• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng tiếp các đại biểu thanh niên hai nước-Đời đời truyền tiếp hữu nghị Trung-Việt

    2011-12-24 16:23:32     CRIonline

    Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 22/12, đồng chí Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đang ở thăm chính thức Việt Nam và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã cùng tiếp các đại biểu thanh niên hai nước. Đồng chí Tập Cận Bình khích lệ thanh niên hai nước làm người kế thừa truyền thống hữu nghị Trung-Việt, tích cực tham gia và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước, nhìn nhận một cách tích cực và khách quan quan hệ hai nước, gieo nhiều hạt giống hữu nghị Trung-Việt, để cho truyền thống hữu nghị Trung-Việt được truyền từ đời này sang đời khác.

    Sáng 22/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã chính thức diễn ra cuộc "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt".

    Thanh niên hai nước tham gia gặp gỡ hữu nghị tay vẫy Quốc kỳ hai nước, cùng cất cao bài hát Việt Nam-Trung Hoa, nồng nhiệt chào đón hai đồng chí Tập Cận Bình và Lê Hồng Anh. Khi hai đồng chí bước vào hội trường, lập tức bị cuốn hút trước bầu không khí sôi động, tràn đầy sức sống của thanh niên hai nước. Trong bài phát biểu, Đồng chí Tập Cận Bình đã ôn lại bài hát mà mình yêu thích thời thanh niên. Đồng chí nói:

    "Được gặp các bạn khiến tôi nhớ lại bài ca "Tốt nghiệp" mà mình yêu thích nhất khi tuổi thanh niên. Hôm nay, đại diện thanh niên hai nước sum họp tại đây cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cùng bàn kế sách Trung-Việt đời đời hữu nghị, liên quan tới hạnh phúc lâu dài của nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ."

    Đúng như lời bài hát Việt Nam-Trung Hoa: Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi sông liền sông..., tình hữu nghị hai nước đã ngưng đọng trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ Lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước. Hoạt động chính thức đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình mở đầu bằng việc đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước Trung-Việt. Khi kết thúc hoạt động, đồng chí Tập Cận Bình đã cảm động viết vào Sổ Vàng lưu niệm dòng chữ: "Tinh thần vĩ đại-Công lao muôn đời, hữu nghị Trung-Việt đời đời tiếp nối", đồng thời bày tỏ mong muốn có càng nhiều bạn trẻ ôn lại truyền thống hữu nghị hai nước.

    Năm nay là kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ hai nước. Tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, đã cùng Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đạt được nhận thức chung về sâu sắc quan hệ hữu nghị Trung-Việt trong tình hình mới, cùng dốc sức thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển lành mạnh, ổn định. Chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình lần này chính là nhằm thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo tối cao hai nước Trung-Việt.

    Cùng trong ngày 22/12, tại buổi tiếp các đại diện thanh niên hai nước Trung-Việt, đồng chí Tập Cận Bình đã khích lệ thanh niên hai nước gánh vác trọng trách lịch sử kế thừa truyền thống hữu nghị Trung-Việt, không ngừng tiếp thêm sức sống tuổi trẻ cho sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt phát triển lành mạnh, ổn định, mong thanh niên hai nước Trung-Việt nhìn nhận tích cực và khách quan quan hệ hai nước, gieo càng nhiều hạt giống hữu nghị Trung-Việt.

    "Mong các bạn trẻ hai nước thông qua nhiều kênh tìm hiểu trang sử hữu nghị Trung-Việt, thường xuyên đi thăm lẫn nhau, nhìn nhận quan hệ hai nước một cách tích cực và khách quan, tuyên truyền cho những thành tựu phát triển quan hệ Trung-Việt, gieo nhiều hạt giống hữu nghị Trung-Việt, bằng hành động thực tế trở thành sứ giả đời đời hữu nghị Trung-Việt, làm cầu nối vững chắc cho củng cố và phát triển Trung-Việt đời đời hữu nghị."

    Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ rõ, thanh thiếu niên là rường cột của đất nước, cũng là người kiến tạo tương lai, góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển của đất nước và kế thừa tình hữu nghị hai nước. Đồng chí mong thanh niên hai nước trân trọng gấp bội truyền thống hữu nghị Trung-Việt, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển lên phía trước. Đồng chí nói:

    Buổi gặp gỡ kết thúc trong tiếng hát tràn đầy nhiệt huyết của thanh niên hai nước qua bài "Việt Nam-Trung Hoa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>