• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • CRI tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài

    2011-12-06 14:58:14     cri

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    Ngày 3/12/1941 Đài Phát thanh Tân Hoa Diên An đã phát sóng tiếng Nhật, mở ra sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc, cũng đánh dấu sự ra đời của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, CRI đã tổ chức nhiều hoạt động đón mừng ngày thành lập.

    Hùng Anh: "Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã có mặt bên máy thu thanh đón nghe chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Hải Vân này, ngày 3/12 vừa rồi là kỷ niệm Ngày sinh nhật lần thứ 70 của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Hùng Anh thấy thời gian vừa rồi hình như ai nấy đều rất bận rộn, tất bật, nhưng trong lòng lại rộn ràng phấn khởi, dạt dào niềm vui đón mừng sinh nhật của Đài, đợt này CRI tổ chức nhiều hoạt động trọng thể quá nhỉ?

    Hải Vân: Vâng. 70 năm trung thọ mà, long trọng lắm, Đài đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chào mừng sinh nhật như mít tinh này, đêm liên hoan văn nghệ này, liên hoan gặp mặt thính giả này...phong phú đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức. Như ngày 3 vừa rồi, Hải Vân được tham dự mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài diễn ra tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, vinh dự lắm.

    Hùng Anh: Vâng. Trong thời gian vừa rồi, Hùng Anh cũng cùng các đồng nghiệp dàn dựng một số chương trình đặc biệt đón mừng sinh nhật lần thứ 70 của Đài chẳng hạn như chương trình đặc biệt Hán ngữ Hàng ngày. Trong khi tham gia dàn dựng các chương trình cũng như các hoạt động chào mừng sinh nhật, Hùng Anh đều cảm nhận được lịch sử huy hoàng của sự nghiệp phát thanh đối ngoại nói chung và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc nói riêng.

    Hải Vân: Vâng. Hải Vân cũng có cảm nhận như vậy. Qua cố gắng bền bỉ của nhiều thế hệ những người làm công tác phát thanh đối ngoại, CRI ngày càng phát triển, nay đã trở thành cơ quan truyền thông quốc tế sở hữu ngôn ngữ nhiều nhất trên thế giới, có thể sử dụng toàn bộ 5 loại hình báo chí để truyền tải thông tin và văn hóa của Trung Quốc đến các bạn khán thính giả khắp 5 châu lục, đã bắc nhịp cầu để Trung Quốc cảm nhận thế giới cũng như thế giới tìm hiểu Trung Quốc.

    Hùng Anh: Vâng. "Giới thiệu một Trung Quốc chân thực với thế giới, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân thế giới" luôn là tôn chỉ của Đài. Đối với những người làm công tác phát thanh mà nói, đó vừa là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và vẻ vang, nhưng lại là một trách nhiệm nặng nề.

    Hải Vân: Vâng. Trong chặng đường 70 năm phát triển, biết bao người làm công tác phát thanh đối ngoại đã gánh vác trách nhiệm thiêng liêng và nặng nề ấy, đã bắc nhịp cầu tình bạn giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân thế giới.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, Hải Vân và Hùng Anh sẽ điểm lại những hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 70 của Đài và cùng các bạn ôn lại chặng đường phát triển 70 năm của Đài.

    Hải Vân: Vâng. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn đến với Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, tham gia Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc diễn ra ngày 3/12.

    Sáng 3/12, hội trường tầng 3 Đại lễ đường Nhân dân nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh ngập tràn bầu không khí đông vui náo nhiệt. Hơn 700 đại diện gồm thính giả hải ngoại, cán bộ công nhân viên chức CRI cũng như quan chức phụ trách công tác truyền thông đối ngoại của Chính phủ Trung Quốc đã tham dự Mít tinh kỷ niệm 70 năm sự nghiệp phát thanh đối ngoại và Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Họ đã mang đến những lời chúc mừng nồng nhiệt, cũng mang đến biết bao kỳ vọng đối với sự nghiệp phát triển tương lai của Đài.

    Thính giả Mỹ: "CRI là mặt bằng tốt để truyền bá thông tin và tin tức Trung Quốc tới các nước trên thế giới, hàng ngày tôi đón nghe chương trình của Đài tại quê hương Pennsylvania. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đài, tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất và tốt đẹp nhất tới nhân dân Trung Quốc".

    Thính giả Nhật Bản: "Chúc mừng sinh nhật 70 năm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Đài đã thông qua làn sóng điện giới thiệu tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc tới thính giả Nhật, khiến thính giả Nhật có thể tìm hiểu Trung Quốc rất trực tiếp, làm chúng tôi rất cảm động".

    Thính giả Việt Nam: "Sự phát triển của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là điều dễ nhận thấy của mọi người. Chúc toàn thể anh chị em trong Đài sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, chúc sự nghiệp của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày càng phát triển".

    Hùng Anh: Những lời chúc của các đại diện thính giả hải ngoại đã bày tỏ tình cảm của họ đối với chương trình của Đài. Khán thính giả của Đài đã che phủ khắp cả 5 châu lục trên thế giới, dự tính cả năm 2011 sẽ nhận được hơn 3 triệu bức thư tay, thư điện tử của khán thính giả các nước trên thế giới.

    Hải Vân: Năm tháng trôi đi, qua 70 năm phát triển, CRI đã thành lập 70 Đài phát thanh FM tại hải ngoại, hợp tác với 180 đài phát thanh, có 18 đài phát thanh trực tuyến hoàn cầu, 24 phòng xây dựng chương trình tại nước ngoài, 15 lớp học Khổng Tử, 40 cơ quan thường trú tại nước ngoài, hơn 4 nghìn câu lạc bộ thính giả nước ngoài.

    Hùng Anh: CRI đã là mặt bằng tập trung các loại hình báo chí như báo nói, báo hình, báo giấy, báo mạng, báo di dộng, luôn kết nối chặt chẽ các bạn khán thính giả ở hải ngoại với Trung Quốc. Nhìn nay nhớ xưa, tất cả những thành tích này đều bắt nguồn từ làn sóng điện được truyền ra từ hang động Diên An, một thành phố nhỏ miền Tây Bắc Trung Quốc cách đây 70 năm.

    Hải Vân: Ngày 3/12/1941 Đài Phát thanh Tân Hoa Diên An đã phát sóng tiếng Nhật, mở ra sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc, cũng đánh dấu sự ra đời của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình tiếng Nhật trong thời chiến tranh nước sôi lửa bỏng chỉ phát thanh 30 phút hàng tuần. Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, phát thanh đối ngoại của CRI không ngừng tích lũy thành quả phát triển, nhưng sự trưởng thành vẫn chậm chạp. Nhớ lại những tháng năm đó, bà Tưởng Xảo Vân, phát thanh viên kỳ cựu của Đài nói,

    "Vào thập niên 60, thiết bị của Đài rất thô sơ. Lúc ấy ôm băng cối đi lại giữa văn phòng, phòng thu, phòng truyền dẫn chương trình là công việc hàng ngày đều phải làm. Để phát tin nhanh và phát chương trình an toàn, mọi người phải trực luân phiên, ngủ tại văn phòng, đều thấu hiểu sứ mệnh nặng nề đặt trên vai những người làm công tác phát thanh đối ngoại".

    Hùng Anh: Chính là sứ mệnh thiêng liêng ấy đã khích lệ nhiều thế hệ cống hiến cho sự nghiệp phát thanh đối ngoại. Kể từ năm 1978 đến nay, cùng với cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, vị thế quốc tế của Trung Quốc cũng ngày một nâng cao. Nhu cầu tìm hiểu về Trung Quốc của thế giới cũng ngày một tăng, sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng bước lên "xa lộ".

    Hải Vân: Phát biểu tại mít tinh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên cho biết, những năm gần đây, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nỗ lực tìm tòi con đường phát triển đậm đà bản sắc, đã tìm tòi và thực tiễn một cách sáng tạo từ ba mặt xây dựng cơ quan truyền thông ở hải ngoại, phát triển phương tiện truyền thông mới và kiến tạo mặt bằng công nghiệp. Ông nói:

    "70 năm qua, sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Nhân dân Trung Quốc và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn bắt kịp bước tiến của thời đại, gánh vác trách nhiệm xã hội, không ngừng cải cách đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi từ truyền thông truyền thống sang truyền thông hiện đại, từ cơ quan truyền thông đơn nhất sang cơ quan truyền thông tổng hợp, từ phát thanh đối ngoại sang truyền bá quốc tế, từ truyền thông nội địa sang truyền thông xuyên quốc gia, từng bước trở thành cơ quan truyền thông quốc tế hiện đại, tổng hợp và kiểu mới sở hữu ngôn ngữ nhiều nhất, loại hình báo chí đầy đủ nhất, diện che phủ khán thính giả rộng rãi nhất tập trung phát thanh vô tuyến, phát thanh trực tuyến và truyền thông đa phương tiện".

    Hùng Anh: Cùng với sự đổi mới của quan niệm và phương tiện truyền thông đối ngoại, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc không những thu hút khán thính giả của các nước trên thế giới, rất nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài cũng trở thành thính giả của Đài. Chủ tịch Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cũng thường xuyên theo dõi chương trình tiếng Lào của Đài, trong thư chúc mừng Đài thành lập 70 năm, Chủ tịch bày tỏ mong Đài phát huy vai trò to lớn hơn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Lào.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>