• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vị thế mới của Trung Quốc trên toàn cầu

    2011-12-05 16:25:33     cri

    Năm nay là kỷ niệm 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO. 10 năm qua là 10 năm kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi cải cách mở cửa, là 10 năm Trung Quốc hội nhập toàn diện với thế giới, thực hiện cùng thắng với thế giới.

    Từ "công xưởng thế giới" đến "thị trường toàn cầu":

    Trong 10 năm qua, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt trung bình 10,5% mỗi năm, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 509,8 tỷ USD tăng lên tới xấp xỉ 3.000 tỷ USD.

    Trong ngày đầu gia nhập WTO, với nguồn lao động dồi dào và giá thành thương mại tương đối rẻ, Trung Quốc đã thu hút rất nhiều cơ sở sản xuất của toàn cầu chuyển dịch đến Trung Quốc, và Trung Quốc cũng được đặt cho danh hiệu "công xưởng thế giới". Nhưng giờ đây, "Trung Quốc chế tạo" đang từng bước hoàn thành quá trình chuyển đổi từ giá thành thấp, sức cạnh tranh thấp sang tăng trưởng cao và giá trị gia tăng cao.

    Từ hội nhập thế giới đến dẫn dắt toàn cầu:

    Từ khi gia nhập WTO đến nay Trung Quốc đã nghiêm túc thực hiện cam kết mở cửa thị trường trong nước, mức thuế quan bình quân đã từ 15,3% của năm 2001 giảm xuống còn 9,8%, sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Năm 2009 và 2010, tỷ lệ đóng góp cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc vượt quá 50%. Trung Quốc giờ đây đã trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

    10 năm qua ngành công nghiệp ô-tô của Trung Quốc đã thực hiện bước phát triển nhảy vọt. Giá trị tổng sản lượng của ngành công nghiệp ô-tô trong 10 năm qua đã tăng gấp 10 lần. Một số hãng xe hơi cỡ lớn đã ra đời, trình độ sản xuất tập trung được nâng cao rõ rệt. Trung Quốc hai năm liên là nước sản xuất và tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới.

    10 năm gia nhập WTO, ngành chế tạo trang thiết bị của Trung Quốc thu được sự đột phá mới. Đến cuối năm 2009, quy mô ngành chế tạo trang thiết bị lên tới 22 nghìn tỷ USD, vượt xa Mỹ và Nhật Bản. Trong 5 năm tới, nền công nghiệp Trung Quốc sẽ mở ra một con đường phát triển khoa học từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từ sản lượng đến chất lượng, từ loại hình quảng canh sang loại hình tập trung, từ truyền thống đến hiện đại, thực hiện sự thay đổi về chất.

    Từ phục tùng luật chơi đến xây dựng luật chơi:

    Trước ngày gia nhập WTO, sự hiểu biết của doanh nghiệp Trung Quốc đối với các quy tắc thương mại quốc tế là thông qua những văn bản dịch, những quy tắc này do các chuyên gia hàng đầu quốc tế xây dựng, doanh nghiệp Trung Quốc chỉ biết học tập và tìm hiểu một cách thụ động, chứ đừng nói gì đến quyền phát ngôn.

    Giờ đây Trung Quốc đã từ người "ngoài cuộc" trong các quy tắc thương mại quốc tế trở thành người tích cực tham gia và xây dựng tất cả các quy tắc thương mại quốc tế. Đến năm 2010, Trung Quốc đã giành được một số quyền lợi quan trọng, đó là tất cả các quy tắc thương mại đều cần phải trải qua sự thẩm định của các chuyên gia Trung Quốc. Đây là một thay đổi to lớn.

    Về tiêu chuẩn công nghệ In-tơ-nét toàn cầu, Tập đoàn Hoa Vi đã tôn vinh tiếng nói của Trung Quốc. Tháng 11 năm 2010, Tổ chức tiểu chuẩn hoá công nghệ In-tơ-nét toàn cầu IETF đã lần đầu tiên họp hội nghị tại Trung Quốc, nguyên nhân chính là vì có sự góp mặt của Tập đoàn Hoa Vi Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>