• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội thảo 100 Cách mạng Tân Hợi diễn ra tại Việt Nam

    2011-09-21 17:02:22     cri

    Ngày 15 tháng 7 năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo 100 năm Cách mạng Tân Hợi. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường và Phó Giám đốc Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam Vũ Khánh Vinh đã dự và phát biểu ý kiến cho mừng. Hơn một trăm đại biểu Trung Quốc và Việt Nam đã tham dự hội thảo với 18 bài tham luận.

    Đại sứ Tôn Quốc Tường cho biết, tôn chỉ của Cách mạng Tân Hợi cũng như mục tiêu mà ông Tôn Trung Sơn phấn đấu là chấn hưng Trung Hoa và thực hiện sự phục hưng dân tộc. Xây dựng Trung Quốc thống nhất, dân chủ và giàu mạnh là mong đợi của nhân dân Trung Quốc, cũng là nguyện vọng mà các nhà Cách mạng Tân Hợi phấn đấu suốt đời. Việc tổ chức Hội thảo 100 năm Cách mạng Tân Hợi, ghi nhận những công lao vĩ đại của ông Tôn Trung Sơn-người đi trước của cách mạng dân chủ Trung Quốc, kế thừa và tôn vinh truyền thống vẻ vang của các nhà cách mạng tiền bối, có ý nghĩa hiện thực quan trọng trong việc thực hiện sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, không ngừng sâu sắc hữu nghị truyền thống Trung-Việt. Đại sứ Tôn Quốc Tường nhấn mạnh, là Nhà nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai nước Trung Quốc và Việt Nam có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu chung, đứng trước nhiệm vụ phát triển chung. Trung Quốc nguyện cùng với Việt Nam, kế thừa hữu nghị truyền thống của các nhà cách mạng tiền bối, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, không ngừng làm phong phú nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước, manglại càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

    Phó Giám đốc Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam Vũ Khánh Vinh cho biết, Hội thảo được tổ chức sẽ góp phần nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của Chủ nghĩa Tam dân mà Cách mạng Tân Hợi và ông Tôn Trung Sơn đề xướng, góp phần không ngừng tôn vinh tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-Trung, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

    Tham dự Hội thảo còn có đại diện Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam, các chuyên gia đến từ Viện Trung Quốc, Viện Lịch sử, Viên Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam cũng như Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Sử Đại học Vinh, Đại học Khoa học xã hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh và các học giả Đại học Trung Sơn Trung Quốc.

    Các chuyên gia, học giả cho rằng, hội thảo lần này là cuộc hội thảo học thuật lớn nhất về Tôn Trung Sơn với Việt Nam do Việt Nam tổ chức, số bài tham luận rất nhiều, có đặc điểm diện nghiên cứu rộng, chú trọng chủ đề Tôn Trung Sơn với Việt Nam, đưa ra các quan điểm mới về ảnh hưởng của Chủ nghĩa Tam dân của ông Tôn Trung Sơn đối với Trung Quốc và Việt Nam đương đại, có nhận thứcmới về số lần sang Việt Nam của ông Tôn Trung Sơn. Các đại biểu nhất trí cho rằng cuộc hội thảo lần này có ý nghĩa trọng đại đối với kỷ niệm Cách mạng Tân Hợi cũng như hiểu biết về sự tương trợ và ủng hộ lẫn nhau trong cách mạng của Trung Quốc và Việt Nam.

    Là nhà cách mạng dân chủ của Trung Quốc, ông Tôn Trung Sơn có liên hệ mật thiết với Việt Nam trong các hoạt động cách mạng. Ông đã nhiều lần gặp gỡ và trao đổi thư từ với nhà cách mạng dân chủ tiền bối của Việt Nam Phan Bội Châu, tại Nhật Bản. Ông từng 6 lần đến Việt Nam tiến hành hoạt động cách mạng, tổng cộng thời gian ở Việt Nam lên tới hơn hai năm. Trong thời gian ở Hà Nội và Tô-ki-ô, ông đã trao đổi kinh nghiệm cách mạng với các nhà cách mạng Việt Nam, và còn tới thăm người anh hùng dân tộc Việt Nam Hoàng Hoa Thám và các chí sĩ Việt Nam ủng hộ cánh mạng Trung Quốc. Ông Tôn Trung Sơn còn lấy Việt Nam làm căn cứ, phát động nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang tại vùng biên giới Trung-Việt, nhận được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>