• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đến với Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN

    2011-10-27 15:46:55     cri

    Nghe Online

    Hội chợ -Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là Hội chợ triển lãm cấp quốc gia mang tính chất giao lưu kinh tế thương mại quốc tế do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất, cơ quan chủ quản kinh tế thương mại Trung Quốc và 10 nước ASEAN phối hợp với Ban Thư ký ASEAN định kỳ tổ chức hàng năm tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Hội chợ triển lãm lấy tôn chỉ là "Xúc tiến xây dựng, chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN", bao gồm ba nội dung lớn là thương mại hàng hoá, hợp tác đầu tư và thương mại dịch vụ, là mặt bằng mới mở rộng hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Từ năm 2004 đến nay đã tổ chức thành công 7 lần Hội chợ -Triển lãm Trung Quốc-ASEAN. Bên cạnh đó cũng tổ chức thành công 7 lần Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN. Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 10 năm 2011 cũng vừa bế mạc. Trong Chương trình Lăng kính cuộc sống lần này, chúng ta hãy cùng đến với Hội chợ -Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Hội chợ triển lãm duy nhất ở Trung Quốc hiện nay do Chính phủ nhiều nước phối hợp tổ chức lâu dài, định kỳ hàng năm tại Nam Ninh.

    Lệ Quyên: Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi qua thật nhanh, lại đến giờ Lệ Quyên được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Lăng kính cuộc sống".

    Sảnh Hoa: Thưa quý vị và các bạn, Sảnh Hoa rất vui lại gặp các bạn trong tiết mục Lăng kính cuộc sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Lệ Quyên: Các bạn thân mến, Hội chợ- Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8 đã kết thúc tốt đẹp tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc ngày vào 26-10-2011. LQ tin rằng các bạn đang có mặt bên máy thu thanh không còn xa lạ đối với Hội chợ- Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, đây là một hoạt động lấy triển lãm làm trung tâm, đồng thời còn triển khai giao lưu trong nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ, xây dựng một mặt bằng giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Sảnh Hoa: Vâng. Chị Lệ Quyên và Sảnh Hoa đều từng nhiều lần tham gia đưa tin phỏng vấn về Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN. Đến nay, Sảnh Hoa vẫn còn nhớ như in lần đầu đưa tin về Hội chợ-Triển lãm  Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 năm 2007. Khi đó, Sảnh Hoa vừa tham gia công tác, công việc phỏng vấn đưa tin rất vất vả, nhưng thực tế lại thu hoạch được rất nhiều điều thú vị. Là một trong những phát thanh viên kỳ cựu của Ban Việt ngữ, và từng nhiều lần tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Lễ khai mạc Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, vậy chị có thể giới thiệu sơ qua cho các bạn thính giả biết về sự ra đời của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN không ạ?

    Lệ Quyên: Đúng vậy, Lệ Quyên đã từng ba lần tham gia tường thuật tại chỗ Lễ khai mạc Hội chợ- Triển lãm và Hội nghị cấp cao Đầu tư và Thương mại Trung Quốc -ASEAN. Còn về sự ra đời của Hội chợ- Triển lãm Trung Quốc–ASEAN, tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN 10+1 lần thứ 7 diễn ra vào ngày 8 tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra sáng kiến, từ năm 2004, hàng năm sẽ tổ chức Hội chợ- Triển lãm Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc -ASEAN. Sáng kiến này đã được các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN phổ biến tán thành. Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần nhất đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào tháng 11 năm 2004.

    Tôn chỉ của Hội chợ-Triển lãm là thúc đẩy việc xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển, xoay quanh nguyên tắc hai bên cùng có lợi trong "Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN", lấy hợp tác kinh tế-thương mại giữa các nước trong Khu vực Mậu dịch tự do làm trọng điểm, hướng tới toàn thế giới, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp các nước cùng phát triển. Nội dung bao gồm: thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, diễn đàn cấp cao và giao lưu văn hóa.

    Sảnh Hoa: Vâng, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 đã khai mạc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 21/10. Được biết, quy mô của hội chợ lần này lớn hơn những năm trước, số doanh nghiệp đăng ký tham dự hội chợ tăng vọt, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hội chợ nhiều lần cũng rất cao.

    Ngày 10/10, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký, Người phát ngôn Báo chí Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN Nông Dung nói, hội chợ lần này có 5 chuyên đề triển lãm chính, gồm: thương mại hàng hoá, hợp tác đầu tư, công nghệ tiên tiến, thương mại dịch vụ và Thành phố hấp dẫn Ma-lai-xi-a, quy mô của hội chợ lần này mở rộng hơn lần trước. Sau đây, chúng ta hãy cùng nghe ông Nông Dung giới thiệu nhé.

    Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 đã áp dụng hình thức "Một hội chợ, ba nhà triển lãm", sử dụng cùng lúc 3 khu triển lãm như: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Ninh, Nhà triển lãm Quảng Tây và Trung tâm triển lãm Hoa Nam Thành Nam Ninh, quy mô của hội chợ lần này lớn hơn những năm trước, tiếp tục tổ chức Triển lãm Nông nghiệp, tổ chức thêm Triển lãm công nghiệp nhẹ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham gia triển lãm của các doanh nghiệp, số doanh nghiệp tham gia triển lãm cũng tăng vọt".

    Được biết, tổng số gian hàng thiết kế của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 là 4600 gian, tăng 600 gian hàng so với năm ngoái, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp, số lượng gian hàng mà các doanh nghiệp đặt trước vượt 23% so với kế hoạch. Trong đó, Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc lần đầu tiên tổ chức đoàn doanh nghiệp Đài Loan tham gia hội chợ.

    Ngoài ra, trong số 2300 doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hội chợ nhiều lần rất cao, trong đó hơn một nửa doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ của Mi-an-ma, Xin-ga-po, Cam-pu-chia .... đều là đăng ký tham gia lại hội chợ. Điều này cho thấy, hội chợ triển lãm đã có sức thu hút mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN Vương Lôi nói:

    Năm nay, quy mô triển lãm của toàn bộ Hội chợ-Triễn lãm Trung Quốc-ASEAN sẽ tiếp được mở rộng, gian hàng của các nước ASEAN và các nước ngoài khu vực đã lên tới 1210 gian, đạt mức tốt nhất trong lịch sử tổ chức hội chợ, 6 nước như Ma-lai-xi-a, Việt Nam... còn thuê nhà triển lãm riêng. Các nước ASEAN cho biết, tổng số doanh nghiệp mua sắm thương mại đã lên tới 600 doanh nghiệp, tăng 3 lần so với năm ngoái, ý định mua sắm của doanh nghiệp cũng ngày càng rõ rệt và tập trung".

    Trong thời gian diễn ra hội chợ- triển lãm, Ban tổ chức còn tổ chức hơn 80 hoạt động hội thảo kết nối đầu tư, cung cấp dịch vụ thiết thực cho các doanh nghiệp Trung Quốc " đi ra nước ngoài", đến đầu tư tại các nước ASEAN.

    Lệ Quyên: Xem ra thì quy mô của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN năm nay lớn hơn mọi năm, trong tiết mục "Lăng kính cuộc sống" hôm nay, Sảnh Hoa và Lệ Quyên còn mời anh Thanh Long cùng tham gia thảo luận. Xin chào anh Thanh Long.

    Thanh Long: Xin chào các bạn nghe Đài, xin chào chị Lệ Quyên, chào chị Sảnh Hoa.

    Sảnh Hoa: Hoan nghênh anh Thanh Long tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Thanh Long, từ những tổng kết trên, liệu chúng ta có thể hiểu Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN giống như chiếc "máy trợ lực" cho xây dựng Khu vực Mậu dịch Trung Quốc-ASEAN hay không? Anh có nhìn nhận gì về ý nghĩa và thực tiễn của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN?

    Thanh Long: Vâng, đúng như vậy. Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã đóng vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN.

    Về thương mại hàng hoá, Hội chợ triển lãm đã xoay quanh "Hiệp định Thương mại hàng hoá", trưng bày mặt hàng giảm thuế và mặt hàng thu thuế không phần trăm. Các loại hàng trưng bày, chủ yếu là những mặt hàng mà Trung Quốc và ASEAN đều có nhu cầu và khối lượng giao dịch lớn, như trang thiết bị cơ khí, điện khí điện tử, vật liệu xây dựng v.v.

    Về thương mại dịch vụ, kết hợp với việc thực thi "Hiệp định Thương mại hàng hoá", Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã triển khai một loạt hoạt động giao lưu xoay quanh các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, bến cảng, kho vận, viễn thông, tài chính tiền tệ, pháp luật, hải quan v.v, đã thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ.

    Về hợp tác đầu tư, Hội chợ -Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã mở chuyên đề hợp tác đầu tư, với đặc điểm là xúc tiến doanh nghiệp Trung Quốc đi các nước ASEAN đầu tư và hợp tác kinh tế, triển khai một loạt hoạt động xúc tiến đầu tư như hợp đồng dự án quốc tế, hợp tác dịch vụ lao động, khai thác tài nguyên, dịch vụ tài chính tiền tệ v.v, đã tăng thêm sự hiểu biết và giao lưu giữa doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy sự hợp tác đầu tư.

    Sảnh Hoa: Ngoài ra, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã xoay quanh 11 lĩnh vực trọng điểm của hợp tác Trung Quốc-ASEAN để xác định chủ đề, triển lãm "Thành phố hấp dẫn", tổ chức hàng loạt diễn đàn cấp cao trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư... Năm 2007, Sảnh Hoa từng đưa tin tại hiện trường Diễn đàn Kinh tế thương mại Trung Quốc-Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đích thân đến hiện trường chứng kiến lễ ký nhiều thoả thuận hợp tác.

    Thanh Long: Hội chợ triển lãm còn mở kho số liệu và hệ thống kết nối thương mại, cung cấp dịch vụ tiện lợi cho doanh nghiệp các nước khai thác thị trường, mang lại nhiều thuận tiện và lợi ích cho nhiều doanh nghiệp song phương, mở rộng sự tiện lợi hoá thương mại đầu tư của Khu vực Mậu dịch tự do từ cấp độ Nhà nước sang cấp độ doanh nghiệp, trở thành máy trợ lực xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do, đã thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN. Năm 2004 tổ chức Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN đã giành được sự đột phá lịch sử, đạt 105 tỉ 900 triệu USD, thực hiện trước thời hạn một năm mục tiêu 100 tỉ USD. Năm 2007 kim ngạch thương mại hai bên đã lên tới 202 tỉ 600 triệu USD, thực hiện trước thời hạn 3 năm mục tiêu 200 tỉ USD.

    Lệ Quyên: Đúng vậy, hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do, việc thực thi kế hoạch giảm thuế và tổ chức Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là dịp để các doanh nghiệp Trung Quốc đi vào thị trường các nước ASEAN. Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ tạo điều kiện có lợi hơn nữa cho việc mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc- ASEAN. Sau đây, chúng ta cùng nghe một số đánh giá của các doanh nghiệp tham dự hội chợ-triển lãm.

    ***********

    Giám đốc kinh doanh Công ty hữu hạn Siemens Lý Đỉnh nói, sau này các cơ quan chi nhánh của Siemens tại châu Á sẽ tham gia toàn diện hoạt động của Hội chợ triển lãm.

    Phó Giám đốc Ban Thương mại Công ty hữu hạn xe Hoa Phổ Thượng Hải Trung Quốc (China Shanghai Maple Automobile Limited Company) Vương Thuận Thắng nói, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là "chìa khoá vàng" để doanh nghiệp Trung Quốc mở cửa thị trường ASEAN.

    Nhà kinh doanh bán sỉ hoa quả Thái Lan Khổng Pháp Lâm nói, đến dự Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, để càng nhiều người Trung Quốc biết tiếng và ưa thích hoa quả Thái Lan. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là tiếp tục giảm thủ tục khâu thông quan và cải thiện điều kiện vận tải trên sông Mê Công, đưa hoa quả Thái Lan đến miền Bắc Trung Quốc rộng lớn, bán hoa quả trái mùa.

    Doanh nhân Ma-lai-xi-a Đỗ Ôn Phong nói, lợi ích do giảm thuế mang lại cho doanh nghiệp chúng tôi sẽ thể hiện rõ hơn nữa. Ông đã cùng các doanh nhân Việt Nam ký hợp đồng cùng khai thác nữ trang đá quý, thị trường tiêu thụ thành phẩm sau khi chế biến là Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh- Trung Quốc.

    Doanh nhân thuộc Công ty hữu hạn chế biến nông thuỷ sản Đức Hưng Việt Nam Liêu Học Phú nói, so với Hội chợ -Triển lãm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hội chợ -Triển lãm Trung Quốc-ASEAN có ưu thế hơn, bởi vì chúng tôi có một số khách hàng cố định ở các nước ASEAN. Đối với chúng tôi có khách hàng tức là có cơ hội thương mại.

    Trưởng phòng Trồng cây gây rừng ở nước ngoài Công ty giấy Oji Nhật Kawasaki nói, qua móc nối của Hội chợ triển lãm, Công ty giấy Oji Nhật đã cùng Chính quyền thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô Trung Quốc xây dựng Nhà máy làm giấy lớn nhất Trung Quốc và đã đi vào sản xuất.

    Tổng Giám đốc Công ty đầu tư ASEAN của Xin-ga-po Dương Cảnh Vân nói, thị trường Trung Quốc ngày càng mở cửa, ngày càng quy phạm, chúng tôi rất có hứng thú về việc này .

    ***********

    Lệ Quyên: Đúng vậy, không nói các bạn cũng biết, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã phát huy to lớn trong việc xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do. Một là, việc tổ chức Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN không những có lợi cho các doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu, mà còn có lợi cho các doanh nghiệp trực tiếp mua hàng của Trung Quốc và các nước ASEAN. Hai là, việc tổ chức Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN sẽ giúp các doanh nghiệp được chia sẻ trực tiếp cơ hội do mở cửa thị trường thương mại dịch vụ mang lại. Ba là, việc tổ chức Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN có lợi các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sang lẫn nhau.

    Sảnh Hoa: Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sau khi khánh thành, đã thúc đẩy thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ, khích lệ càng nhiều quốc gia triển khai hợp tác kinh tế đa phương, điều này đánh dấu hợp tác giữa hai bên đã bước vào giai đoạn phá triển mới. Hợp tác kinh tế- thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã hình thành bố cục tốt đẹp phát triển hợp tác toàn diện và thúc đẩy lẫn nhau về thương mại, đầu tư, kinh tế,v.v.

    Lệ Quyên: Tổ chức thành công Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã thúc đẩy Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc_ASEAN từ nhận thức chung đi đến thực chất, từ cấp cao đi vào thị trường, có tác động tích cực và hiệu quả đối với kinh tế của Trung Quốc và ASEAN. Hy vọng việc tổ chức lâu dài Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN sẽ tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương, triển khai đầu tư hai chiều cùng có lợi và cùng thắng, không ngừng mở rộng, khai thác và nâng cao nội hàm, cấp độ và trình độ phát triển nhất thể hoá Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, để hai bên cùng được hưởng nhiều hơn những thành quả của phát triển kinh tế, mang lại càng nhiều lợi ích và cơ hội cho nhân dân trong và ngoài khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>