• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực

    2011-09-26 18:55:02     CRIonline
    Hùng Anh: "Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã có mặt bên máy thu thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Mở đầu chương trình Trung Quốc hôm nay, trước hết xin mời quý vị và các bạn chia sẻ một số quan điểm của chuyên gia Trung Quốc về tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay.

    Hải Vân: Sau đó, xin mời quý vị và các bạn chia sẻ vài điều suy nghĩa của Dung Dung, phóng viên ban tiếng Việt khi thăm nơi cội nguồn của Cách mạng Tân Hợi.

    Hùng Anh: Cuối cùng, xin mời quý vị và các bạn theo ống kính của bạn Phạm Chí Trung, phóng viên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam về các thành phố Trung Quốc trong quá trình tham gia hoạt động "Phóng viên nước ngoài thăm các thành phố văn hóa nổi tiếng Trung Quốc" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức.

    Hải Vân: Vâng, chắc chắn sẽ có nhiều điều lý thú và bất ngờ trong chuyến thăm của Dung Dung và bạn Phạm Chí Trung. Trước hết xin mời quý vị và các bạn theo dõi 6 câu hỏi về kinh tế Trung Quốc và câu trả lời của các chuyên gia.

    Nhạc...

    Câu hỏi 1: Liệu Trung Quốc đã bước vào thời kỳ "lạm phát cao"?

    Hùng Anh: Số liệu kinh tế tháng 8 công bố mới đây một lần nữa dẫn đến tranh luận về liệu Trung Quốc đã bước vào thời kỳ "lạm phát cao". Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Phạm Kiến Quân nêu rõ, hiện nay Trung Quốc đã bước vào lạm phát mang tính kết cấu, không phải là lạm phát toàn diện; đối sách mà Chính phủ Trung Quốc áp dụng có lợi cho ổn định vật giá, nhưng vẫn có không gian tiếp tục điều tiết trong tương lai.

    Hải Vân: Ông Phạm Kiến Quân nhấn mạnh, hiện nay Chính phủ Trung Quốc đang áp dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài chính tiến hành điều tiết, chẳng hạn như nhiều lần nâng tỷ lệ vốn tự có ngân hàng, đồng thời tích cực thực thi chính sách đảm bảo dân sinh, trong đó có áp dụng chính sách "hạn chế mua nhà" đối với thị trường địa ốc thành thị, điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân của người dân cũng như cấp tiền trợ cấp nhất định cho nhóm người có thu nhập thấp v.v, tất cả những biện pháp này đều có lợi cho ổn định vật giá, Trung Quốc vẫn có không gian tiếp tục điều tiết trong tương lai.

    Câu hỏi 2: Liệu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì động lực mạnh mẽ?

    Hùng Anh: Các số liệu kinh tế cho thấy, mức tăng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu tài chính Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Ba Thự Tùng nêu rõ, đây là kết quả chủ động điều tiết của Chính phủ Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc vẫn còn rất nhiều điểm tăng trưởng, bước tiếp theo cần phải chú trọng mở rộng kích cầu trong nước để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi kinh tế trong quá trình nền kinh tế toàn cầu "suy thoái lần thứ hai" và tái cân bằng.

    Câu hỏi 3: Liệu tỷ lệ nợ của chính quyền địa phương có còn nằm trong phạm vi an toàn không?

    Hải Vân: Rủi ro vỡ nợ của các nước Âu-Mỹ một lần nữa dẫn đến sự quan tâm đối với rủi ro nợ của chính quyền địa phương Trung Quốc, Giám đốc Sở Nghiên cứu khoa học tài chính Bộ Tài chính Trung Quốc Giả Khang nêu rõ, kết quả kiểm toán cho thấy nợ địa phương vẫn nằm trong khu vực an toàn. Bên cạnh đó, độ minh bạch của việc huy động vốn địa phương cần phải tiếp tục nâng cao, cơ chế giám sát quản lý công tác và biện pháp quản lý cũng cần phải tiếp tục sáng tạo đổi mới, đảm bảo quy mô huy động vốn địa phương được kiểm soát trong phạm vi an toàn.

    Câu hỏi 4: Tại sao cổ phiếu CCS của Trung Quốc gặp "luồng không khí lạnh" tại phố Uôn?

    Hùng Anh: Cổ phiếu CCS Trung Quốc từng được hoan nghênh tại phố Uôn mới đây liên tục xuất hiện thông tin tiêu cực, phóng viên kỳ cựu Báo Hoa kiều Mỹ Lưu Úy Vũ ngày 21/9 có bài nêu rõ, cổ phiếu CCS Trung Quốc gặp luồng không khí lạnh tại phố Uôn có nguyên nhân nội tại, cũng có nhân tố bị cơ cấu bán tháo. Trong tương lai công ty Trung Quốc muốn lấy lại phong độ của mình, cần phải đối mặt với thách thức giám sát và quản lý nghiêm ngặt hơn và cần có các nhà đầu tư thông minh hơn, rèn luyện nội công rất quan trọng.

    Câu hỏi 5: Liệu nền kinh tế Trung Quốc sẽ "hạ cánh cứng" hay không?

    Hải Vân: Liệu nền kinh tế Trung Quốc sẽ "hạ cánh cứng" hay không? Đây là sự lo ngại thỉnh thoảng xuất hiện trên thị trường hiện nay. Nhà kinh tế hàng đầu Ngân hàng Giao thông Trung Quốc Gia Liên Bình ngày 21/9 có bài viết nêu rõ, mức tăng kinh tế giảm hiện nay phần lớn là kết quả chủ động điều tiết, động lực tăng trưởng nội lực mạnh mẽ quyết định kinh tế Trung Quốc sẽ không hạ cánh cứng.

    Câu hỏi 6: Liệu Trung Quốc có đủ năng lực đảm nhiệm vai trò "đấng cứu thế" của kinh tế thế giới?

    Hùng Anh: Kể từ khi xảy ra khủng hoảng nợ công Mỹ-Âu đến nay, những ngôn luận về Trung Quốc "cứu thị trường tài chính" lại xuất hiện. Chuyên gia kinh tế cấp cao Phòng Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung quốc Trang Kiện ngày 21/9 có bài viết nêu rõ, bố cục kinh tế thế giới mà Trung Quốc đang đứng trước đã khác với khủng hoảng tài chính lần trước. Là một nước lớn đang phát triển có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc chỉ có xử lý tốt vấn đề điều chỉnh kết cấu bản thân và chuyển đổi phương thức phát triển mới có thể thực sự đóng góp tích cực cho nền kinh tế thế giới. Thế giới này vốn không có "đấng cứu thế", các nước chỉ có thể dựa vào nỗ lực bản thân, cộng thêm hợp tác và điều phối quốc tế cần thiết, mới có ung dung ứng phó thách thức rủi ro và khủng hoảng.

    Kết luận: Trung Quốc sẽ trở thành động cơ lớn nhất của phát triển thế giới

    Hải Vân: Là một nước đang phát triển lớn nhất và nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Trung Quốc sẽ đóng vai trò như thế nào trên vũ đài quốc tế? Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu tình hình nhà nước Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc-Trường đại học Thanh Hoa Hồ An Cương có bài viết nêu rõ, Trung Quốc của thế kỷ 21 là một nước lớn mạnh quan trọng trên vũ đài quốc tế, sẽ trở thành động cơ lớn nhất cho sự phát triển của thế giới, nước đóng góp viện trợ phát triển lớn nhất và nước dẫn đầu thay đổi thế giới.

    Nhạc

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các tiếp tục theo dõi Chương trình Trung Quốc ngày nay do Hùng Anh và Hải Vân chủ trì.

    Hải Vân: Sau đây xin mời quý vị và các bạn chia sẻ sổ tay phóng viên Dung Dung: Một vài suy nghĩ trong chuyến thăm nơi cội nguồn của Cách mạng Tân Hơi

    Cách đây 100 năm, trên đất nước Trung Hoa đã dấy lên Cách mạng Tân Hợi-một sự kiện lớn hết sức oanh liệt. Cách mạng Tân Hợi đã lật đổ ách thống trị của đời Nhà Thanh, kết thúc chế độ vua chúa phong kiến kéo dài hơn 2000 năm tại Trung Quốc, mở ra kỷ nguyên mới cho cộng hòa dân chủ, khiến quan niệm cộng hòa bén rễ sâu trong tư tưởng của các giới xã hội.

    Sau 100 năm kể từ Cách mạng Tân Hợi, với danh nghĩa là một trong những thành viên của đoàn Phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Vinh Dung đã đặt chân lên đất Quảng Đông-quê hương của ông Tôn Trung Sơn, nhà lãnh đạo cách mạng Tân Hợi, để tìm hiểu lịch sử trăm năm, nhận xét lại và tìm kiếm những manh mối liên quan tới cuộc cách mạng đó cũng như đọc lại và cảm nhận những mẩu chuyện về Cách mạng Tân Hợi.

    Giữa lúc Bắc Kinh bước sang mùa thu mát rượi, đoàn phóng viên chúng tôi đã đặt chân lên đất Quảng Châu, sông Châu Giang sóng gợn lăn tăn lấp la lấp lánh dưới ánh chiều tà, tối đến phố Bắc Kinh sôi động náo nhiệt, nhà lầu "dài thon" nằm san sát, đâu đâu cũng thoang thoảng mùi thơm của các món ăn đặc sắc, hoa mai rực đỏ nở trên cầu treo cùng với người dân Quảng Châu niềm nở đặc giọng tiếng địa phương v.v, tất cả những điều đó đã để lại cho Vinh Dung ấn tượng sâu sắc.

    Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác Văn phòng Kiều vụ tỉnh Quảng Đông, đoàn phóng viên chúng tôi đã đến thăm Viện Bảo tàng Hoa Kiều trên đảo Nhị Sa tươi đẹp của thành phố Quảng Châu, nơi đây cây cỏ xanh rờn, không khí trong lành, môi trường sạch đẹp, trên đảo có phòng hòa nhạc Tinh Hải nổi tiếng, cách đó không xa là ngôi tháp truyền hình Quảng Châu mới trông rất duyên dáng. Chính Lễ khởi động Hành trình Quảng Đông mang tên "Đi theo dấu chân Cách mạng Tân Hợi" của đoàn phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức tại đây, khi ông Lâm Lâm, Phó Chánh Văn phòng Kiều vụ tỉnh Quảng Đông trao cờ chướng phỏng vấn vào tay Lý Sảng, đại diện đoàn phóng viên, thì hoạt động đưa tin phỏng vấn của chúng tôi cũng đã chính thức mở màn.

    Tiếp theo, đoàn phóng viên chúng tôi dọc theo sông Châu Giang đến trụ sở của Văn phòng Kiều vụ tỉnh Quảng Đông, trong phòng truyền thống trên tầng hai có trưng bày rất nhiều tặng phẩm do Hoa Kiều hải ngoại gửi tặng, những món quà tặng quý giá đó đã thể hiện nỗi nhớ quê hương và Tổ quốc của biết bao con em dân tộc Trung Hoa sinh sống khắp các nơi trên thế giới.

    Trong những quà tặng đó, có rất nhiều tặng phẩm đến từ người Hoa và Hoa Kiều ở các nước Đông Nam Á. Ví dụ như tranh sơn mài của Việt Nam, gốm sứ quý của Thái Lan, tượng nặn đặc sắc của Phi-li-pin v.v. Ông Tôn Trung Sơn từng nói: "Hoa Kiều là người mẹ của cách mạng", Vinh Dung thường nghĩ rằng, với tình cảm sâu đậm biết bao, con em Hoa Kiều sinh ra và lớn lên tại các nước mới có thể mang hết sức người, sức của thậm chí là tính mạng của mình lao vào cuộc cách mạng rầm rộ như vậy? Cho dù trải qua những năm tháng bể dâu, vật đổi sao dời trong suốt 100 năm qua, nhưng con em hàng mấy thế hệ của đồng bào Hoa Kiều vẫn luôn luôn hướng về Tổ quốc đầy mưa gió, vui buồn có nhau với toàn thể dân tộc Trung Hoa.

    Mang theo những vấn đề này, chúng tôi đã bắt đầu hành trình đi theo dấu chân của Cách mạng Tân Hợi bằng trái tim và tâm hồn của mình. Vinh Dung thấm thía rằng, lịch sử của dân tộc Trung Hoa là chặng đường dài dằng dặc, trong đó chứa đựng biết bao đề tài và câu chuyện, chúng ta chỉ có chịu khó tìm hiểu những mẩu chuyện đó bằng trái tim của mình mới có thể giới thiệu lại cho càng nhiều khán thính giả, cho nên đối với Vinh Dung mà nói, hành trình này vừa là cơ hội tốt để cho mình tác nghiệp phỏng vấn, lại là lần trải nghiệm quý giá vô cùng đối với cả một cuộc đời, Vinh Dung sẽ ghi chép cẩn thận, tìm hiểu đầy đủ và nhận thức sâu sắc hành trình này, để giới thiệu tốt hơn với quý vị khán thính giả về lịch sử của cuộc Cách mạng Tân Hợi qua tầm nhìn của bản thân mình.

    Nhạc

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Chương trình Trung Quốc ngày nay. Cách đây không lâu, Lễ trao giải cư dân mạng toàn cầu bình chọn "Thành phố văn hoá Trung Quốc" năm 2011 do CRIonline tổ chức đã diễn ra tại Bắc Kinh. 10 thành phố gồm: Bắc Kinh, Thành Đô, Tây An, Nam Kinh, La-sa, Đại Lý, Quảng Châu, Quế Lâm, Bình Dao và Thanh Đảo được cư dân mạng toàn cầu bình chọn là "Thành phố văn hoá nổi tiếng Trung Quốc".

    Hải Vân: Sau lễ trao giải, các phóng viên nước ngoài đến từ hơn chục cơ quan truyền thông nước ngoài trong đó có phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam tham dự hoạt động "Phóng viên nước ngoài đi thăm thành phố văn hóa nổi tiếng Trung Quốc", sau đây xin mời quý vị và các bạn cảm nhận một Trung Quốc chân thực qua cách nhìn của bạn Phạm Chí Trung, phóng viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam.

    Tiếng động Phạm Chí Trung

    Hùng Anh: Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn chia sẻ một số tiêu điểm tiểu blog hot nhất vừa qua

    1. Trung Quốc giảm phí hoàn trả vé tàu hoả

    Hải Vân: Kể từ ngày 25/9, Trung Quốc sẽ giảm tiêu chuẩn phí hoàn trả vé tàu. Theo quy định mới: trước khi tàu khởi hành, phí hoàn trả vé tàu sẽ giảm từ mức 20% giá vé xuống còn 5%. Phí hoàn trả vé thấp nhất là 2 Nhân dân tệ. Sau khi biện pháp này được đưa ra, các cư dân mạng đã tới tấp triển khai thảo luận và bỏ phiếu trên tiểu blog.

    Hùng Anh: Hùng Anh thấy quyết định mới này khá hợp lý đấy, đây là sự thể hiện về Bộ Đường sắt Trung Quốc đang cố gắng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường sắt.

    Hải Vân: Vâng, biện pháp này không những có thể nâng cao sức cạnh tranh của Bộ Đường sắt mà còn có thể mang lại tiện lợi cho người dân.

    2 Khoảng 60 triệu người Trung Quốc sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân kể từ tháng 9 năm nay

    Hùng Anh: Một số bộ luật mới xây dựng hoặc sửa đổi của Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và thông tư hướng dẫn thi hành luật này, khoảng 60 triệu người dân Trung Quốc sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ tháng 9 năm nay.

    Hải Vân: Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ từ 2000 Nhân dân tệ/tháng trước đây nâng lên tới 3500 Nhân dân tệ. Điều này cũng có nghĩa là, khoảng 60 triệu người sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

    Hùng Anh: Vâng. Đây cũng là một tin vui đối với những người phải nộp thuế trong đó có Hùng Anh và Hải Vân, tiếp tục giảm nhẹ gánh nặng đóng thuế của những người như chúng tôi.

    Hải Vân: Vâng, biện pháp này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cư dân mạng, đa số người ủng hộ, nhưng cũng có một số người kêu gọi tiếp tục nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, có người đề nghị nâng đến 5000 tệ.

    Hùng Anh: Vâng, Hùng Anh cũng rất mong đợi sẽ sớm có ngày đó.

    Hải Vân: Vâng, Hải Vân cũng nhất trí với Hùng Anh.

    3. Trung Quốc miễn thuế chước bạ nhà đất khi thay đổi sở hữu từ một bên vợ hoặc chồng thành sở hữu chung

    Hùng Anh: Một số điều khoản trong Giải thích tư pháp về Luật Hôn nhân mới của Trung Quốc có đề cập tới quyền sở hữu nhà đất của hai bên vợ hoặc chồng, khiến rất nhiều người quan tâm đến việc làm thế nào để chuyển quyền sở hữu nhà rất từ một bên vợ hoặc chồng thành sở hữu chung, chính sách thuế chước bạ mới liên quan đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của nhiều cư dân mạng tiểu blog.

    Hải Vân: Mới đây, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc đã ra Thông tư liên ngành, xác định rõ chính sách thuế chước bạ nhà đất khi thay đổi sở hữu từ một bên vợ hoặc chồng thành sở hữu chung.

    Hùng Anh: Thông tư cho biết, sẽ miễn thuế chước bạ nhà đất khi thay đổi sở hữu từ một bên vợ hoặc chồng thành sở hữu chung.

    4. Trung Quốc kỷ niệm 80 năm sự biến "18-9"

    Hải Vân: Ngày 18/9 là ngày kỷ niệm 80 năm sự biến "18-9". Ngày này trong lịch sử, quân Quan Đông Nhật Bản đóng tại vùng Đông Bắc Trung Quốc đã bất ngờ tấn công thành phố Thẩm Dương, chiếm đóng vùng Đông Bắc bằng vũ lực, Nhật Bản từ đó bắt đầu cuộc chiến xâm lược Trung Quốc. Chỉ trong vài năm sau khi xảy ra sự kiện này, 3 tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc đã bị quân Quan Đông Nhật chiếm đóng toàn bộ. Ngày 18/9, nhiều địa phương trong cả nước như Nam Kinh, Thẩm Dương ... đã kéo còi cảnh báo phòng không.

    Hùng Anh: Các cư dân mạng đã viết rất nhiều lời lưu ký trên tiểu blog để tưởng niệm những đồng bào gặp nạn năm đó. Chúng ta hãy ghi nhớ lịch sử, trân trọng hoà bình!

    5. Hơn 70% người dân Trung Quốc cho rằng khó chấp nhận đối với vật giá hiện nay

    Hải Vân: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 15/9 công bố kết quả một cuộc điều tra mới nhất cho thấy, mức độ hài lòng đối với vật giá hiện nay của người dân thành thị Trung Quốc tiếp tục sụt giảm, có trên 70% số người được hỏi cho rằng vật giá hiện nay là rất khó chấp nhận, và dự kiến vật giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đồng thời không lạc quan đối với thu nhập dự kiến.

    Hùng Anh: Điều tra cho thấy, ý nguyện đầu tư của người dân giảm, có trên 80% người dân thành thị được hỏi vẫn nghiêng về gửi tiết kiệm. Ngoài ra, "đầu tư bất động sản" vẫn là sự lựa chọn trước tiên trong đầu tư của người dân, số người lựa chọn "đầu tư chứng khoán" đã giảm tới mức thấp nhất kể từ năm 2009.

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Trung Quốc ngày nay xin tạm dừng tại đây, Hải Vân và Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>