Để đáp ứng nhu cầu phóng mô-đun "Thiên Cung 1", tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã tiến hành nhiều cải tiến
Để đáp ứng nhu cầu phóng mô-đun "Thiên Cung 1", tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã tiến hành nhiều cải tiến, sử dụng chụp mới và nâng cao năng lực đẩy và độ chính xác của tên lửa đẩy.
Tổng thiết kế sư hệ thống tên lửa đẩy Trường Chính 2F Tập đoàn khoa học-công nghệ vũ trụ Trung Quốc, ông Kinh Mộc Xuân cho biết, "Thiên Cung 1" có thể tích và trọng lượng đều lớn hơn tàu Thần Châu, để hoàn thành nhiệm vụ phóng, tên lửa đẩy đã sử dụng chụp mới, lớn hơn rất nhiều so với chụp tên lửa đẩy tàu "Thần Châu 1" thậm chí "Thần Châu 7". Khi tên lửa đẩy bay vào khí quyển, chụp sẽ bảo vệ tàu vũ trụ không bị tác động của môi trường có hại như khí động lực, nhiệt động lực cũng như độ rung. Chụp của tên lửa đẩy phóng mô-đun "Thiên Cung 1" tại sao lại có sự thay đổi? Những thay đổi được thể hiện ở mặt nào? Tổng thiết kế sư Kinh Mộc Xuân cho biết: "Cuộc phóng phi thuyền lần này không có người lái, bởi vậy không cần có hệ thống lánh nạn tương ứng. Hủy bỏ hệ thống lánh nạn nên chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế chiếc chụp mới với đường kính 4,2 mét, giai đoạn một chụp có đường kính lớn nhất là 3,8 mét, dài 12,7 mét. Dung tích của chiếc chụp này lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Phần đầu chụp có hình vòng cung, có thể giảm bớt phần nào trợ lực không khí và nâng cao sức chở trong khí quyển, nhằm đáp ứng quá trình bay trong khí quyển."
Do "Thiên Cung 1" là phi thuyền vũ trụ lớn nhất và nặng nhất của Trung Quốc hiện nay, trọng lượng 8,5 tấn, do đó tên lửa đẩy cũng phải có sức chở lớn hơn, chủ yếu là sự thảy đổi của bộ phận đẩy, tăng thêm gần 20 tấn nhiên liệu, nhằm nâng cao sức chở của tên lửa. Bên cạnh đó, để nâng cao độ chính xác đi vào quỹ đạo, tên lửa đẩy còn áp dụng nhiều biện pháp trong hệ thống điều khiển, chẳng hạn như áp dụng hai "tổ hợp đo lường quán tính" để dẫn đường và kiểm soát quán tính, nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng thích ứng bay của tên lửa. Ngoài ra, để nâng cao độ chính xác, phương pháp kiểm soát cũng có phần khác, đã tăng thêm hệ thống dẫn đường vô tuyến, tiến hành dẫn đường phức hợp. Việc giám sát tên lửa cũng áp dụng công nghệ ảnh tia hồng ngoại, dùng để giám sát tình hình hoạt động của máy tính, động cơ trong thời gian bay của tên lửa.