• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ có 30 triệu đàn ông không lấy được vợ trong 10 năm tới?

    2011-10-27 15:48:04     CRIonline

    N: Sau đây mời các bạn đến với phần thảo luận của chương trình hôm nay. Tham gia phần thảo luận hôm nay vẫn là khách mời quen thuộc của chương trình: chị Thu Huyền. Xin chào chị.

    H:...

    N: xin chào chị Thu Huyền. Thưa chị và thưa các bạn, chị có tin rằng trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ có khoảng 30 triệu đàn ông không lấy được vợ không?

    H: 30 triệu? Tức là gần bằng 1/3 dân số Việt Nam hiện nay. Ước gì mình có thể trẻ lại 10 năm, như vậy 10 năm sau thì lựa chọn của các chị em phụ nữ sẽ rất nhiều...hìhì

    N: Nam Dương sẽ không nghĩ như thế...hì. Chủ đề thảo luận hôm nay liên quan đến số phận của 30 triệu đàn ông có nguy cơ không lấy được vợ này.

    "Kết quả điều tra dân số mới nhất cho thấy, tỷ lệ bé gái sơ sinh so với bé trai ở Trung Quốc là 100:118, có nghĩa là cứ 100 bé gái sơ sinh thì có 118 bé trai. Tin cho biết, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có tới 30-40 triệu đàn ông không lấy được vợ. Không chỉ riêng ở Trung Quốc, ở các nước Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc cũng vậy, tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở trẻ em, cụ thể ở Ấn Độ là 100:120, ở Hàn Quốc từng lên đến 100:115. Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế Việt Nam mới đây nhóm họp cho biết, dân số tăng trưởng nhanh chóng và mất cân bằng giới tính sẽ là thách thức to lớn đặt ra cho Việt Nam. Theo thống kê, tỷ lệ giới tính nam nữ ở Việt Nam năm 2007 là 112:100, một số khu vực thậm chí lên tới 128:100. Dự kiến năm 2020 tỷ lệ này sẽ lên tới 125:100. Nếu tình trạng này không được cải thiện, đến năm 2030 sẽ có tới 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ không lấy được vợ."

    N: 30 năm sau Việt Nam cũng sẽ có hơn 4 triệu đàn ông không lấy được vợ, tình hình ở Việt Nam cũng không khả quan hơn Trung Quốc. Xem ra sau này đàn ông chúng ta phải đến các châu lục khác "kiếm vợ".

    H: Cũng có thể, vì châu Á "thừa" quá nhiều đàn ông. Mặc dù ở Trung Quốc 10 năm tới mới có thể có 30 triệu đàn ông không lấy được vợ, nhưng chúng ta hãy tưởng tượng mà xem, nếu quả thật có 30 triệu đàn ông không lấy được vợ, xã hội chúng ta sẽ biến thành một xã hội như thế nào. Chắc sẽ có nhiều điều bất ngờ. Thế Nam Dương đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

    N: Nam Dương không lo gì cả, vì 10 năm sau, Nam Dương đã quá tuổi lấy vợ rồi. Và theo Nam Dương, khi xuất hiện tình trạng 30 triệu đàn ông không lấy được vợ, chị em phụ nữ chúng ta chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn. Tin rằng, các chị em phụ nữ đều sẽ có được vị thế cao hơn trong xã hội và gia đình. Vì số lượng ít thì chắc chắn sẽ được quý hơn mà!

    H: Thu Huyền có thể tưởng tượng, lúc đó sẽ có càng nhiều nữ giới trở thành những nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao trong các cơ quan chính phủ cũng như tổ chức quốc tế và ngành nghề. Có lẽ quan niệm "trọng nam khinh nữ" sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội, bởi vì khi đó phụ nữ chúng ta sẽ đóng vai trò chủ đạo chứ không phải đàn ông như bây giờ, hìhì. Thậm chí xã hội có thể sẽ từng bước chuyển sang "xã hội mẫu hệ".

    N: Vị thế xã hội của phụ nữ trong 10 năm tới được nâng cao đến mức nào thì Nam Dương không dám khẳng định. Nhưng Nam Dương dự đoán trong 10 năm tới, vai trò của phụ nữ trong xã hội chắc chắn đều sẽ được nâng cao và được khẳng định. Kết hôn có lẽ không còn là chuyện mà mọi người muốn là được nữa. Sau này muốn lấy vợ, chắc sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Các chàng trai muốn "cưa" được các cô gái không chỉ cần có nhà, ô tô như hiện nay, mà có khi còn phải mua máy bay trực thăng nữa.

    H: Nam Dương nói quá rồi, Thu Huyền tin rằng các chị em phụ nữ chúng ta không phải là những người chỉ coi trọng điều kiện vật chất, mà phẩm chất của đối phương mới là quan trọng chứ. Và tất nhiên, theo tôi, có thể 10 năm tới sẽ không còn "hiện tượng các cô gái lỡ thì muộn lứa" nữa. Tôi thấy xã hội Trung Quốc hiện nay thường đề cập đến "hiện tượng các cô gái lỡ thì muộn lứa", tức là một số phụ nữ thông minh, tự lập về kinh tế và có học vấn cao lại khó tìm được người yêu. 10 năm sau, những chị em phụ nữ này sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, muốn trở thành người phụ nữ "không lấy được chồng" có khi lại khó, bởi vì đàn ông không lấy được vợ đã trở thành một vấn đề xã hội, bạn có "nhẫn tâm" sống độc thân không. Lúc đó, có khi lấy chồng sẽ trở thành trách nhiệm, thậm chí là nghĩa vụ của mỗi phụ nữ. Phụ nữ nào có ý định sống độc thân thì sẽ bị xã hội "khiển trách", vì thừa đàn ông mà.

    N: Dự đoán của chị cũng có thể trở thành hiện thực. Trái lại, xã hội sẽ lại có thêm rất nhiều đàn ông độc thân, tuy nhiên, đến lúc đó cũng không còn đàn ông tự ti và lo lắng vì mình độc thân nữa. Khi đó có lẽ sẽ xuất hiện các đoàn thể xã hội hay câu lạc bộ của những người đàn ông độc thân, mọi người tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, chơi bài..."bận rộn" như thế thì làm gì còn thời gian cảm thấy cô đơn nữa.

    N: Vâng. Vừa rồi chúng ta đều phỏng đoán từ góc độ cá nhân, còn đối với nhà nước, theo Nam Dương, con số 30 triệu đàn ông không lấy được vợ bằng cả con số dân số của một nước nhỏ, cho nên cũng sẽ gây sức ép xã hội rất lớn cho nhà nước, bất kể về mặt hôn nhân, việc làm hay trật tự xã hội. Cho nên, có thể nhà nước sẽ tăng cường xuất khẩu lao động, xuất khẩu một số đông đàn ông ra nước ngoài để ủng hộ xây dựng kinh tế của các nước khác. Như vậy cũng tạo điều kiện thuận lợi cho đàn ông Trung Quốc lấy vợ nước ngoài, đến lúc đó hôn nhân xuyên quốc gia sẽ trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Hì.

    H: Vâng. Xuất khẩu lao động là một việc, nhưng theo tôi, 30 triệu đàn ông không lấy được vợ lại là một cơ hội thương mại to lớn. Ngành thương mại rất có thể lấy đàn ông làm đối tượng chính, thậm chí có thể xây dựng các trung tâm thương mại dành riêng cho những đàn ông không lấy được vợ; phát triển các hoạt động thương mại xung quanh việc ăn, ở, đi lại của đàn ông độc thân, kể cả ngành thuốc lá và rượu bia cũng sẽ có thị trường rộng lớn.

    N: Chị đúng là rất có đầu óc thương mại. Hì. À, theo chị, liệu 10 năm tới có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy không: Các gia đình đồng giới có thể được hợp pháp hóa. Vì có 30 triệu đàn ông không lấy được vợ, nên sẽ xuất hiện rất nhiều gia đình do đàn ông cấu thành. Hiện nay, mặc dù tình yêu đồng giới là chuyện tự do cá nhân, nhưng vẫn bị xã hội kỳ thị, còn 10 năm sau, khi có 30 triệu đàn ông không lấy được vợ, các gia đình đồng giới sẽ giảm sức ép cho xã hội do mất cân bằng giới tính nam nữ gây nên.

    H: Cũng có thể...

    N: Vâng, lúc đó có lẽ phẫu thuật chuyển đổi giới tính sẽ trở nên phổ biến.

    H: Vâng. Chúng ta có thể có 101 khả năng về chuyện 10 năm tới. Nhưng do thời lượng chương trình có hạn, phần thảo luận hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cuối cùng xin mời chị Huyền tổng kết về chủ đề hôm nay.

    H: Vâng. Mất cân bằng giới tính nam nữ đã trở thành một vấn đề xã hội hiện nay, mặc dù chưa đến nỗi có 30 triệu đàn ông không lấy được vợ, nhưng hy vọng nhà nước sẽ có những biện pháp thiết thực để giải quyết vấn đề này.

    N: Còn Nam Dương thì hy vọng 10 năm sau sẽ không xuất hiện hiện tượng 30 triệu đàn ông không lấy được vợ. Hì...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>