Hùng Anh: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục đặc biệt nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Duy Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.
Anh: Thưa quý vị và các bạn, khi phát biểu tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc—ASEAN diễn ra tại Nam Ninh, tháng 10 năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dùng câu ngạn ngữ "Láng giềng tốt, quý hơn vàng" để trình bày quan hệ Trung Quốc—ASEAN, thể hiện sự coi trọng cao của Trung Quốc đối với quan hệ với các nước láng giềng.
Hoa: Về quý trọng quan hệ láng giềng, Trung Quốc và Việt Nam còn có một câu ngạn ngữ "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Hai câu ngạn ngữ này đều thể hiện tầm quan trọng của quan hệ láng giềng.
Anh: Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần, núi sông liền một dải, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Quan hệ hữu nghị Trung-Việt đời đời bền vững là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Hoa: Chính vì quý trọng mối tình hữu nghị Trung-Việt, cho nên lãnh đạo cấp cao hai nước Trung-Việt thường xuyên đi lại, giao lưu gắn bó. Hôm qua, ngày 20/12, nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 3 ngày.
Anh: Trong tiết mục đặc biệt nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin điểm lại những hoạt động trao đổi và giao lưu quan trọng giữa nhà lãnh đạo cấp cao Trung-Việt trong thời gian qua.
Hoa: Trong phần hai của tiết mục là từ khía cạnh của một lưu học sinh Việt Nam ở Trung Quốc, kể lại câu chuyện giao lưu cụ thể của cá nhân, chia sẻ cảm nhận cá nhân đối với tình hình giao lưu Trung-Việt hiện nay.
Anh: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay, điểm lại những hoạt động trao đổi và giao lưu giữa các nhà lãnh đạo cấp cao Trung-Việt trong thời gian qua.
(nhạc cắt)
Hoa: Thưa các bạn, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm chính thức Việt Nam. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói, chuyến thăm lần này là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc sau khi Việt Nam bầu ra tập thể lãnh đạo Đảng và Chính phủ khoá mới.
Anh: Ông Lưu Vi Dân cho biết, Trung Quốc mong thông qua chuyến thăm lần này, củng cố hơn nữa mối tình hữu nghị láng giềng Trung-Việt, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược, đẩy mạnh hợp tác thiết thực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển về phía trước.
Hoa: Trong thời gian thăm ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Anh: Năm nay là kỷ niệm 20 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Trung-Việt. Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 10 năm nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đi đến một loạt nhận thức chung về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển lành mạnh và ổn định.
Hoa: Một loạt nhận thức chung này bao gồm: tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược, tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, sâu sắc hợp tác thiết thực, xử lý ổn thoả những vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước, tăng cường giao lưu và điều phối trong cơ chế đa phương.
Anh: Điều được bên ngoài quan tâm nhất là, hai nước còn ký kết hiệp định nguyên tắc cơ bản về chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước.
Hoa: Chỉ 2 tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiến nhà lãnh đạo Trung-Việt thực hiện chuyến thăm lẫn nhau trong năm quan trọng kỷ niệm 20 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Trung-Việt.
Anh: Khi điểm lại những hoạt động trao đổi và giao lưu giữa nhà lãnh đạo cấp cao hai nước Trung-Việt trong thời gian qua, chúng ta dễ dàng nhận thấy, tuy rằng hai nước gặp một số khó khăn về vấn đề trên biển, nhưng hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước rất quý trọng mối tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, chỉ riêng từ tháng 9 đến tháng 12 hai nước có rất nhiều hoạt động trao đổi và giao lưu.
Hoa: Kể đến chuyến thăm nhận được sự quan tâm theo dõi nhiều nhất, thì phải nói đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Anh: Trong "Tuyên bố chung Trung-Việt" có những điểm đáng chú ý. Điểm thứ nhất là hai bên nhấn mạnh, tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau là kinh nghiệm quan trọng khiến quan hệ hai nước phát triển lành mạnh và ổn định, khẳng định lại mối tình hữu nghị Trung-Việt đời đời bền vững là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần phải không ngừng củng cố và phát triển, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Hoa: Điểm thứ hai là, trong thời gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thăm Trung Quốc, hai nước chính thức khai thông đường dây nóng giữa nhà lãnh đạo Trung-Việt, như vậy giúp hai bên có thể kịp thời trao đổi ý kiến, tăng cường giao lưu về chiến lược, định hướng tốt cho thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định.
Anh: Điểm thứ ba là mở rộng diện trao đổi lưu học sinh. Như vậy là nhằm tăng cường giao lưu về giáo dục và giao lưu giữa thế hệ trẻ. Đúng như Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nói khi trả lời phỏng vấn chung của Tân Hoa xã và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tháng 9 năm nay, "13 nghìn lưu học sinh Việt Nam đang lưu học ở Trung Quốc là nhịp cầu quan trọng dốc sức tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mối tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung".
Hoa: Điểm thứ 4, cũng là điểm được coi là thành quả quan trọng nhất thu được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước Trung-Việt đã ký kết "Hiệp định nguyên tắc cơ bản về chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Trung-Việt" vào ngày đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc.
Anh: Hai bên khẳng định, trước khi tranh chấp trên biển đi đến giải quyết cuối cùng, hai bên cùng giữ gìn hoà bình và ổn định trên Nam Hải, duy trì bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động khiến tranh chấp trở nên phức tạp và mở rộng. Không để bất cứ thế lực thù địch phá hoại quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, xử lý những vấn đề xuất hiện với thái độ mang tính xây dựng, không để những vấn đề đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai Đảng hai nước cũng như hoà bình và ổn định trên Nam Hải.
Hoa: Ngoài chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ra, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt còn có nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng, chẳng hạn như tháng 9 Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương hai nước Trung-Việt; Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc vào tháng 9.
Anh: Còn có Thủ tướng Ôn Gia Bảo tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Nam Ninh khi tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc—ASEAN vào tháng 10; Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Hô-nô-lu-lu, thủ phủ bang Ha-oai, Mỹ khi tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 19.
Hoa: Ngoài những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa nhà lãnh đạo cấp cao nói trên ra, hai nước Trung-Việt còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Chẳng hạn, cuối tháng 11, tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lý luận hai Đảng Trung-Việt lần thứ 7 với chủ đề là "Kinh nghiệm làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới". Những nhà lãnh đạo cấp cao gồm Trưởng Ban Tuyên truyền Trung Quốc Lưu Vân Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Việt Nam Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân đã tham dự.
Anh: Thông qua điểm lại những hoạt động trao đổi và giao lưu nói trên, chúng ta có thể nói rằng, nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đi lại và giao lưu mật thiết, kịp thời trao đổi ý kiến và giao lưu kinh nghiệm, có ý nguyện chung thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
Hoa: Ngoài ra, hai nước còn thông qua tổ chức những lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ Việt Nam để hai nước trao đổi kinh nghiệm và cách làm hay trong lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn, hai cơ quan kiểm tra kỷ luật Trung-Việt đã tổ chức Lớp đào tạo chuyên sâu cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.
Anh: Ngoài những hoạt động trao đổi và giao lưu giữa hai Đảng và Chính phủ hai nước ra, những hoạt động giao lưu giữa nhân dân cũng diễn ra thường xuyên và rất phong phú đa dạng. Chẳng hạn, thượng tuần tháng 12, Liên hoan ném còn Trung-Việt-Lào lần thứ hai diễn ra tại Vân Nam.
Hoa: Về giao lưu giữa lưu học sinh, lưu học sinh Việt Nam luôn luôn thu hút sự quan tâm chú ý. Chẳng hạn, tháng 12 tại Vũ Hán đã diễn ra Chung kết Cuộc thi diễn thuyết Hán ngữ lưu học sinh nước ngoài ở tỉnh Hồ Bắc, trải qua vòng thi quyết liệt, lưu học sinh Việt Nam đang học ở trường Đại học Vũ Hán Từ Bích Diệp đã giành giải nhất.
Anh: Còn bài diễn thuyết của lưu học sinh Việt Nam Nguyễn Diên Tuấn đang học ở trường Đại học Sư phạm Hoa Trung để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả tại hiện trường. Trong phần diễn thuyết, bạn Tuấn nói: "Thường có người hỏi tôi, tại sao lựa chọn đến lưu học ở Trung Quốc, mỗi lần tôi đều mỉm cười trả lời, vì tôi yêu thích văn hóa Trung Hoa."
Hoa: Thưa các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã điểm lại những hoạt động trao đổi và giao lưu giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.
Anh: Sau đây, mời các bạn từ khía cạnh một lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tìm hiểu tình hình giao lưu giữa cá nhân hai nước Trung-Việt, hiểu được cơ sở nhân dân về mong mối tình hữu nghị hai nước Trung-Việt đời đời bền vững.
Hoa: Sau đây mời các bạn nghe nội dung phỏng vấn lưu học sinh Việt Nam Nguyễn Thành Trung.
Cuộc nói chuyện giữa Duy Hoa và Thành Trung
Anh: Thưa các bạn, trên đây là nội dung phỏng vấn lưu học sinh Việt Nam Nguyễn Thành Trung, tiết mục đặc biệt nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, chúc tình hữu nghị Trung-Việt đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi.
Hoa: Duy Hoa và Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |