• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cơ cấu tổ chức và chức năng của Tổ chức Thương mại Thế giới

    2011-11-29 10:32:17     cri

    Hội nghị Bộ trưởng: Cơ quan quyền lực cao nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hội nghị có sự tham gia của quan chức cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng chủ quản ngoại thương hoặc đại diện toàn quyền của tất cả các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, Hội nghị Bộ trưởng diễn ra ít nhất hai năm một lần, Hội nghị Bộ trưởng có quyền lực rộng rãi, chủ yếu có: Quyền lập pháp; quyền chuẩn tư pháp; miễn nghĩa vụ của thành viên nào đó trong tình hình đặc định; phê chuẩn đơn xin giành được tư cách quan sát viên Tổ chức Thương mại Thế giới do nước phi thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới nêu ra.

    Đại hội đồng: Trong thời gian Hội nghị Bộ trưởng nghỉ họp, do Đại hội đồng gồm đại diện của tất cả các thành viên thay thế chức năng của Hội nghị Bộ trưởng. Đại hội đồng được nhóm họp thường xuyên tuỳ theo tình hình, tự thảo ra quy tắc thảo luận và chương trình nghị sự. Nhóm họp vào lúc cần thiết để thi hành chức năng giải quyết tranh chấp thương mại cùng rà soát chính sách thương mại của các thành viên.

    Ban Thư ký và Tổng Giám đốc: Tổ chức Thương mại Thế giới thành lập Ban Thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới do Tổng Giám đốc lãnh đạo. Ban Thư ký này đặt tại Giơ-ne-vơ, có khoảng 500 người. Nhân viên làm việc tại Ban Thư ký do Tổng Giám đốc chỉ định, đồng thời quyết định nhiệm vụ và điều kiện phục vụ của họ theo quy tắc thông qua tại Hội đồng Bộ trưởng.

    Tổng Giám đốc do Hội đồng Bộ trưởng bầu chọn, đồng thời quy định rõ quyền lực, nhiệm vụ, điều kiện phục vụ cùng quy tắc nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới chủ yếu có các nhiệm vụ sau: Ông có thể gây ảnh hưởng tối đa với các thành viên, yêu cầu họ tuân theo quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới; Tổng Giám đốc phải suy xét và dự kiến phương châm phát triển tốt nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới; giúp các thành viên giải quyết tranh chấp xảy ra giữa họ; phụ trách công tác Ban Thư ký, quản lý dự toán ngân sách và công việc hành chính của tất cả các thành viên; chủ trì hiệp thương và đàm phán không chính thức, tránh xảy ra tranh chấp .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>