• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điểm lại những sự kiện và nhân vật "hot" trong năm 2011

    2011-12-30 14:32:14     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau. Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    N: Các bạn thân mến, năm 2011 sắp trôi qua, với nhiều sự kiện và nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân Trung Quốc nói riêng và người dân thế giới nói chung. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn điểm lại những nhân vật và sự kiện được đánh giá là "hot" trong năm. Nhìn lại những sự kiện và nhân vật "hot" trong năm 2011, có cái khiến mọi người phấn chấn, có khi lại khiến chúng ta bất bình, nhưng dù sao đi chăng nữa, những sự kiện và nhân vật này đều có ảnh hưởng nhất định ở Trung Quốc.

    H: Vâng. Sau đây mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện và nhân vật "hot" trong năm 2011 ở Trung Quốc.

    Nhạc...

    N: Chị Huyền ơi, đầu năm 2011, đã xảy ra một sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng In-tơ-nét, chị có biết là sự kiện gì không?

    H: Chuyện gì thế Nam Dương?

    N: Đó là Hành động giải cứu trẻ em mất tích, bị bắt cóc qua Weibo, tức tiểu blog.

    H: À, đúng vậy, sự kiện này quả là rất đình đám. Hành động này do Giáo sư Vu Kiến Vanh của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc phát động nhằm giải cứu những trẻ em mất tích, bị bắt cóc qua tiểu blog. Đã có hàng trăm nghìn người tham gia bằng cách chụp ảnh trẻ em ăn xin trên đường phố, sau đó gửi tiếp cho hàng trăm nghìn người dùng tiểu blog khác.

    N: Vâng, cho nên sự kiện đầu tiên của chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là "Giải cứu trẻ em qua tiểu blog". Những năm qua, tiểu blog rất thịnh hành tại Trung Quốc, hầu như người nào cũng mở tiểu blog. Không những thế, các cơ quan chức năng ngày càng coi trọng sức ảnh hưởng của "tiểu blog".

    H: Như Nam Dương vừa giới thiệu, sau khi Giáo sư Vu Kiến Vanh phát động hành động giải cứu trẻ em mất tích, bị bắt cóc qua tiểu blog, Bộ Công an Trung Quốc lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng và một chiến dịch triệt phá băng nhóm buôn bán người trên toàn quốc đã được triển khai. Bộ Công an cũng đã nhận thấy lợi ích của tiểu blog và yêu cầu tất cả đơn vị trực thuộc mở các tiểu blog riêng của đơn vị mình.

    N: Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tiểu blog đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết một số vụ án. Các Sở Công an còn sử dụng mạng xã hội để huy động sức mạnh quần chúng trong việc truy bắt tội phạm. Nhưng cần phải nói thêm là ngoài lòng nhiệt tình và ủng hộ tích cực ra, đòi hỏi các cư dân mạng và cơ quan chức năng phải rất kiên trì.

    H: Vâng, vì hành động chống tội phạm qua tiểu blog là một hành động công ích lâu dài, vì vậy rất cần sự quan tâm ủng hộ và tham gia nhiệt tình của người dân.

    Nhạc...

    N: Sự kiện "hot" thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là "Sơ tán công dân ra khỏi Li-bi".

    H: Vâng, 2 giờ 15 phút rạng sáng và 9 giờ 25 phút sáng 25/2, 450 công dân Trung Quốc sinh sống tại Li-bi lần lượt đáp hai chuyến bay thuê bao của Chính phủ Trung Quốc về đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Trong khi đó, công tác đón công dân Trung Quốc tại Li-bi bằng tàu biển nước ngoài do Trung Quốc thuê bao cũng triển khai một cách có trật tự.

    N: 11 giờ 10 phút sáng ngày 5/3, sau khi kết thúc nhiệm vụ sơ tán công dân Trung Quốc ra khỏi Li-bi, Đoàn công tác của Chính phủ Trung Quốc đã đáp hai chuyến máy bay thuê bao của Hãng Hàng không Trung Quốc về đến Bắc Kinh, trên hai chuyến bay này còn có 778 công dân Trung Quốc sơ tán đến Tuy-ni-di và Hy-lạp.

    H: Thành viên Ban Chỉ huy ứng phó khẩn cấp sơ tán công dân Trung Quốc ra khỏi Li-bi của Quốc vụ viện Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tống Đào sau khi đón Đoàn công tác về tới Bắc Kinh cho biết, việc sơ tán an toàn và có trật tự 35 nghìn 860 công dân Trung Quốc ra khỏi Li-bi lần này là kết quả hợp tác hết mình của các bên, cảm ơn sự giúp đỡ trong thời khắc then chốt của các nước hữu nghị với Trung Quốc lâu nay.

    N: Hành động sơ tán người dân Trung Quốc ra khỏi Li-bi lần này đã thể hiện khả năng bảo vệ người dân Trung Quốc sinh sống tại hải ngoại và ứng phó sự kiện khẩn cấp của Chính phủ Trung Quốc.

    Nhạc ...

    N: Sự kiện "hot" tiếp theo là "Mua muối". Do nghe tin đồn muối i-ốt có thể chống nhiễm xạ hạt nhân rò rỉ từ Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma trong trận động đất mạnh Nhật Bản, không ít người dân Trung Quốc đã đổ xô đi mua muối tích trữ trong tình trạng hỗn loạn, khiến nhiều siêu thị không còn muối để bán.

    H: Vâng, trước tình hình này, các cơ quan Chính phủ của Trung Quốc đã ban hành lệnh ngăn chặn tình trạng đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày, đặc biệt là muối, đang lan rộng trên cả nước. Ủy ban Cải cách và phát triển nhà nước Trung Quốc cũng chỉ đạo khẩn cấp cho các cơ quan kiểm soát giá loại bỏ các tin đồn thiếu hụt nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời ngăn chặn việc tích trữ các mặt hàng này. Cuối cùng, việc cung cầu muối trên thị trường đã trở lại bình thường.

    N: Điều này cũng đã nói lên sự thiếu kiến thức phổ thông của người dân trong phòng chống bệnh và ứng phó thiên tai. Tuy nhiên, không chỉ người dân, mà các cơ quan chức năng khác cũng cần kiểm điểm về việc này.

    Nhạc ...

    N: Sự kiện "hot" tiếp theo là "Ngắm biển". Ngắm biển là chuyện bình thường, nhưng nếu ngắm biển trong nội thành thì sẽ ra sao? Chiều 23/6, thành phố Bắc Kinh bỗng nhiên mưa to, sấm sét ầm ầm, ban ngày đột nhiên tối mịt như ban đêm. Được biết đây là cơn mưa lớn nhất ở thành phố Bắc Kinh trong 10 năm qua, lượng mưa cục bộ đạt tới mức trăm năm mới có một lần. Cơn mưa này đã làm nhiều đường vành đai và các trục đường chính bị ngập, một số đoạn đường vành đai bị gián đoạn, tàu điện ngầm số 1, số 13 và một số đoạn đường khác đã phải ngừng hoạt động. Nhưng không chỉ riêng ở Bắc Kinh, nhiều thành phố Trung Quốc đã xuất hiện tình hình ngập úng trên diện rộng, nhiều đường phố bị ngập. Nhiều người nói đùa rằng "Chuyện lãng mạn nhất là cùng em đến Bắc Kinh ngắm biển". Vậy đây là thiên tai hay là nhân họa? Liệu hệ thống cấp thoát nước của các đô thị đã đến lúc phải báo động hay chưa? Làm thế nào để tránh được hình trạng này? Đây đều là những vấn đề các nhà quản lý và hoạch định chính sách cần phải suy nghĩ.

    H: Vâng, mỗi thành phố có một mô hình phát triển riêng, công tác xây dựng và quản lý đô thị cần phải phù hợp với quy hoạch lâu dài đã được hoạch định, cần phải tính đến thời hạn sử dụng và tuổi thọ của công trình. Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị một cách khoa học cần có tầm nhìn xa, đây cũng chính là một quan niệm về phát triển bền vững.

    Nhạc ...

    N: Sự kiện "hot" tiếp theo là "Tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải". Ngày 30/6, cùng với hiệu lệnh của Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Thịnh Quảng Tổ, đoàn tàu cao tốc G1với công nghệ động lực phân tán đời mới đã rời ga Bắc Kinh, lao vun vút về phía Thượng Hải, đánh dấu tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải chính thức đi vào hoạt động. Tính đến nay, tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải đã đi vào hoạt động được nửa năm.

    H: Vâng, tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải là tuyến đường sắt cao tốc dài nhất và có tiêu chuẩn công nghệ cao nhất được xây dựng hoàn thành cùng lúc trên thế giới, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong mạng lưới đường sắt với bộ khung chính "4 dọc, 4 ngang" của Trung Quốc. Tuyến đường này có tổng chiều dài 1.318 km với 24 ga, khởi điểm từ Ga Nam Bắc Kinh và điểm cuối là Ga Hồng Kiều Thượng Hải, đi qua 7 tỉnh thành như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô và Thượng Hải, kết nối hai khu vực kinh tế lớn là "Vịnh Bột Hải" và "vùng tam giác" sông Trường Giang.

    N: Tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải đi vào hoạt động đã nâng tổng chiều dài đường sắt cao tốc đang hoạt động của Trung Quốc lên tới gần 10 nghìn km, mở ra một "Hành lang vàng" mới trên bản đồ Trung Quốc. Tuyến đường sắt cao tốc này đi vào hoạt động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải tổng hợp, làm dịu về căn bản tình hình giao thông đường sắt căng thẳng giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, đẩy nhanh xây dựng hai vành đai kinh tế lớn là "Vịnh Bột Hải" và "vùng tam giác" sông Trường Giang cũng như sự đi lại, lưu thông phân phối hàng hoá, thông tin trên dọc tuyến, thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phát triển nhịp nhàng, cải thiện mạnh mẽ điều kiện đi lại của người dân.

    Nhạc...

    N: Sự kiện "hot" tiếp theo là "Vụ tai nạn tàu cao tốc". Vào hồi 20 giờ 38 phút ngày 23/7, đoàn tàu cao tốc mang số hiệu D301 từ Bắc Kinh tới Phúc Châu khi đến gần Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc, đã đâm vào đuôi đoàn tàu mang số hiệu D3115 từ Hàng Châu tới Phúc Châu đang dừng lại do sự cố, làm 4 toa trật khỏi đường ray và rơi xuống cầu cạn, trong đó có một toa bị treo lơ lửng; đoàn tàu phía trước có 4 toa trật khỏi đường ray. Vụ tai nạn này làm 40 người chết, 192 người bị thương.

    H: Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công tác cứu hộ đã lập tức được triển khai. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ thị, yêu cầu phải đặt việc cứu người lên vị trí số một, dốc sức làm tốt công tác cứu hộ, đồng thời điều tra rõ nguyên nhân, làm tốt công tác khắc phục hậu quả.

    N: Trong khi Trung Quốc không ngừng tăng cường phát triển giao thông công cộng cho người dân, các cơ quan chức năng cũng phải coi trọng chất lượng phương tiện giao thông và trách nhiệm của cán bộ nhân viên, như vậy, mới mang lại càng nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

    Nhạc...

    N: Sự kiện "hot" sau đây là "Khăn quàng xanh". Trường tiểu học Thực nghiệm số 1 quận Vị Ương thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc yêu cầu một số học sinh phải đeo "khăn quàng xanh". Giáo viên trường này giải thích rằng, các em học sinh thành tích học tập kém, hạnh kiểm kém không được gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, không được đeo khăn quàng đỏ, nên trường đã phát khăn quàng xanh để động viên khuyến khích các em. Nhưng các phụ huynh không đồng ý với cách làm này của nhà trường, chỉ trích việc này sẽ làm tổn thương tâm lý của các em. Việc này sau khi được lên các phương tiện truyền thông lập tức gây phản ứng mạnh mẽ trong xã hội. Hiệu trưởng của trường này, ông Trần Hồng Kỳ sau đó cho biết, dù giải thích thế nào chăng nữa, cách làm này chắc chắn đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của các em thậm chí là cả tâm lý của phụ huynh, là lãnh đạo của trường, ông xin nhận toàn bộ trách nhiệm và bày tỏ xin lỗi về việc này.

    H: Chẳng bao lâu sau, Uỷ ban Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong tỉnh Thiểm Tây công bố thông tin trên tiểu blog, nói cách làm này đã vi phạm nghiêm trọng quy định hữu quan trong Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc, bày tỏ kiên quyết phản đối và yêu cầu đơn vị hữu quan của thành phố Tây An phải lập tức đến trường thu xếp giải quyết việc này. Sau đó Uỷ ban Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong cùng ngành chủ quản giáo dục quận Vị Ương đã lập tức yêu cầu Trường tiểu học Thực nghiệm số 1 quận Vị Ương tiến hành kiểm điểm và họp thông báo với phụ huynh học sinh.

    N: Sau khi xảy ra việc này, điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là liệu các thầy cô giáo có quyền áp đặt ý kiến chủ quan của mình hay nói cách khác là có quyền dán mác "tốt" hay "kém" cho các em học sinh hay không? Nếu muốn khuyến khích các em, thực tế có rất nhiều cách, là những người làm công tác giáo dục, chúng ta nên chọn cách phù hợp với học sinh vừa có tác dụng khích lệ vừa có thể giáo dục giúp các em tiến bộ.

    Nhạc...

    N: Sự kiện "hot" sau đây là " Thuế thu nhập". Đối với mỗi một người Trung Quốc phải đóng thuế thu nhập cá nhân mà nói, ngày 1/9 là một ngày đáng ghi nhớ, bởi vì Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Điều lệ thực thi của bộ luật này sau nhiều lần thảo luận và sửa đổi đã chính thức có hiệu lực. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân từ 2000 Nhân dân tệ/tháng trước đây đã nâng lên 3500 Nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là nhóm người có thu nhập dưới 3500 Nhân dân tệ/tháng sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

    H: Người phụ trách hữu quan của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, qua sửa đổi lần này, số người đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ từ 84 triệu giảm xuống còn 24 triệu, có khoảng 60 triệu người sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

    N: Luật Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu thực thi từ năm 1994. Trước khi tiến hành sửa đổi lần này, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh hai lần mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân: ngày 1/1/2006 nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân từ 800 Nhân dân tệ/tháng lên 1600 nhân dân tệ/tháng; ngày 1/3/2008 nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân từ 1600 Nhân dân tệ/tháng đến 2000 Nhân dân tệ/tháng. Lần này là lần thứ ba sửa đổi Thuế thu nhập cá nhân.

    N: Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi còn điều chỉnh kết cấu thuế suất, từ 9 bậc giảm xuống còn 7 bậc, đã hủy bỏ hai bậc thuế suất thu nhập cá nhân 15% và 40%, giảm thuế suất bậc 1 từ 5% xuống còn 3%, tiếp tục giảm nhẹ gánh nặng đóng thuế của người dân.

    H: Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã tăng cường điều tiết đối với nhóm người có thu nhập cao. Kết hợp nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập và điều chỉnh kết cấu thuế suất thuế thu nhập cá nhân, tăng vừa phải mức thuế đối với những người có thu nhập cao.

    Nhạc...

    N: Các bạn thân mến, sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc trong năm 2011.

    H: Vâng.

    N: Nhân vật đầu tiên là "Người mẹ đẹp nhất". Ngày 2/7, sự kiện xảy ra tại một khu chung cư ở Hàng Châu, Trung Quốc đã làm xôn xao và chấn động đông đảo cư dân mạng. Một bé gái 2 tuổi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 10, trong lúc mọi người bàng hoàng tưởng bi kịch sẽ xảy ra thì một người mẹ dũng cảm đã hất bỏ đôi giầy cao gót đang đi, lao về phía em bé, giơ hai tay để đón lấy em, sau đó xương cánh tay của chị đã bị rạn do sức va chạm quá lớn xảy ra trong khoảnh khắc. Nhưng, chính nhờ đôi tay nâng đỡ của người mẹ này mà tính mạng non nớt của bé gái đã được bảo toàn. Người mẹ này tên là Ngô Cúc Bình, được cư dân mạng Trung Quốc tôn vinh là "người mẹ đẹp nhất".

    H: Sau đó mọi người đã tiến hành phân tích tình huống chị Bình đỡ em bé và đưa ra một số giả thiết. Nếu em bé rơi xuống trúng vào cổ thì Ngô Cúc Bình có thể bị liệt toàn thân; nếu rơi trúng đầu thì có thể bị thiệt mạng tại chỗ. Nếu tính theo công thức vật lý, lúc chị Ngô Cúc Bình đón lấy em bé, hai cánh tay của chị phải chịu tác động lực có trọng lượng khoảng 290 ki-lô-gam.

    N: Có cư dân mạng viết lưu ký trên mạng rằng, đây là một ví dụ nữa về "bản năng người mẹ" bùng phát. Liệu người phụ nữ dũng cảm này khi lao tới phía em bé có nghĩ rằng mình có thể bị thương nặng không? Tuyệt vời làm sao, chị không hề do dự, vì vậy đã mang lại cơ hội sống cho em bé.

    Nhạc...

    N: Nhật vật thứ hai là "Lý Na". Ngày 4/6, tay vợt Trung Quốc Lý Na đã giành chức vô địch đơn nữ Giải Quần vợt Pháp mở rộng sau khi chiến thắng tay vợt I-ta-li-a, nhà vô địch giải này với tỷ số 2-0. Đây là lần đầu tiên tay vợt Trung Quốc, cũng là tay vợt châu Á đầu tiên giành chức vô địch giải này.

    H: Sau khi Lý Na giành chiến thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Lưu Diên Đông; Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì; Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước, Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc và Chính quyền nhân dân thành phố Vũ Hán-quê hương của Lý Na đã lần lượt chúc mừng và gửi lời động viên tới Lý Na. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp còn tổ chức chiêu đãi chào mừng Lý Na giành chức vô địch Giải Quần vợt Pháp.

    Nhạc ...

    N: Nhân vật thứ ba là "Diêu Minh". Tháng 7 năm nay, trang web chính thức của NBA đã công bố tin khiến mọi người khá bất ngờ, siêu sao bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh đã đệ đơn xin quyết định giải nghệ. Ngày 20/7, Diêu Minh chính thức tuyên bố giải nghệ., kết thúc cuộc đời NBA chuyên nghiệp trong lúc NBA tạm thời dừng hoạt động, tin này khiến những người hâm mộ NBA ở Trung Quốc sửng sốt.

    H: Giải nghệ là một thực tế mà mỗi cầu thủ đều phải đối mặt, nhưng chưa bao giờ quyết định giải nghệ của một cầu thủ bóng rổ Trung Quốc nào lại khiến mọi người quan tâm như vậy. Phải chăng thời đại Diêu Minh đã kết thúc? Cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao?

    N: Không ngờ chưa hết năm đã có đáp án cho câu hỏi trên. Rượu vang đỏ "Diêu Minh" đã chính thức tung ra thị trường Trung Quốc. Ngôi sao thể thao này đã chuyển sang làm kinh doanh. Đầu óc thương mại nhanh nhạy cộng thêm tiếng tăm vốn có của một siêu sao khiến dự án đầu tư của anh triển khai rất suôn sẻ, tuy nhiên, sự thay đổi nhanh chóng của Diêu Minh đã khiến rất nhiều người hâm mộ nhất thời không sao lý giải nổi. Hôm qua còn là một người hùng mang lại vinh quang cho đất nước được mọi người mến mộ, hôm nay đã trở thành một doanh nhân với nhiều mánh khoé kinh doanh.

    Nhạc...

    N: Các bạn thân mến, trên đây, Nam Dương và Thu Huyền đã điểm lại những sự kiện và nhân vật "hot" trong năm 2011 ở Trung Quốc. Năm 2011 sắp trôi qua, năm 2012 sắp đến với chúng ta, nhân dịp này, chương trình "Chung quanh chúng ta" chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

    H: Vẫn là câu mở đầu chương trình "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", mong các bạn sẽ tiếp tục quan tâm chương trình "Chung quanh chúng ta" nói riêng và các chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung. Chương trình "Chung quanh chúng ta" luôn luôn là người bạn thân thiết của các bạn.

    N: Vâng, các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây, một lần nữa xin chúc các bạn năm mới vui vẻ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>