Lệ Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục Lăng Kính Cuộc Sống tuần trước, Yến Hoa, Sảnh Hoa và Lệ Quyên đã cùng quý vị và các bạn thảo luận về Giải thích tư pháp trong Luật Hôn nhân mới của Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, trong tiết mục ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những nội dung về Giải thích tư pháp Luật Hôn nhân mới của Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Các bạn thính giả thân mến, mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố bản giải thích-3 về một số vấn đề áp dụng "Luật Hôn nhân Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", chú trọng giải thích những vấn đề có tranh chấp nhiều như mua nhà trước khi kết hôn, tặng nhà giữa vợ chồng, giám định ADN để xác định huyết thống cha con hoặc mẹ con v.v. Văn bản giải thích tư pháp cho công bố lần này bao gồm 19 nội dung, chính thức thực thi từ ngày 13/8/2011. Trong văn bản giải thích-3 lần này có 2 điều đề cập tới chứng nhận sở hữu nhà và dẫn đến rất nhiều ý kiến bất đồng, vậy chúng ta nên nhận xét và lý giải như thế nào ?
Thực ra, các nước trên thế giới đã lần lượt công bố "Luật Hôn nhân", nhằm bảo vệ mỗi một công dân ở mức tối đa. Vậy, Trước tình hình "Luật Hôn nhân" mỗi nước một khác, chị em chúng ta nên lấy chồng nước nào nhỉ?
Quý vị khán thính giả thân mến, trên đây chỉ là vài lời nói đùa thôi. Trong chương trình "Lăng kính cuộc sống" ngày 15/9, Lệ Quyên, Sảnh Hoa, Yến Hoa đã trao đổi cùng các bạn đề tài hôn nhân. Trong chương trình ngày 22/9, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận đề tài nay. Nếu các bạn có kiến nghị gì, hoan nghênh các bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hòm thư điện tử: vie@cri.com.cn. Chúng tôi đang mong chờ sự đóng góp của quý vị các bạn.
Lệ Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Lăng Kính Cuộc Sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Sảnh Hoa: Xin chào quý vị và các bạn, Sảnh Hoa rất vui lại gặp các bạn trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận đề tài hôm nay. Nếu trong trường hợp hai vợ chồng không ly hôn, thì có thể chia tài sản chung hay không? Theo Giải thích tư pháp mới, luật pháp sẽ bảo vệ bên yếu thế. Chị Yến Hoa có nhận xét gì về vấn đề này?
Yến Hoa: Theo Yến Hoa, điều thứ 4 của Luật Hôn nhân mới của Trung Quốc đã có sự đột phá rất quan trọng. Về tài sản giới dạng hôn nhân, trong điều khoản này đã xác định chế độ phân chia tài sản giới dạng hôn nhân. Như vậy sẽ bảo vệ bên yếu thế. Cho nên trong trường hợp có điều kiện nhất định, bên yếu thế có thể trực tiếp yêu cầu phân chia tài sản chung với điều kiện không cần hy sinh, không cần làm đồ vỡ hôn nhân của mình, để đảm bảo tài sản của mình khỏi bị thất thoát, khỏi bị tồn thất. Cho nên điều khoản này rất đáng mừng, quy định này đã bảo vệ bên thế yếu, cục thể là: phụ nữ về mặt kinh tế, đặc biệt là chị em nội trợ rơi vào cảnh bị ly hôn, dù sao vẫn còn nguồn kinh tế làm đảm bảo cho đời sống của mình. Và theo Yến Hoa được biết, chính sách ở nước ngoài ngay từ lâu đã có quyết định dõ về chế độ phân chia tài sản, nhưng Luật Hôn nhân của Trung Quốc trước đây chưa bao giờ đề cập tới điều này, hiện nay là bù lấp chỗ chống qua văn bản giải thích lần này, như vậy, bắt đầu dành hỗ trợ cho bên yếu thế và thể hiện sự công bằng, tích luỹ kinh nghiệm quý báu cho hoàn thiện chế độ tài sản vợ chồng trong hôn nhân Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |