Sảnh Hoa: Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Lăng kính cuộc sống trên sóng Đài CRI. Vì chị Lệ Quyên đi vắng, nên Sảnh Hoa xin mời Hải Vân cùng dẫn chương trình ngày hôm nay. Xin mời Hải Vân.
Hải Vân: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình Lăng Kính cuộc sống. Tôi là Hải Vân.
Sảnh Hoa: Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, tham gia chương trình hôm nay, ngoài Hải Vân và Sảnh Hoa ra, còn có anh Thanh Long, Xin chào Thanh Long.
Thanh Long: Vâng, xin chào chị, chào tất cả các bạn nghe đài.
Hải Vân: Vâng. Hoan nghênh Thanh Long tham gia chương trình hôm nay. Ngày 11/12 năm 2001, Trung Quốc đã trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), như vậy là đến tháng 12 năm nay đã tròn 10 năm. Trong 10 năm qua, sản phẩm và dịch vụ cũng như quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã được hưởng quy chế tối huệ quốc và đãi ngộ quốc dân một cách vô điều kiện, đa phương, lâu dài và ổn định trong 135 thành viên; khiến sản phẩm công nghiệp cũng như mặt hàng bán thành phẩm xuất khẩu sang đa số các nước phát triển của Trung Quốc được hưởng quy chế ưu đãi phổ thông.
Sảnh Hoa: Vâng. Ngoài ra, Trung Quốc còn được hưởng phần lớn ưu đãi hoặc ưu đãi thời kỳ quá độ của các nước đang phát triển; Trung Quốc còn được hưởng lợi từ việc các thành viên khác trong WTO mở cửa hoặc mở rộng diện thâm nhập thị trường hàng hoá và dịch vụ; tận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO tiến hành giải quyết một cách công bằng, khách quan và hợp lý sự cọ sát kinh tế thương mại với các nước khác, tạo môi trường phát triển kinh tế- thương mại tốt đẹp.
Hải Vân: Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc giành được quyền quyết sách trong xây dựng quy tắc kinh tế- thương mại quốc tế thông qua tham gia các hoạt động của cơ chế thương mại đa phương; hưởng các quyền lợi như tận dụng các quy tắc, áp dụng ngoại lệ, biện pháp đảm bảo... của các nước thành viên WTO để thúc đẩy phát triển kinh tế-thương mại của nước mình.
Sảnh Hoa: Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc quả thực đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc chắc chắn sẽ có cảm nhận rõ rệt nhất. Trong tiết mục hôm nay, chúng ta sẽ bàn về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài trong 10 năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Trước hết, chúng ta nói về hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của công ty Hoa Vi. Công ty Hoa Vi là công ty sản xuất thiết bị viễn thông và mạng In-tơ-nét lớn thứ 2 trên thế giới, nghiệp vụ trên toàn thế giới của công ty đang triển khai rất thuận lợi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |