• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới

    2011-11-29 10:33:40     cri
    Các quyền lợi cơ bản và nghĩa vụ của các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới bao gồm:

    Được hưởng chế độ tối huệ quốc đa phương, không điều kiện và ổn định trong tất cả các thành viên.

    Được hưởng lợi ích thâm nhập thị trường mở cửa hoặc mở rộng hàng hoá, dịch vụ của các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới khác.

    Các nước đang phát triển được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập trong phạm vi nhất định cùng đa số ưu đãi hoặc sắp xếp thời kỳ quá độ của thành viên các nước đang phát triển.

    Tận dụng cơ chế và trình tự giải quyết tranh chấp thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới, giải quyết một cách công bằng, khách quan, hợp lý cọ xát thương mại với các nước khác, tạo môi trường phát triển kinh tế thương mại tốt đẹp.

    Tận dụng mọi quy tắc, áp dụng quyền lợi phát triển kinh tế thương mại nước mình.

    Trong khi được hưởng các quyền lợi kể trên, các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới cũng cần thi hành nghĩa vụ tương ứng theo quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới, chủ yếu biểu hiện ở các mặt sau:

    Phải dành cho các nước thành viên khác chế độ tối huệ quốc về mặt hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ v.v theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

    Theo quy định Hiệp định hữu quan của Tổ chức Thương mại Thế giới, mở rộng mức độ thâm nhập thị trường hàng hoá, dịch vụ, tức cụ thể yêu cầu hạ thấp thuế quan và quy phạm biện pháp phi thuế quan, từng bước mở rộng cửa thị trường thương mại dịch vụ.

    Theo quy định của Hiệp định Sở hữu trí tuệ, quy phạm hơn nữa biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ.

    Tận dụng cơ chế và trình tự giải quyết tranh chấp thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới, giải quyết công bằng cọ xát thương mại với các thành viên khác, không được áp dụng biện pháp trả đũa đơn phương.

    Tăng thêm độ minh bạch chính sách và pháp quy hữu quan thương mại.

    Nộp hội phí nhất định theo tỉ lệ chiếm trong xuất khẩu thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>