• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vật giá leo thang, chúng ta nên ứng đối như thế nào?

    2011-11-29 16:43:56     CRIonline

    Nghe Online-I               Nghe Online-II

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Bành Sâm mới đây cho biết, kể từ tháng 8 đến nay, mặt bằng giá Trung Quốc bắt đầu giảm, đặc điểm của bước ngoặt giá cả trong năm đã được xác định. Mức tăng chỉ số CPI hai tháng cuối năm có thể kiểm soát dưới mức 5%. Mức tăng 6,5% của chỉ số CPI tháng 7 đã trở thành mức trần, điều này khiến người dân Trung Quốc cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng 5% vẫn là mức cao, người dân Trung Quốc đã quen sống trong thời buổi "đắt đỏ"... Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay do Hùng Anh và Hải Vân chủ trì...

    Hùng Anh: "Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã có mặt bên máy thu thanh thu nghe chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Hải Vân này, bây giờ đã là mùa đông của Bắc Kinh, nhiệt độ ban ngày cũng xuống dưới âm độ, rất lạnh giá, nhưng có một vấn đề vẫn rất nóng, luôn được mọi người quan tâm theo dõi, đó là gì Hải Vân có biết không?

    Hải Vân: Vâng, mọi người đều quan tâm, thế thì chắc là vấn đề vật giá. Có đúng không?

    Hùng Anh: Vâng, đúng đấy, trong một thời gian khá dài, đặc biệt từ quý 4 năm ngoái đến nay, vật giá leo thang đặc biệt là giá thực phẩm leo thang luôn là điểm nóng và được người dân bàn luận nhiều nhất. Chẳng hạn như có một thời gian tỏi đột nhiên tăng giá vùn vụt, từ một 1-2 tệ một cân tăng lên đến 7-8 tệ một cân, cư dân mạng nói đùa rằng là "cây tỏi nổi giận".

    Hải Vân: Vâng, ngoài "cây tỏi nổi giận" ra, còn có cây gừng cũng nổi giận, rồi đến đậu xanh này, đường, táo, khí ga v.v đều lần lượt tăng giá khủng khiếp, vô hình chung đã đẩy giá thành sinh hoạt lên cao, gây không ít áp lực cho cuộc sống của người dân.

    Hùng Anh: Vâng, tuy rằng bước ngoặt gia tăng vật giá đã xuất hiện, nhưng mặt bằng giá hiện nay vẫn rất cao, chúng ta bắt buộc phải quen với thời buổi "đắt đỏ", vậy chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hoan nghênh quý vị và các bạn cùng trò chuyện với Hải Vân và Hùng Anh.

    Hải Vân: Vâng. Nếu các bạn có những kinh nghiệm gì cũng xin nói cho chúng tôi biết. Trước khi bắt đầu vào câu chuyện, xin mời các bạn nghe Hùng Anh kể một chuyện tiếu lâm liên quan đến vật giá.

    Tiếu Lâm

    Hùng Anh: Vật giá leo thang vùn vụt, nhưng lương lại không bao giờ tăng, tôi quyết định tìm cách nhắc khéo ông xếp ki bo của tôi. Một hôm, tôi gặp xếp ở cầu thang máy, tôi lập tức ca thán: "Chao ơi, dạo này giá thịt lợn tăng giá, ngay cả rau củ quả cũng tăng giá, cuộc sống sao mà khó khăn vậy!" Xếp quay đầu lại nhìn vào mặt tôi, rồi ra vẻ đang suy ngẫm điều gì. Tôi mừng thầm, xem ra xếp đã coi trọng vấn đề do tôi đặt ra. Buổi chiều, công ty ra một thông tư: Xét đến dạo này thịt, rau củ quả tăng giá, bữa trưa của công ty từ hai món thịt một món rau đổi sang một thịt một rau. Nghe tin, tôi suýt ngất xỉu.

    Hải Vân: Câu chuyện tiếu lâm này hay đấy! Đứng trước vấn đề vật giá leo thang, mọi người đều phải phát huy hết thảy trí tuệ của mình. Vậy "chiêu" ứng đối của bạn là gì, xin nói cho chúng tôi biết. Nhân tiện, Hải Vân cũng hỏi "chiêu" ứng đối vật giá leo thang của Hùng Anh là gì?

    Hùng Anh: Để Hùng Anh suy nghĩ, à, nghĩ ra rồi, trước đây hai vợ chồng anh đi tàu điện ngầm, mỗi người hai tệ/chuyến, như vậy là 8 tệ/ngày, bây giờ hai vợ chồng anh đi ô-tô buýt, mỗi người 4 hào/chuyến, như vậy là 1,6 tệ/ngày, tổng cộng một ngày anh tiết kiệm được 6,4/tệ, cả tháng là anh tiết kiệm được gần 200 tệ tiền giao thông chứ ít đâu.

    Hải Vân: Thôi, thôi, thôi đi anh ạ, Hải Vân biết là hai vợ chồng anh đi ô-tô buýt chẳng qua là vì đi ô-tô buýt tiện hơn là đi tàu điện ngầm, chứ đâu phải là vì tiết kiệm. Nhưng, Hải Vân muốn hỏi là, những đấng mày râu như anh Hùng Anh, không như "phái đẹp" chúng em phải thường xuyên đi chợ, mua sắm, vậy anh có bao giờ quan tâm đến vật giá không?

    Hùng Anh: Vâng, đúng là Hùng Anh ít khi đi chợ, nhưng mà nhiều lúc Hùng Anh cũng cảm nhận được điều đó qua nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như là Hùng Anh hay đi ăn cơm nhà hàng, năm ngoái đi ăn một giá, năm nay đi ăn hoàn toàn một giá khác, hầu như tất cả các món đều tăng giá hết, đương nhiên cũng có một số ít nhà hàng nhìn thực đơn thì không tăng giá, nhưng khi ăn sẽ phát hiện, lượng thức ăn đã ít hơn trước.

    Hải Vân: Vâng, đó cũng là một cách tăng giá đấy, tăng giá ngầm. Hải Vân cũng có cảm nhận là đồng tiền mất giá, trước đây mang một trăm nhân dân tệ đi siêu thị có thể mua được rất nhiều đồ, bây giờ một trăm tệ, cảm thấy chẳng mua được cái gì cả.

    Hùng Anh: Vâng. Chắc còn có nhiều người Trung Quốc đều có cảm nhận áp lực từ vật giá leo thang mang lại. Cô Diêu Dĩnh, một biên tập ở toà báo, thuộc tầng lớp cổ cồn cũng cảm nhận như vậy:

    "Theo quan sát của tôi, chiếc bánh rán trước đây chỉ bán 2,5 đến 3 tệ, bây giờ đều lên tới 3,5 tệ, từ những chi tiết nhỏ này có thể cảm nhận được những đồ ăn vặt đều tăng giá. Có bạn đồng nghiệp cũng phản ánh, chị đi ăn ở một quán lẩu đối diện cơ quan, năm ngoái hai người ăn, chỉ cần 70 đến 80 tệ là có thể ăn rất no, nhưng bây giờ phải hơn 100 tệ, tôi thấy đây cũng là một ví dụ trực tiếp phản ánh vật giá leo thang trong cuộc sống".

    Hải Vân: Cô Diêu Dĩnh, 27 tuổi đang làm biên tập cho một tòa báo, bạn trai của cô làm việc tại một nhà xuất bản, thu nhập hàng tháng của hai người cộng lên lên gần 20 nghìn Nhân dân tệ.

    Hùng Anh: Vâng, đây là thuộc loại thu nhập khá giả đấy.

    Hải Vân: Vâng, có thể nói mức lương của Diêu Dĩnh là khá lý tưởng rồi. Nhưng khoan đã, có thu thì còn có chi chứ. Thu nhập hai người mỗi tháng là 20 nghìn Nhân dân tệ, nhưng phải trừ 10 nghìn tệ tiền trả góp nhà cho ngân hàng, còn lại khoảng 10 nghìn tệ để dành cho chi tiêu hàng ngày. Cô Diêu Dĩnh cũng thẳng thắn rằng, cô và bạn trai cô vẫn có thể chịu đựng vật giá leo thang hiện nay.

    Hùng Anh: Vâng. Ấn tượng trực quan nhất đối với giá leo thang của cô Diêu Dĩnh là đến từ giá thực phẩm. Trên thực tế, trong nhân tố ảnh hưởng chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng, giá thực phẩm tăng là một trong những nguyên nhân chính.

    Hải Vân: Vâng. CPI tháng 9 của Trung Quốc tăng 6,1% so với cùng kỳ, nhân tố tác động mạnh nhất tới CPI là giá thực phẩm, chiếm 1,86% mặt bằng giá. Tiến sĩ Từ Sách, làm ở Bộ Dự báo kinh tế Trung tâm Thông tin quốc gia Trung Quốc cho rằng, so với giới cổ cồn trong đô thị có thu nhập tương đối cao, vật giá leo thang tác động mạnh nhất tới người có thu nhập vừa và thấp.

    "Vật giá leo thang, đặc biệt là giá thực phẩm leo thang tác động mạnh nhất đối với nhóm người có thu nhập vừa và thấp, đối với nhóm người tiêu dùng có thu nhập mức trung bình trở lên, sự tác động ấy không mấy rõ rệt. Xét theo hệ số Engle, khái niệm kinh tế học, hệ số Engle của nhóm người có thu nhập vừa và thấp khá cao, có nghĩa là trong chi tiêu chung của nhóm người này, tỷ trọng chi tiêu về thực phẩm tương đối cao".

    Hùng Anh: Tiến sĩ Từ Sách năm nay 30 tuổi, chuyên nghiên cứu về kinh tế vĩ mô trong nước. Tuần trước, anh đi chợ, đích thân cảm nhận đời sống hiện thực đằng sau số liệu kinh tế khô khan. Anh cho rằng, có hai nguyên nhân dẫn đến vật giá leo thang;

    "Một là, nguyên nhân về tiền tệ, lúc đầu nhằm ứng phó khủng hoảng, áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ vượt quá quy định bình thường, đã thả nổi quá mức tính thanh khoản, dẫn đến tính thanh khoản nhìn chung dôi dư quá mức, hình thành một cơ sở khiến vật giá leo thang; hai là, ảnh hưởng từ bên ngoài, vì trong một thời gian khá dài, cả thế giới đều chung tay ứng phó khủng hoảng, trong đó Mỹ đưa ra chính sách nới lỏng định lượng QE, có QE 1.0, QE2.0, bây giờ xem có đưa ra QE 3.0 hay không, hệ quả khách quan của việc phát hành đồng đô-la một cách vô tội vạ là khiến giá các mặt hàng lớn quốc tế leo thang, theo kết cấu thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm kết cấu kinh tế, đều tiếp tay cho sự leo thang của vật giá".

    Hải Vân: Vâng, xem ra vật giá leo thang đã là "chuyện thường ngày ở huyện" và không thể giảm trong thời gian ngắn, vậy làm thế nào để ứng đối, giảm ảnh hưởng của vật giá đối với cuộc sống tới mức thấp nhất vẫn là chủ đề dân tình quan tâm nhất.

    Hùng Anh: Vâng. Trước vật giá leo thang, điều mong muốn nhất của cô Diêu Dĩnh là được tăng lương và tăng đãi ngộ phúc lợi. Toà báo mà cô Diêu Dĩnh cũng thực sự xem xét đến điểm này.

    "Mức tăng lương của chúng tôi tăng từ 5000 Nhân dân tệ trở lên, từ 500 đến 1000 Nhân dân tệ. Vì xem xét đến mức tiêu dùng của mọi người ngày một lên cao, cơ quan tôi cũng có khoản phúc lợi của nhân viên, chẳng hạn như khi đến sinh nhật của các đồng nghiệp, cơ quan trước đây phát phiếu lĩnh bánh ga tô trị giá 100 nhân dân tệ, nhưng năm nay tôi phát hiện phiếu lĩnh bánh trị giá 200 Nhân dân tệ".

    Hải Vân: Trước vật giá leo thang, gía thành cuộc sống không ngừng tăng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến vấn đề tăng lương, nhưng tăng thu nhập có phải là cách tốt nhất để ứng đối sức ép cuộc sống không?

    Hùng Anh: Chắc không phải đơn giản như thế đâu. Tin cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm nay, trong 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc, có 21 tỉnh nâng mức lương thấp nhất ở địa phương, mức tăng trung bình đạt 21,7%. Nhưng có nhiều người có chung cảm giác là, tuy lương có phần tăng, nhưng không thế nào theo kịp tốc độ tăng vật giá. Cô Diêu Dĩnh cũng vậy. Điều này khiến Diêu Dĩnh khó có thể cảm nhận được niềm vui từ tăng lương.

    "Chẳng hạn như trước đây tôi kiếm được 5000 tệ, tiêu mất 2000, còn lại 3000, bây giờ có thể tôi kiếm 6000, phải tiêu mất 4000, chỉ còn lại 2000, là tình trạng như vậy".

    Hải Vân: Như vậy có nghĩa là tôi kiếm được nhiều hơn trước, nhưng tôi phải tiêu nhiều hơn trước, cuối cùng tôi lại nghèo hơn trước. Sao lại như vậy nhỉ?

    Hùng Anh: Vâng. Tiến sĩ Từ Sách, giải thích rằng, xét từ kinh tế học, thông thường tăng lương trong môi trường lạm phát cao sẽ khiến vật giá tiếp tục leo thang.

    "Giá cả cuối cùng của mặt hàng được quyết định bởi tất cả giá thành sản xuất mặt hàng, nguyên vật liệu sản xuất mặt hàng còn phải mời người đến gia công chế biến, lương của lao động tăng, đây là giá thành. Nếu lương tăng, sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng CPI. Nếu lương tăng nhanh, nâng mức lương lên rất cao, thì sẽ hình thành vòng tuần hoàn ác tính theo kiểu xoáy trôn ốc giữa tiền lương và vật giá, xem ra tiền lương tăng, vật giá cũng tăng mà còn tăng mạnh hơn".

    Hải Vân: À, hóa ra là như vậy, thế thì chỉ trông mong vào tăng lương là không được, còn phải nghĩ cách khác. Vậy thì tôi tiết kiệm một chút, tôi giảm bớt lượng mua sắm, những gì không cần thiết là tôi không mua.

    Hùng Anh: Vâng. Tiết kiệm là một phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, có lẽ vật giá leo thang có phần nào giúp được giới trẻ Trung Quốc hiện nay bồi dưỡng quan niệm tiêu dùng đúng đắn, hình thành thói quen quy hoạch cuộc sống sao cho hợp lý.

    Hải Vân: Vâng, rất có lý. Về ứng đối vật giá leo thang, cư dân mạng Trung Quốc nghĩ ra nhiều chiêu rất thú vị, chẳng hạn như có một cô gái Thành Đô đưa ra "Mẹo tiết kiệm tiền cho người mua rau" đã trở nên nổi tiếng trên mạng: tránh mua rau vào giờ cao điểm buổi sáng..

    Hùng Anh: Vì buổi sáng người mua đông sẽ không dễ mặc cả.

    Hải Vân: Vâng. Cho nên đề nghị thay vì mua buổi sáng thành mua buổi chiều; mặc cả với ông chủ bán hàng dễ hơn bà chủ, trước khi mua phải xem dự báo thời tiết, nếu hôm thứ hai mưa thì phải mua thêm chút rau...

    Hùng Anh: Vì nếu trở trời, giá rau sẽ tăng, đây là chuyên gia tâm lý học đấy, nhưng đừng có coi thường tiết kiệm tiền vặt, cứ mỗi ngày tiết kiệm một chút, dần dần tích tiểu thành đại.

    Hải Vân: Đó cũng là biện pháp bất đắc dĩ của nhóm người có thu nhập thấp. Có cư dân mạng nói rằng, thịt đắt quá, để tiết kiệm chi tiêu, sẽ hạn chế mua thịt, đổi món chính là thịt sang các loại rau. Còn có người đề nghị rằng, có thể trồng hành tây tại hành lang hoặc ban công nhà mình, khi nào muốn ăn thì nhổ một cây.

    Hùng Anh: Cũng là một ý tưởng hay đấy. Tôi thấy thanh niên bây giờ có nhiều cách tiết kiệm lắm, chẳng hạn như là lên mạng mua hàng chung trên mạng này, tích trữ một số đồ dùng hàng ngày khi siêu thị có hoạt động khuyến mãi này.

    Hải Vân: Vâng, thanh niên bây giờ thích nhất là mua chung trên mạng, mua chung quần áo này, mỹ phẩm này, tất cả đồ dùng hàng ngày đều có thể mua chung, đi nhà hàng ăn cơm cũng có thể đặt chung, rất hay, cũng tiết kiệm được khá nhiều.

    Hùng Anh: Đó đều thuộc về trí tuệ cuộc sống, tuy bắt buộc phải ăn, phải tiêu, nhưng lại có thể tiêu một cách hợp lý, một cách khéo léo.

    Hải Vân: Vâng. Mỗi người đều có cách ứng đối của mình. Có người có thể cắt bớt đi nhà hàng ăn cơm thậm chí không ra ngoài ăn cơm, có người thì không chấp nhận cách tiết kiệm như vậy, chẳng hạn như Cô Diêu Dĩnh thuộc về giới cổ cồn, cô chú trọng chất lượng cuộc sống, coi trọng giao tiếp xã hội, mặc dù cô Diêu Dĩnh đã cảm thấy áp lực do vật giá leo thang mang lại, nhưng cũng không muốn giảm bớt chi tiêu tất yếu như mời bạn ăn cơm chẳng hạn.

    "Chọn một quán ăn vừa vừa trong Plaza, quán ăn bình thường thôi, mời bạn ăn một bữa cơm, có thể tiêu chuẩn của bạn hoặc bạn phải có chuẩn bị về mặt tâm lý phải tiêu từ 100, 200 tăng lên tới 200, 300, thậm chí 300, 400, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không đi ăn nữa, tôi cũng sẽ không giảm bớt số lần gặp gỡ bạn bè".

    Hùng Anh: Chị Diêu Dĩnh và bạn trai cũng muốn "tiết kiệm" một chút để ứng đối vật giá leo thang, chẳng hạn như tích trữ một số đồ dùng hàng ngày dễ tăng giá, hoặc tìm kiếm một số đồ thay thế cho đồ dùng giá cao, nhưng điều mà hai người nghĩ nhiều nhất vẫn là "mở rộng kênh thu nhập".

    "Tôi thật sự chú ý và tìm phương pháp tương ứng, cố gắng ăn cơm tại nhà ăn, giảm bớt số lần ra ngoài mua sắm. Bạn trai tôi đầu tư cổ phiếu, xung quanh tôi còn có bạn đầu tư bạc trắng, lợi nhuận ổn định hơn cổ phiếu nhiều, cho nên tôi biết họ đầu tư bạc trắng lại giữ giá trị hơn. Trước đây tôi từng mua một lượng vàng, hiện nay thấy đầu tư vàng lãi hơn".

    Hải Vân: Vâng, xem ra mở rộng kênh thu nhập quả thật là biện pháp tốt ứng đối vật giá, làm thế nào để mở rộng kênh thu nhập nhỉ? Là học giả nghiên cứu kinh tế, tiến sĩ Từ Sách cảm thấy rất đáng tiếc trước sự thiếu thốn của kênh đầu tư người dân Trung Quốc hiện nay.

    "Trước tình hình thị trường nhà đất bị hạn chế, thị trường cổ phiếu vẫn không mấy sáng sủa, chúng ta rất khó có thể tìm được một con đường đầu tư khá. Mua chút vàng là lựa chọn tình thế trong môi trường này. Theo tôi bây giờ muốn đầu tư còn một cách là đầu tư tiền tệ, sự dao động của ngoại hối vẫn khá lớn".

    Hùng Anh: Cùng với mức tăng chỉ số CPI dịu lại, vật giá có đà trụ vững trong tương lai sẽ là một kết quả tất nhiên. Tiến sĩ Từ Sách cho biết, mặc dù Ngân hàng Trung ương gần đây chưa đưa ra chính sách vĩ mô như tăng lãi suất v.v, nhưng chính sách điều tiết vĩ mô nhằm mục đích khống chế giá cả đang từng bước có hiệu quả.

    "Mức tăng CPI tháng 7 đã đến bước ngoặt, là 6,5%, nguyên nhân gì khiến CPI giảm sau tháng 7? Nguyên nhân đầu tiên là nhân tố khiến giá cả leo thang trong cuối năm đã sụt giảm. Nếu trừ đi nhân tố tăng giá trong cuối năm, thì nhân tố tăng giá mới vẫn tăng, sự tác động nhân tố mới của tháng 9 còn lớn hơn một chút so với tháng 8, vậy thì vật giá vẫn tăng, đây là nhân tố thứ hai tôi muốn nói, chính là chính sách điều tiết vĩ mô đã phát huy tác dụng".

    Hải Vân: Mặc dù xu thế cuối năm là mức tăng vật giá sẽ có phần giảm, nhưng người dân Trung Quốc trong đó có cô Diêu Dĩnh đã có sự chuẩn bị tâm lý để một thời gian thích ứng với thời buổi "đắt đỏ". Cô Diêu Dĩnh nói, cô dự định kết hôn trong vòng một đến hai năm, bắt đầu từ bây giờ cần phải tính toán chi ly về đám cưới sắp tới.

    Hùng Anh: Vâng. Trong cuộc sống hàng ngày sẽ không thể tránh khỏi khó khăn này nọ, quan trọng nhất không phải là khó khăn, mà ở thái độ ứng đối của mình như thế nào, nếu chúng ta có thái độ lạc quan yêu đời thì khó khăn gì chắc chắn cũng sẽ vượt qua.

    Hải Vân: Vâng, trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một bài thơ của nhà thơ Hải Tử mang tên: Ngắm mặt biển xanh, xuân ấm hoa nở.

    Ngắm mặt biển xanh, xuân ấm hoa nở

    Hải Tử

    Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ làm một người hạnh phúc,

    Nuôi ngựa, đốn củi, vòng quanh thế giới;

    Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ quan tâm lương thực và rau xanh,

    Tôi có một ngôi nhà, hướng ra biển cả, xuân ấm hoa nở

    Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ viết thư cho từng một người thân,

    Nói cho họ biết tôi đang rất hạnh phúc,

    Những gì hạnh phúc của tình yêu sét đánh đã nói với tôi,

    Tôi sẽ kể hết cho mọi người

    Đặt một tên ấm áp cho mỗi con sông, mỗi ngọn núi đã đi qua

    Những bạn chưa quen biết, tôi cũng chúc phúc bạn

    Chúc bạn có một tương lai sáng sủa

    Chúc những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng

    Chúc bạn hạnh phúc trên thế gian này

    Tôi chỉ muốn ngắm mặt biển xanh, xuân ấm hoa nở.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>