![]() |
|
![]() |
![]() |
Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền Trung Quốc mang màu sắc "huyền bí", nhưng thực ra trung tâm này đã từng đón hai đoàn đại biểu hàng không vũ trụ Mỹ đến tham quan bãi phóng
Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền Trung Quốc mang màu sắc "huyền bí", nhưng thực ra trung tâm này đã từng đón hai đoàn đại biểu hàng không vũ trụ Mỹ đến tham quan bãi phóng. Giám đốc Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền Thôi Cát Tuấn đã cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi mới đây. Ông cho biết, mặc dù có độ khó nhất định nhưng hệ thống bãi phóng tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc vẫn mong tiến hành giao lưu và hợ́p tác với các bãi phóng của nước ngoài.
Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền được xây dựng từ năm 1958, nằm ở phía tây-bắc Trung Quốc, là trung tâm phóng vệ tinh được xây dựng sớm nhất và có quy mô lớn nhất của Trung Quốc, cũng là bãi phóng tổng hợp dành cho các loại tên lửa đẩy và tên lửa thăm dò khí tượng, có cơ sở phóng hoàn chỉnh, tin cậy, có thể phóng vệ tinh quỹ đạo vừa và thấp từ góc nghiêng khá lớn. Từ "bom nguyên tử, bom khính khí, tên lửa và vệ tinh" đến phóng tàu vũ trụ có người lái, nơi đây đã làm nên "10 cái thức nhất" trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc, 7 tàu Thần Châu và 6 nhà du hành của Trung Quốc đều xuất phát từ đây bay vào vũ trụ, mô-đun "Thiên Cung 1" cũng sẽ được phóng tại đây. Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền cũng là một trong 3 bãi phóng lớn trên thế giới.
Ông Thôi Cát Tuấn cho biết, Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền đã tiếp đoán hai đoàn đại biểu Mỹ đến thăm. Ông nói: "Đoàn thứ nhất là đoàn đại biểu Quỹ hàng không vũ trụ Mỹ, đoàn thứ hai là đoàn đại biểu do Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA dẫn đầu. Hệ thống bãi phóng hiện vẫn chưa tiến hành hợp tác với nước ngoài, nhưng chúng tôi cũng đã đi thăm bãi phóng của nước ngoài, cũng mong tiến hành giao lưu và hợp tác với bãi phóng của nước ngoài, nhưng điều này vẫn có khó khăn nhất định. Chẳng hạn chúng tôi mong tiến hành giao lưu, tham quan lẫn nhau với Bãi phóng vũ trụ Ken-nơ-đi, bãi phóng vũ trụ có người lái của Mỹ."
Theo ông Thôi Cát Tuấn, người phụ trách của hệ thống bãi phóng Trung Quốc từng tham quan bãi phóng của Nhật Bản và Pháp, nhưng hai bên vẫn chưa triển khai dự án hợp tác.
Mặc dù hợp tác quốc tế về hệ thống bãi phóng vẫn chưa tiến hành, nhưng Trung Quốc và Nga từ lâu đã tiến hành hợp tác trong các lĩnh vực khác của ngành hàng không vũ trụ. Ông Thôi Cát Tuấn cho biết: "Thí dụ như Trung Quốc đã tham khảo công nghệ của Nga về việc xử lý khí thải nhiên liệu của tên lửa đẩy, không gây ô nhiễm cho môi trường."
Trung Quốc cũng đã tham khảo công nghệ của Nga trong việc giải cứu các nhà du hành trong trường hợp khẩn cấp.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |