
Hoàng Hưng <25/10/1874—31/10/1916>
Dân tộc Hán, tên ban đầu là Chẩn, sau đổi thành Hưng, tự là Khắc Cường, hiệu là Khánh Ngọ, Cạnh Vũ. Nhà cách mạng dân chủ cận đại, một trong những người sáng lập Trung Hoa Dân Quốc, bạn tri kỷ của ông Tôn Trung Sơn. Quê xã Cao Đường, huyện Thiện Hoá, Phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nay là xã Lương Đường, thị trấn Hoàng Hưng, huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.
Hoàng Hưng là công thần của Trung Hoa Dân Quốc; trong cuộc Cách mạng Tân Hợi, ông nổi tiếng với tư Hoàng Khắc Cường, thường được mọi người sánh cùng với Tôn Trung Sơn. Ngày 31/10/1916, Hoàng Hưng qua đời tại Thượng Hải. Ngày 15/4/1917, ông được đưa về chôn cất tại Trường Sa, Hồ Nam. Những tác phẩm của ông gồm: "Hoàng Khắc Cường toàn tập", "Hoàng Hưng", "Những bức điện chưa công bố của Hoàng Hưng" cũng như "Thư hàn mặc tích Hoàng Khắc Cường".