trong xã hội. Cho nên mới nói, người dân không phải muốn trở lại cuộc sống vất vả và lam lũ thời bao cấp trước kia, người dân mong Chính phủ coi trọng các vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay, mang lại sự bình đẳng cho người dân.

    N: Vâng. Chị Huyền ơi, mới đây, em có đọc một tin là: Ủy viên Chính hiệp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Hồ Khai Lâm nói, chênh lệch giàu nghèo của xã hội Trung Quốc nên càng lớn càng tốt.

    H: Sao cơ? Chênh lệch giàu nghèo càng lớn càng tốt?

    N: Vâng, ông Hồ Khai Lâm nói, "Thời đại hai vị vua Hoàng Đế và Viêm Đế thời cổ Trung Quốc rất coi trọng bình đẳng của cải, cuối cùng không để lại bất cứ thứ gì trong lịch sử ngoài truyền thuyết. Trong khi đó, Đời Nhà Ân bắt đầu xuất hiện chênh lệch giàu nghèo đã để lại nhiều công trình và cổ vật trong lịch sử 5000 năm của Trung Quốc. Chính vì có chênh lệch giàu nghèo, khiến một số người nhiều tiền đến nỗi không tiêu hết, như vậy, mới có thể làm ra nhiều sản phẩm nghệ thuật và kiến trúc khiến mọi người khâm phục.

    H: Ồ, tôi nghĩ rằng quan điểm này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều người, hy vọng đó chỉ là một cách nói hài hước mà thôi.

    N: Vâng. Các bạn thân mến, trên đây, Nam Dương và Thu Huyền đã thảo luận về sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội hiện nay ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự chênh lệch giàu nghèo không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc, mà còn là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn sự chênh lệch giàu nghèo ở một số nước.

    H: Vâng. Trước hết chúng ta hãy đến với Mỹ. Khoảng cách về thu nhập ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo là một trong những lý do dẫn đến các cuộc biểu tình của phong trào "Chiếm Lĩnh phố Uôn", bắt đầu nổ ra ở thành phố Niu-oóc rồi lan ra khắp các nơi trên đất Mỹ và các nước khác trong năm 2011.

    N: Các nhà hoạt động xã hội ở hàng trăm thành phố trên thế giới phản đối tình trạng bất bình đẳng về kinh tế và nạn thất nghiệp. Họ nói rằng, các ngân hàng gặp khó khăn thì nhận được cứu trợ của Chính phủ bằng tiền người nộp thuế, trong khi những người dân bình thường gặp vấn đề tài chính có thể bị tịch thu nhà.

    H: Phong trào "Chiếm Lĩnh phố Uôn" đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng tài chính là do các ngân hàng và các thị trường chứng khoán như phố Uôn, họ nói rằng thành phần giàu chiếm 1% dân số có quá nhiều tiền và đang lợi dụng thành phần nghèo chiếm 99% dân số, nhóm 1% này mua quyền lực chính trị để ngăn chặn các loại thuế đánh vào người giàu và cắt giảm các dịch vụ xã hội cho người nghèo.

    N: Văn phòng thống kê của Quốc hội Mỹ nói rằng những người giàu nhất của Mỹ có thu nhập tăng 275% trong vòng ba thập kỷ qua, trong khi những người nghèo nhất chỉ tăng 18%.

    H: Báo cáo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ cũng đã đưa ra kết luận, sự chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ thậm chí còn nghiêm trọng hơn Tuy-ni-di và Ai-cập.

    N: Vâng, còn ở Nhật Bản, chênh lệch giàu nghèo giữa nam giới và nữ giới đang ngày càng mở rộng, cuộc sống của 1/3 phụ nữ đơn thân tương đối nghèo.

    H: Còn có 52% phụ nữ trên 65 tuổi tương đối nghèo; 57% phụ nữ ly dị tự nuôi con tương đối nghèo. Ngoài ra, phụ nữ chiếm 57% trong tổng số người nghèo Nhật Bản. Tất nhiên, nghèo ở đây là chỉ tiêu chuẩn của Nhật Bản, chứ không phải là tiêu chuẩn của thế giới.

    N: Vâng, tiếp theo chúng ta đến với châu Phi. Theo phương tiện truyền thông của Nam Phi, chịu sự tác động nghiêm trọng của khủng hoảng tài chính, chênh lệch thu nhập đang mở rộng mạnh mẽ trên thế giới. Mặc dù các nước đang phát triển đã phục hồi kinh tế, nhưng vẫn chưa thu hẹp lại được chênh lệch thu nhập giữa thành phần giàu và nghèo. Trong đó, chênh lệch giàu nghèo ở Nam Phi nổi bật nhất.

    H: Vâng, ở Nam Phi, thu nhập của thành phần giàu chiếm 75% tổng thu nhập toàn xã hội.

    N: Các bạn thân mến, trên đây là phần thảo luận hôm nay, sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Cung hỷ phát tài" do nghệ sỹ Lưu Đức Hoa thể hiện, chúc tất cả các bạn đều phát tài trong năm mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>