• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Gia nhập WTO đã mang lại cho Trung Quốc thách thức về sự phát triển không cân bằng giữa 4 vùng miền kinh tế lớn

    2011-12-15 14:30:04     cri

    Năm 20011 là kỷ niệm 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO. 10 năm trước, để đáp ứng đòi hỏi gia nhập WTO, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành "Quy định về cấm thi hành phong toả vùng miền trong hoạt động kinh tế thị trường". Quy định này được ban hành đã thiết thực bảo đảm cho luồng gió Trung Quốc gia nhập WTO có thể mang lại lợi ích cho tuyệt đại đa số các vùng miền của Trung Quốc, đồng thời cũng đặt nền tảng tốt đẹp cho xây dựng và hoàn thện hệ thống thị trường thống nhất, cạnh tranh công bằng, quy phạm trật tự trong cả nước.

    Hiện nay, vùng miền kinh tế của Trung Quốc được chia thành 4 khu vực lớn là miền Đông, miền Trung, miền Tây và Đông Bắc. Từ số liệu thống kê về xuất nhập khẩu của 4 vùng miền này cho thấy, vùng miền Đông chiếm tỷ trọng khá cao, nhưng xét về tốc độ tăng trưởng thì vùng miền Tây có tốc độ nhanh hơn so với vùng miền Đông và Đông Bắc trong 10 năm qua. Từ chỉ tiêu về mức độ phụ thuộc ngoại thương cho thấy, 10 năm qua, mức độ phụ thuộc thương mại của vùng miền Đông dẫn đầu khá xa, năm 2010 là 76%; vùng Đông Bắc xếp thứ 2, năm 2010 là 22,2%; vùng miền Trung và miền Tây có sự chênh lệch khá lớn, lần lượt là 9,2% và 10,7%.

    Phân tích sự chênh lệch khá lớn nói trên cho thấy, nguyên nhân chính là do sự ưu đãi chính sách khác nhau, mô hình thương mại khác nhau cũng như thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khác nhau...Trước hết, về chính sách, bất kể quan điểm "để một bộ phận người giàu lên trước" được đề cập khi cải cách mở cửa, hay du nhập vốn và công nghệ tiên tiến từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, vùng miền Đông đều dẫn đầu và được lợi trực tiếp nhất. Hai là, về mô hìnht hương mại, gia nhập WTO đến nay kết cấu hàng hoá thương mại của Trung Quốc được ưu hoá qua từng năm, là hình thức chính trong ngoại thương, tỷ trọng của thương mại gia công trở thành nhân tố quan trọng quyết định kim ngạch thương mại của Trung Quốc. Số liệu năm 2007 cho thấy, tổng kim ngạch thương mại gia công của vùng miền đông chiếm xấp xỉ 97,3% tổng kim ngạch thương mại gia công của cả nước.

    Ngoài ra, xét từ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho thấy, trong 10 năm qua đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã từ 46,878 tỷ USD tăng lên đến 105,735 tỷ USD. Tuy nhiên, một vấn đề nổi cộm trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa các vùng miền, quy mô thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của vùng miền Đông cao hơn rất nhiều so với vùng miền Trung và miền Tây.

    Môi trường thương mại quốc tế những năm gần đây ngày càng phức tạp. Chính phủ Trung Quốc đã nắm bắt kịp thời tình hình đề ra yêu cầu "đẩy nhanh chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế", đây chính là sự bảo đảm cho kinh tế Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững trong thời gian tới.

    Nhìn từ góc độ công nghiệp, Trung Quốc hiện đang từ loại hình lao động tập trung chuyển sang loại hình công nghệ và vốn tập trung. Ngành công nghiệp loại hình lao động tập trung của vùng duyên hải hiện đã bắt đầu chuyển dịch vào nội địa, một khi sự chuyển dịch này thành công sẽ góp phần thúc đẩy tạo việc làm cho địa phương, thu hút một lượng lớn lao động dư dôi của khu vực nông thôn, khiến cho vùng nội địa đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.

    Có thể nói, tình hình quốc tế và trong nước đều đòi hỏi Trung Quốc tăng cường cải cách trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12". Về tình hình thương mại, cục diện vùng miền Đông chiếm ưu thế tuyệt đối chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh. Thứ nhất, tăng cường nâng đỡ về chính sách cho vùng miền Trung và miền Tây. Thứ hai, vùng miền Trung và miền Tây cần phải tích cực đón nhận sự chuyển dịch, tận dụng ưu thế về nguồn nhân lực dồi dào cũng như giá thành tương đối thấp để cải thiện mô hình kết cấu thương mại. Thứ ba, tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, vun đắp và nâng đỡ các dự án chế biến nông sản phẩm công nghệ cao và cho hiệu quả cao sẽ trở thành trọng điểm của trọng điểm.

    Vị thế trong sự phân công quốc tế của Trung Quốc sẽ không ngừng được nâng cao, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền cũng sẽ không ngừng được thu hẹp, luồng gió xuân gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới sẽ mang lại lợi ích tốt hơn cho các vùng miền Trung, miền Tây của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>